Đến nội dung chính

Chương 339

admin 1.908 Chữ Cài Đặt

Tần Tiểu Lục rất nhanh liền tới, trong khoảng thời gian này bận rộn bán dưa hấu trong trang, thường xuyên chạy ra ngoài, người phơi nắng có chút đen, Đạo hoa thấy hắn đầu đầy mồ hôi, vội vàng bảo Cốc Vũ rót cho hắn một ly trà.

“Đa tạ cô nương.” Tần Tiểu Lục cười hì hì nhận lấy trà, sau đó cũng không sợ nóng, trực tiếp uống một hơi cạn sạch.

Thấy vậy, mấy nha hoàn trong phòng đều nở nụ cười.

Vương Mãn Nhi đi qua lấy chén trà, nghiêng người liếc Tần Tiểu Lục một cái: “Đây là Bích Loa Xuân Tiểu vương gia cố ý mang cho cô nương, phải từ từ phẩm, ngươi thì hay rồi, trâu nhai mẫu đơn, một hơi uống hết.”

Đạo Hoa cười khoát tay áo: “Dông dài cái gì, mau rót thêm một chén nữa.”

“Vâng!” Vương Mãn Nhi đáp ứng, lại rót đầy một ly trà đưa cho Tần Tiểu Lục, “Uống từ từ, đừng để bị phỏng.”
Tần Tiểu Lục cười nhìn Vương Mãn Nhi, không nói chuyện, chỉ uống từng ngụm trà nhỏ.

Ánh mắt Đạo Hoa đánh giá qua lại trên người hai người một chút, yên lặng thu hồi tầm mắt.

Nàng giống như bị đút một mớ thức ăn cho chó vậy!

Chờ Tần Tiểu Lục đặt chén trà trong tay xuống, Đạo Hoa mới cười nói: “Tiểu Lục ca, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi, ta xem qua sổ sách, năm nay thu hoạch của dưa hấu rất tốt.”

Tần Tiểu Lục lập tức nói: “Cô nương nghiêm trọng rồi, không có gì vất vả, đây đều là những gì ta nên làm. Hôm nay dưa hấu bán được tốt, chủ yếu là danh khí bên Hưng Châu đã tản ra ngoài rồi.”

“Vừa đến tháng năm, liền lần lượt có thương nhân tới mua, đều là đặt trước vạn cân, dưa hấu trong trang chúng ta bây giờ đều còn có chút cung không đủ cầu, may mắn thôn Đào Hoa bên kia cũng lục tục chín, lúc này mới không bán hết.”
Đạo Hoa gật đầu, lại hỏi: “Xưởng thế của củ mài thế nào rồi?”

Nếu như Sa Huyện có thể vì trồng trọt sơn dược mà thoát nghèo, phụ thân cũng có thể giao ra một phần chiến tích không tệ.

Tần Tiểu Lục: “Rất tốt, ta phân phó tá điền, để bọn họ nhìn kỹ, nếu có vấn đề gì, lập tức báo.”

Đạo Hoa lại nói: “Bán dưa hấu xong, ngươi lại đến các nơi nhìn xem, ta muốn mua một thôn trang.” Cà chua đã được trồng trong không gian, không bao lâu nữa, nàng có thể thu hoạch một nhóm hạt giống, đến lúc đó có thể trồng rộng rãi.

Tần Tiểu Sáu gật đầu đồng ý.

Sau khi Đạo Hoa hỏi tình hình các thôn trang một chút, liền để hắn rời đi, người Vương Mãn Nhi đưa về, lúc trở về gương mặt có chút đỏ bừng.

Nhìn thấy cảnh này, Đạo Hoa cảm thấy rất thú vị, cũng không chọc thủng, mặc cho hai người phát triển.
Giữa tháng sáu, ba huynh đệ Nhan Văn Tu từ thư viện trở về, phía sau còn có ba người Tiêu Ngọc Dương, Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín đi theo.

“Sao lúc này lại trở về?”

Nhan lão thái thái và Lý phu nhân đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Nhan Văn Tu trả lời: “Nương, nhi tử muốn về quê sớm một ít ngày.”

Lý phu nhân: “Nhưng bây giờ cách thi hương còn gần hai tháng, chúng ta lâu không ở quê nhà, ngươi trở về quá sớm, vạn nhất không quen thì làm sao bây giờ?”

