Tô Thi Ngữ cười ra tiếng: “Làm sao có thể kéo được phản nghịch, chúng ta nha, chỉ là có ý nghĩ của mình mà thôi, ngươi cũng tốt, Di Nhất cũng tốt, hành vi ngày thường khả năng cùng khuê tú các nhà không giống nhau lắm, đó chẳng qua đều là đang theo đuổi chuyện mình thích mà thôi.”
Nói xong, ánh mắt di chuyển, nhìn về phía Đạo hoa bên kia.
Đổng Nguyên Dao cũng ngoái lại.
Bên này, Tiêu Ngọc Dương bưng một mâm thịt xiên nướng chín, xiên đồ ăn đặt ở trước mặt Đạo hoa, cũng đưa tay cầm lấy một chuỗi rau xanh đưa cho nàng: “Ăn một miếng thịt lớn như vậy, ngấy rồi, mau ăn chút đồ ăn.”
Nhìn Tiêu Ngọc Dương cầm đồ ăn ân cần nhìn mình, Đạo Hoa do dự một chút, đưa tay nhận lấy đồ ăn, sau đó chậm rãi ăn, ăn hai miếng, thấy Tiêu Ngọc Dương còn nhìn chằm chằm mình, không thể không mở miệng nói.
“Ngươi đừng chỉ nhìn ta, qua chỗ Tứ ca ta ăn thịt dê nướng đi.”
Tiêu Ngọc Dương lắc đầu, cười nói: “Ta thích nhìn ngươi ăn đồ ăn, về phần thịt dê nướng, ngươi còn muốn ăn, ta cầm lấy cho.”
Trong lòng Đạo Hoa vốn đang buồn bực, nghe xong lời này, càng thêm phiền lòng, giọng điệu có chút nóng nảy: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi đừng luôn vây quanh ta được không?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Đạo Hoa cũng có chút hối hận, thấy Tiêu Ngọc Dương nhíu mày, dứt khoát cúi đầu không nói.
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: “Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Trước đó không phải vẫn còn tốt sao, sao hiện tại hỏa khí lớn như vậy? Ta chọc ngươi rồi sao?”
Thấy Đạo Hoa không nói lời nào, lại nói: “Ta có chỗ nào làm không tốt, chọc ngươi tức giận, ngươi đừng giấu ở trong lòng, trực tiếp nói cho ta, ta đổi.”
Nghe vậy, Đạo Hoa có chút ngơ ngẩn, nhìn Tiêu Ngọc Dương một chút, tâm tình càng thêm phiền muộn, không biết nên nói như thế nào, buông xiên nướng xuống, cầm lấy bình rượu uống tiếp.
Thấy vậy, Tiêu Ngọc Dương đoạt lấy bình rượu trong tay Đạo hoa: “Vừa rồi ngươi đã uống một bình, giờ lại uống, đợi lát nữa sẽ say.”
Đạo Hoa chau mày: “Đem rượu trả ta.”
Tiêu Ngọc Dương lắc đầu: “Không cho.”
Tô Thi Ngữ và Đổng Nguyên Dao thấy hai người đang giằng co, lo lắng hai người ồn ào, lập tức đứng dậy hòa giải.
“Di Nhất, ta thấy hoa sen bên kia đang nở rộ, chúng ta qua đó thưởng sen đi!”
Nói xong, hai người đỡ Đạo hoa lên, đi về phía thuyền gỗ bên cạnh hồ sen.
Tiêu Ngọc Dương thấy vậy, có chút không yên lòng, ra hiệu Đắc phúc đuổi theo.
Chờ ba cô nương đi rồi, Đổng Nguyên Hiên mấy người mới đi tới.
Nhan Văn Khải: “Tiểu vương gia, ngài lại mâu thuẫn với đại muội muội của ta?”
Tiêu Ngọc Dương trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ai náo loạn với nàng, không phải ta nói, tính tình đại muội muội ngươi bây giờ là càng lúc càng lớn, ngươi cũng không quản.”
Nhan Văn Khải trừng mắt: “Nàng mặc kệ ta thì thôi, ta nào dám quản nàng chứ.” Nói xong, dừng lại một chút, lời nói thấm thía nói, “Tiểu vương gia, đại muội muội của ta là cô nương, khó tránh khỏi có chút tính tình nhỏ nhen, ngươi nha đừng cùng nàng tính toán, nên dỗ dành nàng nhiều một chút, dung túng nàng một chút.”
