Tưởng Uyển Oánh lúc này đã lấy lại tinh thần từ trong vẻ mặt không chút biểu cảm của Tiêu Ngọc Dương đối với nàng, nàng thu hồi ủy khuất và xấu hổ trong lòng, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía Đạo hoa.
“Nhan cô nương, thật sự xin lỗi, Dương ca ca là người như vậy, không thích cũng không phải không thích, chỉ là đồ ăn không quen thuộc, từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi.”
Nàng chú ý tới, Dương ca ca một miếng bánh ngọt cũng không ăn.
Nói thật ra, nàng cũng không thích ăn đồ vật người ngoài mang tới.
Đạo Hoa có chút không nói nên lời nhìn thoáng qua Tưởng Uyển Oánh.
Người này còn có thể dối trá một chút không?
Nàng đã mệt mỏi cho nàng ta rồi, nói thẳng Tiêu Ngọc Dương không thích ăn bánh ngọt nàng làm không phải được rồi sao, lề mà lề mề nói một đống từ chối mãi không có, không chê lãng phí nước bọt nha?
“Tưởng cô nương, không sao, Tiêu Ngọc Dương không thích ăn thì thôi, nhìn thấy mọi người thích ăn, ta cũng rất vui vẻ.”
Nghe vậy, thần sắc Tưởng Uyển Oánh ngẩn người, phản ứng của Đạo Hoa có chút vượt quá dự liệu của nàng.
“Nhan cô nương không để trong lòng thì tốt rồi, về phần Dương ca ca phạt ngươi ăn bánh ngọt, việc này ta cũng cảm thấy hắn làm quá đáng, cô nương nhà chúng ta nào có bụng lớn như vậy, đây rõ ràng là đang chỉnh người mà, ngươi yên tâm, ta sẽ đi cầu tình cho ngươi.”
Tưởng Uyển Oánh còn đang nói chuyện, Đổng Nguyên Dao đã có chút nghe không nổi nữa, đi qua vỗ vỗ bả vai Đạo Hoa, liền kéo Tô Thi Ngữ và Chu Tĩnh Uyển rời đi.
Thấy vậy, Tưởng Uyển Oánh ngẩn người, lập tức nhíu mày.
Đổng Nguyên Dao đã mấy lần không cho nàng ta mặt mũi.
Đạo Hoa hé miệng cười, trong lòng thầm khen Đổng Nguyên Dao, sau đó cười nhìn Tưởng Uyển Oánh: “Tưởng cô nương, cô mau đi ăn cơm đi, không cần lo lắng cho ta.” Tiếp theo cắn răng, “Ta sẽ ở chỗ này chậm rãi nhấm nháp bánh ngọt này.”
Nói xong, liền cúi đầu, một miếng lại một miếng ăn.
Thấy nàng như vậy, Tưởng Uyển Oánh cũng nhíu mày, ra hiệu các cô nương khác đi trước, chờ mọi người đi không sai biệt lắm, mới mở miệng nói: “Nhan cô nương, ta cảm thấy ngươi nên chú ý lời nói và việc làm của mình một chút.”
Mặt Đạo hoa không kiên nhẫn, người này còn có xong hay không? Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía nàng ta: “Tưởng cô nương nói lời này thật sự là kỳ quái, ngươi nói thử xem, ta nên chú ý lời nói và việc làm gì?”
Tưởng Uyển Oánh: “Dương ca ca thân phận quý trọng, ngươi không nên gọi thẳng tên của hắn.”
Đạo hoa nhanh chóng cắt ngang: “Không gọi Tiêu h Ngọc Dương, vậy ta gọi là gì? Cũng không thể giống như Tưởng cô nương, gọi hắn là Dương ca ca chứ? Ta và hắn còn chưa thân đến mức này, có lẽ đợi thêm vài năm nữa, ta cũng có thể gọi một tiếng Dương ca ca.”
Nói xong, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Tưởng Uyển Oánh.
“Ta không thể gọi hắn Dương ca ca, vậy chỉ có thể gọi Tiêu Ngọc Dương.”
“Ngươi…”
Tưởng Uyển Oánh sững sờ nhìn Đạo Hoa, nàng không nghĩ tới người này lại có thể đảo ngược lời nói của nàng như thế.
Thấy nàng như vậy, Đạo Hoa ra vẻ mỉa mai khó xử: “Nếu Tưởng cô nương cứ muốn ta gọi Tiêu Ngọc Dương là Dương ca ca, ta cũng có thể cố mà làm.”
“Được rồi!”
Tưởng Uyển Oánh cảm thấy nàng có chút không duy trì được dáng vẻ của mình.
Dương ca ca há lại là con gái của một quan tứ phẩm có thể gọi.
