Đến nội dung chính

Chương 262

admin 1.900 Chữ Cài Đặt

Đạo hoa để Tiêu Ngọc Dương giúp mình lau tóc, vung hai chân, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn.

Thấy vậy, gương mặt Tiêu Ngọc Dương chậm rãi giãn ra, nghiêm túc giúp nàng lau tóc.

Tóc Đạo hoa rất tốt, vừa đen vừa dài, vừa mềm mại vừa suôn sẻ .

Mỗi khi sợi tóc xẹt qua đầu ngón tay, hắn đều cảm giác trong lòng có chút ngứa ngáy.

Nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình lau tóc cho nữ nhân, Tiêu Ngọc Dương hơi có chút không được tự nhiên, vì hòa tan cỗ không được tự nhiên này, chủ động mở miệng nói: “Sau này không cho phép lại làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa!”

Đạo Hoa thấy hắn nói chuyện, lập tức quay đầu lại, cười hỏi: “Ngươi không tức giận?”

Tiêu Ngọc Dương hừ một tiếng: “Ta tức giận lúc nào?”

Đạo hoa: “Vừa rồi, nói không chừng ngươi đều đang tức giận, bằng không, ngươi xụ mặt làm cái gì?”
Tiêu Ngọc Dương im lặng: “Chuyện của ngươi ta mới lười quan tâm, sau khi trở về, để ba ca ca ngươi quản đi!”

Vừa nghe lời này, Đạo Hoa nhịn không được đứng lên, sau đó tóc bị kéo: “Đau quá!”

Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng buông tay ra: “Đã bảo ngươi đừng lộn xộn!”

Đạo hoa không lo đau nữa, xoa đầu nói: “Tiêu Ngoc Dương, chuyện hôm nay ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ba ca ca của ta, nhất là đại ca của ta, nếu huynh ấy biết, nhất định sẽ lải nhải nói ta hơn nửa ngày.”

Tiêu Ngọc Dương bất vi sở động: “Ta cảm thấy nên để đại ca ngươi quản ngươi cho tốt.”

“Đừng mà!”

Đạo Hoa đưa tay kéo ống tay áo Tiêu Ngọc Dương, lắc lư vài cái, sau đó tỏ vẻ đáng thương nói: “Ba ca ca của ta nếu biết, tổ mẫu và nương ta khẳng định sẽ biết, hai người bọn họ nếu biết chuyện ta xuống sông cứu người, ngày sau ta khẳng định cũng đừng nghĩ ra cửa.”
“Tiêu Ngọc Dương, ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị nhốt ở hậu viện không ra được cửa sao?”

Tiêu Ngọc Dương liếc nàng một cái, rút ống tay áo: “Nhẫn tâm!”

Hơi thở của Đạo Hoa trì trệ, lập tức chống nạnh nói: “Rốt cuộc ngươi có còn là bằng hữu của ta hay không? Chẳng phải bảo ngươi giúp chút việc nhỏ thôi sao, ngươi còn ra sức khước từ như vậy.”

Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo hoa, dời tầm mắt, không nói gì.

Cứng rắn không được, chỉ có thể mềm.

Đạo Hoa vội vàng đứng ở trước mặt hắn, chắp tay trước ngực thành hình chữ thập, cầu xin: “Tiêu Ngọc Dương, đừng nói với đại ca ta chuyện xảy ra hôm nay nha, ta không muốn bị giam ở trong hậu viện không ra được, van cầu ngươi!”

Tiêu Ngọc Dương: “Vậy trước khi xuống sông vì sao ngươi không nghĩ tới việc này?”

Đạo Hoa đảo mắt: “Còn không phải bởi vì ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng ta, nhất định sẽ giúp ta, đúng hay không?”
Thấy nàng như vậy, Tiêu Ngọc Dương che đầu, lập tức lại nhìn thấy ống tay áo bị túm lại, thở sâu một hơi, rút ống tay áo ra, hừ lạnh nói: “Chỉ lần này không có lần sau!”

Đạo Hoa lập tức nở nụ cười, cao hứng vỗ bả vai Tiêu Ngọc Dương một cái: “Bằng hữu nên như thế, không nói lên núi đao xuống biển lửa, cùng tiến cùng lui nên là có thể làm được, cảm ơn.”

Khóe miệng Tiêu Ngọc Dương khẽ nhếch: “Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta không nói, không có nghĩa là người khác sẽ không nói.”

Đạo Hoa cười cười: “Yên tâm đi, Nguyên Dao cũng sẽ không nói. Người trên thuyền đều là người của ngươi, ngươi không có lệnh, bọn họ cũng không dám nói lung tung.”

Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi suy tính cũng thật chu đáo.”

Mặt của Đạo Hoa lộ vẻ đắc ý.

Tiêu Ngọc Dương cạn lời: “Còn lau tóc không, ngươi trở về như vậy, không cần chúng ta nói cái gì, ca ngươi bọn họ liền có thể đoán được.”

“Xì lau, đương nhiên phải lau.”

Đạo Hoa nhanh chóng ngồi xuống, sau đó thúc giục: “Ngươi ngược lại là dùng sức một chút, nhanh lau khô tóc của ta nha!”

“Cái tên này, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nha!”

“A, nhẹ tay, đau!”

“.”

Nửa canh giờ sau, Đạo Hoa một lần nữa búi tóc ra hiện ở trên boong thuyền, nhìn chung quanh một chút, hỏi Đắc Phúc: “Nguyên Dao đâu?”

“Đổng cô nương ở phía sau khoang thuyền trông nom mấy người được cứu lên.”

Đạo hoa đi vào gian phòng phía sau khoang thuyền, liền thấy Đổng Nguyên Dao đang nói gì đó với mấy người được cứu, đi tới, chợt nghe bọn họ đang nói về sự tổn hại do hồng tai tạo thành.

Đổng Nguyên Dao nhìn thấy Đạo hoa, cười nói: “Ngươi đã đến rồi!”

Đạo Hoa gật đầu, nhìn quanh bốn phía một chút, hỏi: “Người trước đó giúp ta đâu?”

Đổng Nguyên Dao bĩu môi: “Lúc ngươi thay quần áo, người nọ lại lần nữa nhảy xuống sông, bơi về bên bờ.”

Mặt Đạo Hoa lộ vẻ tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, còn không biết hắn tên là gì, lần này nếu không phải hắn ra tay giúp đỡ, ta cũng không dễ dàng như vậy đem Cổ bà bà cùng quái hòa thượng cứu lên thuyền.”

Nói xong lại mỉm cười.

“Người nọ kỹ năng bơi thật tốt, ở trong dòng sông chảy xiết như vậy, cũng có thể bơi nhanh như vậy! Người cũng tương đối nhiệt tình, trong tình huống trước đó nhảy xuống sông cứu người, nhất định là người dũng cảm lại lương thiện.”

Đổng Nguyên Dao sắc mặt hơi khó chịu, trước đó ở cửa Hưng Vận phủ, nàng ta đã nói người đó rất to, giờ nghĩ lại, phản ứng của nàng ta lúc đó kịch liệt hơn.

Đạo hoa không nói thêm nữa, trực tiếp đi đến chỗ Cổ bà bà cùng quái hòa thượng trong góc.

Giờ phút này, Cổ bà bà mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng vẫn còn ở trong nguy hiểm, quái hòa thượng nắm tay của nàng, ngồi không nhúc nhích.

Mãi đến khi Đạo Hoa đi qua, Cổ Kiên mới giương mắt nhìn nàng.

Đạo Hoa nhìn thoáng qua Cổ bà bà, thấy sắc mặt bà ửng hồng, không cần đưa tay thăm dò, cũng biết bà đang sốt rồi: “Quái hòa thượng, ngươi còn nhớ ta không?”

Cổ Kiên nhìn thoáng qua Đạo hoa, rũ mắt xuống, không nói gì.

Thấy hắn như vậy, Đạo Hoa bĩu môi, lẩm bẩm: “Lại trở nên cao lãnh không để ý tới người khác!” Lúc trước nàng cùng người trong thôn đi chùa miếu xin thuốc, người này cũng là một ánh mắt cũng không cho nàng, cho dù lúc ấy nàng vẫn là một đứa bé năm tuổi.

Nhưng y thuật của người này đúng là không có gì để nói, nàng mượn năm thang thuốc của người này, cùng với nguyên liệu nấu ăn trong không gian, mới điều trị tốt thân thể của tổ mẫu.

Đạo Hoa nhìn về phía Cổ bà bà, nói: “Cổ bà bà sinh bệnh, phải kịp thời trị liệu, ta biết ngươi là thần y, nhưng bây giờ ngươi không có dược liệu, đợi lát nữa cùng ta về Hưng Vận phủ đi?”

Cổ Kiên lại nhìn về phía Đạo Hoa, trầm mặc một hồi mới khàn khàn hỏi: “Ta vừa mới nghe được bọn họ gọi thiếu niên ở cùng với ngươi, Tiểu vương gia?”

