Xe ngựa chậm rãi đi, không đi bao lâu, đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nghe xa phu nói: “Phu nhân, xe ngựa Tưởng gia phía trước hình như hỏng rồi, đang tu sửa, chúng ta có thể phải chờ một lát.”
Lý phu nhân và Chu phu nhân nhanh chóng liếc nhau một cái.
“Biết rồi, đợi một chút liền đợi đi.”
Phía trước, Tiêu Ngọc Dương chán đến chết ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy xe ngựa nhà họ Nhan ở phía sau, có lòng muốn nói hai câu, nhưng giấc mộng kia mãi vẫn không thể nào quên được, bây giờ hắn có chút không dám đi gặp Đạo hoa.
Trong xe ngựa, Đạo hoa và Chu Tĩnh Uyển cũng nhàm chán, liền vén rèm xe lên nhìn phong cảnh bên ngoài.
Đột nhiên, Chu Tĩnh Uyển dùng tay gõ vào cánh tay Đạo Hoa, dùng cằm ấn lên phía trước: “Mau nhìn đằng trước.”
Tầm mắt Đạo Hoa di động, rất nhanh đã thấy Tiêu Ngọc Dương cùng Tưởng Uyển Oánh đứng chung một chỗ.
Tưởng Uyển Oánh đầu tiên là đưa một ly trà cho Tiêu Ngọc Dương, sau đó lại đứng ở bên cạnh hắn, dùng quạt tròn trong tay quạt cho hắn.
Nhìn thấy cảnh này, Đạo Hoa cau mày, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím lại: “Ngược lại không kiêng dè chút nào.” Nhiều người đang nhìn như vậy!
Chu Tĩnh Uyển tiến đến bên tai Đạo hoa: “Sao ta lại cảm thấy ngươi chua chua nhỉ!”
Đạo Hoa lập tức liếc mắt qua: “Ai chua xót, ta chính là cảm thấy chói mắt.” Nói xong liền thở phì phì thu hồi tầm mắt, không nhìn bên ngoài.
Chu Tĩnh Uyển nằm trước cửa sổ không nhúc nhích, nhìn mà hăng say.
Nhìn một chút, liền thấy Nhan Văn Đào cưỡi ngựa đi tới, trong nháy mắt nhoẻn miệng cười: “Nhan Tam ca ca.”
“Chu muội muội!”
Nhan Văn Đào cũng cười nhìn Chu Tĩnh Uyển bên cửa sổ, nghe thấy giọng nói của Lý phu nhân, mới hoàn hồn xuống ngựa.
Lý phu nhân mở cửa xe, nhìn Nhan Văn Đào ngoài xe, cười hỏi: “Văn Đào, có chuyện gì vậy?”
Nhan Văn Đào vội vàng tiến lên trả lời: “Đại bá mẫu, xe ngựa Tưởng gia hỏng rồi, sửa còn cần một chút thời gian, đợi lát nữa Tưởng gia sẽ chuyển xe ngựa đến ven đường, Tiểu vương gia để mọi người đi trước.”
Lý phu nhân cười gật gật đầu: “Chỉ có vậy thôi sao? Đứa nhỏ này ngươi chính là thành thật, phái một người tới nói một tiếng không được sao, tội gì tự mình đi một chuyến? Được rồi, ta đã biết rồi, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi.”
Nhan Văn Đào cười gãi đầu: “Đại bá mẫu, cháu không có việc gì phải bận rộn, cháu ở đây trông coi vậy, chờ xe ngựa của hai người qua đó, cháu đi cũng không muộn.”
Lý phu nhân cười lắc đầu: “Tùy ngươi.” Nói xong, đóng cửa xe lại, nói với Chu phu nhân: “Cháu trai này của ta, tâm nhãn quá là thành thật.”
Chu phu nhân cười cười: “Thành thật một chút còn không tốt? Ta chỉ thích người như vậy, người này so với loại lời nói trơn tru kia, lại một chuyện nghiêm túc đều không làm được tốt hơn nhiều lắm.”
Chu Tĩnh Uyển đột nhiên tiếp lời nói: “Nương, người cũng thích Nhan Tam ca ca sao?”
Chu phu nhân cười liếc con gái một cái: “Nương không chỉ thích Nhan Tam ca ca của con, cũng thích Nhan đại ca ca, Nhan Tứ ca ca.” Nói xong, nhìn về phía Lý phu nhân, “Mấy đứa nhỏ nhà ngươi, đứa nào cũng tốt cả.”
