Đến nội dung chính

Chương 211

admin 1.997 Chữ Cài Đặt

Lý phu nhân tiếp tục nói: “Di Song từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Lâm thị, theo lý thuyết giáo dục của nàng ta cũng không tiện nhúng tay.”

Nhan Trí Cao nói thẳng: “Ngươi là mẹ cả, quản giáo con cái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao lại nói không tiện nhúng tay chứ?”

Lý phu nhân cười cười nghiêng mắt nhìn Nhan Trí Cao, có ý chỉ: “Đây không phải là sợ quản giáo nghiêm khắc, có người khóc, lão gia liền đau lòng sao?”

Nhan Trí Cao lập tức ngượng ngùng.

Không đợi hắn mở miệng, Lý phu nhân lại nói: “Đối với Di Song, xin lão gia yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng, yến hội hậu trạch các phủ, có thể mang theo nàng, ta nhất định đều sẽ mang theo nàng.”

Nhan Trí Cao lập tức gật đầu: “Cái này ta biết.”

Lần trước Vương Thông Phán tổ chức yến hội, phu nhân cũng mang theo Di Song đi, sau khi Di Song trở về, còn lôi kéo hắn nói, nàng làm thơ trên yến hội đạt được hạng nhất.
Phu nhân này của hắn, tuy xuất thân từ nhà thương nhân, nhưng đáy lòng là người lương thiện, không giống như các phu nhân khác, gắt gao chèn ép con cái thiếp thất, không cho bọn họ ló đầu ra.

Lý phu nhân tiếp theo chuyển giọng: “Nhưng giao tiếp giữa các tiểu thư là thứ mà nàng không thể hòa nhập vào, lão gia là nam tử, có lẽ không biết được sự chung đụng giữa nữ nhân. Đích nữ do chính phòng sinh ra này, bình thường đều không muốn chơi cùng thứ nữ.”

Nhan Trí Cao gật đầu.

Sao hắn có thể không biết điều này, không chỉ cô nương gia, ngay cả con trai cũng như thế.

“Là nha đầu Di Song kia không biết chừng mực, quay đầu lại ta sẽ nói với nàng.”

Thấy hắn như vậy, Lý phu nhân mới cười tiếp tục nói: “Ta đây cũng không phải nhất định phải phân chia thứ, chỉ là các nhà đều như thế, cho dù Đạo Hoa mang theo Di Song, người khác không nói chuyện với nàng, nàng cũng không được tự nhiên nha.”
“Còn có, trong nhà còn có hai cô nương. Di Song đều đi, hai người khác có phải cũng phải mang theo hay không? Bằng không, coi như bên trọng bên khinh.”

Ngoài cửa, Đạo Hoa nghe Lý phu nhân thấp giọng nói chuyện, nhịn không được âm thầm khen ngợi trong lòng.

Nàng chỉ sợ phụ thân tiện nghi đầu óc trúng gió, mỗi khi nàng ra cửa, đều để cho nàng mang theo muội muội thấp kém.

Mặc dù nàng có thể cự tuyệt, nhưng ở thời cổ đại này, luôn chống đối phụ thân của mình, hơn nữa tổ mẫu ở một bên nhìn cũng sẽ không vui.

Bây giờ nương cùng phụ thân tiện nghi nói một trận như thế, ngược lại là giải được nỗi lo về sau của nàng.

Đợi đến khi trong phòng không còn tiếng động, Đạo Hoa đi vào phòng: “Mẫu thân, con đến ăn cơm.”

“Nha đầu ngươi, sao giờ mới đến? Muốn ra ngoài cũng không biết dậy sớm một chút!”
“A, ngươi ăn mặc nam nhi như thế nào?”

“Con đây không phải nghĩ có thể phải cưỡi ngựa sao, mặc nam trang thuận tiện nha!”

“. Ngươi chỉ là nữ tử, tốt nhất không nên tùy tiện cưỡi ngựa, nếu bị thương thì làm sao bây giờ?”

“Nương, yên tâm đi, con sẽ cẩn thận.”

“Được rồi, nói với ngươi cũng vô ích, lúc ra cửa nhớ mang theo Tiểu Lục Tử, hắn không phải biết cưỡi ngựa sao, ngươi nếu thật muốn thử, thì để hắn dắt ngươi đi một vòng.”

“Đã biết, đã biết.”

Không bao lâu sau, xe ngựa nhà họ Chu đã tới, mọi người tụ hợp lại, liền chạy về phía bến tàu.

