Đạo Hoa trực tiếp từ chối: “Không cần, ta tự mình mua là được, dù sao roi khắp nơi đều có thể mua được.”
Tiêu Ngọc Dương dừng một chút: “Cần gì phải phiền phức như vậy chứ, chất lượng roi bên ngoài khẳng định không tốt bằng chỗ ta. Hơn nữa, không phải chỉ một cây roi thôi sao, cũng đáng để ngươi khách khí với ta?”
Đạo Hoa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức cười ha hả nói: “Cũng đúng!”
Thấy nàng đồng ý, Tiêu Ngọc Dương hoàn toàn không còn chút không thoải mái nào, tốc độ uống trà cũng nhanh hơn trước đó một chút.
Hơn một canh giờ sau, đến Ngũ Hoa sơn .
“Các ngươi có muốn ăn cơm ở đây rồi lại trở về hay không?” Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo hoa hỏi.
Đạo Hoa lắc đầu: “Không cần, trên thuyền có chút điểm tâm, mọi người bây giờ cũng không phải rất đói.”
Nhan Văn Tu cũng gật đầu.
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Đạo hoa, lại nhìn những người khác: “Vậy được rồi, biết các ngươi sốt ruột về nhà, ta cũng không khuyên nữa.” Nói xong, liền muốn xoay người rời thuyền.
“Chờ một chút.”
Đạo hoa gọi người lại.
Tiêu Ngọc Dương quay đầu lại: “Ngươi còn có việc?”
Đạo hoa: “Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể luyện võ, nhưng không nên luyện quá chăm chỉ quá mức, lần trước sinh bệnh, bệnh mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc thân thể thua thiệt, phải bồi bổ một đoạn thời gian, chờ ta về nhà, ta liền bảo người đưa thức ăn tới cho ngươi, nhớ rõ phải ăn thanh đạm một chút, biết không?”
Tiêu Ngọc Dương kiên nhẫn nghe, cảm giác được sự quan tâm trong lời nói của Đạo Hoa, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, lập tức cười gật đầu, hỏi nhẹ: “Còn có việc gì sao?”
Đạo Hoa nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Tạm thời không có.”
Tiêu Ngọc Dương cười cười, xoay người chuẩn bị rời thuyền, mới đi được hai bước, lại bị gọi lại.
“Kính viễn vọng của ngươi!”
Nhìn kính viễn vọng Đạo Hoa đưa tới, Tiêu Ngọc Dương không nhận: “Ngươi cầm chơi đi.” Nói xong, dừng một chút, chế nhạo nói, “Ngươi sẽ không gọi ta lại chứ? Nếu không, ta dứt khoát cùng các ngươi đi nhà ngươi được rồi?”
Đạo Hoa lập tức gật đầu: “Được, dù sao ngươi về hành cung cũng chỉ có một mình.”
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Ngọc Dương lóe lên, nghĩ đến người chờ trong biệt viện, lắc đầu nói: “Được rồi, lúc cả nhà các ngươi đoàn viên, ta sẽ không đi chướng mắt.”
Nói xong, nhìn lướt qua những người khác cách một khoảng, thấp giọng cười nói: “Lần này ta đi thật rồi, đừng gọi ta nữa, bằng không, ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc ta chứ?”
Đạo Hoa lập tức “A” một tiếng: “Ai không nỡ bỏ ngươi?” Nếu không phải nghĩ tới việc Quách tổng đốc còn đang ở Tế Quảng, bên cạnh tên này cũng không có trưởng bối chiếu ứng, nàng cũng chẳng muốn ở đây lải nhải dặn dò hắn nửa ngày.
Nhìn vẻ trêu tức trên mặt Tiêu Ngọc Dương, Đạo Hoa vẻ mặt không kiên nhẫn vẫy tay: “Đi mau đi mau, đừng trì hoãn thời gian chúng ta trở về.”
Tiêu Ngọc Dương bật cười lắc đầu, lúc này mới xoay người xuống thuyền.
Rất nhanh, thuyền lần nữa khởi động, Tiêu Ngọc Dương đứng ở bên bờ nhìn một hồi, thẳng đến khi không nhìn thấy Đạo hoa trên boong thuyền, lúc này mới cưỡi ngựa trở về hành cung.
Trên boong thuyền, Đạo Hoa cầm kính viễn vọng nhìn Tiêu Ngọc Dương biến mất ở bến tàu, lúc này mới xoay người trở về khoang thuyền.
