Đến nội dung chính

Chương 247

admin 1.951 Chữ Cài Đặt

Tỉnh Tế Quảng, Phủ Hưng Vận.

Chu Thừa Nghiệp uống thuốc đã chuyển biến tốt đẹp, biết được gã sai vặt viết thư cho nhà mình, chẳng những không trách mắng, ngược lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày này mặc dù không ra ngoài, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, trong thành càng ngày càng khiến lòng người bàng hoàng, người tiêu chảy đau bụng càng ngày càng nhiều, hơn nữa nghe nói trên đường tùy ý có thể thấy được người ngã xuống đất không dậy nổi, trong đó phần lớn đều là máu nóng, vết chai, thần chí đều loạn.

Hắn biết, đây rõ ràng là triệu chứng ôn dịch.

“Đi, đi tìm đám Văn Tu.”

Được gã sai vặt đỡ, Chu Thừa Nghiệp đi tới sân nhà ba huynh đệ Nhan gia ở.

Nhan Văn Tu vừa hết bệnh cũng ở trong sân thông khí, nhìn thấy Chu Thừa Nghiệp, lập tức hỏi: “Sao ngươi lại tới đây? Thân thể còn chưa khỏe, cũng đừng đi lung tung.”
Lần sinh bệnh này, thiếu chút nữa móc rỗng thân thể của hắn, thái y nói, phải cố gắng bù đắp lại, bằng không, ngày sau lớn tuổi, liền dễ dàng sinh bệnh.

Chu Thừa Nghiệp bệnh còn nặng hơn cả hắn.

“Ta có việc muốn nói với các ngươi.” Nói xong, Chu Thừa Nghiệp nhìn xung quanh, phát hiện Nhan Văn Đào và Nhan Văn Khải đều không có ở đây. “Còn Văn Đào và Văn Khải thì sao?”

Nhan Văn Tu bảo hắn ngồi xuống, rót một ly trà, lúc này mới mở miệng: “Cùng Tiểu vương gia đi ra ngoài.”

Chu Thừa Nghiệp lập tức nhíu mày: “Lúc này sao bọn họ còn chạy lung tung ra ngoài?”

Nhan Văn Tu: “Thương thế trong quân càng ngày càng nhiều, Tiểu vương gia phải giúp đỡ Quách tổng đốc gom góp dược liệu. Yên tâm đi, bên cạnh Tiểu vương gia luôn mang theo đại phu cùng hộ vệ, sẽ không để người ta tới gần.”
Chu Thừa Nghiệp gật đầu, không tiếp tục đề tài này: “Thư đồng của ta viết thư cho nhà.”

Nghe vậy, Nhan Văn Tu biến sắc, sau đó lại thở dài một hơi: “Tổ mẫu và phụ mẫu lại nên lo lắng.”

Hai năm nay, nhà họ Chu và nhà họ Nhan càng ngày càng thân cận, người nhà họ Chu biết tình huống bên này, như vậy nhà bọn họ khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức.

Chu Thừa Nghiệp: “Đúng vậy, để trưởng bối lo lắng đúng là bất hiếu. Có điều, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị, nếu tổ phụ ta biết tình huống bên này, tám chín phần mười sẽ phái người đến đón ta. Nhà chúng ta chắc chắn sẽ không gạt nhà ngươi. Ta đoán chừng, nhà ngươi cũng sẽ phái người đón các ngươi trở về.”

Nhan Văn Tu cau mày: “Chúng ta đi đây, bọn Tiểu vương gia đâu?”

Chu Thừa Nghiệp trầm mặc một lát: “Vậy mọi người cùng đi.”
Nhan Văn Tu lắc đầu: “Tiểu vương gia sợ là sẽ không đi.”

“Nếu trong nhà các ngươi đã phái người tới đón, vậy các ngươi vẫn là trở về đi!”

Vừa đúng lúc này, Tiêu Ngọc Dương dẫn theo mấy người Nhan Văn Khải trở về.

Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Ngọc Dương cũng có chút trầm trọng: “Tình hình bên Hưng Vận các ngươi cũng biết rồi đấy, thái y nói rất có thể là dịch bệnh, lại để các ngươi ở lại đây, thật sự thì là ta không phải.”

Nhan Văn Khải: “Vậy còn Tiểu vương gia, ngài có đi cùng chúng ta không?”

Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Các ngươi đi trước, ta đi sau. Yên tâm, nếu ta muốn đi, nhất định là tùy thời đều có thể rời đi.”

Nhan Văn Khải gãi gãi đầu: “Nếu không như vậy đi, thuyền đón người tới rồi, trước hết để cho đại ca cùng Chu đại ca, còn có Hoằng Tín mấy người thân thể yếu ớt rời đi, ta ở lại giúp đỡ.”

