Đến nội dung chính

Chương 308

admin 1.900 Chữ Cài Đặt

Nhìn Đạo Hoa nghiêm túc dập đầu hành lễ, Cổ Kiên cảm thấy đôi mắt có chút nóng lên, mũi cũng có chút cay cay.

Đồng dạng cảm thụ, còn có Cổ bà bà.

Cả đời đệ đệ còn khổ hơn nàng, ít nhất nàng còn có con nối dõi, mặc dù không thể nhận nhau, nhưng ít nhất trong lòng có an ủi, nhưng đệ đệ hắn không có gì cả.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ, sư phụ mời uống trà.”

Dập đầu ba cái, Đạo Hoa nhận lấy chén trà Vương Mãn Nhi đưa tới, cung kính đưa cho Cổ Kiên.

Cổ Kiên đè xuống sự phập phồng trong lòng, cau mày nhận lấy chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch, tiếp theo, đưa một cái khóa trường mệnh có khắc hình hoa đào cho Đạo hoa: “Đây là lễ gặp mặt vi sư đưa cho ngươi, cất kỹ đi.”

Cổ bà bà nhìn thoáng qua Trường Mệnh Tỏa, đáy mắt lộ ra một tia vui mừng.

Khóa trường mệnh của bọn họ là tổ tiên truyền xuống, nàng truyền cho Đại Nhi, bây giờ, đệ đệ cũng bị truyền xuống.
Đạo Hoa cười mỉm tiếp nhận khóa trường mệnh, cười ngọt ngào với Cổ Kiên: “Tạ ơn sư phụ!”

Nghe được tiếng kêu tràn ngập thân cận của nàng, Cổ Kiên ngược lại có chút không được tự nhiên, quay đầu: “Vậy vi sư còn có chút việc, con nói chuyện với tổ mẫu đi.”

Nói xong, liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Thấy vậy, Cổ bà bà mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại khó nén được chua xót.

Đệ đệ bị thương tổn quá nhiều, trừ nàng, chưa bao giờ mở lòng với người ngoài, thế cho nên đối mặt đồ đệ mình thân cận, lại không quen như thế.

Đạo Hoa cũng không nghĩ nhiều, đứng bên cạnh Nhan lão thái thái, đưa khóa trường mệnh cho bà xem, sau đó vẻ mặt cảm thán nói: “Đi ra ngoài một chuyến, ta lại có thêm một sư phụ, cảnh ngộ nhân sinh này thật đúng là rất thần kỳ nha!”
Nhan lão thái thái nhìn ổ khóa trường mệnh một chút, cười liếc cháu gái một cái, trả ổ khóa trường mệnh lại cho bà: “Thu lấy cho tốt, đây là chúc phúc sư phụ ngươi gửi cho ngươi.”

Đạo hoa thu khóa trường mệnh lại, cười nói: “Hôm nay là ngày tốt ta bái sư, ta phải đi làm một bàn đồ ăn ngon.” Nói xong, liền ra khỏi phòng chui vào phòng bếp.

Buổi tối, Cổ bà bà nhìn một bàn đầy đồ ăn, đa số đều là đệ đệ thích ăn, nụ cười trên mặt chưa từng tắt qua.

Nhìn Đạo hoa ân cần với đệ đệ, Cổ bà bà phá lệ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu nho trong chén.

Đệ đệ có đồ đệ, cho dù bây giờ nàng chết cũng có thể yên tâm.

Nhìn thấy tỷ tỷ uống rượu, Cổ Kiên lập tức muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng nhìn thấy khóe mắt tỷ tỷ chảy xuống nước mắt, trong miệng làm sao cũng nói không nên lời.
Hắn lo lắng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao không lo lắng cho hắn chứ?

Thôi, để tỷ tỷ tùy ý một lần đi.

Đạo Hoa cảm thấy sư phụ nhà mình khác thường, vừa định lên tiếng, đã nhìn thấy tổ mẫu lắc đầu với nàng, nàng đành phải cúi đầu xuống, làm như không thấy.

Đạo Hoa ở đất của Đào Hoa thôn đến cuối tháng ba mới trồng xong.

Bởi vì không có nhiều khoai lang, lại phân cho nhà một ít, có hơn phân nửa đất đều bị Đạo hoa trồng những loại rau quả trái cây thích hợp khác.

