Đến nội dung chính

Chương 241

admin 1.952 Chữ Cài Đặt

Nhưng mà, vừa ăn cơm trưa xong, liền chạy đi như một làn khói.

“Đi, đi Hưng Châu thành!”

Tiêu Ngọc Dương gọi hai người Nhan Văn Khải và Nhan Văn Đào, sau đó dẫn theo Đắc Phúc và hộ vệ lên du thuyền, về phần đồng bọn khác, giao cho Đổng Nguyên Hiên và Tô Hoằng Tín đi xã giao.

Nếu không phải lo lắng một mình đi gặp Đạo hoa đối với thanh danh của nàng không tốt, hắn là một người cũng không muốn mang.

Lễ vật mà Đạo Hoa chuẩn bị cho hắn, nên một mình hắn xem mới đúng.

Nhan phủ.

Nghe thấy nha hoàn đến báo Tiêu Ngọc Dương đến, Đạo Hoa sửng sốt vài giây, nàng cho rằng Tiêu Ngọc Dương thế nào cũng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể đến.

Hôm nay Nhan Trí Cao và Lý phu nhân cũng đi hành cung bên kia, Đạo Hoa và Nhan lão thái thái nói một tiếng, liền dẫn theo Vương Mãn Nhi và Tần Tiểu Lục xuất phủ.
“Sao ngươi lại tới nhanh như vậy?”

Nhìn Tiêu Ngọc Dương, cùng với tam ca, tứ ca phía sau hắn, Đạo Hoa cười hỏi.

Tiêu Ngọc Dương nâng cằm: “Ta tới nhận lễ vật của ta.”

Đạo Hoa cười cười: “Ngươi ngược lại là rất gấp, cũng tốt, lễ vật sinh thần mà, nên cùng ngày đưa mới có ý nghĩa, mà sắc trời hôm nay cũng vừa vặn không tệ, đi theo ta đi!”

Trên đường, ba người Tiêu Ngọc Dương thấy hoa lúa dẫn bọn họ hình như là đi về hướng thôn trang, trong lòng đều có chút buồn bực, chẳng lẽ lễ vật ở trong thôn trang?

Lúc sắp đến đích, Vương Mãn Nhi cầm một cái khăn tay tới, cười nói với Tiêu Ngọc Dương: “Tiểu vương gia, cô nương bảo người bịt kín mắt lại.”

Tiêu Ngọc Dương ngẩn người: “Còn cần làm cái này? Ta phải cưỡi ngựa đây này?”

Vương Mãn Nhi cười nói: “Người có thể ngồi xe ngựa một lát.”
Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo hoa hai chân vung vẩy trước xe ngựa, nghĩ nghĩ, vẫn là xuống ngựa, nhìn thoáng qua khăn tay trong tay Vương Mãn Nhi, trực tiếp lướt qua, đi về phía xe ngựa, sau đó nhảy ngồi ở bên kia xe ngựa.

Đạo Hoa quay đầu nhìn về phía hắn: “Sắp đến rồi, ngươi phải bịt kín mắt lại, nếu không thì không có gì kinh hỉ.”

Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn Vương Mãn Nhi lại đưa khăn tay lên, ghét bỏ nói: “Ta cũng sẽ không tùy tiện dùng đồ của người khác.”

Nụ cười trên mặt Vương Mãn Nhi cứng đờ, ủy khuất nhìn về phía Đạo hoa.

Tiểu vương gia đây là ghét bỏ khăn tay bẩn của nàng?

Đạo Hoa cũng không nói gì, tiện tay ném khăn tay trong tay cho hắn.

Nhìn Đạo hoa đưa khăn tay, lúc này Tiêu Ngoc Dương mới cầm khăn tay trong tay, sau đó lại bất động.

“Ngươi đúng là bịt kín hết mặt nha!”
Tiêu Ngọc Dương cầm khăn nhìn về phía Đạo hoa: “Tự ta nói dối thế nào?”

Đạo hoa hết chỗ nói rồi, một tay kéo lấy khăn tay: “Ngươi thật đúng là đủ nuông chiều từ bé đấy.” Vừa nói vừa đem khăn tay bịt kín cho Tiêu Huy Dương.

Không bao lâu sau, Tiêu Ngọc Dương đã nghe thấy tiếng hô của Nhan Văn Khải truyền đến từ phía sau: “Làm sao, đã đến rồi sao?” Lập tức, cũng cảm giác cổ tay bị người kéo lại.

“Tới rồi, ngươi đi theo ta là được!”

Tiêu Ngọc Dương biết là Đạo hoa lôi kéo hắn, cũng phối hợp.

Đi được một lúc, hắn ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, trong lòng lập tức nghĩ thầm, lễ vật mà Đạo hoa tặng cho hắn không phải là hoa chứ?

