Đổng Nguyên Hiên mỉm cười: “Tiểu vương gia hiện giờ càng ngày càng giữ được bình tĩnh.”
Chu Thừa Nghiệp lộ vẻ tán thành: “Đúng vậy, nếu như quá sớm đem lưu ly ra, làm sao có hiệu quả khiến người ta hai mắt tỏa sáng như hôm nay.”
Trong lúc bất tri bất giác, thời gian hai chén trà trôi qua.
Hộ vệ giữ gìn trật tự đi ra, đem người trước tủ trưng bày xua tan.
Trung niên quản sự lần nữa cười lên đài cao: “Hiện tại, mời mọi người lấy ra cục giấy của mình, trên cục giấy viết số 942, xin cầm cục giấy lên nhận lấy trà cụ lưu ly.”
Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao xem xét con số trên cục giấy của mình.
“A ~ ”
Đột nhiên, một giọng nói đầy kích động vang lên.
Một tiểu thương mặc quần áo vải thô vô cùng kích động giơ tay lên: “Ta là Cửu Tứ Nhị, ta là Cửu Tứ Nhị.”
Hộ vệ lập tức đi qua, xác nhận con số trên cục giấy trong tay hắn, sau đó liền mang theo hắn đi tới quầy hàng: “Mười ba bộ trà lưu ly, ngươi có thể tùy ý chọn một bộ.”
Tiểu thương nhân thấy mình thật sự có thể lấy đi bộ đồ uống trà lưu ly, vội vàng chọn một bộ mình thích, sau khi chọn xong, hộ vệ dẫn người đi xuống.
“Ta cũng là Cửu Tứ Nhị!”
“Của ta cũng thế!”
Mười ba bộ trà lưu ly lần lượt bị người khác lấy đi.
Đạo hoa từ trong tay Đổng Nguyên Dao cầm lại cục giấy: “Ta nói đúng chứ, ta cái này căn bản cũng không phải.”
Đổng Nguyên Dao nhìn về phía Đạo Hoa với vẻ mặt cảm thán: “Thật đúng là bị ngươi đoán đúng, người đạt được đồ pha trà lưu ly, không phải dân chúng bình thường, chính là thương nhân, quan viên, người của thế gia một cái cũng không đạt được.”
“Làm sao ngươi đoán chuẩn như vậy? Như là biết tâm tư của Tiểu vương gia.”
Sau khi tặng xong mười ba bộ trà lưu ly, mấy người Đạo Hoa liền rời đi.
Không có cách nào, đại đa số lưu ly chỉ để quảng cáo, cũng không bán, có thể mua được lưu ly, đều là một ít khách hàng lớn ký đơn đặt hàng lớn, giống như chỉ mua một hai kiện tán hộ, chỉ có thể chờ một chút, sau khi Dương lưu ly trong phủ thành Ninh Môn mở ra mới có thể mua được.
Canh giờ còn sớm, mọi người liền đi dạo trên đường.
“Vốn muốn mua bộ trà cụ lưu ly trở về hiếu kính tổ mẫu, ai ngờ, đi một chuyến tay không rồi.” Đổng Nguyên Dao tỏ vẻ mất mát.
Đạo Hoa cười nói: “Cái này có là gì, chờ Lưu Ly trải rộng ra, lại mua là được.”
Đổng Nguyên Dao: “Nhưng không biết còn bao lâu nữa mới mở cửa hàng lưu ly của tỉnh phủ?”
Nhan Di Song đi theo phía sau nghe xong lời này, nhất thời cười một tiếng: “Đại tỷ tỷ, ngươi không phải có rất nhiều đồ vật lưu ly sao, ngươi và Đổng tỷ tỷ tốt như vậy, ngươi tặng nàng một kiện thôi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhan Di Song.
Đổng Nguyên Dao cười như không cười nhìn Nhan Di Song, quay đầu nhìn về phía Đạo Hoa: “Trước đó ta và ngươi nói cái gì? Con thứ chính là không thể để người khác thấy, tận dụng mọi thứ châm ngòi ly gián, ta không rõ cách làm người của ngươi, nhưng chẳng phải trong lòng sẽ có cây gai,”
Đạo hoa nhàn nhạt liếc qua Nhan Di Song, ánh mắt có chút trong trẻo lạnh lùng, gọi Vương Mãn Nhi tới: “Tam muội muội mệt mỏi rồi, đưa nàng ta hồi phủ đi.”
Buổi sáng hôm nay, nếu không phải cha tiện nghi mở miệng, nàng là không muốn mang theo ba người Nhan Di Song.
