Hoàng thượng giơ tay cắt ngang hắn: “Chờ ngươi giải quyết vấn đề lương bổng của tướng sĩ biên quan, lại đến tìm trẫm nói chuyện.”
Hộ bộ thượng thư lộ vẻ bất đắc dĩ, yên lặng lui về phía sau.
Tưởng thế tử nghĩ nghĩ, tiến lên nói: “Hoàng thượng, nghe nói phủ Ninh Môn bên kia cũng muốn kiến tạo một tòa xưởng Lưu Ly, còn thuộc quản lý Ngọc Dương?”
Nhìn Tưởng thế tử, Hoàng Thượng hai mắt khẽ híp một cái, cười như không cười nói: “Thế tử. Tin tức này đủ linh thông, trẫm còn chưa kịp nói việc này, ngươi đã biết.”
Tưởng thế tử trong lòng căng thẳng, hắn mặc dù là anh vợ hoàng đế, nhưng lại tuyệt không dám vượt qua rất tự giữ thân phận, hắn có thể cảm giác được, hoàng đế đối với Tưởng gia không thân cận giống bề ngoài.
Ví dụ như, Hoàng Thượng chưa bao giờ gọi tên của hắn, vẫn luôn xưng hô thế tử.
“Nhị đệ đi Trung Châu, đối với Ngọc Dương đứa cháu này khó tránh khỏi chú ý một chút, cho nên, ta mới biết được việc này.”
Hoàng thượng cười gật đầu: “Không sai, là ta bảo Ngọc Dương xây dựng. Bên hắn xây còn sớm hơn kinh thành, bây giờ hẳn là đã xong, lấy một cái tên, gọi là xưởng Lưu Ly Dương gì đó, còn nói với trẫm, đó là xưởng Lưu Ly đầu tiên của Đại Hạ, đứa nhỏ này, mấy năm không gặp, ngược lại càng ngày càng phát triển.”
Tưởng thế tử thấy tâm tình Hoàng Thượng tựa hồ không tệ, do dự một chút, cuối cùng vẫn thử dò xét nói: “Hoàng Thượng, Ngọc Dương dù sao tuổi còn trẻ, sợ là chịu không được chuyện, nếu không, để Nhị đệ ở một bên hiệp trợ hắn?”
“Chát!”
Âm thanh ly vỡ vụn vang lên trong đại điện, dọa cho người trong đại điện nhao nhao quỳ xuống.
Hoàng thượng lộ vẻ tiếc nuối nhìn cái chén trên mặt đất: “Đáng tiếc, một cái chén thật tốt, cứ như vậy mà rơi vỡ.” Nói xong, giương mắt nhìn về phía người quỳ đầy đất, một mặt kinh ngạc, “Hả? Sao các ngươi lại quỳ xuống? Nghe trẫm nói, trẫm chỉ thất thủ đánh nát một cái chén mà thôi, xem các ngươi khẩn trương.”
Đám người Tưởng thế tử nơm nớp lo sợ đứng lên.
Lúc này, Hoàng Thượng cười nhìn về phía Tưởng thế tử: “Thế tử vừa nói cái gì vậy? Trẫm không nghe rõ.”
Tưởng thế tử lúc này nào còn dám nhắc tới, cười ngượng ngùng lắc đầu: “Thần cũng không nói gì cả.”
Hoàng thượng cười nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục hỏi, quay đầu nhìn về phía lão Vương gia tôn thất: “Hoàng thúc, người hôm nay tới là…?”
Lão Vương gia cười ha ha vài tiếng: “Lão thần chỉ là đến đi dạo, đã lâu không đến bái kiến Hoàng thượng, thật là nhớ nhung.”
Hoàng thượng cười cười: “Trẫm cũng nhớ hoàng thúc, đã lâu không luận bàn với hoàng thúc, đợi lát nữa đánh ván tiếp theo?”
Lão Vương gia gật đầu, cười giống như phật Di Lặc: “Được, lão thần đang cảm thấy ngứa tay.”
Hoàng thượng chỉ chỉ sổ con trên ngự ngạn: “Trẫm còn phải phê sổ con, hoàng thúc phải đợi một lát.”
Lão Vương gia lập tức nói: “Vậy ta đến thiên điện chờ, không quấy rầy Hoàng Thượng nữa.”
“Chúng thần cũng cáo lui!”
Thấy Hoàng thượng gật đầu, mấy người lão Vương gia lập tức lui ra ngoài nhanh như chớp, sau khi đi ra cửa lớn, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng rời đi.
