Đạo Hoa cười híp mắt cắn một miếng dưa hấu, làm ra bộ dạng hưởng thụ, sau khi nuốt vào, mới mở miệng: “Trả khăn cho ta, ta cho ngươi ăn.”
Tiêu Ngọc Dương hừ một tiếng: “Ta nói rồi, đó không phải là của ngươi, ngươi đừng mơ tưởng đến khăn của ta.”
Đạo Hoa bĩu môi: “Vậy ngươi cứ khát đi!” Nói xong liền tự mình ăn, cũng không để ý tới Tiêu Ngọc Dương đang bực mình bên cạnh.
Nhưng mới ăn được mấy miếng, Đạo hoa đã cảm thấy bụng dưới có chút đau, nghĩ đến dưa hấu lạnh lẽo, lúc xuống núi nàng lại uống một bát nước dưa hấu, lập tức đặt dưa hấu trong tay lên bàn.
Tiêu Ngọc Dương nhìn lại, thấy sắc mặt Đạo Hoa có chút không tốt, lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”
Đạo Hoa đi đến bên ghế ngồi xuống: “Gần đây ăn hơi nhiều dưa hấu, hình như hơi đau bụng.”
Thần sắc Tiêu Ngọc Dương buông lỏng, tiếp theo cười nói: “Xem đi, đây chính là kết cục ăn mảnh, đợi lát nữa lên núi, để Cổ sư phó phối dược cho ngươi uống.”
Đạo Hoa lắc đầu: “Ta đau bụng không cần phải uống thuốc.”
Tiêu Ngọc Dương thấy nàng không sao, đi qua cầm lấy dưa hấu nàng vừa ăn liền trực tiếp ăn.
“Tiêu Ngọc Dương!”
Đạo hoa trực tiếp đứng lên, thở phì phì trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương.
Tiêu Ngọc Dương trong miệng còn ăn dưa hấu, vẻ mặt buồn bực nhìn Đạo hoa: “Sao lại kêu lớn tiếng như vậy?” Thấy nàng nhìn chằm chằm dưa hấu trong tay mình, lập tức nói.
“Thức ăn không thể lãng phí, ngươi không ăn, đành phải để ta ăn thôi.”
Đạo hoa hít sâu một hơi: “Tiêu Ngọc Dương, ngày sau ngươi không được ăn đồ ta đã ăn nữa, có nghe thấy không?”
Tiêu Ngọc Dương không có lập tức đáp lời, mà là cắn dưa hấu một miếng nữa, sau khi nuốt vào mới lẩm bẩm nói: “Ta đây không phải tiết kiệm lương thực sao.”
Thấy Đạo hoa thẳng tắp nhìn mình, trên mặt còn mang theo vẻ giận dữ, nhìn qua có chút muốn xù lông, Tiêu Ngọc Dương cuối cùng vẫn gật gật đầu: “Biết rồi, nhưng ngươi lãng phí lương thực thì phải làm sao?”
Đạo hoa: “Yên tâm, trong thôn trang này của ta có heo, có trâu, có dê, ta ăn không hết, chúng nó sẽ ăn.”
Tiêu Ngọc Dương lập tức buồn bực.
Tên này, cho heo bò dê ăn cũng không cho hắn ăn, quả thực không để hắn vào mắt.
“Uy, ngươi đừng nóng giận, không phải chỉ ăn một miếng dưa hấu của ngươi sao?”
Từ trong thôn trang đi ra, Đạo Hoa liền cắm đầu đi lên núi.
Tiêu Ngọc Dương thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng tức giận, không thể không tiến lên chịu thua.
Đạo Hoa quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn: “Ta không tức giận, nếu bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, vậy ta còn không bị ngươi làm cho tức chết.”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười, bước nhanh tiến lên sóng vai cùng Đạo Hoa đi tới, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đang muốn nói chút lời nói buồn cười chọc cho nàng vui vẻ, ai ngờ vừa nhìn thấy, liền phát hiện sắc mặt nàng có chút không đúng.
“Ngươi không sao chứ?”
Tiêu Ngọc Dương đưa tay ngăn Đạo Hoa lại, lấy tay quay người nàng về phía mình, cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng.
Đạo Hoa thấy hắn lại động tay động chân với mình, trực tiếp phất tay đẩy tay hắn ra, vừa muốn nói cái gì, chợt nghe Tiêu Ngọc Dương nói.
“Sao sắc mặt ngươi lại kém như vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không?”
