Đến nội dung chính

Chương 254

admin 1.944 Chữ Cài Đặt

Tiêu Ngọc Dương: “-.-”

Hắn đưa ngọc bội Đạo hoa cho nàng là để làm chỗ dựa, nàng lại dùng ở những nơi này.

Tướng sĩ: “Tiểu vương gia, chắc là Nhan gia cô nương sắp tới rồi, nàng mang theo không ít dược liệu tới, đúng rồi, còn có hai đại phu. Mạt tướng còn phải ra trông coi cửa thành, xin cáo lui trước.”

Tiêu Ngọc Dương gật đầu.

Tướng sĩ đi không bao lâu, đoàn người Đạo Hoa đã đến.

Xa xa Đạo Hoa đã nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương, thấy sắc mặt hắn có chút không tốt lắm, nhất thời nhíu mày.

“Ngươi tới đây làm gì, ngươi có biết hiện tại nơi này đã bị phong tỏa rồi không?” Đạo hoa vừa đến, Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt không đồng ý nói.

“Ngươi không sao chứ?”

Đạo Hoa không có tâm tình thảo luận vấn đề này với hắn, trực tiếp hỏi tình huống thân thể của hắn một chút.
Thần sắc Tiêu Ngọc Dương biến đổi: “Ta có thể có chuyện gì? Chỉ là mấy ngày nay không nghỉ ngơi mà thôi.”

Phía sau, Đắc Phúc lo lắng nhìn chủ tử nhà mình, nhanh chóng liếc nhìn Đạo hoa, thấy Đạo hoa nhìn qua, lại yên lặng cúi đầu.

Trong lòng Đạo Hoa đã có suy đoán, mím môi không nói thêm gì: “Ta đã tới rồi, ngươi để ta đứng ngoài cửa sao?”

Tiêu Ngọc Dương không nói tiếp, trầm mặc một lát, nói: “Ngươi vừa mới tiến vào, ta sai người đưa ngươi ra ngoài…”

Lời còn chưa nói hết, Đạo Hoa liền trực tiếp bước vào cửa lớn, đi qua bên cạnh Tiêu Ngọc Dương, đi vào trong nhà: “Thật vất vả mới tới được đây, sao ta có thể đi được!”

Nói xong, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Ta đi thăm bọn đại ca ta trước, mấy ngày nay không phải ngươi không nghỉ ngơi được không, nhanh đi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa lại đi thăm ngươi.”
Lập tức, ánh mắt di động, rơi xuống trên người Đắc Phúc.

“Đắc Phúc công công, làm phiền phái một người dẫn đường cho ta, thuận tiện” chỉ chỉ người và dược liệu mang đến, “Tìm một cái sân giúp ta sắp xếp một chút, chúng ta có thể phải ở chỗ này một thời gian.”

Đắc phúc lập tức gật đầu: “Cô nương yên tâm, nô tài lập tức đi sắp xếp.”

Đạo Hoa cười nói: “Đa tạ.”

Trong viện của anh em nhà họ Nhan.

Mấy ngày nay, tình hình của Nhan Văn Khải càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ đã rơi vào hôn mê, Nhan Văn Tu và Nhan Văn Đào vẫn luôn canh giữ bên ngoài phòng Nhan Văn Khải, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Nghe thấy Đạo hoa tới, hai người đều cùng biến sắc.

“Sao tổ mẫu lại để Đạo hoa tới đây?”

“Nương làm sao đồng ý cho Đạo hoa tới đây?”

Hai người đều là một mặt khó có thể tin, một lát sau, đoán được nguyên nhân, đều một mặt tự trách.
Chắc chắn là vì bọn họ!

Nếu như không phải bởi vì ba người bọn họ, người trong nhà như thế nào cũng sẽ không để Đạo Hoa tới mạo hiểm.

Nhan Văn Tu và Nhan Văn Đào bước nhanh ra khỏi sân, vừa bước ra cửa viện đã nhìn thấy bóng dáng của Đạo hoa.

Đạo Hoa chạy chậm đến, đầu tiên là đánh giá sắc mặt hai ca ca một chút, thấy khí sắc còn tốt, chỉ là có chút mỏi mệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không để ý đến hàn huyên, trực tiếp hỏi: “Đại ca, tam ca, tứ ca đâu?”

Nhan Văn Tu thở dài một hơi: “Ngươi đến cũng tốt, đi xem Tứ ca ngươi đi!”

Vừa nghe lời này, trong lòng Đạo Hoa trầm xuống, cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào sân nhỏ, vừa đi vừa nói: “Đại ca, Tam ca, nói cho muội nghe một chút tình hình của Tứ ca.”