Quái hòa thượng, ngoại trừ tính tình quái, còn có hắn rõ ràng là hòa thượng, lại chưa từng tự xưng bần tăng hoặc lão nạp, ban đầu ở trong chùa miếu vẫn luôn kêu ta ta ta.

Giống như hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một hòa thượng vậy.

Mặt của Đạo Hoa lộ vẻ kỳ quái: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Cổ Kiên nhìn nàng một cái, lại cúi đầu: “Không nói thì thôi!”

Đạo hoa: “.”

Bây giờ rốt cuộc là ai đang cầu ai?

Đúng lúc này, Tiêu Ngọc Dương đi đến.

Đám sai vặt nhao nhao hành lễ: “Tiểu vương gia!”

Tiêu Ngọc Dương gật đầu, trực tiếp đi về phía Đạo hoa.

Cổ Kiên giờ phút này cũng ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương đứng lại bên cạnh Đạo Hoa, nhìn Cổ Kiên và Cổ bà bà đang hôn mê, hỏi: “Ngươi biết bọn họ?”

Đạo Hoa gật đầu: “Từng có duyên gặp vài lần.” Sau khi thân thể tổ mẫu tốt, hàng năm đều sẽ kéo nàng đến chùa miếu tạ nguyện, mỗi lần đều sẽ cùng Cổ bà bà tâm sự.

Tiêu Ngọc Dương lộ vẻ kinh ngạc: “Trí nhớ của ngươi ngược lại rất tốt.”

Đạo hoa nhún vai: “Người quá đặc biệt, muốn không nhớ kỹ cũng khó.”

Quái hòa thượng y thuật cao, tính tình quái dị, ban đầu ở mười dặm tám thôn cũng có chút danh khí, Cổ bà bà đâu, một bên mặt có hơn phân nửa đều bị bỏng, người như vậy, gặp qua thật rất khó quên.

Tiêu Ngọc Dương trầm mặc một chút: “Ngươi đã biết, vậy thì mang bọn họ về Hưng Vận phủ đi.”

Đạo Hoa nhìn về phía hòa thượng quái dị, lúc này Cổ Kiên đã thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nắm tay Cổ bà bà: “Còn không biết người ta có nguyện ý đi hay không?”

Ai ngờ, vừa nói xong, Cổ Kiên liền ngẩng đầu nói: “Đi.” Nói xong, nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương, mới một lần nữa cúi đầu.

Đạo Hoa hơi sửng sốt.

Vừa rồi không phải còn rất lạnh nhạt sao?

Một canh giờ sau, thuyền dừng ở bến tàu Hưng Vận phủ.

Tiêu Ngọc Dương giao người cứu được cho Đắc Phúc an bài, mà hắn thì mang theo Đạo Hoa cùng Đổng Nguyên Dao trở về Hưng viện.

Giờ phút này, mọi người cũng đều bận rộn xong chuyện trên tay trở về nghỉ ngơi.

“Tiểu vương gia, giao lương thực vẫn thuận lợi chứ?”

Đổng Nguyên Hiên hỏi theo lệ.

Ai ngờ, nghe nói như thế, trong lòng Đạo Hoa căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Tiêu Ngoc Dương.

Tiêu Ngọc Dương nhìn thấy ánh mắt của Đạo Hoa, im lặng dời tầm mắt đi.

Nếu hắn đã đáp ứng, vậy chắc chắn sẽ nói được làm được, tên này dám không tin hắn!

“Hết thảy đều tốt, chỉ là.”

Đạo Hoa nhanh chóng đi tới, thấp giọng nói: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi đừng nói lung tung nha.”

Nhan Văn Tu nhìn qua: “Tiểu vương gia, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ đại muội muội ta gây họa rồi?”

Tiêu Ngọc Dương nhìn vẻ mặt khẩn trương của Đạo hoa, cười cười: “Họa thì không gây ra, chỉ là ta cảm thấy bây giờ bên ngoài vẫn còn có chút không an toàn, ngày sau lúc mọi người ra ngoài, cũng đừng có mang theo Đạo Hoa và Đổng muội muội.”

Nghe Tiêu Ngọc Dương nói như vậy, Đạo Hoa nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười ngượng ngùng nói: “Ta vốn không muốn đi ra ngoài, hôm nay nếu không phải ngươi chủ động hỏi, ta còn vội vàng phát cháo.”

Thấy Tiêu Ngọc Dương lộ vẻ tức giận, Đạo Hoa liền nắm lấy Đổng Nguyên Dao, nhanh chóng chuồn mất.