Đến nội dung chính

Chương 280

admin 1.918 Chữ Cài Đặt

Lo lắng trên đường trì hoãn, mùng ba thoáng qua, Nhan Trí Cao liền dẫn mấy người Nhan Văn Tu, Tiêu sư gia và Tần Ngũ rời đi.

Bọn họ vừa đi, Nhan gia cũng có chút lạnh lẽo.

Ngược lại, Đạo hoa chơi rất vui vẻ, có thể là vì phải tách ra, Chu Tĩnh Uyển gần như ngày nào cũng đến tìm nàng chơi, hai người hoặc là ở trong sân nói chuyện kinh doanh cửa hàng, hoặc là hẹn ra ngoài dắt ngựa, cuộc sống trôi qua rất tự tại.

Đoàn người Nhan Trí Cao đến kinh thành vào một ngày trước tết Nguyên tiêu.

Vừa đến cửa thành, hạ nhân Nhan gia đã chờ sẵn ở đây liền chạy ra đón chào, bên cạnh còn có hạ nhân Dương gia đi theo.

Nhan Trí Cao liếc nhìn hạ nhân Dương gia, thần sắc có chút lạnh nhạt.

Khi hắn không có thời vận, cách làm của Dương gia thực sự quá khó coi, nếu không phải nghĩ muội muội là con dâu của Dương gia, thân thích như vậy hắn thật sự không muốn lui tới.
“Chúng ta đi đường hơn mười ngày phong trần mệt mỏi, trước tiên phải về nhà rửa mặt sửa soạn một phen, ngày khác đến nhà bái phỏng.”

Hạ nhân Dương gia lập tức khom lưng đồng ý.

Đối với vị đại ca Tứ phu nhân này, Dương gia cũng không dám làm gì quá, cho dù chức quan đại lão gia nhà họ còn ở trên .

Trước khi ra ngoài, đại lão gia cố ý thông báo, phải cẩn thận hầu hạ, không thể đắc tội người.

“Dẫn đường đi!”

Nhan Trí Cao nói với gã sai vặt nhà mình một tiếng, sau đó lại ngồi trở lại xe ngựa.

Nhan gia từ trên xuống dưới đều cho rằng tòa nhà tương đối vắng vẻ, chờ đến khi đứng ở trước cửa lớn của tòa nhà, mới biết được, tòa nhà cách hoàng cung, chỉ có khoảng cách mấy con phố.

Nhan Trí Cao trầm mặc một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Nhan Văn Tu: “Muội muội ngươi nói, tòa nhà này bao nhiêu bạc?”
Nhan Văn Tu cười khổ nói: “Hai ngàn lượng!”

Nhan Trí Cao nhất thời không biết nên nói gì cho phải: “Sau khi trở về, để nương ngươi mang bạc bổ sung cho Tiểu vương gia.”

Nhan Văn tu lắc đầu: “Tiểu vương gia sẽ không lấy.”

Thấy Nhan Trí cau mày, cười nói: “Quan hệ giữa nhà chúng ta và Tiểu vương gia không ở chỗ hai ngàn lượng này , ngày sau chậm rãi trả lại là được.”

Nhan Trí Cao gật đầu, thấy gần đó có người quan sát, không nói thêm nữa mà dẫn người bước vào cửa lớn.

Quản sự tòa nhà vừa dẫn đường, vừa cười giới thiệu tình huống xung quanh: “Những ngôi nhà xung quanh phần lớn đều giống nhau, các hộ gia đình đều là những nhà mới nổi mấy năm gần đây…”

Nhan Văn Tu vừa nghe vừa cảm thán trong lòng.

Tòa nhà này của Tiểu vương gia đưa thật sự là quá hợp tâm ý, cũng phù hợp thân phận bọn họ hiện tại, sẽ không quá bắt mắt.
Dương phủ.

Dương lão thái thái thấy Nhan Trí Cao không tới, sắc mặt có chút khó coi, liếc mắt nhìn con dâu nhỏ cúi đầu không nói lời nào: “Đại ca ngươi, đây là xa lạ với nhà chúng ta, đến kinh thành, cũng không nói ở nhà chúng ta.”

Nhan Tư Ngữ thầm nghĩ, mấy năm nay Dương gia đối xử với nhà mẹ đẻ như thế nào, trong lòng lão thái thái không biết chừng mực sao, cũng không biết xấu hổ nói ra lời như vậy.

Dương đại phu nhân thấy tứ đệ muội không nói lời nào, nghĩ đến lời trượng phu dặn dò cần phải giao hảo Nhan gia, không thể không cười hòa giải: “Nương, Nhan gia ở kinh thành có nhà, lúc này mới không có ý tứ quấy rầy chúng ta.”

