Đến nội dung chính

Chương 239

admin 1.939 Chữ Cài Đặt

“Muốn thống trị dân chúng một phương, thật ra cũng không khó, chỉ cần có thể để bọn họ ăn no mặc ấm, bọn họ sẽ mang ơn. Nhưng nếu như bọn họ không còn đường sống, những người thành thật tay không tấc sắt này cũng sẽ khởi nghĩa vũ trang mà tiến hành phản kháng.”

Trước kia những thứ này ở trên sách vở cũng học qua, nhưng cảm xúc xa xa không có tận mắt nhìn đến sâu sắc và rung động.

Nhan Trí Cao gật đầu: “Ngươi nói không sai, nhưng muốn để dân chúng một phương ăn no mặc ấm cũng không phải chuyện dễ dàng!”

Trưởng tử quan tâm dân chúng, hắn rất vui mừng. Chỉ có lòng hướng về dân chúng, ngày sau làm quan, mới có thể thật sự làm việc cho dân chúng.

Sau đó, Nhan Trí Cao lại chuyển tầm mắt sang Nhan Văn Khải.

Nói thật, mấy năm nay, có trưởng tử ưu tú ở phía trước, lại có thứ ấu tử được sủng ái ở phía sau, đích thứ tử kẹp ở giữa, hắn không chú ý chút nào.
Con trai trưởng thứ hai mang đến cho hắn cảm giác còn dừng lại ở trong ấn tượng làm ầm ĩ ham chơi.

Nhưng hôm nay, hắn kinh ngạc phát hiện, đích thứ tử không được hắn chú ý bao nhiêu này cũng đã trưởng thành, đứng ở bên cạnh trưởng tử, đầu lại ngược lại siêu việt, thân thể khỏe mạnh kia, đứng ở đó, được lắm, đừng nói còn rất dọa người.

“Còn ngươi, ngươi lại có thu hoạch gì?”

Đối với câu hỏi chủ động của phụ thân, Nhan Văn Khải có chút ngoài ý muốn.

Không có cách nào, hắn là người ẩn hình trong nhà, trước kia ánh mắt phụ mẫu phần lớn đều đặt ở trên người đại ca, đối với hắn không trách móc nặng nề, nhưng cũng không có yêu cầu gì, dù sao không thiếu hắn ăn mặc, hắn cũng vui vẻ tự tại.

Cũng chỉ sau khi đại muội muội trở về, hai người bọn họ trêu chọc nhau nhiều hơn, lại thêm đi Vọng Nhạc thư viện đi theo bên người Tiểu vương gia, ánh mắt người nhà mới bắt đầu dần dần nhìn về phía hắn.
Nhan Văn Khải tiếp tục dùng phong cách thô cuồng của hắn nói: “Nắm tay lớn mới là đạo lý cứng rắn, đối phó những hạng người phản kháng không phục kia, phải dùng vũ lực tuyệt đối gắt gao đè xuống, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội quật khởi lần nữa.”

Nhan Trí Cao nhíu mày: “Chỉ động võ, cũng không phải là thượng thiện chi sách gì.”

Nhan Văn Khải thuận miệng nói: “Trước tiên đánh nha, đánh phục, tự nhiên liền có thể ngồi xuống giảng đạo lý, hơn nữa còn là ta nói cái gì, liền phải là cái đó, bằng không, còn phải tiếp tục bị đánh!”

Nhan Trí Cao không nói nên lời: “Vậy nếu ngươi thua một phe thì sao?”

Nhan Văn Khải lập tức tiếp lời: “Cho nên, sau khi con về thư viện, phải cố gắng luyện võ gấp bội, vô luận như thế nào, ngày sau lúc đánh nhau, con đều phải đánh thắng, như vậy mới có quyền lên tiếng.”
Đối với việc này, Nhan Trí Cao còn chưa trả lời, Lý phu nhân đã “bịch bịch bịch” đứng lên, đi đến trước mặt Nhan Văn Khải, ngón trỏ chỉ vào trán hắn: “Đánh đánh đánh, ngươi thích đánh nhau như vậy sao?”

Nhan Văn Khải nhanh chóng trốn sau lưng Nhan Văn Tu, cầu xin tha thứ: “Mẫu thân, con đây không phải đang trả lời vấn đề của phụ thân sao, con cũng không có suốt ngày đánh nhau!”