“Thật đáng tiếc, triều Đại Hạ còn chưa có cà chua và khoai tây, nếu không, hai thứ này cũng rất thích hợp trồng.”

“Nói thầm cái gì đấy?”

Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Đạo Hoa mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương vừa phe phẩy quạt xếp, vừa đi về phía nàng, đi theo phía sau là Đắc phúc.

Mặt Đạo Hoa lộ vẻ ngoài ý muốn: “Sao ngươi lại tới đây?”

Tiêu Ngọc Dương thu cây quạt lại, tùy ý nói: “Trước đó ta nghe Tứ ca ngươi nói, ngươi ở huyện Sa Hà bên này mua đất, trong khoảng thời gian này một mực ở chỗ này giám sát cày bừa vụ xuân. Hôm nay ta từ Ninh Môn quan về thư viện, vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền thuận tiện tới thăm ngươi một chút.”

Lúc này Đạo Hoa nở nụ cười, mặt lộ vẻ hài lòng nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Tiêu Ngọc Dương, ta quả thật không nhìn lầm ngươi, rất đủ bằng hữu, còn biết chủ động đến thăm ta.”

Thần sắc Tiêu Ngọc Dương trì trệ, không muốn nghe Đạo Hoa nói bằng hữu gì đó, nhanh chóng chuyển đề tài: “Vừa rồi ngươi nói cà chua, khoai tây gì vậy?”

Đạo hoa: “Là hai loại rau quả.”

“Món ăn?” Tiêu Ngọc Dương nhíu mày: “Tại sao ta chưa từng nghe qua?”

Đạo hoa: “Bởi vì hai thứ kia là đồ ăn nước ngoài, hẳn là còn chưa truyền đến chỗ chúng ta.” Nói xong, hai mắt sáng lên, “Tiêu Ngọc Dương, người ngoại quốc không phải thường xuyên tiến cống đồ sao, nếu ngươi gặp hạt giống, rau quả, hoa cỏ gì đó đặc biệt, nếu thuận tiện, có thể mang cho ta một ít được không?.”

Nhìn Đạo hoa ba ba nhìn mình, Tiêu Ngọc Dương cười cười, vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng lời đến bên miệng, lại ma xui quỷ khiến thay đổi: “Nếu ta giúp ngươi, ngươi dự định cảm tạ ta như thế nào?”

Đạo Hoa sững sờ, kỳ quái nhìn Tiêu Ngọc Dương, không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Dương có chút không giống với lúc bình thường, cảm giác là lạ.

“Đương nhiên là ngươi cho ta một hạt giống, ta trả ngươi một đống.”

Tiêu Ngọc Dương dùng cây quạt vỗ cằm: “Không có gì khác sao?”

Đạo hoa trừng mắt: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi còn muốn cái gì?”

Nhìn hai mắt tròn xoe của Đạo Hoa, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ho khan vài tiếng: “Đùa với ngươi đấy.”

Đạo hoa: “Như vậy còn tạm được.” Nói xong, cười cười, “Ngươi tới đúng lúc, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi.”

Tiêu Ngọc Dương nhướng mày: “Tin tức tốt gì vậy?”

Vẻ mặt Đạo Hoa tràn đầy khí thế nói: “Ta có sư phụ rồi!”

Tiêu Ngọc Dương đầu tiên là thần sắc sửng sốt, sau đó liền vội vàng nói: “Nhan Di Nhất, ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng không nên tùy tiện bái sư lung tung, một ngày làm thầy cả đời làm cha, đây là chuyện vô cùng nghiêm túc, ngươi đừng coi như trò đùa.”

Đạo hoa: “Ta không có làm trò đùa nha, tổ mẫu ta đều biết đấy.”

Vừa nghe lão thái thái Nhan gia biết, Tiêu Ngọc Dương thở phào nhẹ nhõm, Đạo hoa này không đáng tin, Nhan lão thái thái vẫn rất đáng tin: “Là ai vậy?”

Đạo Hoa cười thần bí: “Ngươi cũng biết, có muốn đoán thử hay không?”

Thần sắc Tiêu Ngọc Dương giật giật, thoáng suy tư một chút, liền cười hỏi: “Không phải là quái hòa thượng kia chứ?”

