Tiêu Ngọc Dương và Nhan Văn Tu nghe thấy lời nói của Đạo Hoa, động tác đồng loạt quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nàng, trên mặt mang theo vài phần bối rối, vài phần kinh ngạc, vài phần chờ mong.
“Nhan cô nương, trong tay ngươi có lương chủng nha?” Đắc Phúc dẫn đầu ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi ra lời này.
Đạo Hoa ngửa đầu: “Ta đương nhiên có, các ngươi đừng quên, trong tay ta có mấy thôn trang.”
Tiêu Ngọc Dương và Nhan Văn Tu đều hít thở căng thẳng.
Tha thứ cho bọn họ, bọn họ thật sự đã quên mất chuyện này, hoặc là theo thói quen mà bỏ qua.
Theo bọn họ nghĩ, nữ nhân trong hậu trạch loại đại sự này không xen tay vào được, là bất lực, cho nên căn bản không nghĩ tới trên người Đạo hoa.
Đâu chỉ bọn họ, ngay cả Nhan Trí Cao cũng không ngờ tới chuyện này.
Tiêu Ngọc Dương mấp máy đôi môi có chút phát khô, thử thăm dò hỏi: “Ngươi có bao nhiêu lương chủng?”
Đạo Hoa nhướng mày: “Ngươi muốn bao nhiêu?”
Thấy khẩu khí nàng lớn như thế, ánh mắt Tiêu Ngọc Dương sáng ngời, dùng tay làm một cái: “Một vạn thạch có sao?” Cữu cữu mất đi hai vạn thạch lương chủng, chỉ cần có thể góp đủ một vạn thạch trở lên, Quách gia liền có biện pháp giúp cữu cữu thoát khỏi trách phạt.
Đạo Hoa nở nụ cười: “Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của ngươi kìa, chẳng phải chỉ là mười nghìn thạch lương chủng thôi sao?” Nói xong, vỗ vỗ ngực, vô cùng hào khí nói, “Bản cô nương ta giúp ngươi.”
Lời này vừa nói ra, bất kể là Tiêu Ngọc Dương hay là Nhan Văn Tu đều lộ vẻ kinh hỉ.
Nhưng Nhan Văn Tu lo lắng tuổi của Đạo hoa quá nhỏ, không biết 1 vạn thạch là bao nhiêu, vội vàng xác nhận nói: “Đại muội muội, là 1, vạn, thạch, không phải một thạch, mười thạch hoặc một trăm thạch nha.”
Thấy bị coi thường, Đạo Hoa không vui: “Ta cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi, ta đương nhiên biết 1 vạn thạch là bao nhiêu.”
Tiêu Ngọc Dương tin tưởng Đạo hoa, vội vàng nói: “Lương chủng ở trong thôn trang của ngươi nhỉ? Làm ơn hãy nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức phái người đi lấy, phải nắm chặt thời gian, bên Biền Tây kia vẫn còn đang chờ gieo hạt đấy.”
Đạo hoa nói với Vương Mãn Nhi: “Đi gọi tiểu lục ca đến đây, để huynh ấy dẫn người đến kho lương bên kia.”
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Đắc phúc, Đắc phúc lập tức nói: “Ta đi cùng Mãn Nhi cô nương nhé.”
Chờ hai người rời đi, Nhan Văn Tu mới nhìn về phía Đạo hoa: “Đại muội muội, sao muội lại tích trữ nhiều lương thực như vậy?”
Đạo hoa xòe hai tay, nghiêng đầu cười nói: “Ta không có giữ nha, đây là lúc thu hoạch vụ thu, gần đây không phải ta vội vàng luyện tập cưỡi ngựa sao, còn chưa kịp bán đi.”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương và Nhan Văn Tu nhanh chóng liếc nhau một cái, lập tức, đều vui mừng cười một tiếng.
Bọn họ biết, Đạo hoa thích bán đồ cất bạc, sau đó mua nhiều thôn trang hơn.
Tiêu Ngọc Dương rất nhanh nhíu mày, hỏi: “Thu hoạch mùa thu? Vậy hạt giống lúa mì này có khả năng kháng lạnh không?”
Đạo hoa: “Yên tâm đi, đồ ta sản xuất ra phẩm chất tuyệt đối là tinh phẩm, không chỉ có thể chống lạnh, còn có thể chống chọi với côn trùng.”
Hạt giống lúa mạch mà thôn trang nàng dùng đều được đào tạo ra từ đất vàng không gian, sở dĩ trồng nhiều như vậy, chính là muốn trồng nhanh hơn, mở rộng hạt giống ra ngoài nhiều hơn.