Lúc này Nhan Trí Cao lại nhìn về phía Nhan Văn Đào, sắc mặt và giọng điệu đều hiền lành hơn rất nhiều: “Văn Đào, đại bá biết ngươi là một đứa nhỏ thành thật, nội liễm không lộ ra ngoài, Tứ đệ ngươi nhảy nhót kích động một chút, ngươi phải hảo hảo nhìn hắn một chút.”

Nhan Văn Đào lập tức trả lời: “Đại bá yên tâm, con sẽ làm được. Thật ra. Tứ đệ cũng không xúc động như vậy, chỉ là có đôi khi thích chơi đùa một chút, nhưng, Tiểu vương gia chỉ thích tính tình này của tứ đệ, Đổng đại ca, Chu đại ca bọn họ cũng như thế.”

Nhan Trí Cao: “Hắn là thần kinh thiếu dây thần kinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tất cả tâm tư, ngay cả đầu óc cũng không cần phí, tự nhiên khiến người ta vui.”🤣

Nhan Văn Đào gãi gãi đầu, hắn có chút không hiểu, vì sao mọi người đều nói tứ đệ thiếu gân cơ chứ?

Tứ đệ rất thông minh có được hay không, bằng không, lần này cùng Tiểu vương gia đi Biền Tây, cũng sẽ không phát hiện trạm gác ngầm thổ phỉ đầu tiên.

Đạo Hoa cũng tựa vào vai lão thái thái cười cười, Tứ ca này của nàng ở chỗ của nàng tuyệt đối không thua đại ca, ngoài ngốc trong tinh, tính tình thẳng thắn, thật sự muốn coi hắn là người không biết chuyện, cuối cùng đảm bảo chịu thiệt.

Nhan lão thái thái làm tổng kết cuối cùng: “Cho dù nói thế nào, các ngươi đi Biền Tây cũng không nói với người nhà một tiếng, đây chính là sai lầm lớn, mặc kệ các ngươi nói có đạo lý nữa, đều phải chịu phạt.”

Lý phu nhân lập tức hưởng ứng:“Đúng vậy.”

Nhan lão thái thái nhìn về phía Lý phu nhân: “Nếu không, liền phạt bọn họ…”

Lý phu nhân tiếp lời: “Phạt bọn họ ba tháng tiền tháng?”

“Không cần, tổ mẫu, nương, không có tiền tháng, muốn nhi tử uống gió tây bắc, các người không thể làm như vậy được ~ ”

Nhan Văn Khải lập tức ồn ào, bộ dáng muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu.

Thấy hắn như vậy, lão thái thái hài lòng nở nụ cười: “Được, phạt tiền tháng ba tháng, để bọn họ nhớ lâu. ”

Nghe vậy, Nhan Văn Tu và Nhan Văn Đào cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, chỉ là ba tháng tiền tiêu vặt hàng tháng mà thôi, nhịn một chút cũng đã qua.

“Đại muội muội, ta và bọn đại ca không có tiền tiêu hàng tháng, muội nên tiếp tế cho chúng ta.”

Sau khi ra khỏi phòng lão thái thái, Nhan Văn Khải nhanh chóng chặn lại Đạo hoa.

Phía sau, Nhan Văn Tu và Nhan Văn Đào cũng nhìn Đạo hoa với vẻ mặt mong đợi.

Không có cách nào, mấy tiểu bối trong nhà, chỉ có Đạo hoa là tự do tài chính, bọn họ ở trong thư viện, nếu một chút bạc cũng không có, nói thật, thật sự có chút không tiện.

Mặc kệ là tăng thêm giấy và bút mực, hay là kết bạn ra ngoài với các bạn học, những thứ này đều cần phải tốn bạc.

Đạo hoa không làm vậy, ba ca ca một mình chạy tới Biền Tây, trước đó cũng không chào hỏi một tiếng, bất kể nói thế nào, việc này đều làm không đúng, nàng mới không cổ vũ bọn họ tà khí oai phong.

“Không được! Tuy nói các người có lý do của các người, nhưng người nhà lại cũng thật sự lo lắng, làm sai thì nên bị phạt, đúng không đại ca?”

Thấy Đạo Hoa nhìn thẳng vào mình, sắc mặt Nhan Văn Tu cứng đờ.

Trước kia hắn giống như chính là nói dạy đại muội muội như vậy.