Tiêu Ngọc Dương lo lắng nhìn Đạo hoa, nghĩ đến nàng vừa rồi còn đang hái nho dưới ánh mặt trời, trên mặt liền mang theo vài phần trách cứ: “Ngươi nói ngươi, thời tiết nóng như vậy, ngươi còn hái nho làm gì? Bây giờ tốt rồi, bị cảm nắng rồi.”
Bụng của Đạo Hoa càng ngày càng đau, không muốn tranh luận với hắn, có chút hữu khí vô lực nói: “Ta không bị cảm nắng, chỉ là ăn dưa hấu bụng không thoải mái, đợi lát nữa ta bảo Mãn Nhi nấu cho ta bát canh gừng uống một chút là được.”
Nói xong, liền vượt qua Tiêu Ngọc Dương tiếp tục đi lên núi.
Tiêu Ngọc Dương thấy tinh thần nàng không tốt, cũng không tiện nói nhiều, vội vàng đi theo.
Lúc đi đến giữa sườn núi, sắc mặt của Đạo Hoa đột nhiên trở nên cổ quái, sau đó liền ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất.
Tiêu Ngọc Dương hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cánh tay Đạo hoa: “Ngươi làm sao vậy? Có phải đầu bị choáng hay không? Ta thấy, ngươi bị cảm nắng rồi.”
Đạo Hoa nhìn Tiêu Ngọc Dương, thần sắc có chút xấu hổ: “Ta không bị cảm nắng, Tiêu Ngọc Dương, nếu không, ngươi đi lên trước, ta ở chỗ này chậm rãi…”
Lời còn chưa nói hết, Đạo Hoa đã cảm giác thân thể bị người ta ôm lấy.
Tiêu Ngọc Dương ôm lấy Đạo hoa, sau đó bước nhanh lên núi: “Ngươi nhịn một chút, ta lập tức liền ôm ngươi trở về Đào Hoa am, để Cổ sư phó nhìn ngươi một chút.”
Đạo hoa: “-.-”
Vương Mãn Nhi và Đắc Phúc đi theo phía sau cũng giật nảy mình, Vương Mãn Nhi muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng bị Đắc Phúc ngăn cản: “Mãnh nhi cô nương, có chủ tử ở đây, Nhan cô nương không có việc gì.”
Vương Mãn Nhi vẻ mặt tự trách: “Trong khoảng thời gian này thời tiết quá nóng, cô nương cũng có chút tham ăn, ăn nhiều dưa hấu, là ta không ngăn cản nàng.”
Đắc phúc vội vàng an ủi: “Không sao đâu, y thuật của Cổ sư phụ cao như vậy, một bát thuốc là có thể chữa khỏi cho Nhan cô nương.”
Trong Đào Hoa am, Cổ bà bà ngồi dưới mái hiên cắn hạt dưa, Cổ Kiên ngồi ở một bên sửa sang lại dược liệu, hai người vừa làm vừa nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt sốt ruột ôm Đạo hoa trở về, hai người đều đồng loạt đứng lên.
“Làm sao vậy?”
Cổ Kiên bước nhanh tới.
Tiêu Ngọc Dương sốt ruột nói: “Cổ sư phụ, ngài mau nhìn xem, Đạo hoa nàng bị cảm nắng rồi.”
Đạo hoa cắt ra nói: “Ta không bị cảm nắng.” Nói xong, kéo kéo quần áo Tiêu Ngọc Dương, “Ngươi mau bỏ ta xuống, ta thật sự không có cảm nắng.”
“Không bị cảm nắng, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”
Cổ Kiên thấy sắc mặt Đạo Hoa không tốt, trực tiếp nói với Tiêu Ngọc Dương: “Mau, bế nàng vào trong phòng, ta đi sắc thuốc.”
Tiêu Ngọc Dương lập tức làm theo, ôm Đạo hoa tiến vào phòng của nàng, sau đó cẩn thận đặt Đạo hoa lên trên giường.
Vừa lên giường, Đạo Hoa vội vàng kéo chăn đắp lên người, sau đó phất tay đuổi Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi mau ra ngoài, mau ra ngoài.”
Tiêu Ngọc Dương không muốn đi, nhưng thấy Đạo hoa thật sự nóng nảy, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta đi giúp Cổ sư phụ sắc thuốc, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi!”
Ra khỏi phòng, Tiêu Ngọc Dương đi thẳng đến phòng thuốc, nhưng vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy vết máu trên áo bào, nhất thời sợ tới mức sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay trở về phòng Đạo hoa, vừa chạy vừa hỏi: “Nhan Di Nhất, vết thương ở đâu, sao chảy máu rồi?”