Nhan Văn Tu nhìn thoáng qua Đạo hoa, hắn cũng biết số lương chủng có sản lượng cao kia của phụ thân mình là từ đâu mà có, cho nên nghe Đạo hoa nói như vậy, cũng không cần lo lắng về chất lượng của hạt giống nữa.
Rất nhanh, Tần Tiểu Lục theo sát đến đây.
Đạo hoa nói với Tần Tiểu Lục: “Tiểu Lục ca, huynh lập tức mang bọn họ đến kho lúa lấy lương thực.” Nói xong, nàng tạm dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Văn Tu.
“Một vạn thạch là đủ rồi sao? Có nên lấy thêm chút không?”
Tiêu Ngọc Dương hô hấp trì trệ, lập tức ho khan vài tiếng, hắng giọng: “Nếu ngươi có nhiều, tự nhiên là càng nhiều càng tốt.”
Đạo Hoa lập tức nhìn về phía Tần Tiểu Lục: “ thóc giống trong kho lương đều cho bọn họ đi.”
Tần Tiểu Lục gật đầu đáp ứng.
Lập tức, Tần Tiểu Lục mang theo hộ vệ Tiêu Ngọc Dương mang đến kho lúa trên trang viên Đào hoa lấy lương thực, Nhan Văn Tu cũng đi theo.
“Được rồi, vấn đề lương chủng đã được giải quyết, ngươi cũng đừng nóng vội, cứ an tâm chờ là được.” Đạo Hoa cười rót cho Tiêu Ngọc Dương một ly trà.
Nhìn trà mới pha, Tiêu Ngọc Dương cảm thấy quả thật có chút khát, nâng chung trà lên uống, vừa uống vừa cảm thán.
Chuyện cữu cữu mất lương chủng, thật đúng là phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh.
Bây giờ chỉ cần mau chóng đưa lương chủng đến Biền Tây, không cần lo lắng cữu cữu sẽ bị trách phạt nữa.
Sự tình đã được giải quyết, trong lòng hắn cũng thoải mái.
Uống hơn nửa chén, Tiêu Ngọc Dương đặt chén trà xuống, nhìn Đạo hoa đối diện cười mỉm cầm chén trà nhấp từng ngụm từng ngụm, trong lòng chậm rãi tuôn ra một dòng nước ấm áp.
Mặc dù hắn xuất thân Hoàng thất, thân phận quý trọng, nhưng người chân chính thân cận lại không có mấy.
Từ nhỏ đến lớn, phụ vương chưa bao giờ quản giáo hắn, Hoàng bá phụ mặc dù thương hắn, nhưng quốc sự lại sum xuê, cho nên, cho tới nay, đều là cữu cữu dạy bảo hắn.
Cữu cữu mất lương chủng, gặp phải trách phạt, hắn thật sự rất gấp gáp và lo lắng.
Cũng may, có Đạo hoa.
Tên này, từ lần đầu tiên gặp mặt, đã không ngừng mang đến cho hắn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần.
“Cảm ơn ngươi!”
Nghe nói như thế, Đạo Hoa nở nụ cười, thấy vẻ mặt Tiêu Ngọc Dương thành thật, nhất thời thở dài khoát tay áo: “Không cần khách khí, ai bảo chúng ta là bằng hữu chứ!”
Tiêu Ngọc Dương sửng sốt, lập tức nhíu mày: “Bằng hữu?”
Thấy hắn không đồng ý, mặt của Đạo Hoa lộ vẻ bất thiện: “Thế nào, ngươi không coi ta là bằng hữu của ngươi sao?”
Tiêu Ngọc Dương cảm thấy xưng hô bằng hữu này là lạ, bất quá thấy Đạo Hoa một bộ dáng nếu hắn dám nói không phải liền lập tức trở mặt, quả quyết lắc đầu: “Chúng ta là bằng hữu.”
Lúc này Đạo Hoa mới nở nụ cười: “Giữa bằng hữu nên giúp đỡ lẫn nhau, cho nên, ngươi không cần phải khách khí như vậy với ta. Hơn nữa, ngươi không phải cũng giúp nhà ta rất nhiều sao.”
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc một chút: “Ta cũng không giúp nhà các ngươi làm chuyện gì.”
Đạo Hoa thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt chân thành nói: “Ngươi không cần làm gì cả, cũng giúp nhà chúng ta.” Nói xong, trên mặt lại dương dương tự đắc, “Dù sao lần này có thể giúp được ngươi, ta rất cao hứng.”