Nàng vừa đi vào, tỷ muội Lý Giác và Lý Tử Hân liền vây quanh, nhìn kính viễn vọng trong tay nàng, kinh thán nói: “Biểu muội, Tiểu vương gia đối với muội thật tốt, đồ vật hiếm lạ như vậy nói cho muội liền cho muội.”
Đạo Hoa thuận miệng nói: “Ta và hắn là bằng hữu mà, hắn có thứ tốt cho ta, ta có thứ tốt, cũng sẽ cho hắn nha.”
Lý Giác nhìn sắc mặt của Đạo Hoa, thấy ánh mắt nàng không có bất kỳ khác thường gì, vẻ mặt thản nhiên, nhất thời bật cười lắc đầu.
Chắc là nàng suy nghĩ nhiều rồi?
Lý Hưng Niên cũng nhìn thoáng qua Đạo hoa, đối với việc Tiêu Ngọc Dương tặng kính viễn vọng, hắn cũng cảm thấy quý trọng, hơn nữa nha đầu Đạo hoa này cùng Tiểu vương gia có phải đi quá gần hay không?
Có thể thấy được ba huynh đệ Nhan gia vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc, nhất thời lại đem lời trong lòng giấu trở về.
Năm nay Đạo Hoa mới mười hai tuổi, Tiểu vương gia cũng mới mười lăm tuổi, đều là độ tuổi thích chơi đùa, có lẽ chỉ là tính tình hợp nhau, chơi tương đối tốt mà thôi.
Mãi đến giờ Mùi bốn khắc (hai giờ chiều), đoàn người Đạo Hoa mới về tới thành Hưng Châu.
Sau khi vào thành, Chu Thừa Nghiệp và huynh muội Nhan gia tách ra.
“Mấy người các ngươi không bớt lo, rốt cuộc hiểu được đã trở về?”
Nhìn thấy Nhan lão thái thái và mọi người Nhan gia đang chờ ở ngoài cửa, mấy người Nhan Văn Tu vội vàng xuống xe ngựa, định quỳ xuống, nhưng bị Lý phu nhân ngăn cản.
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!”
Lý phu nhân một tay kéo lấy Nhan Văn Tu, một tay kéo lấy Nhan Văn Khải, hốc mắt đỏ lên.
Về phần Đạo hoa, nhảy xuống xe ngựa liền bổ nhào vào trong ngực Nhan lão thái thái.
Nhan lão thái thái đánh giá từ đầu đến chân một lần: “Gầy rồi, mặt này đều nhỏ đi một vòng rồi.”
Đạo hoa xoa xoa thịt trên mặt, nàng cảm thấy không ít nha!
Nhưng lúc này, nàng sẽ không đối nghịch với lão thái thái nữa, lập tức dựa vào vai lão thái thái làm nũng nói: “Tổ mẫu phải bồi bổ cho ta, mấy tháng nay ta chưa được ăn ngon.”
Nghe nói như thế, lão thái thái lập tức đau lòng muốn chết, kéo Đạo hoa đi vào trong phủ, ngay cả đám người Lý Hưng Niên đi theo cũng không chú ý tới.
“Đi, tổ mẫu làm đồ ăn ngon cho các con đi.”
Thấy Lý phu nhân và người của tam phòng đều đến thăm con mình, Nhan Trí Viễn ôm quyền tiến lên hàn huyên với Lý Hưng Niên, Tôn thị cũng khen ngợi năm đứa con của Lý gia.
Cuối cùng, vẫn là Nhan Văn Tu nhắc nhở Lý phu nhân, Lý phu nhân mới lấy lại tinh thần, áy náy nhìn về phía nhị ca nhà mình.
Lý Hưng Niên lập tức cười nói: “Đều là người làm phụ mẫu, ta đều hiểu.”
Vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói trung khí mười phần của lão thái thái truyền tới: “Văn Tu, Văn Đào, Văn Khải, các ngươi còn đứng ở cửa làm gì, mau vào đi!”
Ba huynh đệ Nhan Văn Tu nhìn nhau cười, trước đó nghe đại muội muội nói lão thái thái bởi vì bọn họ bị nhốt trong Hưng Vận phủ mà gấp đến độ ngã bệnh, bọn họ còn lo lắng không thôi, bây giờ thấy lão thái thái tinh thần như thế, cuối cùng cũng có thể yên tâm.
“Không nghe lão thái thái kêu à, mau đi đi!” Lý Hưng Niên cười thúc giục nói.
Nhan Văn Tu thấy Lý phu nhân gật đầu, lúc này mới dẫn theo hai đệ đệ bước nhanh đi theo.