Lý phu nhân cười ha ha không ngừng: “Không so được với Thừa Nghiệp, không bao lâu nữa là thành thân rồi.”
Chu phu nhân gật đầu, sau đó hai người liền nói chuyện hôn sự của bọn nhỏ.
Bên ngoài xe ngựa, Nhan Văn Đào đi tới bên cửa sổ, lấy một cái túi lụa từ trong ngực ra đưa cho Chu Tĩnh Uyển.
Chu Tĩnh Uyển nhận lấy: “Cái gì nha?” Vừa mở ra, thình lình nhìn thấy bên trong là mấy quả vải.
“Tam ca, huynh cho Tĩnh Uyển cái gì?”
Đạo Hoa Bông lại gần, đúng là vải.
Chu Tĩnh Uyển vội vàng cất túi lụa đi, cảnh giác nhìn Đạo Hoa: “Đây là của ta, của ngươi ở nơi đó.” Nói xong chỉ chỉ hộp cơm.
Đạo Hoa không để ý tới nàng, mà nhìn về phía Nhan Văn Đào: “Tam ca, huynh có chút khuỷu tay đi ra ngoài rồi, không cho muội muội ruột của mình, ngược lại là cho người ngoài.”
Chu Tĩnh Uyển không quan tâm: “Ai là người ngoài, ta không phải cũng là muội muội sao?”
Thấy Đạo Hoa trừng mắt nhìn mình, Nhan Văn Đào lập tức giải thích: “Đồ vật là cho hai ngươi, các ngươi chia nhau ăn.” Nói xong cười ngượng ngùng, “Chỉ là không có bao nhiêu.”
Chu Tĩnh Uyển lập tức hỏi: “Nhan Tam ca ca, vải này huynh lấy từ đâu ra?”
Nhan Văn Đào: “Là Hoàng Thượng thưởng Quách tổng đốc, chỉ có một giỏ nho nhỏ.”
Đạo Hoa cười hỏi: “Huynh làm sao lấy được?”
Nhan Văn Đào lộ vẻ xấu hổ, gãi đầu nói: “Hôm qua ở trong quân doanh, ta thắng thân vệ của hắn, tổng đốc nói ta võ nghệ luyện không tệ, liền thưởng mấy quả vải.”
“Oa, Nhan Tam ca ca, huynh lợi hại như vậy sao, ngay cả thân vệ của Quách tổng đốc cũng thắng, muội nghe ca ca muội nói, người bên cạnh Quách tổng đốc đều từng ra chiến trường.”
Chu Tĩnh Uyển nhìn Nhan Văn Đào với vẻ mặt sùng bái, thấy vậy Nhan Văn Đào liền cười ngây ngô.
Tưởng gia nhường đường, xe ngựa các nhà bắt đầu chậm rãi khởi động.
Nhan Văn Đào cưỡi ngựa đi theo xe ngựa Nhan gia, thấp giọng nói chuyện với Đạo Hoa, Chu Tĩnh Uyển.
Phía trước, Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Tưởng Uyển Oánh đứng ở bên cạnh mình, nghĩ đến lời đồn lúc trước của Đạo Hoa nói hắn và nàng là thanh mai trúc mã, nhất thời không muốn đứng chung một chỗ với nàng.
“Uyển Oánh biểu muội, thân thể ngươi không tốt, trở về xe ngựa đi.”
Tưởng Uyển nhe răng cười: “Chẳng qua là đứng cùng Dương ca ca một lúc mà thôi, không có gì đáng ngại.” Nói xong, nhìn thấy trên trán Tiêu Ngọc Dương thấm mồ hôi, liền vươn tay muốn lau.
Tiêu Ngọc Dương nhìn thấy, sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, trong lúc đó còn có chút bối rối nhìn thoáng qua xe ngựa Nhan gia đã sắp đi tới.
Thấy Đạo Hoa đang nói đùa với Nhan Văn Đào, không nhìn bên này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng Uyển Oánh thấy hắn né tránh, chu miệng nói: “Dương ca ca, người ta chỉ là muốn lau mồ hôi cho huynh mà thôi.”
Tiêu Ngọc Dương cứng rắn nói: “Ta không cần ngươi lau, ngươi chú ý tốt chính mình là được rồi.” Nói xong, ngừng một chút, lại ngưng thần nói, “Ngươi chú ý lời nói và việc làm của mình một chút, như vậy sẽ khiến cho người ta nhìn thấy không tốt, đối với thanh danh của ngươi cũng không có lợi.”