Nhan Văn Đào liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp: “Thân thể của ta cũng không tệ, cũng ở lại.”

Tiêu Ngọc Dương cảm động, hai người ở lại cùng hắn, vỗ vỗ bả vai hai người: “Được rồi, cùng đi đi, hai người các ngươi ở lại cũng không giúp được cái gì.”

“Ùng ục ục ~ ”

Đột nhiên, một tiếng kêu rên vang lên.

Mọi người theo thanh âm nhìn sang, phát hiện mấy gã sai vặt đang đầu đầy mồ hôi ôm bụng, trong đó có một tên không nhịn được, phun ra tại chỗ.

“Mau, mau dẫn bọn hắn đi xuống!”

Đắc Phúc vội vàng phân phó hộ vệ mang người đi.

Tiêu Ngọc Dương vội vàng nói: “Chú ý, đừng đụng phải bọn họ.”

Lúc bọn hạ nhân thanh lý bãi nôn, sắc mặt mấy người Tiêu Ngọc Dương đều khó coi không được.

Không có gì khác, những gã sai vặt này đều chưa từng đi ra ngoài, hơn nữa còn không phải là người của một cái sân, mà là người của mấy cái sân.

Vào lúc ban đêm, các viện lại bắt đầu xuất hiện bệnh nhân khác.

Thấy Tần Thập Tam cũng xuất hiện tiêu chảy đau bụng, Nhan Văn Khải nuốt một ngụm nước bọt: “Chỗ ở của chúng ta, thái y đã kiểm tra qua, sao vẫn bị lây bệnh?”

Nhan Văn Tu vẻ mặt trầm trọng: “Ôn dịch không phải phòng được?”

“Bây giờ ta muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.” Nhan Văn Khải nói xong lời này, sắc mặt thoáng cái trở nên cổ quái.

Thấy hắn như vậy, Nhan Văn Đào lập tức hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Trên trán Nhan Văn Khải nổi lên một tầng mồ hôi mỏng: “Thuốc đâu, thuốc của đại muội muội đâu, nhanh cho ta ăn hai viên, ta đau bụng.”

Nhan Văn Đào biến sắc, chạy nhanh vào phòng lấy thuốc.

Nhan Văn Tu vội vàng đỡ lấy người: “Không sao, không sao, uống thuốc là được rồi.”

Quản sự Chu gia và Tôn quản gia vừa xuống thuyền, liền thấy Lã Sóc tướng quân chờ ở chỗ này.

Lữ Sóc tiến lên, ôm quyền nói: “Hai vị là người Chu gia và Nhan gia?”

Tôn quản gia lập tức trả lời: “Bẩm tướng quân, chúng ta là đến.”

Không đợi hắn nói xong, Lữ Sóc liền đưa tay ngăn lại, sắc mặt ngưng trọng nói: “Mặc kệ các ngươi tới làm gì, sợ là đều phải vô công mà về, Hưng Vận phủ đã phong tỏa thành, bây giờ chỉ có thể vào không thể ra.”

“Cái gì?!”

Thấy sắc mặt hai người đại biến, Lữ Sóc vội vàng nói: “Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, Tổng đốc phong thành chỉ là không muốn để ôn dịch khuếch tán, người trong thành đều đang trị liệu.”

Suy nghĩ một chút, lại nói, “Tiểu vương gia cũng ở bên trong.”

Nghe vậy, Tôn quản gia và Chu gia quản lý đều hơi thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu vương gia ở trong thành, vậy đã nói lên Hưng Vận phủ sẽ không bị vứt bỏ.

Tôn quản gia hỏi: “Tướng quân, ba vị công tử nhà ta không sao chứ?”

Lữ Sóc trầm mặc một chút: “Nhan đại công tử. Ngược lại thì tốt rồi, bây giờ Nhan tứ công tử còn đang bị bệnh.”

Tôn quản gia nóng nảy: “Tứ công tử cũng bị bệnh?! Vậy bây giờ hắn thế nào? Hắn không uống thuốc sao?”

Lữ Sóc: “Tứ công tử vẫn đang chữa trị.” Ôn dịch càng về sau, tình huống càng nghiêm trọng, trước đó mấy người Nhan đại công tử uống thuốc là được, nhưng đến chỗ Nhan tứ công tử lại không có tác dụng, bây giờ người còn nằm ở trên giường.

“Chu công tử nhà ta đâu?” Quản sự Chu gia cũng vội vàng hỏi.

Lữ Sóc lần này trả lời rất sảng khoái: “Chu gia công tử đã không còn đáng ngại.”