Nhan Văn Đào vội vàng nói: “Lúc đầu là tiêu chảy, sau lại thượng thổ hạ tả.”

Trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới bên ngoài phòng Nhan Văn Khải.

“Đại ca, Tam ca các ngươi ở bên ngoài, ta vào xem một chút. Mãn nhi, ngươi dẫn người đi nấu nước, sau đó khử trùng tiểu viện này.” Nói xong lời này, Đạo Hoa không đợi những người khác phản ứng đã tiến vào phòng Nhan Văn Khải, Nhan Văn Tu muốn ngăn cản cũng không kịp.

“Đại muội muội, muội mau ra đây, thái y nói, không thể tới quá gần, coi chừng lây bệnh…”

Nhan Văn Tu sốt ruột nói.

Vương Mãn Nhi nghe xong, lập tức nói: “Đại gia, Tam gia, các ngươi đừng nóng vội, cô nương biết y thuật, trong lòng hiểu rõ.” Nói xong, liền mang theo Cốc Vũ, Lập Hạ đi nấu nước.

Trong phòng, Đạo Hoa kiểm tra bệnh tình của Nhan Văn Khải, kết hợp với tình huống Nhan Văn Đào nói trước đó, trong lòng đã hiểu sơ sơ.

Kiếp trước, nàng đã xem qua không ít phương thuốc trị liệu ôn dịch, trước đó chỉ là không biết tình huống cụ thể, cho nên không dễ dùng thuốc, bây giờ trong lòng đã có tính toán, cũng có thể mở phương thuốc.

Sau đó, mấy người Đạo hoa liền vội vàng bắt tay vào việc.

“Bọn họ đang làm cái gì vậy?”

Nhìn Vương Mãn Nhi dẫn theo mấy gã sai vặt, đổ thuốc đầy sân, những người khác đều lộ vẻ khó hiểu.

“Nói là tiêu độc, chính là ý tứ dự phòng lây nhiễm ôn dịch đi!”

“Có tác dụng không?”

“Hẳn là có đi, không thấy Từ lão thái y cũng không nói gì sao.”

“Trước đó trong phủ chỉ có mấy người bị lây nhiễm, bây giờ mỗi ngày đều có người nằm xuống, nếu thật sự có thể ngăn chặn lây bệnh, vậy thật sự là chuyện tốt.”

Sau khi nấu thuốc cho Nhan Văn Khải, đút cho hắn uống, Đạo Hoa tìm tới Đắc phúc.

Đắc phúc: “Nhan cô nương, người có chuyện gì muốn dặn dò sao?”

Đạo hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tiêu Ngọc Dương có phải cũng bị bệnh hay không?”

Đắc phúc trầm mặc một hồi, gật gật đầu.

Đạo hoa: “Vậy sao hắn còn không nghỉ ngơi, ta vừa mới nhìn hắn còn đang chạy loạn khắp nơi.”

Đắc phúc lộ vẻ cay đắng: “Chủ tử không thể không chống đỡ, bây giờ trong phủ, không, phải nói là toàn bộ Hưng Vận phủ thành, tất cả mọi người đều sắp ở bên bờ sụp đổ.”

“Chủ tử đối với rất nhiều người mà nói, là hy vọng sống sót, nếu như chủ tử cũng ngã xuống, trong thành khẳng định là phải đại loạn. Tổng đốc đại nhân tuy phái tướng sĩ tới đóng giữ, nhưng chút người này căn bản ngăn cản không nổi nạn dân tuyệt vọng.”

Đạo Hoa nhíu mày: “Cho nên, hắn liền liều chết?”

Đắc phúc: “Đây cũng là chuyện không có cách nào.”

Đạo Hoa xoa xoa trán, trầm mặc một hồi: “Tứ ca bị bệnh, đại ca cùng tam ca không dễ ở chỗ này, như vậy, ngươi để Tiêu Ngọc Dương dọn đến ở trong viện này, ta cùng nhau chăm sóc. Đúng rồi, còn có Đổng đại ca, cũng bảo hắn chuyển tới đây, như thế, ta cũng không cần chạy tới từng viện một.”

Đắc phúc lập tức gật đầu, lập tức mong đợi nhìn Đạo hoa: “Nhan cô nương, chủ tử hắn…”

Đạo Hoa biết hắn muốn hỏi cái gì, liền cắt ngang lời hắn: “Sẽ không có việc gì.”

Ôn dịch rất lợi hại, nhưng chỉ cần tìm đúng biện pháp, ngăn chặn lây bệnh, thật ra là có thể khống chế được.