Tưởng Uyển Oánh không thèm để ý chút nào: “Cái này có gì, ta mới lười quản người khác nói như thế nào, Dương ca ca, ngươi trước kia không phải cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác sao? Làm sao mấy năm không gặp ngược lại thay đổi.”
Tiêu Ngọc Dương không nói gì.
Hiện tại hắn cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, nhưng hắn để ý tới Đạo hoa.
Tên kia nghe được một tin đồn thanh mai trúc mã cũng không cao hứng, nếu lại nhìn thấy hắn cử chỉ thân mật với Uyển Oánh biểu muội, còn không phải xù lông sao.
Tưởng Uyển Oánh cũng không tiếp tục, mà là nói đến những thứ khác: “Dương ca ca, nghe nói Hoàng Thượng ban thưởng rất nhiều vải cho Quách tổng đốc?”
Tiêu Ngọc Dương qua loa “Ừ” một tiếng: “Không nhiều, chỉ một giỏ nhỏ.” Vừa nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xe ngựa Nhan gia.
Tưởng Uyển Oánh cười cười: “Hoàng thượng thật đúng là coi trọng Quách tổng đốc, hàng năm Lệ Chi phía nam đưa đến kinh thành vốn cũng rất ít, chỉ có một số ít vương công đại thần mới có thể có được.”
“Trước kia lúc ở kinh thành, ta đến cung Thái hậu chơi, ngược lại cũng có thể ăn mấy quả, nhưng ra khỏi kinh thành, muốn ăn nữa cũng rất khó khăn.”
Cho dù Tưởng gia là người nhà thái hậu cao quý, nhà mẹ đẻ hoàng hậu, nhưng số lần được hoàng thượng ban thưởng cũng không nhiều, phần lớn đều là thái hậu, hoàng hậu ban thưởng.
Giống như lần này, Hoàng thượng khen thưởng Quách tổng đốc, nhưng lại không hề tỏ vẻ với nhà bọn họ.
Sự chú ý của Tiêu Ngọc Dương đều ở trên xe ngựa Nhan gia chậm rãi đi tới, căn bản không nghe rõ Tưởng Uyển Oánh đang nói cái gì, chỉ là thuận miệng “Ừm” một tiếng.
Tưởng Uyển Oánh thấy nàng đã nói trắng ra như thế, Tiêu Ngọc Dương cũng không nói tiếp, nhất thời cảm thấy có chút thẹn thùng, sau lại nghĩ, Dương ca ca từ trước đến nay là người sơ ý chủ quan, có lẽ hắn cũng không hiểu ý của mình, vì thế lại nói.
“Dương ca ca, nghe nói Quách tổng đốc đã đưa Lệ Chi cho ca, cũng không biết thế nào, có thể trong khoảng thời gian này uống không ít thuốc, Uyển Oánh có chút thèm quả Lệ Chi.”
Thế này đã đủ rõ ràng chưa?
Dương ca ca nghe không hiểu nữa chính là đang giả ngu.
Tiêu Ngọc Dương nghe được lời này, cũng nghe hiểu, bất quá lại nói: “Lệ chi ta đã ăn hết rồi ah, nếu ngươi muốn ăn thì để phụ mẫu ngươi nghĩ cách đi.”
Tưởng Uyển Oánh ngẩn người: “Không phải nói hôm qua Lệ Chi mới đến sao?” Làm sao có thể nhanh như vậy đã không còn?
“Đúng vậy, nhưng mà số lượng ít, mấy ngụm liền hết.” Trong đầu Tiêu Ngọc Dương đột nhiên nhớ tới cảnh ở trong đình cho Đạo hoa ăn, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Ài, lần này cũng không thể ở cùng với Đạo hoa một lúc.
Đều do cữu cữu, nhất định phải gọi hắn đi chiêu đãi khách nhân, chào chào hỏi hỏi để hắn lãng phí thời gian hơn nửa ngày.
Cũng may hắn thông minh, mượn cơ hội để Đạo Hoa ăn bánh ngọt để người ở lại trong đình, bằng không, sợ là ngay cả cơ hội đơn độc ở cùng nàng cũng không có.
Lúc này, xe ngựa Nhan gia đi tới.
Tiêu Ngọc Dương nhìn thấy Đạo Hoa nhìn về phía hắn, có chút chột dạ dời ánh mắt đi.
“Hừ!”
Đạo Hoa thấy xe ngựa của bọn họ đi qua, Tiêu Ngọc Dương cũng không lên chào hỏi, trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Vừa vặn, lại nghe được bên đường có người đang nói chuyện.
“Tiểu vương gia cùng Tưởng cô nương thật đúng là trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ giống như là một đôi bích nhân!”