Đạo hoa giơ lên sách thuốc trong tay: “Bọn họ tặng ta và Tiêu Ngọc Dương mỗi người một quyển sách.”
Đổng Nguyên Dao vội hỏi: “Sách gì?”
Đạo Hoa cười nói: “Ta là y thư, Tiêu Ngọc Dương ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi.”
Nghe vậy, Đổng Nguyên Dao không có truy vấn, chỉ nói: “Thời đại này, người lòng mang cảm ơn vẫn là rất nhiều.” Hai vị lão nhân là như thế này, người trẻ tuổi trước đó xuống sông hỗ trợ cũng là như vậy.
Đạo Hoa gật đầu: “Ai nói không phải chứ!”
Đổng Nguyên Dao nghiêng đầu nhìn Đạo hoa, trong mắt mang theo ý cười.
Trong khuê tú nàng biết, có người kiêu căng ngạo mạn, cũng có người nhã nhặn đoan trang, nhưng đều không tươi sống, tùy tính bằng Nhan Di Nhất .
Mà phần tùy tính này, cũng không phải bất chấp hậu quả, mà là bắt nguồn từ bản lãnh của chính nàng.
Đạo Hoa thấy Đổng Nguyên Dao nhìn mình chằm chằm, buồn bực nói: “Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?”
Đổng Nguyên Dao cười: “Ta nhớ tới một câu mẫu thân ta nói với ta, bà nói, chỉ có người có bản lĩnh mới có thể dựa theo tâm ý của mình sống qua ngày.” Nói xong, dừng một chút, nhìn Đạo Hoa . “Ta cảm thấy ngươi rất có bản lĩnh.”
Có thôn trang, cửa hàng của mình, lúc phát cháo, trước sau kéo tới mười mấy thuyền lương thực, không cần thương lượng với bất luận kẻ nào, còn có thể vào thủy, cứu người, cũng được người cảm kích cùng đáp lại.
Nghe vậy, Đạo Hoa lập tức nở nụ cười, mặt mày cong lên: “Ngươi là đang khen ta sao?” Nói xong, sờ lên mặt, cúi đầu cười duyên nói, “Nói đến người ta cũng ngại rồi.”
Thấy vậy, Đổng Nguyên Dao khóe miệng giật giật: “Ngươi không được tự nhiên, ta nhìn rất chướng mắt.”
Nụ cười trên mặt Đạo Hoa lập tức thu lại, liếc mắt: “Không biết thưởng thức.”
Đổng Nguyên Dao: “Ta không phải nam tử, thưởng thức không được.”
Đạo Hoa hừ một tiếng: “Nếu ngươi là nam tử, còn không nhìn thấy đâu.”
Đổng Nguyên Dao nghĩ đến thái độ của Đạo Hoa đối với các ca ca, lập tức nở nụ cười, thả lỏng nói: “Sắp về nhà rồi, nghĩ lại thật vui.”
“Đúng rồi!”
“Ta nói cho ngươi biết, đây là lần đầu ta rời nhà lâu như vậy.”
“Ta nghe nói ngươi giấu người trong nhà lén lút chạy ra ngoài, sau khi trở về, sợ là sẽ bị quở trách?”
“Nhan Di Nhất, lúc vui vẻ như vậy, ngươi không ngại ta có phải không?”
“Ta cũng không có ý này, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, thừa dịp bây giờ nhanh chóng nghĩ biện pháp, đừng trở về, liền bị giam ở trong hậu viện không ra được.”
Sắc mặt Đổng Nguyên Dao sụp đổ, thở dài nói: “Không có cách nào khác, lần này đi ra, phụ mẫu ta khẳng định là gấp đến điên rồi, ngay cả tổ mẫu ta, sau khi biết được ta cùng ca ca bị nhốt ở Hưng Vận phủ, đều từ kinh thành chạy tới. Sau khi về nhà, trận đòn đó của ta, khẳng định là không thể thiếu.”
Trên mặt Đạo Hoa mặc dù mang theo đồng tình, nhưng khóe miệng lại nhếch lên: “May mắn, lúc ta đi ra, có bẩm báo qua trưởng bối trong nhà.”