Du thuyền vừa đi vào bến cảng Hoa Dương phủ, Nhan Trí Cao đã nhìn thấy trưởng tử và đại công tử nhà họ Chu đã chờ ở đó.

Thấy hai người châu đầu ghé tai, thấp giọng nói chuyện hòa hợp, Nhan Trí Cao lộ vẻ hài lòng và vui mừng, lập tức quay đầu nhìn lên sàn thuyền, trưởng nữ và cô nương Chu gia tay nắm tay líu ríu nói không ngừng.

Hai tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn nói gì đó, nói đến chỗ kích động, còn khoa tay múa chân, cử chỉ vô cùng thân mật.

Đối với việc này, hắn rất thích thú.

Chu gia ở Trung Châu thế lực không nhỏ, tin tức linh thông, từ sau khi Chu đại lão gia bắt đầu lén lui tới với hắn, hắn đối với sự việc ở Hưng Châu càng hiểu rõ, làm chính vụ cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Bây giờ quan hệ của hai nhà càng ngày càng tốt, mặc kệ là đối với hắn, hay là đối với bọn Văn Tu, đều là chuyện tốt.

Tuy rằng hắn còn chưa với tới chức quan triều đình như Chu nhị lão gia, nhưng nếu như gặp chuyện, tìm nhà họ Chu, không nói nhiều, ít nhất vẫn có thể giúp đỡ nói vài câu, cái này tốt hơn nhiều so với hắn trước kia tứ cố vô thân ở quan trường.

199

“Di, thuyền tại sao không đi nữa?”

Thấy thuyền đột nhiên chậm rãi dừng lại không đi nữa, Đạo hoa lập tức thò cổ ra ngoài nhìn, sau đó liền nhìn thấy bến cảng bên kia có chút rối loạn.

Lúc này, Tần Ngũ đi tới.

Tần Ngũ thân thủ tốt, làm người cũng chững chạc cẩn thận, bây giờ, chỉ cần Nhan Trí Cao đi ra ngoài, đều sẽ mang hắn theo.

“Đại cô nương, lão gia bảo các ngươi về khoang thuyền đi, phía trước hình như có người rơi xuống nước, thuyền đã chặn lại bến cảng, chúng ta có thể phải chờ một lát nữa mới có thể lên bờ.”

Đạo Hoa gật đầu, tết Trọng Dương có rất nhiều người ra ngoài du ngoạn, đủ loại thuyền chen chúc cùng một chỗ, quả thật dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhìn lướt qua bốn phía thuyền của các nàng cũng lục tục có thuyền tới gần, Đạo hoa liền kéo Chu Tĩnh Uyển vào khoang thuyền.

Hai người vào khoang thuyền, hành lễ với Nhan Trí Cao rồi đi thẳng tới cửa sổ, nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

“A, Đạo hoa ngươi mau nhìn, đó không phải ca ca cùng ca của ngươi, bọn họ đang làm cái gì? Là đang cứu người sao?” Chu Tĩnh Uyển đột nhiên chỉ về phía bến cảng nói.

Đạo hoa nhanh chóng nhìn sang, liếc mắt thấy được Nhan Văn Tu và Chu Thừa Nghiệp trong đám người.

Không còn cách nào khác, trên bến tàu hỗn loạn, Nhan Văn Tu và Chu Thừa Nghiệp vẫn bình tĩnh chỉ huy con thuyền dừng lại, thật sự là hạc giữa bầy gà.

Thêm nữa, hai người đều rất đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, tao nhã, rất dễ bộc lộ tài năng trong đám người.

“Là bọn họ, bọn họ hẳn là đang hỗ trợ giữ gìn trật tự!”

Bên kia, Nhan Trí Cao và Chu đại lão gia cũng chú ý tới Nhan Văn Tu và Chu Thừa Nghiệp trên bến tàu.

Thấy hai người bình tĩnh chỉ huy thuyền công dừng lại sơ tán, hai vị phụ thân đều lộ vẻ hài lòng.

“Cháu trai Văn Tu càng ngày càng già dặn, rất có phong phạm của đệ.” Chu đại lão gia khen Nhan Văn Tu trước.

Mặc dù trong lòng Nhan Trí Cao đắc ý với sự xuất chúng của trưởng tử, nhưng hắn vẫn khiêm tốn nói: “Không ổn trọng bằng Thừa Nghiệp, Văn Tu nhà ta còn có rất nhiều chỗ cần phải học hỏi hắn.”

Quả thật, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, Chu Thừa Nghiệp đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng từ nhỏ, ở một số phương diện còn trầm ổn hơn so với Nhan Văn Tu.