Nhìn người rời đi, Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng.
Hắn còn chưa kiếm được tiền, sao có thể để người khác kiếm trước được?
…
Nhan phủ.
Nhan Trí Cao sau khi cao hạ nha, liền trực tiếp trở về chính viện.
Lý phu nhân nhìn thấy hắn trở về, tiến lên thay quan phục cho hắn: “Sau khi tới phủ Ninh Môn, lão gia chưa từng nghỉ ngơi tốt, ta thấy, người đều gầy đi một vòng rồi.”
Nhan Trí Cao cười: “Chờ bận rộn qua năm nay, chỉnh lý xong tất cả mọi chuyện là tốt rồi, trong khoảng thời gian này ta cũng không thể lo lắng được, vất vả phu nhân.”
Lý phu nhân cười liếc mắt nhìn Nhan Trí Cao: “Lão gia đang nói cái gì vậy, phu phụ ta và ngươi nhất thể, vì ngươi phân ưu, vốn là trách nhiệm ta nên tận lực nha.”
Nhan Trí Cao lộ vẻ thỏa mãn, Nhan gia vừa tới Ninh Môn phủ, phu nhân xử lý mọi việc rất tốt, không gây thêm phiền phức gì cho y, điều này khiến y hết sức vui mừng: “Đúng rồi, trước đó ta nghe ngươi nói qua, nha đầu Đạo Hoa kia cho Tiểu vương gia một phần phương pháp lưu ly gì đó?”
Chuyện ở xưởng Lưu Ly cũng là gần đây hắn mới biết được, hơn nữa còn là quan viên phía dưới nói cho hắn biết.
Lý phu nhân thuận miệng cười nói: “Đó là nha đầu kia đùa giỡn, tùy tiện ở trong thoại bản gì đó nhìn thấy phương pháp, liền đưa cho Tiểu vương gia đi nghiên cứu chế tạo.”
Nhan Trí Cao lắc đầu: “Đây không phải là chuyện đùa giỡn, ngươi biết không, hiện giờ Tiểu vương gia đang xây dựng xưởng Lưu Ly, ngay ở vùng ngoại ô phủ thành, hình như đã sắp hoàn thành.”
Lý phu nhân thần sắc sửng sốt: “Tiểu vương gia thật đúng là nghiên cứu chế tạo ra lưu ly?”
Nhan Trí Cao gật đầu, thần sắc sung sướng nói: “Hẳn là vậy, ta nghe nói, hình như kinh thành bên kia cũng bắt đầu xây dựng, hơn nữa Hoàng Thượng còn tự mình trông chừng.”
Phương pháp là con gái đưa, lấy giao tình của mấy đứa trẻ cùng Tiểu vương gia, Tiểu vương gia hẳn là sẽ không giấu diếm điểm này, nhà bọn họ sợ là lại ở chỗ Hoàng Thượng lưu danh rồi.
Lý phu nhân lần này thật sự kinh ngạc: “Phương pháp mà con gái chúng ta tùy tiện tìm được thật sự có tác dụng rồi sao?”
Nhan Trí Cao cười: “Ngươi khoan hãy nói, nữ nhi của chúng ta luôn luôn có vận khí không tệ.”
Lý phu nhân cũng cười theo: “Hình như thật sự là như vậy.”
Nhan Trí Cao vuốt râu, cười nói: “Tiểu vương gia kiến tạo xưởng Lưu Ly, tuy nói không có quan hệ gì với ta, nhưng lại là địa giới dưới quyền ta, không nói cái khác, chỉ cần sản xuất ra lưu ly tiêu thụ tốt, phương diện thu thuế có thể làm cho chiến tích của ta đẹp mắt hơn không ít.”
“Nói đến, Tiểu vương gia xây xưởng Lưu Ly ở Ninh Môn phủ, đoán chừng cũng có ý đền bù nhà chúng ta.”
Lợi ích mà xưởng Lưu Ly đem đến có chút lớn, không phải Nhan gia có thể nhúng chàm, như vậy hưởng sái thơm lây là được.
Hơn nữa, cái gì cũng không sánh được với sự coi trọng của Hoàng thượng.
Lý phu nhân gật đầu.
Nhan Trí Cao tiếp tục nói: “Tiểu vương gia kiến tạo xưởng Lưu Ly là xưởng Lưu Ly đầu tiên của Đại Hạ chúng ta, thật muốn làm ra thành tích, ta làm tri phủ, trên mặt cũng sẽ có ánh sáng.”