“Biết ngươi vội vã gặp thân gia, người này đều đã vào kinh rồi, cũng không vội một ngày hai ngày này.”

Sắc mặt Dương lão thái thái lúc này mới tốt hơn một chút, hỏi: “Nhà họ Nhan ở đâu vậy ạ?”

Nhan Tư Ngữ trả lời: “Phía đông phố.”

Nghe vậy, người trong phòng nhao nhao chấn động.

Phố Đông Giao, nơi này sát nội thành, so với nhà bọn họ cách hoàng cung gần hơn nhiều.

Trầm mặc một lúc lâu, Dương lão thái thái nhìn Nhan Tư Ngữ: “Nhà mẹ đẻ ngươi sao lại mua nhà ở đó được?”

Càng đến gần nội thành, tòa nhà càng đắt, hơn nữa còn vô cùng khó mua, không có cửa thì không thể được.

Lúc Nhan Tư Ngữ biết được vị trí của tòa nhà cũng giật mình, mở miệng nói: “Con dâu những năm này không liên lạc nhiều với người trong nhà, cũng không biết.”

Vừa nghe lời này, Dương lão thái thái và ba nàng dâu khác của Dương gia cũng không tiện hỏi nhiều.

Mấy năm nay, quả thật nhà bọn họ có chút sơ sài qua loa với Nhan gia.

Nhan Trí Cao chỉnh đốn một ngày, liền dẫn Nhan Văn Tu đến phủ Lại bộ Thị lang bái phỏng, sau khi gặp Nhị lão gia nhà họ Chu, liền được ông ta dẫn đi Lại bộ báo danh, chờ đợi Hoàng thượng triệu kiến.

Trong lúc chờ đợi, hai phụ tử đều không nghĩ tới việc chủ động đi Dương phủ.

Người của Dương gia đợi vài ngày, cuối cùng thật sự không nhịn được, Dương Bác Dịch dẫn theo trưởng tử Dương Hoằng Duệ tự mình đến nhà, mới gặp được phụ tử Nhan Trí Cao.

Nhan Trí Cao và Dương Bác Dịch là bạn học, mấy năm không gặp, vốn dĩ phải có rất nhiều lời muốn nói, đáng tiếc, hai người gặp nhau, chỉ còn lại xấu hổ.

Nhưng thật ra Nhan Văn Tu và biểu đệ Dương Hoằng Duệ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, còn ước định hôm nào cùng nhau đến trà lâu nghe kể chuyện.

Phụ tử Dương gia ngây người nửa ngày, liền rời đi, lúc gần đi, Nhan Trí Cao nói: “Chờ ta gặp Hoàng thượng, sẽ đi gặp muội muội.”

Là thăm muội muội, mà không phải thăm hỏi Dương gia.

Nghe nói như thế, trong lòng Dương Bác Dịch có chút không thoải mái, mà Dương Hoằng Duệ thì vẻ mặt xấu hổ.

Mấy năm trước, nhà bọn họ đối với nhà Đại cữu cữu thật sự không thân thiện, đừng nói giúp đỡ, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa tối thiểu nhất cũng không có.

Hắn biết, trong lòng nương cũng có oán, bây giờ nhìn thái độ của Đại cữu cữu, đối với Dương gia cũng không có cảm tình gì.

Hưng Châu.

Ngay khi Nhan Trí Cao đang chờ Hoàng thượng triệu kiến, trên dưới Nhan gia đều phải làm từng bước.

Thời gian nhoáng một cái, tiến vào tháng hai.

Ngày mùng năm tháng hai, gã sai vặt Nhan gia thở hổn hển mang thư trở về.

“Phu nhân, thư của lão gia!”

Tôn quản gia đưa thư cho Lý phu nhân, Lý phu nhân không kịp chờ đợi mở ra nhìn, rất nhanh, trên mặt liền lộ ra nụ cười sáng lạn, cầm thư bước nhanh đi Tùng Hạc viện.

Người của chi hai và chi ba nghe được tin tức, cũng vội vàng chạy đến viện của lão thái thái.

“Nương, đại hỉ, lão gia được Hoàng Thượng tự mình phái quan, hiện giờ là Tri phủ chính tứ phẩm.”

Đạo Hoa đang cùng Nhan lão thái thái chơi đùa với vẹt, nghe nói như thế, trên mặt đều là vui vẻ.

Nhan lão thái thái kích động nói: “Thư đâu, mau cho ta xem một chút.”

Lý phu nhân vội vàng đưa thư tới.