Nhan Văn Tu: “Cũng không cần trở về quá sớm, ta dự định trung tuần tháng bảy sẽ đi, mấy ngày nay ở nhà, muốn thỉnh giáo phụ thân và Tiêu sư gia một chút về phương diện sách luận.”

Lý phu nhân không nhiều lời: “Những chuyện này ta và tổ mẫu ngươi đều không hiểu rõ lắm, ngươi tự mình quyết định đi.” Nói xong, lại đưa ánh mắt về phía Nhan Văn Đào và Nhan Văn Khải.

“Hai người các ngươi lại là chuyện gì xảy ra?”

Nhan Văn Khải lập tức nói: “Nương, người đã quên, trước đó con cùng Tam ca nói với người nhà, tháng này chúng con phải theo Tiểu vương gia đến quân doanh của Quách tổng đốc đi rèn luyện.”

Lý phu nhân gật đầu.

Việc này hai tiểu tử quả thật đã nói qua, lão gia và tam đệ cũng đều đồng ý.

Nhan lão thái thái có chút không yên lòng: “Hai người các ngươi phải chú ý thân thể, ngàn vạn lần đừng luyện hư.”

Nhan Văn Khải cười ha ha nói: “Tổ mẫu, người cứ yên tâm đi, chúng con sẽ bảo vệ thân thể thật tốt, hơn nữa, Ninh Môn quan cách trong nhà gần như vậy, ngày sau con cùng Tam ca sẽ thường xuyên trở về.”

Nghe nói như thế, Nhan lão thái thái và Lý phu nhân đều vui vẻ.

Nhan lão thái thái cười nói: “Thường trở về tốt, tổ mẫu bảo nha đầu Đạo Hoa kia làm đồ ăn ngon cho các ngươi.”

Nhan Văn Khải vội vàng cười nói: “Vẫn là tổ mẫu thương chúng ta.”

Nhan lão thái thái liếc cháu trai một cái: “Cha ngươi nương ngươi không thương các ngươi?”

Nhan Văn Khải cười ngây ngô: “Đều thương đều thương.”

Thấy hắn như vậy, Nhan lão thái thái và Lý phu nhân đều có chút buồn cười.

Vào lúc ban đêm, ba người Tiêu Ngọc Dương ở tại Nhan gia.

Lúc ăn cơm, Tiêu Ngọc Dương buồn bực phát hiện, bọn họ lại được an bài ở ngoại viện.

Tiêu Ngọc Dương dùng khuỷu tay đụng đụng vào miệng lớn Nhan Văn Khải, thấp giọng nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Trước kia mọi người không phải cùng dùng cơm sao?”

Xế chiều hôm nay, hắn cũng không thể tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Đạo Hoa.

Nhan Văn Khải ăn đồ ăn, hàm hồ nói: “Mẫu thân ta nói, bây giờ chúng ta đã trưởng thành, nên tránh hiềm nghi.”

Tiêu Ngọc Dương nhíu mày: “Có gì phải tránh?”

Nhan Văn Khải bất mãn: “Chúng ta không có gì phải tránh, nhưng đại muội muội ta các nàng cần nha, bất kể nói thế nào, ngươi cùng Đổng đại ca bọn họ rốt cuộc là ngoại nam, không tiện luôn gặp mặt.”

Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Dương lập tức không có tâm tình, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.

Hắn vội vàng chạy tới quân doanh của cữu cữu chịu khổ là vì cái gì, không phải là muốn ở chung với Đạo Hoa nhiều hơn một chút sao?

Lần này thì hay rồi, Lý bá mẫu trực tiếp chặn kín đường đi của hắn.

346

Tiêu Ngọc Dương ở Nhan gia hai ngày, ngoại trừ lúc đi thỉnh an Nhan lão thái thái và Nhan Văn Đào nói hai câu, những lúc khác ngay cả mặt Đạo Hoa cũng không thấy.

Sáng sớm ngày thứ ba, Tiêu Ngọc Dương trong phiền muộn, cùng mấy người Nhan Văn Khải cưỡi ngựa, đứng dậy đi Ninh Môn Quan.

Trên đường, mấy người thúc ngựa chạy như điên.

Thuật cưỡi ngựa của Tiêu Ngọc Dương là nhất lưu, hơn nữa tọa kỵ lại là Hãn Huyết Bảo Mã, một đường dẫn đầu mọi người thật lớn một đoạn.

Nhan Văn Khải đuổi theo một hồi, không đuổi kịp, dứt khoát không đuổi theo, chạy song song với mấy người Đổng Nguyên Hiên: “Các ngươi có cảm thấy, hai ngày nay Tiểu vương gia có chút mặt ủ mày chau không?”