Xong rồi, chuyện này phải làm sao đây?

Hoa đối với hắn mà nói, ngẫu nhiên thưởng còn được, nhưng nếu thật sự nói thích bao nhiêu, vậy cũng không thể nói.

Đợi lát nữa hắn nên lộ ra vẻ mặt gì đây?

Ừm. Bất kể nói thế nào, Đạo Hoa cũng phải tốn một phen tâm tư, tuy rằng hắn không thích, nhưng mà, như thế nào cũng phải biểu hiện ra một tia kinh hỉ.

Bằng không, đả kích tính tích cực của tên này, năm sau hắn bỏ gánh không làm nữa.🤣

Ngay khi Tiêu Ngọc Dương đang nghĩ những thứ này, Đạo hoa ngừng lại.

“Được rồi, ngươi có thể lấy khăn tay xuống!”

Tiêu Ngọc Dương trong lòng mặc dù có suy đoán, nhưng vẫn có chút tò mò, vội vàng nhanh chóng giật khăn tay che ở trên mắt xuống.

Gần như trong nháy mắt, một biển hoa vàng óng ánh đập vào tầm mắt, giữa biển hoa, sinh nhật Tiêu Ngọc Dương vui vẻ, bảy chữ lớn càng nổi bật.

“Hướng dương, lại tên Dương, Tiêu Ngọc Dương, chúc ngươi cũng như Thái Dương hoa này, hướng dương mà sinh.”

Hoa hướng dương trọn vẹn một trăm mẫu, nghênh đón phương hướng mặt trời, bừa bãi nở rộ, biển hoa màu vàng óng ở trong gió mát thổi, nhẹ nhàng lay động.

Trung ương biển hoa, do hoa hướng dương trồng thành bảy chữ, bởi vì bốn phía cách nhau tương đối xa, chập chờn càng thêm lợi hại, giống như đang hoan hô, lại giống như đang ngoắc tay.

Giờ phút này, Tiêu Ngọc Dương và mấy người Đạo Hoa đứng ở trên một chỗ dốc núi, thu hết một màn này vào trong mắt.

“Có muốn xuống xem một chút không?” Đạo Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, thấy trên mặt hắn không có biểu lộ tâm tình gì, trong lòng có chút không nắm chắc được người này có thích hay không.

Tiêu Ngọc Dương hít sâu một hơi hương hoa trong không khí, bỗng nhiên cười nói: “Hay lắm!” Nói xong, hắn nhảy thẳng xuống sườn núi, vững vàng đứng trên bờ ruộng, sau đó xoay người cười nhìn Đạo hoa, vươn hai tay ra.

“Đây có phải là quá cao rồi không?” Đạo hoa kiểm tra độ cao dốc, cảm thấy có chút cao, không quá nguyện ý nhảy xuống. “Ta vẫn nên đi vòng qua bên cạnh một chút.”

Tiêu Ngọc Dương mở miệng: “Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì, nhảy đi, nếu để ngươi ngã, ta làm đệm thịt cho ngươi.”

Thấy vẻ mặt Đạo hoa vẫn do dự, Tiêu Ngọc Dương cười thúc giục nói: “Bình thường không phải ngươi rất to gan sao, sao bây giờ nhảy xuống sườn núi lại không dám?”

Đạo Hoa nhíu mày : “Không phải không dám, ta đây không phải là vì lý do an toàn…”

Lời còn chưa nói hết, Đạo Hoa cũng cảm giác được thân thể bị đẩy một cái, sau đó cả người liền nhịn không được ngã về phía trước.

“A ~ ”

Đạo hoa không hề chuẩn bị tâm lý, bị sự thúc đẩy bất thình lình này làm cho giật mình, may mà Tiêu Ngọc Dương coi như đáng tin, đón được nàng, bằng không, nàng không thể không tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Ách.

Chính là tư thế không quá đẹp mắt, bởi vì nàng là bổ nhào về phía trước, bây giờ giống như đồ treo trên người Tiêu Ngọc Dương.

Giờ phút này, thân thể Tiêu Ngọc Dương có chút cứng đờ, nguyên ý của hắn là từ bên cạnh đỡ một tay Đạo hoa, nhưng không nghĩ đến cả người tên này đều nhào vào trên người hắn.

Không bị ngã sấp xuống, Đạo Hoa thở dài một hơi, nhưng lập tức cảm giác được mình đang treo trên người Tiêu Ngọc Dương, lập tức liền có chút lúng túng.