Lão thái thái xem xong thư, xác nhận tin tức xong, lập tức chắp tay trước ngực: “Tổ tông Nhan gia phù hộ!”

Đạo Hoa cũng cầm lá thư lên nhìn một lần, giữa hai đầu lông mày lộ vẻ vui mừng.

Cha tiện nghi càng tốt, những người khác trong nhà mới có thể càng tốt.

Lúc này, đám người Nhan Trí Viễn tới.

Nhan Trí Viễn vội vàng hỏi: “Đại tẩu, đại ca có gởi thư đến không?”

Lý phu nhân cười gật gật đầu.

Nhan Trí Viễn: “Đại ca là điều đi kinh thành, hay là điều nhiệm địa phương khác?”

Lý phu nhân: “Điều nhiệm Ninh Môn phủ, nhậm chức Tri phủ chính tứ phẩm.”

Nghe xong không phải điều đi kinh thành, Nhan Trí Viễn có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Tri phủ chính tứ phẩm cũng không tệ, lại cười nói: “Ninh Môn phủ? Còn đang ở tỉnh Trung Châu nha.”

Lý phu nhân gật đầu, Ninh Môn phủ bà ta đã nghe nói qua, là phủ ở phía bắc Trung Châu, hình như có chút cằn cỗi?

Bên này, nhà họ Chu cũng nhận được tin tức, Chu phu nhân lập tức dẫn Chu Tĩnh Uyển tới chúc mừng.

Nhan gia không biết tầm quan trọng của phủ Ninh Môn, nhưng Chu lão thái gia lại hết sức rõ ràng.

Ninh Môn phủ nối liền Trung Châu, Tế Quảng, Biền Tây, Ninh Môn quan lại là một quan ải quân sự vô cùng trọng yếu, diện tích quản hạt tương đương với ba phủ nơi khác, Tri phủ trước đây đều là do Hoàng thượng tự mình sai khiến.

Từ điểm này có thể nhìn ra, lần diện thánh này của Nhan Trí Cao, Hoàng thượng đối với hắn cảm nhận rất không tệ, bằng không, cũng sẽ không phái một công việc như vậy.

Thừa dịp Lý phu nhân chiêu đãi Chu phu nhân, Đạo Hoa kéo Chu Tĩnh Uyển trở về viện của mình.

“Ngươi đang tìm cái gì?”

Thấy Đạo hoa vừa về đã chui vào thư phòng, Chu Tĩnh Uyển vẻ mặt buồn bực.

Đạo Hoa trả lời: “Địa đồ!”

Nàng phải nhìn xem phủ Ninh Môn ở nơi nào, hoàn cảnh địa lý như thế nào.

Chu Tĩnh Uyển lộ vẻ kinh ngạc: “Ngươi còn có bản đồ gì nữa?” Thứ này, nhà bọn họ chỉ có thư phòng mới có, mà nữ quyến ở thư phòng là không thể đi vào.

Đạo hoa cũng không quay đầu lại: “Là từ chỗ Tiêu Ngọc Dương thuận tiện đưa.”

Nghe xong lời này, Chu Tĩnh Uyển hâm mộ: “Tiểu vương gia đối xử với ngươi thật tốt, bên ngoài bản đồ không mua được.”

Đạo hoa từ trên giá sách lật ra địa đồ, vừa mở ra, vừa cười nói: “Đó là bởi vì hắn chơi cờ thua ta, đây là phần thưởng của ta.”

Chu Tĩnh Uyển bĩu môi: “Lời này chính ngươi tin sao? Chút kỳ nghệ của ngươi cũng chỉ có thể đánh với ta, đánh với người khác, chỉ có thua.”

Đạo Hoa cứng miệng nói: “Dù sao đây là ta thắng được.”

Chu Tĩnh Uyển cũng lười tranh luận ở đây, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Đạo Hoa: “Tìm được không, Ninh Môn phủ ở nơi nào?”

Đạo Hoa chỉ vào một chỗ đánh dấu trên bản đồ: “Ở cực bắc Trung Châu tỉnh, có nhánh sông Đại Vận chảy qua.” Nói xong, cười cười, “Lần này tốt rồi, chúng ta ngày sau vẫn có thể thường thường gặp mặt.”

Chu Tĩnh Uyển cười tủm tỉm gật đầu.

Nhà nàng có thuyền, chỉ cần đi qua Đại Vận Hà, đi lại cũng thuận tiện.

Đạo Hoa nghiêm túc nhìn phủ Ninh Môn trên bản đồ: “Kết nối Tế Quảng, Biền Tây và Trung Châu, phạm vi phủ này quản hạt có chút lớn nha.”