Trong phòng nàng quả thật có vài món đồ lưu ly, gần như đều là Tiêu Ngọc Dương tặng, quan hệ của nàng và Đổng Nguyên Dao là tốt, nhưng cũng không có nghĩa là có thể chia sẻ bất kỳ thứ gì.
Sắc mặt Nhan Di Song cứng đờ, nhìn đám người đang nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, cắn môi, vốn định rời đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy đám người Tiêu Ngọc Dương đang đi về phía bên này, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Đại tỷ tỷ, là muội muội không tốt, không nên mở miệng khi tỷ và Đổng tỷ tỷ nói chuyện, van cầu tỷ, đừng đuổi muội về nhà, muội thật vất vả mới ra ngoài một lần như vậy.”
Lúc này sắc mặt Đạo Hoa lạnh lùng, nàng cố nén giận, hạ thấp giọng nói: “Nhan Di Song, ngươi cứ phải khóc sướt mướt trên đường, mất hết mặt mũi nhà họ Nhan đúng không?”
Nhan Di Song cắn môi, lã chã chực khóc nhìn Đạo hoa, giống như một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt.
Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ ở một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình là vẻ mặt bội phục nhìn Nhan Di Song.
“Đây là làm sao vậy?”
Mấy người Tiêu Ngọc Dương đi tới.
Đạo hoa quay đầu lại, nhìn mấy người Tiêu Ngọc Dương một chút, lại nhìn Nhan Di Song ra vẻ đáng thương, lập tức không nói nên lời.
May mà trước đó nàng còn tưởng Nhan Di song tiến bộ, không ngờ vẫn giống như trước kia.
Đổng Nguyên Dao, Tô Thi Ngữ đều bừng tỉnh đại ngộ.
“Ta nói mà, sao đang yên đang lành lại khóc? Thì ra là mấy người Tiêu Ngọc Dương tới.”
Nghe nói như thế, Nhan Di Hoan và Nhan Di Nhạc liếc nhau một cái, cũng không dám lên tiếng.
Tiêu Ngọc Dương thấy thần sắc của Đạo Hoa không tốt, nhìn lướt qua Nhan Di Song, nhàn nhạt nói: “Tính tình này của ngươi, chính là quá mềm mỏng, ai chọc ngươi không thích, trực tiếp đuổi đi là được, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi!”
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều không còn gì để nói.
Nhan muội muội (Nhan Di Nhất, đại tỷ tỷ) tính tình mềm mỏng?
Bản lĩnh nói dối bằng mắt của Tiểu vương gia từ khi nào trở nên lợi hại như vậy?
Ngay cả Đạo hoa, trên mặt cũng khó có được một tia không tự nhiên.
Nhan Di Song sững sờ nhìn Tiêu Ngọc Dương, nước mắt trong mắt giờ khắc này thật chảy xuống, đồng thời, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Vừa rồi nàng bị ghen ghét đến mức hai mắt choáng váng, nhìn thấy đại tỷ tỷ và Đổng cô nương, cùng dáng vẻ thân mật khăng khít của Tô cô nương, trong lòng nàng liền tuôn ra một đoàn lửa giận.
Dựa vào cái gì cùng là nữ nhi của phụ thân, đại tỷ tỷ liền có thể giao hảo với cô nương nhà khác, mà nàng, chỉ có thể đi ở phía sau?
Dựa vào cái gì đồ vật lưu ly trong nhà, chỉ cho đại tỷ tỷ thưởng ngoạn, nàng một cái cũng không có?
Cho nên, một cái không nhịn được, nàng lên tiếng châm ngòi.
Hiển nhiên, quan hệ giữa đại tỷ tỷ và Đổng cô nương còn vững chắc hơn so với tưởng tượng của nàng.
Đang nghe đại tỷ tỷ muốn sai đưa nàng về nhà, trong lòng nàng xấu hổ, nhìn thấy Tiểu vương gia bọn họ tới, đột nhiên liền tuôn ra ý nghĩ muốn khiến đại tỷ tỷ ngột ngạt, tốt nhất để nàng ở trước mặt Tiểu vương gia hạ xuống một cái thanh danh khắc bạc.
Đáng tiếc, không như mong muốn.
Tiêu Ngọc Dương nhìn về phía Nhan Văn Khải: “Không thấy Tam muội muội ngươi mệt mỏi sao? Còn không mau đưa người về phủ đi.”
Nghe vậy, Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ nhanh chóng liếc nhau một cái.
“Di Nhất và Tiểu vương gia rất ăn ý, lý do đuổi người này đều nhất trí một cách thần kỳ”
Lần này, Nhan Di Song cũng không thể ở lại được nữa, không cần Vương Mãn Nhi mời, tự mình xoay người rời đi.