Nghe được Tiêu Ngọc Dương ồn ào lớn tiếng như vậy, sắc mặt Đạo Hoa “Bá” một cái liền trở nên đỏ bừng, nhấc chăn lên đem đầu đều che ở bên trong, thẹn quá hóa giận hét lớn.
“Tiêu Ngọc Dương, ngươi đi ra ngoài cho ta!”
Cổ bà bà vừa vào nhà đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó “Phốc phốc” một cái cười ra tiếng, nhìn cháu trai sốt ruột đến không được, có chút cười thầm.
“Được rồi được rồi, Di Nhất không sao, đợi lát nữa bảo Cổ sư phụ nấu cho nó bát đường nâu canh gừng uống một chút là được rồi.”
Tiêu Ngọc Dương không yên lòng, chỉ vào vết máu trên áo bào: “Nhưng nàng bị thương.”
Cổ bà bà sợ cháu trai nói thêm gì nữa, Đạo hoa sẽ kiếm khe đất mà trốn, nhanh chóng cắt đứt lời của hắn: “Nàng không bị thương, được rồi, mau theo ta ra ngoài, khuê phòng của cô nương, không phải ngươi có thể vào.”
Nói xong, liền không nói lời nào đem Tiêu Ngọc Dương kéo ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Cổ Kiên nghe thấy tiếng chạy tới: “Nha đầu kia rốt cuộc làm sao vậy? Bị thương ở đâu?”
Cổ bà bà nói thẳng: “Không bị thương, đi nấu bát canh gừng đường đỏ.” Nói xong, chính mình lại xoay người tiến vào gian phòng Đạo hoa.
Vừa nghe lời này, Cổ Kiên lập tức hiểu ra, có chút không nói nên lời liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, không biết thì đừng nói lung tung, khiến ta sắc nhầm thuốc.” Nói xong, quay người đi nấu thuốc lần nữa.
Tiêu Ngọc Dương: “-.-”
Cái gì nha?
Không phải bị thương sao?
Tiêu Ngọc Dương vén áo bào lên, nhìn vết máu phía trên, vẻ mặt buồn bực: “Không bị thương sao lại có máu chứ?”
Trong phòng, Cổ bà bà đang nhỏ giọng trấn an Đạo hoa.
Nàng biết, lần đầu tiên đại di mụ đến, nữ hài khó tránh khỏi có chút hoảng hốt cùng ngượng ngùng.
Cả người Đạo Hoa đều được che trong chăn, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt đỏ bừng: “Bà bà, con không sao, không cần bà để ý đến con, con muốn nghỉ ngơi một chút.”
Cổ bà bà cười cười, biết nàng ngượng ngùng, chỉ dặn dò: “Trong khoảng thời gian này cũng không nên cảm lạnh, cũng không thể ăn dưa hấu những thứ lạnh lẽo này.”
Đạo Hoa gật đầu: “Con biết rồi.”
Cổ bà bà vỗ vỗ chăn, sau đó mới cười đứng dậy rời đi.
Sau khi đám người rời khỏi đây, Đạo Hoa lại ảo não đem đầu che lại.
Lần này mất mặt quá rồi!
Đại di mụ đến khiến cho mọi người đều biết, nàng thật óc heo ah…
Lúc bụng dưới đau, nàng nên phát giác được mới phải!
Ngoài phòng, Tiêu Ngọc Dương nhìn Cổ Kiên không nhanh không chậm hầm canh gừng đường đỏ, lại nhìn Cổ bà bà thần sắc thoải mái, cảm thấy hơi buông lỏng.
Xem ra Đạo Hoa thật sự không có việc gì!
Thế nhưng, nàng đến cùng bị làm sao?
Tiêu Tiêu Ngọc Dương xoay người trở về phòng thay quần áo, không bao lâu sau, Đắc phúc tiến vào.
“Ngươi biết Đạo hoa bị bệnh gì không?”
Đắc phúc nhìn chủ tử vẻ mặt mơ hồ, do dự một chút: “Chủ tử, Nhan cô nương không có bệnh, nàng ta chỉ là tiểu sinh thần tới.”
“Ngày tháng gì vậy?” Tiêu Ngọc Dương có chút nghe không hiểu, sau đó đột nhiên nhớ tới tin tức ghi lại trên sách thuốc. Xoẹt” một tiếng, lỗ tai đỏ lên.