“Ta không quấy rầy Nhan cô nương nữa, Nhan cô nương cứ ở đây nhấm nháp bánh ngọt của ngươi đi.”
Đạo Hoa lập tức cười nói: “Ta biết, đừng nói, bánh ngọt này đúng là càng ăn càng ngon.” Nói xong, liền múc một muỗng lớn bỏ vào trong miệng, còn lộ ra biểu lộ hưởng thụ.
Nhìn nàng như vậy, Tưởng Uyển Oánh cảm thấy tức giận đến không chịu nổi, được nha hoàn đỡ đi nhanh.
“Hừ!”
Tưởng Uyển Oánh vừa đi, Đạo Hoa liền hừ lạnh một tiếng: “Cái quái gì vậy!”
Nàng kêu Tiêu Ngọc Dương thì sao?
Bản thân Tiêu Ngọc Dương còn chưa nói cái gì, Tưởng Uyển Oánh nàng dựa vào cái gì để chỉ ba nói bốn?
Bên phía nữ quyến, Lý phu nhân nghe xong ba người Đổng Nguyên Dao nói, trong lòng hơi có chút lo lắng.
Chu Tĩnh Uyển: “Bá mẫu, người không cần lo lắng, Tiểu vương gia phỏng chừng chính là muốn trêu cợt Di Nhất một chút.”
Lý phu nhân lắc đầu: “Cũng là nha đầu nhà ta không giữ đúng mực.” Nói xong, nhìn thoáng qua Tưởng phu nhân cùng Tưởng cô nương.
Nghĩ đến trước đó mọi người đều lén nghị luận chuyện Tiểu vương gia và Tưởng cô nương từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau phải để cho nữ nhi cùng Tiểu vương gia giữ một khoảng cách.
Đổng Nguyên Dao thấy Lý phu nhân lộ vẻ lo lắng, vội vàng nói: “Bá mẫu, chúng ta ăn nhanh một chút, sau đó liền đi bồi Di Nhất.”
Lý phu nhân cười gật gật đầu: “Vậy thì tốt, bá mẫu ở chỗ này cám ơn các ngươi trước.”
Chu phu nhân lập tức nói: “Nhìn ngươi nói lời này, mấy đứa nhỏ cảm tình tốt, giúp đỡ lẫn nhau không phải là nên sao.”
1020
Trong đình, Đạo hoa nhìn còn thừa lại hơn phân nửa bánh ngọt, thật hối hận vì đã làm bánh ngọt cho Tiêu Ngọc Dương.
Lúc Tiêu Ngọc Dương đi tới, liền nhìn thấy Đạo hoa múc một muỗng bánh ngọt, một bộ không muốn ăn lại không thể không ăn, lúc này cười ra tiếng.
Nghe được tiếng động, Đạo Hoa ngẩng đầu nhìn sang, thấy là Tiêu Ngọc Dương, trực tiếp “Hừ” một tiếng.
Tiêu Ngọc Dương đi vào đình, ngồi bên cạnh Đạo hoa, nhìn thoáng qua bánh ngọt trong tay nàng, kinh ngạc nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đập bánh ngọt chứ!”
Đạo Hoa liếc hắn một cái: “Làm sao có thể, đây chính là làm từ lương thực, đập thì đáng tiếc bao nhiêu?” Từ sau lần chạy nạn đó, nàng đã vô cùng quý trọng lương thực.
Ở thời đại rất nhiều người ăn không đủ no này, lãng phí lương thực quá là tội ác.
Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Vậy ngươi thật sự muốn ăn nó hết sao?”
Đạo hoa: “Ngươi lại không có quy định thời gian, ta từ từ ăn thôi.”
Tiêu Ngọc Dương tò mò: “Lần này sao ngươi lại nghe lời như vậy?”
Đạo Hoa sửng sốt, đúng vậy, nàng có thể không nghe lời hắn, sau khi người khác đi, nàng nên đi, chẳng lẽ Đắc phúc còn có thể thật sự cản nàng?
Đầu óc nàng sao lại không quanh co được chứ!
Thấy nàng như vậy, Tiêu Ngọc Dương lắc đầu nhận bánh ngọt trong tay Đạo Hoa.
Đạo Hoa vội vàng hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
Tiêu Ngọc Dương liếc xéo nàng một cái: “Không phải ngươi ăn không hết sao, lại không thể ném, đành phải để ta ăn giúp ngươi.” Nói xong liền múc một miếng bánh ngọt lớn bỏ vào trong miệng.
Đạo Hoa sững sờ nhìn Tiêu Ngọc Dương ăn từng miếng bánh ngọt, cách một hồi mới phản ứng lại: “Ngươi đừng ăn bên này nha, bên này ta đã ăn rồi, ngươi ăn bên kia.”
