Tiêu Ngọc Dương: “Cữu cữu không lên nha sao, sao lại rảnh rỗi tới phủ Ninh Môn?”
Tưởng Chính Nguyên nhìn cháu trai ngồi ở chủ vị một chút, cũng không có lễ nhượng hắn, khí thế càng ngày càng cường đại, cười nói: “Mùng một tháng tám, ngươi không phải muốn bắt đầu bán lưu ly sao? Làm biểu cữu, ta có thể không ủng hộ ngươi sao?”
Tiêu Ngọc Dương khách khí nói: “Nhị biểu cữu phí tâm.”
Tưởng Chính Nguyên lại nói: “Ngày đó chắc hẳn nhất định rất bận rộn, lần này lúc ta tới, vừa vặn dẫn theo chút nhân thủ, ngươi cầm lấy dùng đi, không cần khách khí với ta.”
Ý cười trên mặt Tiêu Ngọc Dương hơi thu lại: “Đa tạ nhị biểu cữu, bất quá, không cần, chuyện ngày mùng một tháng tám, ta cũng đã an bài xong, nhân thủ đầy đủ.”
Tưởng Chính Nguyên thần sắc trì trệ, hắn không nghĩ tới Tiêu Ngọc Dương lại trực tiếp cự tuyệt hắn, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Những năm này, Ngọc Dương ngươi là càng ngày càng có tiền đồ.”
Tiêu Ngọc Dương cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, mới chậm rãi nói: “Đây không phải là việc nên làm sao, ta đã trưởng thành rồi mà!”
Thần sắc Tưởng Chính Nguyên lần nữa sững sờ, trong đầu đột nhiên nhớ tới tiểu nam hài dễ cáu kỉnh kia, hơi có chút xuất thần, một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, ngươi đã trưởng thành.”
Nói xong, dừng một chút, hai mắt híp lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Nghe nói, đoạn thời gian trước có người lẻn vào xưởng Lưu Ly của ngươi?” Nói xong, liền nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Ngọc Dương không nháy mắt, muốn từ trong thần sắc biến hóa của hắn nhìn trộm ra cảm xúc của hắn.
Đáng tiếc, không thu hoạch được gì.
Sắc mặt Tiêu Ngọc Dương từ đầu đến cuối cũng không thay đổi chút nào, chỉ thản nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là một vài tên trộm vặt không tự biết mình mà thôi, đã giải quyết xong rồi.”
Dáng vẻ vân đạm phong khinh đó khiến Tưởng Chính Nguyên nhìn mà trong lòng hơi chấn động.
Mấy năm không gặp, tiểu tử này thật sự tiến bộ, chẳng những nói chuyện không sót một chút nào, hơn nữa cảm xúc cũng khống chế rất khá, hiện giờ ngay cả lão bánh quẩy từng trải quan trường như hắn cũng không cách nào thăm dò được những gì hắn biết.
Sau khi biết nhà máy Lưu Ly không thể nhúng tay vào, Tưởng Chính Nguyên cũng không tiếp tục níu lấy không buông, Tiêu Ngoc Dương mặc dù không được Bình Thân Vương yêu thích, còn có một mẫu thân có tiếng xấu như vậy, nhưng Hoàng Thượng che chở, hắn cũng không thể nói quá mức, chỉ có thể quay đầu nói đến Lưu Ly.
“Nghe nói xưởng Lưu Ly đã sản xuất ra một nhóm Lưu Ly rồi?”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Không tệ.”
Tưởng Chính Nguyên cười cười: “Biểu cữu mẫu và biểu muội con đều rất thích đồ vật lưu ly.”
Tiêu Ngọc Dương lộ vẻ khó xử: “Tuy rằng xưởng Lưu Ly đã bắt đầu sản xuất lưu ly, nhưng số lượng hàng ngày vẫn còn rất ít. Phần lớn số lưu ly đầu tiên này đều được đưa đến kinh thành. Còn lại một số ít, ta chuẩn bị ngày mùng một tháng tám sẽ dùng để làm vật trưng bày, để cho thương gia các nơi đến xem phẩm chất thế nào.”
Tưởng Chính Nguyên thu lại nụ cười trên mặt: “Không phải ngươi còn miễn phí đưa ra mười ba bộ sao?”
Tiêu Ngọc Dương: “Đúng là có chuyện như vậy, ta đây cũng là nghe một người bạn nói biện pháp, có thể nhanh chóng mở rộng danh tiếng của xưởng Lưu Ly.”