Ánh mắt Đổng Nguyên Hiên lóe lên.

Tiểu vương gia đây là không thấy Nhan muội muội.

Đừng nói, trước kia tới Nhan gia luôn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nhan muội muội, lần này không thấy được, thật đúng là có chút không quen.

Tô Hoằng Tín: “Phờ phạc? Không có chứ, ta lại cảm thấy hai ngày nay tâm trạng của Tiểu vương gia có lẽ không tốt lắm, đi bên cạnh hắn cũng cảm thấy lạnh buốt.”

“Khí thế của Tiểu vương gia quanh người, bây giờ càng ngày càng đủ. Các ngươi nói xem, chúng ta cũng coi như lớn lên cùng hắn, sao lại không có loại khí thế không giận mà uy trên người hắn kia chứ?”

“Tiểu vương gia hiện giờ sắc mặt trầm xuống, ta cũng có chút sợ hãi”.”

Nhan Văn Khải thật đúng là phải nhíu mày trầm tư một chút, sau đó nhếch miệng cười nói: “Bởi vì ta trời sinh đã hiền hòa cởi mở, không làm được bộ dạng như hắn.”

“Ngươi hiền hoà?” Tô Hoằng Tín trực tiếp trào phúng: “Ngươi hiền hoà, ngươi có thể cười bẻ gãy cánh tay Đổng Hướng Vinh? Ta thấy ngươi chính là một con hổ mặt cười còn tạm được.”

Nhan Văn Khải: “Đó là hắn tự tìm, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, thật coi ta không có tính khí sao?”

Tô Hoằng Tín lại cười nói: “Muốn nói hiền hoà, vẫn phải là Văn Đào mới là hiền hòa thật sự, cũng chưa từng thấy hắn đỏ mặt với ai.”

Lời này vừa ra, Nhan Văn Khải và Đổng Nguyên Hiên đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu nhìn Tô Hoằng Tín.

Nhan Văn Đào chưa từng đỏ mặt với người khác, bởi vì bất cứ ai chọc đến hắn đều sẽ bị hắn đánh ngất đi, muốn đỏ mặt cũng không có cơ hội.

Nhan Văn Khải nhìn về phía Tam ca bên cạnh không thích nói chuyện, buồn bực nói: “Tam ca, huynh nói chúng ta cùng là thân nhân, sao sức lực của huynh lại lớn hơn ta nhiều như vậy?”

Đối với việc Nhan Văn Đào khí lực lớn này, Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín cũng lộ vẻ hiếu kỳ.

Phải biết rằng, gia hỏa này dựa vào một thân khí lực quật ngã thân vệ bên cạnh Quách tổng đốc.

Nhan Văn Đào cười nhạt: “Nền móng của ta tốt.”

Khi còn nhỏ ở quê nhà, có thể hắn không giỏi bằng đại ca và tứ đệ, nhưng từ nhỏ Đạo hoa đã thích làm đồ ăn cho người trong nhà, hắn cảm thấy sức lực của hắn đều là do Đạo hoa cho ăn.

Không thấy được, tổ mẫu, cha hắn, bá mẫu, còn có thân thể của Tiểu Lục đều tốt hơn những người khác trong nhà rất nhiều sao?

Nhan Văn Khải trầm mặc một lát: “Sau này ta cũng phải để cho đại muội muội bồi bổ thật tốt cho ta.”

Tô Hoằng Tín lại ồn ào lên: “Ngươi còn bổ? Bổ sung cho trâu! Ta và Nguyên Hiên nên bồi bổ nhiều hơn. Nhan muội muội cũng bất công, đưa dược thiện chỉ tặng cho ba người các ngươi và Tiểu vương gia.”

“Lần trước nếu không phải ta bắt gặp, ta cũng không biết nàng đưa dược thiện cho các ngươi, quá bất công. Nói thế nào, ta và Nguyên Hiên cũng là nửa ca ca của nàng ấy.”

Nhan Văn Khải không đồng ý: “Ca ca gì nha, ngươi đừng bấu víu quan hệ lung tung.”

Tô Hoằng Tín cũng không xoắn xuýt điểm này: “Quan trọng không phải là ca ca, quan trọng là bây giờ chúng ta cùng nhau đến quân doanh rèn luyện, Nhan muội muội cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nữa, ngày sau ta và Nguyên Hiên cũng phải ăn dược thiện.”