Đổng Nguyên Dao không quan tâm: “Nhan Di Nhất, ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác!” Nói xong, liền muốn tới bắt Đạo hoa
Đạo hoa làm sao đợi nàng tới bắt, vội vàng chạy về phía sân nhỏ, vừa chạy vừa nói: “Đổng Nguyên Dao, hi vọng ngươi về nhà còn kiên cường như thế.”
Hai ngày sau, đoàn người rốt cuộc cũng ngồi lên thuyền trở về Trung Châu.
Trên thuyền, Đổng Nguyên Hiên, Nhan Văn Tu, Chu Thừa Nghiệp đều cảm thán, lần này ra ngoài, thiếu chút nữa là không trở về được.
Nhìn trên boong tàu, Đạo hoa cầm kính viễn vọng nhìn cây cối và Đổng Nguyên Dao, Tô Hoằng Tín dẫn đầu lên tiếng: “Lần này thật sự phải cảm ơn Nhan muội muội, nếu không phải nàng, e là chúng ta đã…”
Lời phía sau không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng.
Những người ở đây, ngoại trừ Nhan Văn Đào là người chưa từng bị nhiễm ôn dịch, những người khác đều đi một lượt từ Quỷ Môn quan, còn Đạo Hoa là ân nhân cứu mạng của bọn họ.
Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo hoa, ánh mắt lóe lên.
Tên này, cứu hắn hai lần.
Đều nói hắn là quý nhân, hắn ngược lại cảm thấy Đạo hoa là quý nhân của hắn.
Ân cứu mạng thì không nói, lần trước gom góp hạt giống lương thực, lần này nộp lên phương thuốc trị liệu ôn dịch, mỗi một lần đều giải quyết được khẩn cấp của hắn.
So sánh với việc nàng làm cho mình, hắn ngược lại là cái gì cũng không làm.
Đổng Nguyên Hiên cũng nhìn hai cô nương trên boong thuyền, sau đó cười nói với Nhan Văn Tu: “Sau khi trở lại Trung Châu, ngươi nhất định phải đến nhà ta ngồi một chút, trước kia đều là đi nhà ngươi ăn uống, lần này cũng để cho ta làm chủ.”
Tô Hoằng Tín cũng mở miệng: “Còn có nhà ta, không phải ta khoác lác, về mặt nấu ăn, Nhan muội muội ăn ngon miệng, nhưng nếu bàn về độ tinh xảo thì muội muội ta còn tốt hơn một bậc.”
Nhan Văn Khải lập tức nói: “Ăn đồ ăn tinh xảo như vậy làm gì, dù sao cuối cùng đều phải ăn vào trong bụng, đây không phải là tốn sức lực sao.”
Tô Hoằng Tín không vui, nói hắn có thể, nói muội muội hắn thì không được: “Ngươi là một mãng phu, cái này gọi là lịch sự tao nhã, ngươi biết cái gì chứ? Nếu không phải nể mặt Nhan muội muội và Nhan đại ca, Văn Đào, ta còn không muốn mời ngươi, ngươi muốn ăn còn không có ăn đâu.”
Nhan Văn Khải bĩu môi: “Làm như ta hy vọng ăn nhiều vậy, ta nói cho ngươi biết, đồ đại muội muội ta làm ta còn chưa ăn xong, đâu còn thời gian rảnh rỗi ăn đồ muội muội ngươi làm chứ.”
Tô Hoằng Tín giận tới lông tóc dựng ngược: “Nhan Văn Khải, ngươi nói đó, không ăn đồ muội muội ta làm, ngày sau nếu ta biết ngươi ăn, khẳng định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất.”
Nhan Văn Khải trừng mắt: “Ngươi đừng ồn ào, hai chúng ta ai đánh ai còn chưa nhất định đâu!”
Thấy hai người lại cãi nhau, những người khác đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhan Văn Tu cười nói với Đổng Nguyên Hiên: “Có cơ hội nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, chỉ là lần này, sợ là tổ mẫu trong nhà rất nhớ, chúng ta phải về nhà báo bình an trước.”
Đổng Nguyên Hiên nghĩ nghĩ theo lý này, liền không khuyên nhiều.
Cùng lúc đó, Hưng Châu thành, Nhan phủ.
Nhan gia trên dưới đang vô cùng kích động, hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi, ngây ngốc nhìn vàng bạc châu báu cùng tơ lụa Hoàng thượng tự mình ban thưởng xuống.
Ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạch ngân, mấy rương châu báu cùng tơ lụa.