Tưởng Chính Nguyên hừ lạnh nói: “Nhà máy Lưu Ly đầu tiên của Đại Hạ, cái tên này còn chưa đủ vang dội sao? Đâu còn cần mở rộng danh tiếng làm gì?”
Tiêu Ngọc Dương cười nhạt một tiếng: “Đúng vậy, người biết xưởng Lưu Ly quả thật không ít, nhưng phần lớn đều là nhà giàu sang, dân chúng bình thường cũng không biết nha.”
Tưởng Chính Nguyên hơi sửng sốt, lập tức cười nhạo nói: “Thế nào, ngươi còn muốn bán lưu ly cho dân chúng bình thường sao? Bọn họ mua nổi sao?”
Tiêu Ngọc Dương: “Mua được hay không thì không nói, để bọn họ biết chúng ta có xưởng Lưu Ly của mình, đây là chuyện rất cần thiết.”
Tưởng Chính Nguyên nhíu mày, cũng không phản bác lời này.
Tiêu Ngọc Dương không muốn lại lãng phí miệng lưỡi, suy nghĩ một chút nói: “Trong xưởng quả thật không còn nhiều lưu ly, như vậy đi, ta từ trong triển lãm bỏ ra một bộ trà cụ, nhị biểu cữu giúp ta mang về cho nhị biểu cữu mẫu, chờ ngày sau trong xưởng sản xuất nhiều đồ lưu ly, ta sẽ chuyên môn mở cửa hàng ở tỉnh phủ, đến lúc đó, lại để nhị biểu cữu và Uyển Oánh biểu muội đi chọn lựa.”
Tưởng Chính Nguyên nghe lời này có chút không thoải mái.
Cái gì gọi là bỏ ra một bộ trà cụ?
Có thể miễn phí đưa ra mười ba bộ, không thể đưa ra mấy bộ cho bọn họ?
Nghe giọng điệu của hắn, còn miễn cưỡng khó khăn cực kỳ.
Còn có, đồ vật lưu ly nhiều, vì sao phải đến trong cửa hàng chọn lựa, không thể trực tiếp đưa đến nhà hắn sao? Đi chọn lựa cửa hàng, có phải còn phải trả bạc không?
Tiêu Ngọc Dương này, tới Trung Châu vài năm, ngược lại trở nên không phóng khoáng.
Cũng đúng, Trung Châu nào có tốt bằng kinh thành.
Ở kinh thành, Bình Thân Vương không thích người con trai trưởng này, nể mặt mũi Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, cùng với thể diện Bình Thân Vương phủ, cũng sẽ không cắt xén quá mức chi tiêu của hắn.
Nhưng tới Trung Châu, trời cao hoàng đế xa, Bình Thân Vương sợ là đã quên mất đứa con trai trưởng này rồi đi, những năm này ông ta cũng chưa nghe nói qua Bình Thân Vương chủ động quan tâm đứa con trai này.
Được rồi, một bộ thì một bộ đi.
Đây cũng là một đứa trẻ đáng thương, cha không thương nương không yêu, tránh khỏi phải tính toán tỉ mỉ một chút.
Tiêu Ngọc Dương thấy Tưởng Chính Nguyên nhìn mình với ánh mắt đồng tình, trong lòng cực kỳ im lặng, thoáng suy nghĩ, hắn đã biết là vì sao.
Không có cách nào, ánh mắt như vậy hắn cũng không xa lạ gì, từ sau khi mẫu thân rời khỏi vương phủ, vẫn đi theo hắn, cho dù sau đó hắn vào ở hoàng cung, cũng chỉ có tăng không giảm.
Đúng vậy, đường đường con trai trưởng của thân vương, sống còn không bằng một đứa con vợ kế, có nhà không thể về, còn không đáng đồng tình sao?
Mấy năm trước, hắn cũng cho là như vậy, mãi đến khi Đạo Hoa nói cho hắn biết, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, đồ vật của người khác cho dù là của cha nương, cũng đừng đi nhớ thương, muốn cái gì tự mình đi lấy, những không cam lòng tích góp từng chút một trong lòng hắn mới từng chút từng chút tiêu trừ.
Không có kỳ vọng, thì sẽ không có thất vọng.
Hắn muốn lần nữa nhìn thấy phụ vương kia, hắn hẳn là sẽ không sinh ra lệ khí gì nữa.
“Nhị cữu cữu, ta còn có chút việc phải làm, không thể đi cùng ngươi.”