Quản sự Chu gia yên tâm, nhìn Tôn quản gia đang hoảng hốt, lại hỏi: “Tướng quân, chúng ta có thể phái người vào xem không?”

Lữ Sóc nhìn thoáng qua hai người, nghĩ đến Tiểu vương gia cùng hai nhà giao hảo, cuối cùng gật đầu: “Các ngươi thực sự lo lắng cũng có thể phái người đi vào chăm sóc, bất quá, trừ phi ôn dịch nội thành giải trừ, nếu không là không thể đi ra.”

Tôn quản gia và quản sự nhà họ Chu lập tức thương lượng một chút, cuối cùng, hai nhà đều chuẩn bị phái một người đi vào.

Thấy Lữ Sóc muốn đi làm việc khác, Tôn quản gia mới nhớ tới trên thuyền còn mang theo dược liệu, vội vàng gọi người lại: “Tướng quân, nhà ta còn chuẩn bị một ít dược liệu đưa cho Tiểu vương gia.”

Lữ Sóc lập tức dừng bước.

Bây giờ thứ bọn họ thiếu nhất là cái gì?

Một cái là lương thực, một cái khác chính là dược liệu.

“Ở nơi nào?”

Tôn quản gia lập tức chỉ chỉ thuyền: “Ở trên thuyền đấy.”

Lữ Sóc: “Ta lập tức phái người dỡ xuống.”

Rất nhanh, từng túi dược liệu đã được khiêng xuống.

Nhìn thấy thuốc đẩy thành núi nhỏ, lông mày Lữ Sóc nhăn lại, cuối cùng giãn ra một chút, vội vàng phất tay cho đại phu đi theo kiểm tra.

Rất nhanh, liền nghe được thanh âm kinh hỉ của đại phu: “Tướng quân, đều là những dược liệu mà chúng ta đang cần.”

Lữ Sóc lập tức nở nụ cười, kích động vỗ vỗ bả vai Tôn quản gia, đập đến mức cả người Tôn quản gia lắc lư.🤣

Thấy vậy, Lữ Sóc xấu hổ thu tay lại, lập tức ôm quyền nghiêm túc nói: “Ta thay Tiểu vương gia đa tạ.”

Tôn quản gia xoa cánh tay, cứng mặt lắc đầu: “Cô nương nhà ta nói số lượng không nhiều lắm, trước tiên ứng phó khẩn cấp đi.”

Bởi vì không thể vào thành, sau khi đưa người chăm sóc vào thành, quản sự Chu gia và Tôn quản gia liền ngồi thuyền trở về, bọn họ phải nhanh chóng trở về báo cáo chuyện bên này cho chủ gia.

Bọn họ vừa đi, Lữ Sóc liền phái người đưa dược liệu vào thành.

Một tòa phủ đệ tam tiến bên cạnh phủ nha.

Đám người Tiêu Ngọc Dương thấy tình huống của Nhan Văn Khải còn chưa chuyển biến tốt đẹp, mà Đổng Nguyên Hiên ngày hôm qua cũng nằm xuống, tâm tình của mỗi người đều nặng nề dị thường.

Lúc này, Đắc Phúc vội vã chạy vào: “Chủ tử, Nhan gia và Chu gia phái người tới, Nhan cô nương còn đưa rất nhiều dược liệu.”

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Ngọc Dương vui vẻ: “Thật sao?”

Rất nhanh, Tần Tiểu Lục đeo “cái miệng” màu trắng cùng gã sai vặt nhà họ Chu tiến vào.

Nhìn trang phục của hai người, rõ ràng đám người Tiêu Ngọc Dương hơi sửng sốt.

Tần Tiểu Lục thấy mấy người Nhan Văn Tu cứ đứng như vậy không hề đề phòng, lập tức lấy ra hai cái khẩu trang mới từ trong bao quần áo đeo bên người: “Đại gia, Tam gia, các ngươi mau mang theo cái này, coi chừng bị lây bệnh.”

Nói xong, lại nhìn mấy người Tiêu Ngọc Dương một chút, lại phân cho mấy người bọn họ.

Nhan Văn Tu nhìn bộ dạng Tần Tiểu Lục, có chút do dự: “Không cần đeo cái này, chúng ta bây giờ lại chưa tiếp xúc bệnh nhân?”

Tần Tiểu Lục: “Phải mang, cô nương nói, virus ở khắp mọi nơi, cẩn thận một chút không sai.”

Vừa nghe là Đạo Hoa nói, Nhan Văn Đào không nói hai lời đeo khẩu trang lên, Tiêu Ngọc Dương giật mình một chút, cũng đeo lên.

Những người còn lại thấy vậy, tự nhiên cũng đeo theo.