Đạo Hoa ra hiệu cho Vương Mãn Nhi đi theo, Nhan Văn Khải cũng phái một gã sai vặt đi theo.
Sau khi đám người rời đi, Nhan Văn Khải mới nhìn về phía Đạo Hoa: “Được lắm, ngươi mang nàng theo làm gì?”
Đạo hoa thản nhiên nói: “Phụ thân bảo mang.”
Nghe vậy, Nhan Văn Khải không tiện nói gì.
Tiêu Ngọc Dương cười nói: “Được rồi, đừng nóng giận, hôm nay là sinh thần của ngươi, nên vui vẻ mới phải.”
Đạo Hoa nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại ở đây?”
Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười: “Không phải ngươi cảm thấy chuyện ở xưởng Lưu Ly ta phải tự mình làm chứ?”
Đạo hoa ngẫm lại cũng đúng, không có nhiều lời.
Tiêu Ngọc Dương: “Đi thôi, chúng ta lại cùng các ngươi đi dạo một hồi, sau đó đi nhà ngươi ăn cơm.”
Đạo Hoa ngẩng đầu nhìn lại: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi không khách khí ah.”
Tiêu Ngọc Dương hất cằm: “Đó là đương nhiên, ta có tặng lễ.”
Nhìn hai người tự nhiên quen thuộc nói cười, ánh mắt Đổng Nguyên Hiên lóe lên, Nhan Văn Khải thấy hắn đứng bất động, lấy tay đụng đụng hắn: “Đi thôi.”
Đổng Nguyên Hiên kéo hắn một chút, chờ đi sau mọi người vài bước, mới thấp giọng nói: “Ngươi có cảm thấy quan hệ của Tiểu vương gia và Nhan muội muội thân mật hơn không ít hay không?”
Nhan Văn Khải giương mắt nhìn muội muội cùng tTểu vương gia đi cùng một chỗ, lắc đầu: “Không có, bọn họ không phải vẫn luôn rất thân mật sao?”
Đổng Nguyên Hiên im lặng một chút: “Trước kia tuy nói cũng thân mật, nhưng so với hiện tại, cảm giác thiếu một vài thứ.”
Nhan Văn Khải hồ đồ: “Ngươi đang nói cái gì vậy, cái gì thiếu đồ vật, nhiều đồ vật hơn?”
Đổng Nguyên Hiên có chút không nói nên lời nhìn thoáng qua Nhan Văn Khải: “Được rồi, nói với ngươi cũng là nói vô ích.” Nói xong, cũng nhanh đuổi theo mọi người.
“Cái gì, là chính ngươi không nói rõ ràng được không!”
Nhan Văn Khải lắc đầu, đuổi theo Tô Hoằng Tín, oán giận nói: “Đổng đại ca chính là quá lằng nhằng, rõ ràng đi theo chúng ta cùng nhau luyện võ, lại cứ phải học đại ca bọn họ nói những lời như thật mà giả, có thể nói rõ còn chưa tính, nói như lọt vào trong sương mù, ai có thể nghe hiểu?”
Tô Hoằng Tín vỗ vỗ bả vai Nhan Văn Khải: “Huynh phải biết, Đổng đại ca không giống chúng ta, ngày sau huynh ấy sẽ tham gia khoa khảo.”
Nhan Văn Khải: “Ngươi không tham gia sao?”
Tô Hoằng Tín lắc đầu: “Nhà ta mặc dù từ trước đến nay đều xuất quan văn, nhưng ta là một người khác loại, không kế thừa đầu óc đọc sách của tổ tông, muốn tham gia cũng không có cách nào.”
Nhan Văn Khải nở nụ cười: “Không sao, có ta và Tam ca ở cùng ngươi.”
Tô Hoằng Tín liếc mắt nhìn lại: “Ta vẫn là muốn so với hai người các ngươi mạnh hơn một chút, ít nhất ta còn có thể làm thơ.”
Nhan Văn Khải bĩu môi: “Mạnh cũng không mạnh đến đâu, được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta liền một lòng luyện võ, ta cũng không tin chỉ có quan văn mới có thể ra mặt.”
Tô Hoằng Tín nhìn đám người Tiêu Ngọc Dương đi ở phía trước, hạ thấp giọng: “Lúc trước khi ta luận bàn với tướng sĩ trong quân doanh, nghe được một tin tức.”
Nhan Văn Khải: “Tin tức gì?”
Tô Hoằng Tín: “Phía bắc hình như lại muốn đánh trận rồi.”
Nhan Văn Khải mở to hai mắt: “Thật sự?”