“Ha ha ~ ”

Đạo Hoa cười ngượng ngùng nhìn sắc mặt căng thẳng của Tiêu Ngọc Dương, sau đó tay chân lanh lẹ từ trên người hắn leo xuống, sau đó tức giận xoay người, hung hăng nhìn về phía sườn núi: “Là ai đẩy ta?”

Trên sườn núi, Nhan Văn Khải đẩy người còn chưa kịp rút tay về, trên mặt còn mang theo nụ cười đùa ác ý, nhưng nhìn thấy muội muội nhà mình bộ dáng dữ dằn muốn ăn thịt người, không khỏi thu tay lại, thu liễm nụ cười.

“Cái kia. Ta không phải thấy muội do dự sao, giúp muội hạ quyết tâm mà thôi, muội xem, muội bây giờ không phải an toàn nhảy xuống sao?”

Nói xong, Nhan Văn Khải đưa cho Đạo Hoa một ánh mắt “Muội nên cảm tạ ta”.

Đạo Hoa trừng mắt, cắn răng nói: “Tứ ca! Ngươi không biết làm như vậy rất nguy hiểm, nếu Tiêu Ngọc Dương không tiếp được ta, ta nhất định sẽ ngã, nếu như ngã gãy tay gãy chân, ngươi phụ trách nuôi ta cả đời ha!”

Vừa nghe lời này, vẻ vui đùa trên mặt Nhan Văn Khải hoàn toàn không còn, yếu ớt nói: “Không nghiêm trọng như vậy chứ?”

Đạo Hoa tức giận hừ hừ nói: “Sao lại không, gia gia trượng phu của nhị biểu tỷ nhà nhị thúc công trong tộc, chính là bởi vì đi trên bờ ruộng không cẩn thận, ngã một phát, sau đó người liền tê liệt.”

Nhan Văn Khải nhìn về phía Nhan Văn Đào, giống như đang chứng thực.

Nhan Văn Đào gật đầu, chứng minh những gì Đạo Hoa nói là sự thật, đồng thời trên mặt cũng mang theo chút ý trách cứ.

Văn Khải thích chơi đùa, bình thường đùa giỡn với con trai thì không sao, nhưng Đạo hoa là con gái, con gái mảnh mai, sao có thể tùy tiện đẩy lung tung chứ? Nhỡ đâu dọa sợ thì làm sao bây giờ?

Nhan Văn Khải nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm: “Ta đây không phải thấy Tiểu vương gia ở ngay phía dưới sao, hắn sẽ không để cho muội ngã.”

Bây giờ tâm trạng của Đạo Hoa đã bình phục lại một chút, trái tim cũng không còn đập nhanh như trước nữa, nhưng vẫn không vui nói: “Mọi thứ đều có vạn nhất, vạn nhất hắn không tiếp được ta thì sao? Ta nếu như thẳng tắp nhào xuống như vậy, cho dù không ngãy tay chân, cũng phải hủy dung.”

“Ta sẽ không để cho ngươi ngã.”

Tiêu Ngọc Dương đột nhiên chen lời vào, thấy Đạo Hoa nhìn qua, có chút không được tự nhiên tránh ánh mắt tiếp xúc: “Cái kia. Không phải muốn vào xem sao, đi thôi!”

Nói xong, dẫn đầu đi vào trong biển hoa hướng dương.

Thấy hắn rời đi, Đạo Hoa cũng không tiếp tục nữa, trừng mắt nhìn Nhan Văn Khải một cái rồi mới xoay người đi theo.

“Sau này ngươi không được trêu cợt người khác như vậy nữa, cũng may là Đạo hoa, nếu là tiểu cô nương khác, chỉ bằng ngươi vừa rồi, chắc chắn sẽ bị dọa khóc lớn.”

Hai người vừa đi, Nhan Văn Đào lập tức nói đến Nhan Văn Khải.

Nhan Văn Khải mệt mỏi gật đầu: “Yên tâm đi, ta cũng không phải ai cũng trêu cợt, hơn nữa, ta là thấy Tiểu vương gia đứng ở phía dưới, mới cùng đại muội muội đùa giỡn một cái như vậy.”

Bên kia, Tiêu Ngọc Dương và Đạo hoa đã đi vào hoa hướng dương.

“Ngươi sẽ không nói cho ta những thứ này là ngươi trồng ra đó chứ?” Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn Đạo hoa bên cạnh.

Đạo hoa nghẹn ngào: “Quỳ hướng dương một trăm mẫu, một mình ta trồng như thế nào được?”

Tiêu Ngọc Dương gật đầu, cười nói: “Cũng đúng, ngươi chỉ cần có cái tâm này là tốt rồi.”

Đạo hoa: “Tuy không phải ta trồng, nhưng hạt giống là ta tự mình chọn lựa đào tạo, còn có.” Nói xong nhanh chóng chạy về phía trước.