Tưởng Chính Nguyên cũng muốn dạo chơi phủ Ninh Môn, nghe nói Tri phủ mới nhậm chức Nhan Trí Cao vẫn có chút bản lĩnh, bởi vì trong tay nắm lương chủng sản lượng cao, vừa tới đã cổ vũ lưu dân khai hoang, ngược lại đã giải quyết không ít tai hoạ ngầm an toàn.
Trước đó vài ngày, còn nói tìm được cây trồng thích hợp trồng đất cát, lúc tháng 10 đã có thể nhìn thấy hiệu quả, cũng không biết là thật hay giả?
“Cũng được, ngươi bận rộn đi, ta ra ngoài đi dạo.”
Tiêu Ngọc Dương đứng dậy tiễn Tưởng Chính Nguyên một chút, đợi đến khi người đi rồi, mới nhíu mày nói: “Nhóm lưu ly đầu tiên vốn không còn lại bao nhiêu, bây giờ lại tổn thất một bộ trà cụ, đồ triển lãm lại ít một chút.”
Đắc phúc nhìn chủ tử nhà mình, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chủ tử, có thể chọn lựa một thứ trong số những đồ vật dự trữ cho Nhan cô nương”
“Không được!”
Tiêu Ngọc Dương trực tiếp quyết tuyệt: “Những lưu ly để lại cho Đạo hoa kia, ta vốn đã ngại ít, làm sao còn có thể lấy ra ngoài? Không được, ta phải đi nhà kho xem thử, lại chọn mấy thứ ra, miễn cho tên kia không đủ dùng.”
Nghe nói như thế, vẻ mặt Đắc Phúc đều chết lặng.
Bây giờ hắn xem như biết chủ tử nhà mình có hai tiêu chuẩn lớn đến mức nào.
Đưa cho Tưởng gia một bộ trà cụ, chủ tử đau lòng như vậy, nhưng sáng nay Triệu Trung đưa cho Nhan cô nương một xe ngói lưu ly và cửa sổ lưu ly nha, lúc ấy chủ tử còn ngại không đủ.
Nếu không phải lo lắng Nhan đại nhân và Lý phu nhân cảm thấy quá mức quý giá, sợ là ngay cả mấy bộ đồ vật lưu ly đã chọn trước cũng phải đưa qua.
Tư thế kia, là hận không thể dời sạch nhà kho ah.
Nhan phủ.
Lúc Đạo Hoa đang nhìn Triệu Trung lắp đặt cửa sổ cho mình, Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ được Đổng phu nhân dẫn đến Nhan gia.
“Đây không phải còn chưa mở bán sao, sao nơi này của ngươi đã bắt đầu trang bị rồi?”
Đổng Nguyên Dao không đợi Lý phu nhân gọi Đạo hoa, đã kéo Tô Thi Ngữ đến Đạo Hoa Hiên.
Nhìn thấy hai người, Đạo Hoa lộ vẻ mặt bất ngờ: “Các ngươi sao lại tới đây?”
Đổng Nguyên Dao chạy thẳng tới cửa sổ lưu ly, ngược lại Tô Thi Ngữ cười nói: “Hậu thiên không phải sinh thần của ngươi sao, chúng ta tới cùng ngươi sinh thần, thuận tiện mua chút lưu ly.”
Đạo Hoa cười nói: “Sinh thần của ta mới là thuận tiện, vì mua lưu ly, các ngươi lại chạy xa như vậy?”
Đổng Nguyên Dao quay đầu: “Đừng có hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, sinh thần cho ngươi là thật, đương nhiên mua lưu ly cũng là thật, hai thứ tiến hành một chỗ, lại không xung đột.”
“Phải phải phải, Đổng đại tiểu thư ngươi nói đều có lý.”
Đạo Hoa cười kéo hai người vào phòng, cũng phân phó Cốc Vũ, đem điểm tâm và trà.
“Sao gian nhà này của ngươi lại sáng như vậy?”
Ba người vừa vào nhà, Đổng Nguyên Dao kinh ngạc kêu lên.
Đạo Hoa cười chỉ chỉ nóc nhà.
Đổng Nguyên Dao trợn tròn mắt: “Đây là ngói lưu ly đi, ngày mai ta cũng phải trang bị cái này.”
Tô Thi Ngữ cười nhìn một chút, nói: “Tiểu vương gia xây dựng xưởng Lưu Ly Dương Lưu là thuận tiện cho chúng ta, trước kia chúng ta muốn mua, cũng không có chỗ mua.”