“Không sao, ta không chê ngươi, ta nói rồi, lãng phí lương thực nhiều cũng không tốt.”
“Nhìn không ra nha, ngươi còn rất tiết kiệm.”
“Bị bọn buôn người bắt cóc lần đó, ta bị bọn họ bỏ đói mấy ngày mấy đêm, sau đó lại cùng ăn cơm với các ngươi, ta biết lương thực không dễ kiếm.”
Nghe nói như thế, đứng ở ngoài đình, Đắc Phúc ngẩng đầu nhìn lại.
Thì ra là như thế, khó trách mấy năm nay, chỉ cần không có người, đồ ăn trên bàn chủ tử cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt qua bốn món.
Tiêu Ngọc Dương ăn hết bánh ngọt chưa được bao lâu.
Đạo Hoa vẻ mặt bội phục nhìn, sau đó hỏi một câu: “Ngươi không ngán sao?”
Tiêu Ngọc Dương tức giận nhìn nàng một cái, ợ một cái: “Ngươi cứ nói đi.”
Bánh ngọt ngon thì ngon, nhưng ăn một lần hết một hai cân, cũng ngán đến mức không ăn nổi.
Đạo Hoa hừ lạnh nói: “Là chính ngươi làm cho ta một khối bánh ngọt lớn như vậy, nếu là phân cho người khác, cũng sẽ không ngán.”
Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn lại: “Trên miếng bánh ngọt này viết tên của ta, ngươi muốn đem ta phân cho những người khác?”
Đạo hoa hết chỗ nói rồi: “Chỉ là bánh ngọt mà thôi, không phải muốn phân cho người khác ah.”
Nói xong lời này, Đạo Hoa hơi sửng sốt.
Chờ chút, lời này giống như có chút nghĩa khác, cảm giác là lạ.
Không đợi nàng nghĩ nhiều, lại nghe Tiêu Ngọc Dương nói: “Bánh ngọt cũng không được, bánh ngọt viết tên ta bị người khác ăn hết, ngươi không chán ghét hả?”
Đạo Hoa nở nụ cười: “Ta có gì phải chán ghét?”
Là ăn hắn, cũng không phải nàng.
Tiêu Ngọc Dương hung hăng trừng mắt nhìn Đạo Hoa một cái, lười nói nhảm với nàng, thấy khóe miệng nàng còn sót lại một ít bơ, trực tiếp đưa tay lau đi cho nàng.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn lau kem đi, nhưng khi chạm tay vào gò má nhẵn nhụi bóng loáng của Đạo hoa, hắn không muốn thu tay về.
“Chát!”
Đạo Hoa một chưởng vỗ vào móng vuốt của Tiêu Ngọc Dương, còn khẩn trương nhìn xung quanh một chút, thấy không có người, mới hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Muốn chết hả, cứ động tay động chân như vậy.”
“Ta chỉ là muốn lau đi bơ ở khóe miệng của ngươi.” Nói xong, Tiêu Ngọc Dương còn vươn tay ra cho nàng nhìn nhìn bơ dính trên tay.
Nhìn thấy bơ, Đạo hoa mím môi, giọng điệu yếu đi vài phần: “Cho dù như vậy, ngươi cũng không nên trực tiếp động thủ, nên nói cho ta biết, để cho chính ta lau.”
“Hành vi vừa rồi của ngươi, nếu bị người khác thấy được, người ta sẽ không nói ngươi, lại sẽ nói ta. Nhất là bây giờ, ngươi còn có một biểu muội thanh mai trúc mã.”
Nghe được bốn chữ thanh mai trúc mã, Tiêu Ngọc Dương lập tức đứng lên: “Thanh mai trúc mã cái gì, ngươi không nên nói lung tung a!”
Đạo hoa: “Ta nói lung tung? Ngươi tự đi hỏi thăm một chút, xem người khác có phải nói như vậy hay không.”
Tiêu Ngọc Dương cau mày nhìn về phía Đắc phúc.
Đắc phúc kiên trì gật gật đầu.
Sắc mặt Tiêu Ngọc Dương lập tức lạnh xuống: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Đạo hoa kinh ngạc: “Ngươi là người trong cuộc, ngươi lại không biết?”
Tiêu Ngọc Dương liếc nàng một cái, không nói chuyện, chỉ là nhìn Đắc phúc.
Đắc phúc: “Tưởng phu nhân ở các gia yến hội, thỉnh thoảng sẽ nói với phu nhân các nhà, chủ tử ngươi cùng Tưởng cô nương là từ nhỏ lớn lên ở trong cung Thái hậu, về sau có người muốn nịnh bợ lấy lòng Tưởng gia, liền truyền ra tin đồn thanh mai trúc mã.”