Đến nội dung chính

Chương 244

admin 1.940 Chữ Cài Đặt

Nghe xong lời này, Nhan lão thái thái cũng cười: “Đây đúng là chuyện tốt.”

Nhan Trí Viễn cười tiếp lời: “Năm nay là năm thứ ba đại ca nhậm chức Tri châu Hưng Châu, có công tích này, sang năm đại ca khẳng định lại có thể tăng lên một bậc.”

Nhan Trí Cao vội vàng xua tay ngăn cản: “Nhị đệ, lời này cũng không nên nói lung tung, phái quan nhậm chức đó là chuyện triều đình cân nhắc, vi huynh chỉ cần làm tốt chuyện trong phận sự là được, ngày sau không thể bàn bạc bừa bãi nữa.”

Nhan Trí Viễn lập tức cười đồng ý: “Là đệ đệ lắm miệng.”

Nhan Trí Cao cũng không níu lấy không thả, nhanh chóng nhìn thoáng qua trưởng nữ, nghĩ đến mấy tri châu Lâm Châu gặp phải tình huống gian nan, trong lòng lập tức cảm thán.

Trưởng nữ thật đúng là phúc tinh của hắn, nếu không phải nàng đưa ra quả dưa hấu và nho, hiện tại hắn sợ là cũng sẽ sứt đầu mẻ trán.
Bởi vì nhiều mưa, sản lượng lương thực trong ruộng đồng đã là ván đã đóng thuyền, bây giờ, dân chúng Hưng Châu có bạc trong tay, cũng có thể sống qua một năm này.

Sắp đến trưa, Nhan gia đang chuẩn bị ăn cơm, lúc này, Tôn quản gia vội vã đi đến.

Nhan Trí Cao buông bát đũa xuống: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Tôn quản gia: “Lão gia, Tiêu sư gia vừa mới truyền lời tới, nói là Tế Quảng tỉnh ở Trung Châu vỡ đê, bảo ngài mau về châu nha.”

Nghe vậy, Nhan Trí Cao lập tức đứng lên, chưa kịp nói gì đã theo Tôn quản gia rời đi.

Thấy Nhan Trí Cao vội vàng rời đi, mọi người Nhan gia cũng không còn lòng dạ nào ăn cơm.

Sau khi Đạo Hoa trở về sân nhỏ của mình, liền cắm đầu vào thư phòng, tìm kiếm trong chốc lát, tìm được địa đồ tỉnh Tế Quảng, xem xong địa đồ, cau mày nói: “Đại Vận Hà cũng chảy qua tỉnh Tế Quảng, nếu như đê vỡ, vậy phải có bao nhiêu bách tính gặp tai họa chứ?”
Vương Mãn Nhi và Cốc Vũ, Lập Hạ cũng lo lắng: “Cô nương, vỡ đê ở tỉnh Tế Quảng sẽ không ảnh hưởng đến chỗ chúng ta chứ?”

Đạo Hoa trầm mặc một hồi: “Tế Quảng tỉnh ở tỉnh Trung Châu, thượng du vỡ đê, hạ du ít nhiều vẫn sẽ có chút ảnh hưởng, bất quá, cách chúng ta nơi này có chút xa, cũng không cần quá lo lắng.”

Vương Mãn Nhi cau mày nói: “Đang yên đang lành, sao lại vỡ đê chứ?”

Cốc Vũ cười nhạo nói: “Còn có thể vì sao, không phải mỗi một quan viên đều giống như lão gia nhà chúng ta cần chính yêu dân, khẳng định là quan viên tỉnh Tế Quảng đem bạc xây dựng đê sông lấy đi tham ô.”

Đạo Hoa nhìn thoáng qua Cốc Vũ: “Nói như vậy ở trong sân nói một chút cũng được, sau khi rời khỏi đây, cũng không thể nói lung tung.”

Cốc Vũ lập tức cúi đầu: “Cô nương, ta biết rồi.”
Đạo hoa không nói thêm gì nữa, nàng cảnh cáo Cốc Vũ, một là không muốn nàng nói năng không giữ mồm trêu chọc tai họa, hai là, từ đủ loại kinh nghiệm lúc trước phụ thân tiện nghi tiếp quản Hưng Châu đến xem, cho dù có một số quan viên có lòng muốn làm chút chuyện thực tế, nhưng nếu bạc bị cấp trên giam giữ, khất nợ, bọn họ cũng là bất lực.

Không thể một cây đánh chết tất cả mọi người.

Mấy ngày sau, Nhan Trí Cao vô cùng bận rộn, đi sớm về trễ, gần như không nhìn thấy bóng người.