Sau đó, hai lão phụ thân cứ như vậy lẫn nhau khen con của đối phương, những người khác mời tới, cũng thỉnh thoảng phụ họa một hai câu.

Bến tàu rất nhanh khôi phục thông thuận, không bao lâu sau, đoàn người Đạo hoa đã có thể lên bờ.

“Đó là công tử nhà ai vậy?”

“Nếu không có bọn họ hỗ trợ, không biết chúng ta còn bị chặn ở đây bao lâu nữa?”

“Bộ dáng kia, cử chỉ kia, nghĩ hẳn xuất thân thế gia quý tộc?”

Lúc Đạo Hoa và Chu Tĩnh Uyển xuống thuyền, vừa vặn nghe được tiếng nói chuyện trên thuyền đối diện.

Hai người liếc nhau, sau đó đều quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy trên thuyền cách vách, mấy cô nương đầu đội nón đang nhìn về phía bọn họ.

“Ngươi nói, các nàng coi trọng ca ca ngươi, hay là ca ca ta?” Chu Tĩnh Uyển che miệng thấp giọng hỏi.

Đạo Hoa trầm mặc một chút: “Có lẽ cả hai đều coi trọng.”

Chu Tĩnh Uyển lập tức cười nhẹ một tiếng, sau đó bày ra bộ dáng người lớn cảm thán: “Ai, ca ca ta cũng đến tuổi làm mai rồi.” Nói xong, nhìn Chu Thừa Nghiệp đang chào hỏi mọi người, thấp giọng nói: “Ta nói cho ngươi biết, nương ta đang len lén bắt đầu tìm kiếm tức phụ giúp ca ca ta.”

Đạo hoa bừng tỉnh: “Khó trách gần đây nhà ngươi luôn tổ chức yến hội gì đó, vốn dĩ là để mắt tới cô nương nhà người ta?”

Chu Tĩnh Uyển không vui: “Sao có thể nói để mắt tới chứ, cái này gọi là chọn lựa lẫn nhau.” Nói xong, đụng đụng Đạo hoa, “Ta nhớ Nhan đại ca chỉ nhỏ hơn ta một tuổi, nương ngươi có tìm người giúp hắn không?”

Đạo Hoa nghĩ nghĩ: “Mẫu thân a trước đó ngược lại là từng đề cập mấy câu, nhưng về sau lại không có động tĩnh, nghĩ đến là muốn để ca của ta trước yên tĩnh đem sách đọc cho tốt.”

Phụ thân hờ bởi vì chuyện lúa giống, nghe nói được Hoàng đế ngợi khen, hơn nữa từ một năm nay, các nhà cùng nhà bọn họ kết giao dần dần thường xuyên đến xem, sau khi phụ thân hờ đảm nhiệm, hẳn là còn có thể hướng lên trên.

Mẫu thân nàng hiện tại không thu xếp cho đại ca, đoán chừng là muốn chờ sau khi phụ thân tiện nghi thăng quan lại xem xét đi.

Dù sao như vậy, phạm vi chọn lựa sẽ lớn hơn một chút, người ta cũng sẽ tốt hơn một chút.

Bên này, đoàn người Nhan Văn Tu, Chu Thừa Nghiệp và Nhan Trí Cao hàn huyên xong, lúc này mới đi về phía hai người Đạo hoa.

“Muội muội của các ngươi trông chừng cho tốt, cũng không thể để cho các nàng xảy ra chuyện, bằng không, ta sẽ bắt các ngươi hỏi.” Chu đại lão gia dặn dò một câu.

Chu Thừa Nghiệp lập tức cười nói: “Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không để cho hai vị muội muội thiếu một sợi lông tóc.”

Nhan Văn Tu cũng nói theo: “Phụ thân và bá phụ xin bớt lo, trại nuôi ngựa bên kia mới có mấy con ngựa con, rất dịu dàng ngoan ngoãn, lại có gã sai vặt ở bên cạnh trông coi, không có việc gì đâu.”

Lúc này Nhan Trí Cao và Chu đại lão gia mới gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể rời đi.

“Ồ, không phải đi trại nuôi ngựa sao? Làm sao đến hành cung rồi?”

Thấy Nhan Văn Tu dẫn các nàng tiến vào hành cung, Đạo Hoa khó hiểu hỏi.

Nhan Văn Tu nhìn thoáng qua trang phục hôm nay của muội muội nhà mình và cô nương nhà họ Chu, có chút buồn cười: “ chuồng ngựa cách hành cung không xa, mang các ngươi đến hành cung là để cho các ngươi thay quần áo.”