“Đúng rồi, bây giờ các phương đều đang ngó chừng bên này, liên quan đến sự chú ý của chúng ta cũng nhiều hơn. Chuyện trong nhà, còn phải làm phiền phu nhân thêm nhiều tâm tư.”
Biết nhà hắn và Tiểu vương gia rất thân cận, những ngày này người hỏi thăm hắn tin tức cũng không ít.
Lý phu nhân cười nói: “Lão gia yên tâm, ta sẽ ước thúc tốt người trong phủ.”
Nhan Trí Cao cười gật đầu: “Chuyện trong phủ có phu nhân trông coi, ta tất nhiên là yên tâm.”
Trong nháy mắt, đã đến giữa tháng bảy.
Đào Hoa am.
Đạo hoa và Tiêu Ngọc Dương ngồi trong nhà chính, cẩn thận tính toán mỗi một khoản tiền xây dựng xưởng Lưu Ly.
Tiêu Ngọc Dương sắp xếp lại sổ sách xong, liền nhìn không chớp mắt vào Đạo Hoa “lốp bốp” đang gảy bàn tính với tốc độ cực nhanh, nhìn ngón tay nàng nhanh chóng lật qua từng trang như hành tây, nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng, trong mắt dần dần toát ra thần sắc si mê.
“A, sổ sách tổ này không có viết rõ ràng, ngươi mau nhìn một chút, đến cùng là bao nhiêu?”
Tiêu Ngọc Dương hoàn hồn, hạ thấp người tới gần, sau khi nói rõ ràng với Đạo Hoa, cũng không ngồi trở về, mà là ngơ ngác nhìn gò má Đạo Hoa, một cái lông mày, một cái nhăn mày một nụ cười đều không buông tha.
Toàn bộ tâm tư của Đạo Hoa đều đặt trên sổ sách, cũng không có cảm giác gì.
Tiêu Ngọc Dương kinh ngạc nhìn Đạo hoa, chỉ cảm thấy như thế nào cũng không đủ, trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại ý niệm làm cho thời gian dừng lại.
“Khụ khụ ~ ”
Đột nhiên, trong sân truyền đến tiếng Cổ Kiên ho khan.
Tiêu Ngọc Dương nghe xong, vội vàng hoàn hồn, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Đạo Hoa, mà nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, lại phải giúp ta kiểm toán sổ sách, còn phải hao tâm tổn sức bàn bạc với ta chuyện của xưởng Lưu Ly.”
Đạo Hoa cũng không ngẩng đầu lên, vừa tính sổ vừa trả lời: “Cùng ngươi phải chạy ra ngoài, ta đây có cái vất vả gì, lại nói, ngươi không phải muốn chia cho ta sao? Ta bỏ ra chút lao động không phải là nên?”
Tiêu Ngọc Dương im lặng: “Hai ngày nữa xưởng Dương Lưu Ly sẽ được xây dựng xong, ngươi có muốn đi xem không?”
“Thật sao?”
Trên mặt Đạo Hoa vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.
Bởi vì Tiêu Ngọc Dương áp sát quá gần, một lần xoay chuyển này, hai người liền mặt đối mặt, khoảng cách không đủ một ngón tay.
Giờ khắc này, hai người đều rõ ràng cảm giác được hơi thở của đối phương.
Tiêu Ngọc Dương chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu nhấp nhô lên xuống, ánh mắt cũng không khỏi từ mặt mày của Đạo Hoa chuyển dời đến đôi môi đỏ mọng mềm mại ướt át kia.
Đạo Hoa cũng ngây người trong chốc lát, sau khi phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, vì che giấu tâm trạng hoảng hốt, lảo đảo đứng lên, có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi dựa vào gần như vậy làm gì?”
Tiêu Ngọc Dương dời tầm mắt, nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: “Không phải ngươi không thấy rõ sổ sách sao, ta đang nói rõ cho ngươi nha.”
Thần sắc Đạo Hoa hơi ngưng lại, nhưng vẫn ngưng thần nói: “Sau này không cho phép ngươi dựa vào ta gần như vậy.” Thấy Tiêu Ngọc Dương không nói lời nào, lần nữa nói: “Ngươi có nghe thấy không? Ngươi nếu không cẩn thận như vậy ta dùng roi quất ngươi.”
Tiêu Ngọc Dương vui vẻ, mở tay ra: “Được thôi, chỉ cần ngươi rút được.”