“Vẫn là Nhan đại ca tốt, ngươi xem, hắn cho tới bây giờ cũng không ép buộc ngươi làm bất kỳ chuyện gì ngươi không thích, cũng không ép buộc ngươi ăn những thứ ngươi không thích kia.” (Tôn trọng ý nghĩ, sở thích của người khác)
“Nhưng hắn cũng không chơi với ta, mỗi ngày chỉ biết cầm sách vở đọc sách, nói muốn thi đậu công danh lợi lộc, vẻ vang vì gia tộc.” (Bỏ qua cảm thụ người nhà, cảm giác vinh dự gia tộc mạnh)
“Cho nên vẫn là Chu đại ca tốt.”
“Nhan đại ca…..”
“Chu đại ca…..”
“Nhan đại ca…..”
Đạo hoa và Chu Tĩnh Uyển cứ như vậy mà ta một câu, ngươi một câu, khen Nhan Văn Tu và Chu Thừa Nghiệp từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân một lượt, về phần khuyết điểm ẩn chứa có thể nghe ra hay không, các nàng cũng không thể quản được.
Trong khoang thuyền, giờ phút này được gọi là tĩnh mịch một mảnh.
Mặc kệ là nữ quyến bên này, hay là chỗ các nam nhân bên ngoài, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm.
Trong tai mọi người đều vang vọng, Nhan đại ca thế nào, Chu đại ca thế nào?
Tô Thi Ngữ lúc này đã ngây ra như phỗng, khăn tay trong tay rơi xuống đất cũng không biết.
Đổng Nguyên Dao tự xưng da mặt đủ dày, giờ phút này cũng dùng thần sắc cam bái hạ phong nhìn hai người đang tự hào hứng nói chuyện.
Mà người trong cuộc Nhan Văn Tu, Chu Thừa Nghiệp ngay từ đầu còn chưa có gì, chờ nghe được đằng sau, nhận ra tính toán của muội muội nhà mình, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
210
Cảm giác được xung quanh yên tĩnh, da mặt còn chưa dày đến tường của Đạo hoa và giọng nói của Chu Tĩnh Uyển càng ngày càng nhỏ, gò má cũng dần dần đỏ ửng.
Có phải khen hơi quá không?
Hai tiểu cô nương liếc nhau một cái, cũng không quá xác định có nên nói tiếp hay không.
Hiện tại, các phu nhân, tiểu thư, hẳn là, hình như, đại khái nhớ kỹ ca ca các nàng đi?
Đạo Hoa nhìn thoáng qua Đổng Nguyên Dao bên cạnh, cảm thấy đây là thuyền du lịch của Đổng gia, danh tiếng của Nhan gia và Chu gia không tốt hơn Đổng gia, vì thế khóe miệng nhếch lên, cười nói với Đổng Nguyên Dao.
“Đổng đại ca cũng rất tốt, hôm nay Đổng tỷ tỷ cưỡi ngựa, hắn luôn cưỡi ngựa đi theo sau tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ bị thương gì đó, tư thế oai hùng lập tức phải gọi là phong hoa tuyệt đại.”
Đổng Nguyên Dao thấy Đạo Hoa chuyển lời lên mình, thần sắc có chút không tình nguyện.
Nàng cũng không có mặt mũi như hai người Nhan Di Nhất và Chu Tĩnh Uyển, nhìn ca ca mình được khen như vậy, cũng sắp lên trời rồi.
Nhưng nghĩ đến trước đó mẫu thân nhắc tới muốn tìm tức phụ cho ca ca, Đổng Nguyên Dao vẫn là bất chấp mọi giá thể diện, kiên trì nói: “Đại ca nhà ta cũng không thế nào cả, trừ văn võ song toàn một chút, học phú năm xe, thành thực đáng tin một chút, phẩm học kiêm ưu một chút, ổn trọng nội liễm một chút, ngọc thụ lâm phong một chút, cái khác cũng không có gì tốt.”
Lần này đến lượt Đạo Hoa và Chu Tĩnh Uyển trợn mắt há hốc mồm.
Khá lắm, các nàng tốt xấu gì cũng nói một ít khuyết điểm, Đổng Nguyên Dao thì hay rồi, toàn khen nha, cũng không sợ bị cắt lưỡi.
Giám định xong, người này còn không biết xấu hổ hơn các nàng.
“Phốc ~ ”
Bên kia bình phong, khi Đổng Nguyên Dao mở miệng, Đổng Kiến Thành vừa mới xem kịch đã trực tiếp phun ra trà vừa uống vào miệng.