Tiêu Ngọc Dương có chút bực bội, đứng lên đi qua đi lại trong đình: “Ta còn chưa đủ chiều chuộng nàng sao? Thấy nàng không vui, ta lập tức nướng đồ ăn nàng thích cho nàng, chỉ vì dỗ nàng vui vẻ.”
Lời này vừa ra, sắc mặt ba người Đổng Nguyên Hiên, Tô Hoằng Tín, Nhan Văn Đào đều thay đổi.
Tiêu Ngọc Dương lần này cũng là gấp, căn bản không ý thức được mình lại ở trước mặt người ngoài biểu lộ tâm ý của mình.
Chỉ có Nhan Văn Khải là không có gì, trong nhận thức của hắn, dỗ muội muội vui vẻ, đây là điều nên làm.
Nhan Văn Khải đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Dương, phân tích một chút vấn đề của hắn: “Ta cảm thấy, ngươi nhất định là không có phương pháp dỗ dành, ngươi vừa rồi có phải không cho đại muội muội uống rượu không?”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Ta đây không phải là sợ nàng uống say, về nhà bị mắng sao.”
Nhan Văn Khải: “Thế nhưng tính tình đại muội muội ta có chút bướng bỉnh ah, ngươi không để cho nàng làm, nàng liền càng phải làm. Ngươi đối nghịch với nàng, nàng có thể không tức giận sao?”
Tiêu Ngọc Dương trầm tư một chút, cảm thấy Nhan Văn Khải nói có đạo lý: “Vậy ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Ta cũng không thể cầm rượu để nàng uống được?”
Nhan Văn Khải lắc đầu: “Cái này thì không cần, đại muội muội ta là người đại khí, tức ngươi cũng chỉ là tức giận một lát, chờ các nàng du ngoạn hồ xong, thưởng sen xong, tức tự nhiên liền tiêu tan.”
“Thật sao?” Tiêu Ngọc Dương lộ vẻ hoài nghi.
Nhan Văn Khải vỗ vỗ ngực: “Thật sự, muội muội của ta, ta còn có thể không hiểu rõ sao?”
Phía sau, nhìn Tiêu Ngọc Dương bối rối tìm Nhan Văn Khải không biết gì mà đòi biện pháp, Đổng Nguyên Hiên trong lòng chấn động không thôi.
Tiểu vương gia đối với Nhan muội muội đã để bụng như thế sao?
Nhan muội muội chỉ là hơi không vui, liền để hắn luống cuống tay chân, rối loạn!
“Ngươi nói ngươi, Tiểu vương gia không cho ngươi uống rượu, cũng là vì tốt cho ngươi, đang tốt đẹp, ngươi làm gì mà nổi giận vậy?”
Sau khi ngồi lên thuyền gỗ, Đổng Nguyên Dao nhịn không được nói một câu về Đạo hoa.
Trong lòng Đạo Hoa đang buồn bã, trầm giọng nói: “Ta không có nổi giận, chỉ là giọng điệu không khống chế được, có chút lớn tiếng mà thôi.” Nói xong, liền xoay người nhìn về phía hoa sen bốn phía.
Thấy nàng như vậy, Đổng Nguyên Dao còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tô Thi Ngữ lắc đầu ngăn lại.
Tô Thi Ngữ cười nói: “Không ngờ hoa sen nơi này còn nở rộ như vậy, đợi lát nữa chúng ta phải hái mấy cành về cắm bình, còn có hạt sen, nếu gặp, cũng hái chút về, ta đặc biệt thích uống canh hạt sen.”
Đổng Nguyên Dao gật đầu, quay sang nhìn bên kia.
Tô Thi Ngữ thấy hai người đều không muốn nói chuyện, cũng không nói chuyện, đứng bên cạnh Vương Mãn Nhi và Hồng Vũ, cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp khó gặp này.
Thuyền gỗ yên tĩnh lướt trên mặt hồ, ngửi thấy mùi hương hoa sen tươi mát, gió hồ thổi vi vu, những suy nghĩ phiền não trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, có chút hăng hái nghịch nước hồ, tiện tay hái hai đóa hoa sen.
“Cho ngươi!”
Đầu tiên, Đạo Hoa đưa cho Tô Thi Ngữ một đóa, sau đó lại đưa một đóa khác vào trong tay Đổng Nguyên Dao.
Nhìn hoa sen trong tay, Đổng Nguyên Dao liếc nhìn Đạo hoa, thấy trên mặt nàng mang theo nụ cười yếu ớt, lúc này hé miệng cười: “Thế nào, không giận ta?”