Đoàn người Đạo Hoa đến Hưng viện vào buổi trưa, vào buổi chiều hôm đó, Tiêu Ngọc Dương đã dọn đến viện của Nhan Văn Khải, mà Nhan Văn Tu và Nhan Văn Đào thì dọn đến viện khác.

Tình huống của Tiêu Ngọc Dương đã tương đối nghiêm trọng, mấy ngày nay đều dựa vào dược liệu mà Đạo hoa mang đến chống đỡ.

Lúc tới đây, lại đau bụng một lần nữa, lúc này, sắc mặt đã có chút trắng bệch.

Đạo Hoa kiểm tra bệnh tình của hắn một chút, liền xoay người đi ra ngoài sắc thuốc.

Qua hơn nửa canh giờ, Đạo Hoa bưng một chén thuốc tới.

Lúc nàng muốn bước vào cửa phòng, Tiêu Ngọc Dương vội vàng ngăn cản: “Ngươi đừng vào, bệnh dịch này lây lan quá mạnh, ta canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà vẫn bị nhiễm phải, ngươi. Ngươi có muốn bị lây bệnh hay không.”

Đạo hoa dừng một chút, nhìn vẻ kiên trì cùng lo lắng trong mắt Tiêu Ngọc Dương, cuối cùng đưa chén thuốc cho Đắc Phúc.

Đắc Phúc tiếp nhận chén thuốc, hỏi: “Nhan cô nương, thuốc này là gì?”

Đạo Hoa nghĩ nghĩ, cân nhắc nói: “Trước kia khi ta xem y thư, đã thấy qua mấy đơn thuốc trị liệu ôn dịch, vừa mới nhìn một chút chứng bệnh của Tiêu Ngọc Dương, liền sử dụng một đơn thuốc trong đó.”

Nghe được trong tay Đạo hoa có phương thuốc trị liệu ôn dịch, Tiêu Ngọc Dương cùng Đắc Phúc rất vui vẻ.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Đắc Phúc đã biến mất, nhìn chén thuốc trong tay có chút do dự: “Nhan cô nương, chẳng phải là nói ngươi cũng không biết hiệu quả của phương thuốc sao?”

Đạo hoa rũ mắt không nói gì, nàng đương nhiên biết hiệu quả, chỉ là nguyên nhân không tiện giải thích, cũng không thể nói đây là phương thuốc mấy đời người lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua.

Đắc phúc lần này không dám đưa thuốc cho chủ tử nhà mình.

Vạn nhất Nhan cô nương nhìn thấy đơn thuốc trị liệu ôn dịch là giả, vậy chủ tử uống thuốc này, bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng thì sao?

Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Đạo hoa, ôm bụng đứng lên, cầm thuốc trong tay, ngửa đầu uống vào.

“Chủ tử!” Đắc phúc biến sắc.

Tiêu Ngọc Dương uống xong thuốc, đưa chén thuốc cho Đắc Phúc, cau mày nhìn về phía Đạo Hoa: “Thật khó uống!”

Ánh mắt Đạo Hoa lóe lên: “Ngươi không sợ ăn đồ hư bụng sao?”

Tiêu Ngọc Dương một lần nữa ngồi trở lại trên giường: “Dù sao ta đều như vậy, lại xấu có thể tệ đến đâu?” Nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào Đạo hoa.

“Ta tin tưởng ngươi.”

Đạo Hoa nhướng mày: “Hả?”

Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi mạo hiểm lớn như vậy tới đây, không thể nào là vì đưa tới một cái phương thuốc vô dụng chứ.”

Đạo Hoa cười cười: “Ngươi thật là hiểu biết ta mà!” Tiếp theo nhìn về phía vẻ mặt lo lắng Đắc phúc, “Yên tâm đi, thuốc này nhiều lắm là vô dụng, sẽ không làm nặng thêm đâu.”

Đắc phúc cười khổ một cái.

Tiêu Ngọc Dương xoa xoa bụng, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cảm giác không còn đau như trước, nghĩ nghĩ, lại đứng lên.

“Ngươi muốn làm gì?”

Trong nháy mắt Đạo Hoa hỏi.

Tiêu Ngọc Dương: “Ta đi ra ngoài một vòng, để những người chú ý bên này yên tâm.”

Đạo hoa không làm, nói với Đắc Phúc: “Mau đỡ chủ tử ngươi lên giường nằm xuống.”

Đắc phúc trù trừ nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, lại nhìn nhìn Đạo hoa.

Mặc dù trong lòng hắn cũng hi vọng chủ tử nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không dám hạ mệnh lệnh với chủ tử như Nhan cô nương.