Nhan Trí Cao và Chu đại lão gia nhìn nhau cười một tiếng, có chút hả hê.
Được rồi, hiện tại ba người bọn họ ai cũng đừng giễu cợt ai.
Sau Đổng Nguyên Hiên và Chu Thừa Nghiệp, hận không thể chui vào kẽ đất.
Khi bọn họ cảm thấy xấu hổ, Tô Hoằng Tín thì nhìn em gái Tô Thi Ngữ của mình với vẻ mặt mong đợi.
Đổng Nguyên Hiên, Nhan Văn Tu, Chu Thừa Nghiệp muội muội bọn họ đều khen ca ca mình tới mức trên trời dưới đất không có người, muội muội hắn đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người như vậy, hẳn là có thể khen hắn đẹp trai hơn, phóng khoáng hơn, ngọc thụ lâm phong hơn?
Nhưng mà, hắn thất vọng rồi.
Muội muội của hắn sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại cúi đầu.
Đối diện, Tô Thi Ngữ xấu hổ, nàng ta làm ca ca mất mặt, không có cách nào, nàng ta thật sự không có cách nào ra ngoài như ba người Nguyên Dao.
Ca ca, thực xin lỗi, muội muội làm không được nha!
“Ha ha ha ~ ”
“Ha ha ha ~ ”
Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, trong khoang thuyền dẫn tới tiếng cười vang.
Một vài phu nhân cười đến ngửa trước ngửa sau, không khép miệng lại được, chính là các cô nương cũng không rụt rè, dựa vào nhau, cười đến nửa người không ngừng co rúm.
Lần này, các nhà xem như đã hoàn toàn nhớ kỹ Nhan Văn Tu và Chu Thừa Nghiệp.
Không còn cách nào khác, mỗi câu nói của Đạo Hoa và Chu Tĩnh Uyển đều nhắc đến hai người, muốn không nhớ kỹ cũng không được.
Bên kia bình phong, các nam nhân cũng cười, cũng nhao nhao chúc mừng Nhan Trí Cao và Chu đại lão gia có một đứa con trai ngoan.
Tuy là đám nữ oa nói đùa, nhưng từ trong lời nói cũng có thể nhìn ra nhân phẩm tài tình của hai người Nhan Văn Tu và Chu Thừa Nghiệp.
Hai thiếu niên đều rất không tệ.
Một số gia đình có độ tuổi cô nương trong nhà vẫn còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch kết thân.
Ừm, Chu gia các phương diện đều tốt, nhưng căn cơ cùng nội tình Nhan gia liền mỏng đi một chút.
Mấy người Đổng Nguyên Hiên bị xấu hổ đến không dám ngây người thêm nữa, sợ ba người Đạo Hoa làm ra chuyện thiêu thân gì đó, lấy cớ sắc trời không sớm phải về thư viện, giống như chạy trốn xuống du thuyền, giống như lửa đốt mông.
Bên này, Chu đại lão gia và Nhan Trí Cao cũng cáo từ Đổng Kiến Thành, dẫn theo Chu phu nhân và Chu Tĩnh Uyển rời đi với dáng vẻ cúi đầu không dám nhìn người của Đạo hoa và Chu Tĩnh Uyển.
Sau đó, những người khác cũng nhao nhao rời đi.
Đợi mọi người vừa đi, Đổng phu nhân cũng không nhịn nữa, cười lớn nói: “Nhan gia cô nương cùng Chu gia cô nương thực sự quá đáng yêu, sao lại xảo trá như vậy?”
Đổng Nguyên Dao bĩu môi: “Thật sự xảo trá là Nhan Di Nhất, Tĩnh Uyển là đi theo nàng ta làm việc.”
Đổng Kiến Thành cười đi tới, nói: “Mặc dù xảo trá, nhưng cũng khó giấu được lanh lợi thông tuệ.”
Hiện giờ, các phu nhân tiểu thư, đối với Nhan Văn Tu và Chu Thừa Nghiệp xem như đã có hiểu biết nhất định, rốt cuộc có thích hợp với nữ nhi nhà mình hay không, trong lòng đều đã có tính toán.
Đổng phu nhân gật đầu: “Cũng không phải sao, hai nha đầu kia đều là tốt, khó cho các nàng tuổi còn nhỏ đã biết phải giúp đỡ huynh trưởng của mình.”
Đổng Nguyên Dao: “Nương, con cũng khen ca ca.”