“Đây chính là Giác tỷ nhi, Tử Hân đi, nhiều năm không gặp như vậy, đã thành đại cô nương rồi!”
Lý phu nhân cười kéo tay tỷ muội Lý Giác, đánh giá trên dưới một phen, nói với Lý Hưng Niên: “Càng lớn càng dễ nhìn.”
Sau đó, lại nhìn về phía ba huynh đệ Lý Thần Dật, vẻ mặt tươi cười: “Đều là đứa trẻ ngoan.”
Lý Hưng Niên nói với huynh muội Lý Thần Dật: “Còn không mau bái kiến cô cô của các ngươi.”
Lý gia huynh muội lập tức quỳ gối hành lễ: “Cô cô.”
Lý phu nhân vội vàng đỡ mấy người dậy, sau đó kéo tỷ muội Lý Giác: “Đi, chúng ta vào phủ.”
Lý Giác và Lý Tử Hân nhu thuận để mặc Lý phu nhân kéo, trong lúc đó thỉnh thoảng giương mắt đánh giá vài cái, trên mặt hai người và anh em Lý gia đều mang vẻ bất ngờ.
Cô cô bây giờ, có chút không giống với trong ấn tượng.
Trong ấn tượng, cô cô dịu dàng đoan trang, nhưng giờ phút này, đoan trang là đoan trang, nhưng trên người lại nhiều hơn một cỗ khí thế, làm cho người ta không tự chủ được thu liễm hành vi, không dám làm càn.
Lý phu nhân không chú ý tới thần sắc của mấy đứa nhỏ, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Lý Hưng Niên: “Lão gia bây giờ còn đang ở trong nha môn, trong tay có chút việc, đợi lát nữa là có thể gặp được.”
Lý Hưng Niên cười nói: “Chuyện Trí Cao bên kia quan trọng hơn, để hắn bận rộn, không cần vội vã trở về.”
Lý phu nhân cười cười: “Không ngại, lão gia trong lòng hiểu rõ.”
Đợi đến khi Lý phu nhân dẫn đoàn người Lý Hưng Niên đến Tùng Hạc Viện, Nhan lão thái thái đã bị mấy người Nhan Văn Khải dỗ đến mức mặt mày tươi cười.
“Cữu cữu, vừa rồi lão bà tử thất lễ, ngươi đừng để ý!”
Vừa nhìn thấy Lý Hưng Niên, Nhan lão thái thái liền vội vàng tạ lỗi.
Lý Hưng Niên tiến lên hành lễ: “Lão thái thái ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Hưng Niên không chịu nổi.”
Hai người hàn huyên vài câu, Nhan lão thái thái lại nhìn về phía Lý gia huynh muội: “Mấy năm không gặp, mấy đứa nhỏ đều đã trưởng thành.” Nói xong, bà lấy lễ gặp mặt đã sớm chuẩn bị từ trong tay Tôn mẫu .
Bởi vì nhớ đến những năm qua Lý phu nhân trả giá cho gia đình, lễ gặp mặt Nhan lão thái thái chuẩn bị đều tương đối quý giá, tất cả đều là từ trong ban thưởng của Hoàng thượng chọn ra.
Hoàng thượng ban thưởng, vải vóc vàng bạc phần lớn đều là Lý phu nhân thu, nhưng một ít đồ vật nhỏ hiếm lạ, Nhan Trí Cao liền chọn ra hiếu kính lão mẫu.
Đây cũng là do ông ta nhìn thấy trong tay lão thái thái nhà người khác đều có không ít đồ tốt, thỉnh thoảng còn lấy ra ban thưởng cho tiểu bối, như thế, lão nhân vui vẻ, tiểu bối cũng vui vẻ.
Nhìn thấy đồ chơi châu báu ban thưởng, Nhan Trí Cao lập tức nghĩ đến mẹ già vất vả hơn nửa đời người.
Ngoại trừ giữ lại cho phu nhân và trưởng nữ, những thứ khác, gần như toàn bộ đều được đưa đến chỗ lão thái thái.
Bình thường ông ta bận rộn công vụ, phu nhân lại phải xử lý công việc trong nhà, luôn có lúc chăm sóc không chu toàn, có những thứ này, người trong nhà đối với lão thái thái cũng có thể tận tâm hơn chút.
Lão thái thái cho Lý Giác và Lý Tử Hân hai cây quạt cung nhàn nhạt, cho Lý Thần Dật, Lý Thần Lương, Lý Thần Chí ba huynh đệ là ba phương Đoan Khuyết.