Những thứ này, đối với người Nhan gia mà nói, lực trùng kích thị giác đều có chút lớn.
Đợi đến khi thái giám tới tuyên chỉ cho Nhan Trí Cao về, thấy người nhà vẫn còn đờ đẫn. Nhan Trí Cao không nói gì thêm, lúc này, trong lòng hắn cũng vô cùng kích động. So với những phần thưởng trước mắt, hắn càng để ý hơn là đầu năm sau hắn có thể tự mình vào kinh báo cáo công tác.
Rốt cuộc trải qua nhiều chuyện, Nhan lão thái thái trước hết phục hồi tinh thần, dặn dò Lý phu nhân cất đồ lại, sau đó nhìn về phía Nhan Trí Cao hỏi: “Đạo hoa và Văn Tu mấy người sắp về rồi chứ?”
Đạo Hoa dùng danh nghĩa Nhan gia nộp lên công thức trị liệu ôn dịch, lão đại đã nói với nàng, đến bây giờ, nàng vẫn còn có chút không thể tin được.
Tôn nữ bất quá tùy tiện xem mấy quyển sách thuốc, liền vừa vặn lật đến phương thuốc trị liệu ôn dịch?
Chờ nàng trở về, nàng phải hỏi cho rõ ràng, phương thuốc rốt cuộc là làm sao tới.
Nhan Trí Cao tiến lên đỡ mẫu thân, cười: “Trước đó Văn Tu gửi thư, hẳn là mấy ngày nữa sẽ trở về.”
Nhan lão thái thái lúc này mới yên tâm: “Vậy thì tốt!”
Nhan Trí Viễn vội vàng tiến lên, cười hỏi: “Đại ca, hảo hảo, Hoàng thượng sao lại nghĩ đến việc ban thưởng cho ngươi?”
Nhan Trí Cao nhìn hắn một cái, trầm ngâm một chút, cũng không giấu: “Tửu chủng cao sản, Hoàng Thượng đã quyết định mở rộng cả nước, thêm vào đó Đạo hoa dâng lên phương thuốc trị liệu ôn dịch, vì vậy, liền có ban thưởng lần này.”
Nói xong lại mỉm cười.
“Đúng rồi, lần này mấy người Văn Tu ở Tế Quảng bên kia cứu trợ thiên tai, cũng có chút công lao, nghe nói Hoàng Thượng còn chính miệng tán thưởng.”
Nhan lão thái thái cười cười: “Ba người Văn Tu, Văn Đào, Văn Khải đều là người tốt.”
Nhan Trí Cao gật đầu, đỡ mẫu thân về viện tử. Còn Lý phu nhân thì đích thân nhìn hạ nhân chuyển phần thưởng về chính viện, để lại những người khác của Nhan gia biến sắc đứng trong đại sảnh.
Trong đó, người có tâm trạng phức tạp nhất không ai khác ngoài hai người Nhan Văn Bân và Nhan Di Song.
Hai người liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự mất mát.
Sợ rằng lần này di nương thật sự bị cấm túc ba năm.
Chuyện Nhan Trí Cao được khen ngợi, toàn bộ người ở Hưng Châu thành đều biết, chính là quan viên tỉnh Trung Châu, phàm là tin tức linh thông một chút, cũng đều nghe nói.
Chu phủ.
Chu lão thái gia đang xem thư nhà Nhị nhi viết về, Chu đại lão gia và Chu phu nhân ngồi ở phía dưới, lẳng lặng chờ đợi.
Một lúc sau, Chu lão thái gia buông thư xuống, Chu đại lão gia lập tức hỏi: “Cha, trong thư nhị đệ nói gì?”
Chu lão thái gia cười nhạt một tiếng: “Không nói gì, ngoại trừ chào hỏi, cũng chỉ nói một chút, hoàng thượng chính miệng tán dương mấy đứa trẻ đến Tế Quảng cứu trợ thiên tai một phen.”
Trên mặt Chu đại lão gia cùng Chu phu nhân đồng thời vui vẻ: “Có Thừa Nghiệp của nhà chúng ta không?”
Chu lão thái gia trợn mắt: “Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thừa nghiệp chúng ta là cùng Đổng gia, Tô gia, còn có Nhan gia mấy hài tử cùng đi Tế Quảng, không có đạo lý bọn họ được khen, độc hạ Thừa Nghiệp.”