Đạo Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi làm sao thoáng cái đã đoán được?”

Tiêu Ngọc Dương cười đắc ý: “Cái này có gì khó, đáng giá ngươi bái sư, khẳng định là phải có bản lĩnh cứng rắn, hơn nữa ta còn biết, ngoại trừ hòa thượng quái biết y thuật kia, ta không nghĩ tới người khác.”

Đạo hoa nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Được rồi, rất thông minh.”

“Lần trước, quái hòa thượng kia.”

“Sao ngươi lại gọi quái hòa thượng? Đó là sư phụ của ta, ngươi nên xưng hô một tiếng Cổ sư phụ.”

Đạo hoa không vui cắt đứt lời Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương trầm mặc, thầm nghĩ, cách gọi này của hòa thượng hắn gọi theo nàng, thôi, không chấp nhặt với nàng: “Lần trước, Cổ sư phụ không phải cũng lưu cho ta một bản bí tịch võ công sao, hôm nay ta tới, nên đi lên bái kiến một phen, tự mình nói lời cảm tạ.”

Đạo Hoa cười gật đầu: “Coi như ngươi hiểu chút lễ, đi thôi, theo ta lên núi.” Nói xong, dẫn đầu đi ở phía trước.

Đào Hoa am.

Bởi vì Cổ bà bà thích hoa, Cổ Kiên ở trong sân khai khẩn một vườn hoa, hai ngày trước Đạo hoa để Tần Tiểu Lục mang đến một nhóm hoa, giờ phút này, Nhan lão thái thái và Cổ bà bà đang hái.

Lúc Đạo Hoa mang theo Tiêu Ngọc Dương vào sân, hai lão thái thái còn đang nói đùa.

“Loảng xoảng loảng xoảng!”

Trước cửa phòng bếp, Cổ Kiên đang sắc thuốc nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương, bởi vì quá mức khiếp sợ, chén thuốc trong tay không cầm chắc, trực tiếp rơi xuống đất.

“Sư phụ!”

Đạo hoa nhanh chóng đi tới, nhìn thấy mu bàn tay Cổ Kiên bị bỏng đỏ một mảnh, vội vàng múc nước lạnh tới rửa cho hắn: “Sư phụ, người không sao chứ, có muốn thoa chút thuốc hay không?”

Lúc này, Cổ Kiên đã lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Vi sư không có việc gì.” Nói xong, dừng một chút, lại giải thích một câu, “Vừa rồi tay run một cái, liền đánh nát chén thuốc.”

Một lần nữa múc một bầu nước: “Đánh nát thì đánh nát, chờ một lúc ta đến sắc thuốc.”

Cổ Kiên gật đầu lung tung, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.

Trong viện, Tiêu Ngọc Dương muốn đi theo Đạo hoa, nhưng ai có thể nghĩ, Cổ bà bà nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương, trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Nhan lão thái thái rốt cuộc đã lớn tuổi, không thể nâng người dậy.

Thấy vậy, Tiêu Ngọc Dương chỉ đành chạy tới, đỡ Cổ bà bà dậy: “Bà bà, ngài không ngã chứ? Có sao hay không?”

Tuy rằng liên tục khuyên bảo mình không thể lộ ra dị dạng, nhưng nghe thanh âm ân cần của Tiêu Ngọc Dương, Cổ bà bà vẫn là nhịn không được ướt mắt, vì để tránh cho tâm tình lộ ra ngoài, chỉ có thể cúi đầu lắc lắc.

Tiêu Ngọc Dương mặc dù cảm thấy phản ứng của Cổ bà bà có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa khuôn mặt của bà bị thiêu hủy, cũng liền bình thường trở lại.

Người có dung mạo bị hủy, có lẽ đều không muốn có người không quen nhìn thấy mặt của bọn họ.

Ngay cả Nhan lão thái thái cũng cho là như vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy một tay khác của Cổ bà bà.

Trong lòng Tiêu Ngọc Dương rất đồng tình với vị lão bà bà trước mắt này, mặt bị đốt thành như vậy, có thể tưởng tượng lúc trước nàng thân hãm biển lửa kia nguy hiểm cỡ nào: “Bà bà, vậy ta đỡ ngài vào nhà ngồi!”

Cổ bà bà hữu khí vô lực gật gật đầu.