Đạo hoa oán trách liếc mắt nhìn Đổng Nguyên Dao: “Ta giận ngươi lúc nào, ngươi đừng oan uổng người ta lung tung.”
Nghe vậy, Đổng Nguyên Dao cười cười, không tiếp tục nữa, cũng đưa tay vươn ra hái lá sen, hái một đóa hoa sen cho Đạo hoa.
Đạo hoa tiếp nhận, đưa hoa sen lên chóp mũi, ngửi một hồi: “Thật thơm, chúng ta lại hái một ít trở về đi, cắm thêm cho tổ mẫu và nương.”
Đổng Nguyên Dao gật đầu: “Được, tạm thời coi như là lễ trung thu chúng ta tặng cho lão thái thái và bá mẫu.”
Tô Thi Ngữ thấy hai người lại nói cười, trong lòng buông lỏng, nhưng thấy hai người nằm sấp trên mép thuyền đưa tay ra với hoa sen, không nhịn được nhắc nhở: “Hai người các ngươi cẩn thận một chút a, coi chừng rơi xuống nước.”
Đạo Hoa quay đầu cười nói: “Yên tâm đi, ta bơi về phần Nguyên Dao, nàng ngã xuống, ta đi xuống cứu nàng là được.”
Đổng Nguyên Dao hừ một tiếng: “Đừng xem thường người khác, ta sẽ không ngã xuống đâu.”
Tô Thi Ngữ thấy hai người hành động đều có chừng mực, thuyền gỗ chèo đi lại vững vàng, cũng không nhiều lời,
Lá sen trong hồ vô cùng sum xuê, thuyền gỗ chèo thuyền gần như chìm ngập trong đó, Tô Thi Ngữ cũng không nhịn được đưa tay hái mấy đóa hoa sen.
“Ồ, bên kia có cái đình giữa hồ, chúng ta có cần qua đó ngồi một chút hay không?”
Đổng Nguyên Dao nhìn thấy trong lá sen có một tòa đình, lập tức mở miệng hỏi.
Tô Thi Ngữ cười gật đầu: “Được, ngồi một lúc như vậy cũng mệt mỏi, chúng ta đi lên nghỉ ngơi một lát.”
Đạo hoa không gì không thể, có thể là lúc trước uống nhiều rượu, giờ phút này hơi rượu bốc lên, đầu óc có chút choáng váng.
Không bao lâu sau, thuyền gỗ đã chèo đến trước đình giữa hồ.
“Ồ, Đắc phúc sao ngươi lại ở chỗ này?”
Nhìn thấy trong đình là Đắc phúc, ba người Đạo Hoa kinh ngạc.
Đắc phúc cười cười: “Chủ tử nghĩ ba vị cô nương dạo hồ mệt mỏi, có thể sẽ đến nơi đây nghỉ ngơi, liền lệnh nô tài mang theo một ít thức ăn tới.”
Đổng Nguyên Dao cười: “Đừng nói, ta thật đúng là đói bụng.” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Đạo Hoa và Tô Thi Ngữ, “Hai người các ngươi, một người ăn thịt dê nướng, một người ăn bánh trung thu, còn ta thì không vớt được gì hết.”
Đạo hoa và Tô Thi Ngữ nhìn nhau cười.
“Đồ vật bày ở đó, ai bảo ngươi không ăn?”
Sau đó, ba người ngồi trong đình, vừa nói cười vừa ăn đồ ăn.
Đạo Hoa thấy Đổng Nguyên Dao rót rượu cho mình, vội vàng ngăn cản: “Ta không uống, vừa uống không ít, hiện tại đầu có chút choáng váng, các ngươi uống đi.”
Đổng Nguyên Dao: “Quế hoa tửu này không say người nha!”
Tô Thi Ngữ cười nói: “Ngươi cũng không thấy nàng vừa uống bao nhiêu, không sai biệt lắm có hai bình, ngươi nhìn hai gò má nàng một cái, đều phiếm hồng đấy.”
Đổng Nguyên Dao cẩn thận nhìn Đạo hoa, thấy sóng mắt nàng mơ hồ, hai má như đào, quả nhiên mang theo vẻ say, lập tức lấy chén rượu trước mặt ra: “Đúng là không thể uống nữa, bằng không sau khi trở về, nhất định sẽ bị mắng.”
Đạo Hoa cười cười, đi đến mái hiên đình ngồi xuống, dùng tay chống cằm, lười biếng thích ý nhìn cảnh đẹp trong hồ: “Các ngươi tiếp tục ăn đi, để cho ta hóng gió, tỉnh rượu.”