213
Đây là điền trang chuyên dùng để trồng trọt lương thực, là một trong ba điền trang Lý gia cho nàng, diện tích lớn nhất, ước chừng gần năm ngàn mẫu đất.
Trong thôn trang, Đạo hoa còn đặc biệt cho người xây dựng kho lúa.
Vừa tiến vào kho lúa, Nhan Văn Tu và Đắc Phúc liền mở to hai mắt.
Thật nhiều lúa!
Được cất giữ chỉnh tề trong từng cái nhà kho.
Tiểu Mạch đều là năm nay vừa mới thu hoạch, hạt tròn trịa, sáng bóng óng ánh, cho dù là người không hiểu việc nhà nông, cũng có thể nhìn ra đây là thượng phẩm lương chủng.
“Lương giống này có gần hai vạn thạch?” Đắc phúc vẻ mặt kích động.
Tổng đốc mất hai vạn thạch, trả lại hai vạn thạch, như thế, cũng không cần chịu trách nhiệm.
Tần Tiểu lục gật đầu cười nói: “Không nhiều không ít vừa vặn hai vạn thạch, năm nay thu hoạch tốt, mỗi mẫu đất gần như đều thu sáu thạch lương thực, vừa gieo hạt giống xuống, cùng với lương chủng được mua đi từ mấy thôn phụ cận, những thứ này chính là còn dư lại.”
Thần sắc Nhan Văn Tu khẽ động: “Mỗi mẫu đều có sáu thạch?”
Tần Tiểu Lục lần nữa gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà, đây là bởi vì điền phì trong trang, ruộng đồng giống như những thôn dân khác, cũng chỉ có thể thu hơn năm thạch một chút.”
Đắc phúc vội vàng nói: “Đây đã là rất tốt rồi, theo ta được biết, một mẫu sản lượng hơn năm thạch, chỉ có nơi có mưa ở phương nam mới có thể đạt tới, có thể ở phương bắc sản lượng cao như vậy thật sự rất tốt.”
Tần Tiểu Lục cười cười, hắn nhớ rõ ràng, lúc trước khi nói với cô nương là sản lượng hàng mẫu, cô nương còn tỏ vẻ bất mãn, nói là ngày sau muốn đào tạo ra lương chủng có sản lượng cao hơn.
Đương nhiên, cái này không thể nói với người ngoài.
Đắc phúc nhìn về phía Nhan Văn Tu: “Đại công tử, chúng ta vận chuyển ngay bây giờ đi, sớm đưa đi Biền Tây, chủ tử cũng an tâm sớm một chút.”
Nhan Văn Tu gật đầu.
Nhìn từng bao hạt lúa mì được khiêng lên xe ngựa, trái tim đang căng thẳng của Đắc Phúc từ từ trở về bụng.
So với Đắc Phúc, trên mặt càng ngày càng có nhiều nụ cười, Tần Tiểu Lục thật vất vả mới chất đầy kho lúa từng chút từng chút một bị dọn sạch, đó là vẻ mặt đau lòng.
“Đúng rồi, đại gia, nhân thủ vận chuyển lương chủng của Phúc công công các ngươi đã an bài xong chưa? Cũng ngàn vạn đừng làm mất nữa.”
Đắc phúc cười nói: “Yên tâm đi, trước đó ta đã thông báo Thẩm chỉ huy sứ, lần này, hắn sẽ đích thân phụ trách áp giải, còn có Cẩm Linh vệ bên cạnh chủ tử cũng sẽ đi theo, đến Biền Tây, tướng sĩ thủ hạ của Tổng đốc đại nhân cũng sẽ đến tiếp ứng, cần phải cam đoan lương chủng đến trong tay dân chúng Biền Tây.”
Nghe vậy, Tần Tiểu Lục không nói chuyện.
Quả nhiên, đợi đến khi toàn bộ lương chủng được chuyển lên xe ngựa, một đội binh sĩ mặc áo giáp, đeo trường đao đi tới ngoài thôn trang.
Tần Tiểu Lục đánh giá một chút, thấy binh sĩ tới rất nhiều, thân thủ nhìn qua đều không tệ, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Khi mấy người Nhan Văn Tu về Nhan phủ đã xế chiều, Thẩm chỉ huy sứ và binh sĩ áp tải giống lúa ở cảng, không vào thành.
Biết được thu hai vạn thạch lương chủng, Tiêu Ngọc Dương rất là kích động cùng cao hứng, nhìn về phía Đạo hoa, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến bên miệng, lại cảm thấy nói ra quá già mồm, liền nuốt trở về.