“Nương, mấy ngày nay phụ thân đang bận rộn chuyện gì vậy?”

Một ngày, sáng sớm Đạo hoa đã tới chính viện thỉnh an, phát hiện cha tiện nghi đã lên nha môn, nhất thời nhịn không được hỏi Lý phu nhân.

Lý phu nhân: “Bận rộn gia cố đê điều.”

Đạo Hoa nhíu mày: “Không phải nói đê sông trong hạt của phụ thân đều rất vững chắc sao?”

Sắc mặt Lý phu nhân ngưng trọng: “Cha ngươi không yên tâm, lo lắng lúc Hồng Phong tới, đê sông không chống đỡ được, những ngày qua đều đang gia cố trong đêm.”

Nói xong, thở dài một hơi.

“Cha ngươi nhận được tin tức, thượng du Đại Vận Hà mấy chỗ đều vỡ đê, gặp tai họa rất nghiêm trọng, hồng thủy năm nay tới vừa nhanh vừa mạnh, cha ngươi không thể không xốc lại mười hai phần tinh thần.”

Mặt Đạo Hoa lộ vẻ lo lắng: “Nghiêm trọng như vậy?”

Lý phu nhân nặng nề gật đầu: “Có lần nào Đại Vận Hà vỡ đê không nghiêm trọng? Được rồi, những việc này không phải ngươi quan tâm, sau khi ăn xong điểm tâm, cũng mau đi lên lớp đi.”

Đạo Hoa gật đầu, không nói thêm nữa.

Xế chiều hôm đó, vừa tan học, Đạo hoa còn đang chỉnh lý công cụ đốt hương, liền nhìn thấy Vương Mãn Nhi bước nhanh tới, kề tai nàng nói: “Cô nương, đại gia phái người đưa tin trở về, nhưng sau khi phu nhân xem thư, phát hỏa rất lớn.”

Nhất thời vẻ mặt Đạo Hoa vô cùng kinh ngạc.

Tính tình của mẫu thân nàng có thể nói là vô cùng ôn hòa, bình thường gần như không hề phát hỏa, có thể chọc cho nàng giận dữ, đại ca nàng đây là làm đại sự gì vậy?

Đạo hoa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, giao cho Lập Hạ cầm, sau đó liền vội vã đi về phía chính viện.

Trên nửa đường, gặp Bình Đồng.

“Đại cô nương, người là muốn đi tìm phu nhân sao? Phu nhân bây giờ không ở chính viện, đang ở trong sân của lão thái thái.”

Nghe xong lời này, Đạo Hoa vội vàng đổi hướng, bước nhanh về phía viện của lão thái thái.

Không bao lâu sau, Đạo hoa đã đến Tùng Hạc viện, vừa bước vào phòng của lão thái thái, liền chú ý tới sắc mặt của lão thái thái và nương nàng đều không tốt lắm.

“Tổ mẫu, nương, đây là làm sao vậy? Đại ca hắn làm chuyện gì mà chọc giận hai vị?”

Nhan lão thái thái liếc qua tôn nữ, dùng tay gõ gõ thư đặt lên bàn: “Tự ngươi xem đi.”

Đạo Hoa vội vàng tiến lên, mở thư ra xem rất nhanh, nhìn thấy phía sau, nàng xem như hiểu vì sao mẫu thân và tổ mẫu tức giận như vậy.

“Đại ca bọn họ muốn đi Tế Quảng bên kia cứu trợ thiên tai, đây cũng là lý do tại sao. Cũng là một lần lịch lãm khó được ”

Đạo Hoa còn chưa nói hết lời, đã bị Nhan lão thái thái cắt ngang: “Đi rèn luyện, lịch luyện cái gì chứ, người trong nhà cũng không phải muốn ngăn cản mấy ca ca ngươi ra ngoài lịch luyện, nhưng bọn họ ngược lại chọn một nơi tốt nha.”

“Lần trước, đi đến Biền Tây có nạn trộm cướp nghiêm trọng gì đó, lần này thì hay rồi, trực tiếp đi đến nơi xảy ra lũ lụt, bọn họ đây là ngại mạng mình quá lớn phải không, nơi nào nguy hiểm thì chui vào chỗ đó?”

Thấy lão thái thái tức giận thật, Đạo Hoa cũng không dám nói chuyện thay ba ca ca nữa.

Nhan lão thái thái duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa, bất mãn nói: “Lão đại sao còn chưa trở lại?”