Được rồi, nhanh như vậy, nha đầu này liền dùng thủ đoạn của hắn đáp lễ hắn.

Nhan Văn Tu khôi phục lại vẻ nghiêm túc rất nhanh, lần này hại cả nhà lo lắng đúng là lỗi của bọn họ, bị phạt là điều nên làm: “Đại muội muội nói đúng, gia phong Nhan gia chúng ta, chính là có sai nên phạt.”

Nhan Văn Khải buồn bực nhìn đại ca, đại ca thật là nhát gan, đại muội muội mới nói một câu, hắn đã tước vũ khí đầu hàng, làm hại hắn không có cách nào thi triển công phu mài người của hắn.

Biết bạc là không được, Nhan Văn Khải lại kéo Đạo hoa đến góc, nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó giống như kẻ trộm thấp giọng nói: “Đại muội muội, bạc ta không cần, nhưng mà, thuốc mê ngươi cho Tiểu vương gia kia và thuốc ngứa phải cho ta một phần. ”

Thứ này là lợi khí âm người nha!

Nếu không phải Tiểu vương gia nói lỡ miệng, hắn cũng không biết, vật lợi hại như vậy lại xuất phát từ tay muội muội hắn.

Lần này đi Biền Tây, bọn họ sở dĩ có thể may mắn phá hủy một ổ thổ phỉ, hai thứ này có thể giúp một đại ân.

Đạo Hoa im lặng nhìn Tứ ca nhà mình lấm la lấm lét, bộ dáng vốn là đẹp trai sáng sủa kia nhưng hết lần này tới lần khác lại có bộ dáng không có tiền đồ như này, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Hai người Nhan Văn Tu và Nhan Văn Đào cũng không có mặt mũi để xem.

Vốn dĩ mấy người nhị đệ cũng không chú ý đến bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy Tứ đệ như vậy, phải, hiện tại tất cả mọi người đều đứng không đi nữa.

Nhan Văn Khải hậu tri hậu giác thấy mình làm việc ngốc, nhất thời hung ba ba nói với những người khác: “Nhìn cái gì vậy, ta nói chuyện riêng với đại muội muội.”

Nói xong, kéo Đạo hoa nhanh chóng rời đi.

Đạo hoa tùy ý để cho mình bị kéo đi, chờ bỏ xa mọi người một đoạn lớn, mới đưa tay tránh thoát ra.

Nhan Văn Khải vội vàng nói: “Đại muội muội, vừa rồi ta nói với muội, muội đã nghe thấy chưa? Ta muốn.”

Đạo hoa nhanh chóng cắt ngang: “Muội nghe được! Muội hỏi huynh, việc này là Tiêu Ngọc Dương nói cho các người?”

Nhan Văn Khải lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Tiểu vương gia vốn không muốn nói, chỉ là về sau lúc khoe khoang không giữ được, nói lỡ miệng.”

Đạo hoa “Hừ” một tiếng: “Đều có ai biết?”

Trong tay khuê các tiểu thư có mê dược cùng viên thuốc ngứa, nói ra như thế nào cũng không phải là chuyện dễ nghe.

Nhan Văn Khải: “Chỉ có mấy người chúng ta, ta, đại ca, tam ca, Tiểu vương gia, Đổng đại ca, Ngô Hoành Đạt xem ra là muốn tìm phối phương, có điều, chúng ta đều giấu diếm rất tốt.”

Đạo hoa thấy đều là người quen biết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Hoành Đạt này, nàng biết, cùng Chu đại ca là bạn tốt, xuất thân y dược thế gia, tổ phụ hình như là Thái Y Viện Viện Chính, hắn muốn phương thuốc cũng là bình thường, bất quá Tiêu Ngọc Dương khẳng định sẽ không cho hắn.

Đạo hoa trầm ngâm một chút, cảnh cáo: “Muội nói cho các người nha, việc này các người biết thì thôi, cũng không thể nói ra ngoài, đừng phá hủy khuê dự của muội .”

Nhan Văn Khải liên tục gật đầu: “Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không đâu, Tiểu vương gia và đại ca đã dặn dò nhiều lần rồi, lỗ tai ta nghe đến chai rồi.”

Nói xong, lại kéo kéo ống tay áo Đạo hoa.

“Muội muội tốt, muội rốt cuộc nói như thế nào nha, có muốn cho chúng ta vật kia hay không?”