Đổng phu nhân liếc nữ nhi một cái: “Ngươi khen quá không rõ ràng, khen người phải giống như hai nha đầu kia, khen đến cụ thể, như vậy mới có thể làm cho người ta hiểu rõ một người.”
Du thuyền Chu gia.
Chu phu nhân cười tủm tỉm kéo Đạo hoa, để nàng an vị bên cạnh nàng.
Đạo hoa bất trị phần nhiệt tình này, có chút như ngồi bàn chông, yếu ớt hỏi: “Bá mẫu, có phải con đã làm sai điều gì không?”
Chu phu nhân cười lắc đầu, còn thân thiết sờ sờ cái ót bông lúa: “Ngươi không làm sai, ngươi đã giúp bá mẫu một đại ân.”
Trong nhà người trên du thuyền Đổng gia, có cô nương là trưởng tử chọn trúng.
Vốn dĩ thái độ của người nhà kia đối với nhà bọn họ còn có chút lập lờ nước đôi, nhưng bị nữ nhi cùng Đạo hoa đùa một trận, vừa mới xuống thuyền, mẫu thân của cô nương kéo nàng nói một hồi, ý là muốn hai nhà tiếp xúc một chút.
Nói thực ra, giống như Chu gia bọn họ, ở tỉnh Trung Châu không lấy được cô nương nào, nhưng rốt cuộc chuyện liên quan đến chung thân đại sự của trưởng tử, làm phụ mẫu cũng muốn tìm cho hắn một cô nương tình đầu ý hợp.
Cho nên, liền khó tránh khỏi chọn một ít.
Nhưng dù là như vậy, cũng chưa chắc có thể chọn được thứ mà trưởng tử thích, thích hợp.
Cô nương nhà đó là nàng nhìn rất lâu, mặc kệ gia thế, bộ dáng, hay tính cách làm người, đều cực kỳ xứng đôi với trưởng tử, nếu như bỏ lỡ, nàng sẽ phải tiếc nuối.
Chu Tĩnh Uyển nhìn thấy Đạo hoa không được tự nhiên, lập tức giải cứu Đạo hoa từ trong tay mẫu thân: “Mẫu thân, con và Đạo Hoa đi xem ngựa của chúng con.”
Chu phu nhân không ngăn cản, chỉ dặn dò: “Cẩn thận một chút.”
Lúc Nhan Trí Cao mang theo Đạo Hoa trở lại Nhan phủ đã là giờ Tuất một khắc.
Hai phụ nữ hôm nay chơi rất vui vẻ, về đến nhà trên mặt đều mang theo nụ cười.
“Phụ thân, con dẫn ngựa đến chuồng ngựa trước.”
Nhan Trí Cao nhìn thoáng qua Hãn Huyết Bảo Mã trong tay trưởng nữ, gật đầu: “Nhanh đi về nhanh, tổ mẫu và nương ngươi khẳng định đều nhớ ngươi.”
Đạo Hoa gật đầu: “Ân, con rất nhanh sẽ đi qua.”
Đợi đến khi Đạo hoa đến Tùng Hạc Viện, Nhan Trí Cao đã nói chuyện Đạo hoalàm sao chào hàng Nhan Văn Tu trước mặt các phu nhân, khiến mọi người cười ha ha.
Thấy nàng vào nhà, Lý phu nhân liền cười mắng: “Nha đầu này, mẫu thân con còn chưa sốt ruột, con đã thay ca ca con lo lắng trước rồi.”
Đạo Hoa ngồi xuống bên cạnh Nhan lão thái thái: “Nương, con cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hôn sự của ca còn phải do người và phụ thân làm chủ.”
Thần sắc Tôn thị giật giật, nhìn thoáng qua nhi tử Nhan Văn Kiệt: “Chỉ chớp mắt, Văn Tu đã sắp muốn thành thân rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh.”
Lý phu nhân cũng có chút cảm thán: “Còn không phải sao, chỉ chớp mắt, Văn Tu đã mười sáu.”
Tôn thị cười nói: “Văn Kiệt nhỏ hơn Văn Tu mấy tháng, không bao lâu nữa cũng mười sáu rồi, Đạo Hoa cũng không thể chỉ lo cho đại ca nàng, cũng phải nghĩ cho nhị ca nàng nha.”
Lý phu nhân thu lại nụ cười trên mặt, không nói tiếp.
Mà Đạo Hoa thì căn bản không nghe, đang nhỏ giọng nói chuyện xảy ra hôm nay với lão thái thái.
Sau đó, Tôn thị mấy lần kéo chủ đề đến Đạo hoa, đều bị Lý phu nhân chặn lại.