Lý phu nhân giải thích: “Trong tay lão gia hẳn là vừa vặn có việc, có lẽ cũng sắp trở về rồi.”

Vừa dứt lời, Nhan Trí Cao bước vào.

Nhan lão thái thái chỉ vào Đạo hoa: “Đi, đem thư đại ca ngươi viết cho cha ngươi xem.”

Đạo Hoa nhanh chóng đưa thư qua.

Nhan Trí Cao nhận lấy bức thư, sau khi xem xong, lông mày lập tức nhíu lại, trầm mặc một lúc lâu, nhìn về phía lão thái thái và Lý phu nhân: “Khó được mấy người Văn Tu có tâm tư này, bọn họ muốn đi thì cứ để cho bọn họ đi đi.”

Nhan lão thái thái lập tức nổi giận: “Ngươi nói cái gì vậy, hồng thủy vô tình, lúc xông tới, đó chính là sẽ chết người đấy.”

Nhan Trí Cao thở dài một hơi: “Mẫu thân, những chuyện này con đều biết, nhưng mà, mấy người Văn Tu không phải đi theo Tiểu vương gia sao, hộ vệ bên người Tiểu vương gia khẳng định không ít, an toàn vẫn có bảo đảm.”

“Hơn nữa, đây cũng là một lần trải nghiệm khó có được, sau khi mấy đứa nhỏ sinh ra, nhà chúng ta mặc dù không coi là đại phú đại quý, nhưng cũng không lo ăn mặc, đến mức những đứa trẻ này căn bản cũng không biết tư vị sầu khổ, vừa vặn mượn cơ hội này, để bọn họ nhìn một chút nỗi khổ của nhân gian này.”

Nhan lão thái thái vẫn có chút không muốn: “Quá nguy hiểm.”

Nhan Trí Cao kiên nhẫn nói: “Nương, bọn nhỏ luôn phải lớn lên, Văn Tu là trưởng tử của Nhan gia, ngày sau sẽ là người đứng đầu trong nhà, Văn Khải và Văn Đào cũng là nam oa, sự trưởng thành của thằng bé, cũng không thể một chút mưa gió cũng không chịu được chứ?”

Nhan lão thái thái trầm mặc không nói lời nào, cuối cùng nhìn về phía Lý phu nhân: “Ngươi nói như thế nào?”

Lý phu nhân tuy lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng biết nhi tử nên thừa dịp tuổi trẻ đi nhiều nhìn nhiều một chút, trải qua nhiều chuyện, mới có thể chống đỡ trách nhiệm trên vai, vì thế thấp giọng nói: “Con nghe lão gia.”

Nghe vậy, Nhan lão thái thái thở dài một hơi: “Thôi thôi, các ngươi làm phụ mẫu đều không lo lắng, ta một bà lão còn lo lắng nhiều như vậy làm gì, tùy các ngươi đi thôi. Chỉ là, Trí Cường và Ngô thị nơi đó, các ngươi phải tự mình đi qua nói một chút.”

Lý phu nhân lập tức đứng lên: “Nương, người yên tâm, con sẽ đi nói với Tam đệ Tam muội ngay.”

Nhan lão thái thái khoát tay áo, để bọn họ rời đi.

Chờ người đi rồi, Đạo Hoa mới ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, dựa sát vào bà, cười nói: “Tổ mẫu, người đừng quá lo lắng, Tam ca cũng biết, thủy tính ở Nhan gia thôn là số một số hai, con biết bơi là huynh ấy dạy đấy.”

Nhan lão thái thái tức giận nói: “Ngươi còn dám nhắc tới việc này, ngươi chỉ là một cô nương, lại học theo thằng bé ở trong sông bơi lội, Tam ca ngươi không nói ngăn cản ngươi, lại còn đi đồng lõa, lần trước ta thật sự là đánh nhẹ.”

Đạo Hoa lắc lắc cánh tay lão thái thái: “Ôi chao, tổ mẫu, biết bơi cũng là một kỹ năng sinh tồn nha, người nghĩ xem, nếu con rơi xuống sông, có phải sẽ có nhiều cơ hội sống hơn người không biết bơi không?”

Lão thái thái hừ một tiếng: “Ta lười nói chuyện với ngươi.”

Thấy vẻ giận dữ trên mặt lão thái thái đã tiêu tan một chút, Đạo Hoa cười cười, lập tức kêu một tiếng: “Ôi chao, tổ mẫu, con phải đi chuẩn bị thuốc thường dùng cho ba ca ca, tuyệt đối đừng bị bệnh, đợi lát nữa tới ăn cơm chiều với người!”