Phía dưới, Chu giáo dụ thấy Chu gia đại lão gia cũng tới Nhan phủ, trong lòng cũng rất cảm thán.
Nhan gia này, xưa đâu bằng nay.
Nhan gia tiền viện, Nhan Trí Cao và một đám đồng liêu, hảo hữu, uống rượu vàng, ăn cua tiếng cống, bầu không khí rất linh hoạt.
Hậu viện Nhan gia, Lý phu nhân dẫn theo một đám nữ quyến cũng ăn uống vô cùng vui vẻ.
Bởi vì đưa tới nhiều Cua Đại Khẩu nên Lý phu nhân liền hạ thiệp mời cho mấy nhà có chỗ ở tương đối gần, giờ phút này, nữ quyến các nhà đều vây tụ ở bên này, vừa nói chuyện cười, vừa chậm rãi thưởng thức thịt cua, gạch cua, càng cua.
Song Hinh Viện, Lâm di nương dựa vào cửa phòng, nghe Tùng Hạc Viện bên kia truyền đến tiếng cười đùa, sờ lên bụng đã hiển lộ rõ ràng, vẻ mặt cô đơn.
Nhan gia vui mừng và náo nhiệt, cho dù nàng sinh hai đứa con, hiện tại lại mang thai một đứa, cũng không liên quan gì đến nàng.
Theo địa vị Nhan gia tăng cao, khác biệt giữa chính thất và thiếp thất càng ngày càng rõ ràng.
Bây giờ, đệ đệ đã không thể tùy ý ra vào hậu viện, muốn đi vào, trước hết báo cho phu nhân biết, được phu nhân cho phép, mới có thể đi vào, đồng thời, bên cạnh còn sẽ có bà tử đi theo.
Cho tới bây giờ, nàng mới thật sự cảm nhận được rõ ràng bi ai thân là thiếp thất.
Tây sương phòng, Liễu thị ngồi trước cửa sổ, yên tĩnh thêu hầu bao, giương mắt nhìn Lâm di nương một chút, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, lập tức lại cúi đầu tiếp tục thêu.
Rất sớm trước đó, nàng đã ngộ ra một đạo lý, đó chính là người phải nhận mệnh.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm di nương, nàng đã biết đây là một người không cam lòng với số mệnh, nhưng lại không có vận khí và thủ đoạn cải mệnh.
Theo lý thuyết, một thiếp thất có thể có được ba đứa con, vậy tuyệt đối có thể coi là người có phúc, đây quả thực là chuyện không dám hy vọng xa vời ở một số nhà giàu có.
Nếu vận may tốt hơn một chút, thủ đoạn lợi hại hơn một chút, không chừng còn có thể khiến nàng ta trở mình thật.
Đáng tiếc nha, nàng gặp được phu nhân càng có phúc khí.
Ba đứa con do phu nhân sinh ra quá xuất sắc, chỉ cần có bọn họ, Lâm di nương cũng đừng hy vọng xa vời vào chuyện khác, nghĩ cũng vô ích.
Lúc này, nha hoàn Nhứ Nhi cười xách hộp thức ăn vào nhà.
“Di nương, hôm nay là Trung thu, phu nhân bảo phòng bếp bên kia bỏ thêm đồ ăn, đợi lát nữa còn có thể đi lấy hai mâm bánh trung thu.”
Liễu thị nhìn đồ ăn một chút, cười cười.
Nàng rất hài lòng với cuộc sống của Nhan phủ, cho dù lão gia chưa từng vào phòng nàng, phu nhân cũng chưa từng bạc đãi nàng.
Nàng biết, lấy thân phận cùng lai lịch của nàng, chỉ có an phận thủ thường mới có mạng sống.
Đối với việc này, nàng không có một câu oán hận, cho dù nàng còn chưa tới hai mươi tuổi.
So với những tỷ muội bị phu nhân chính phòng giày vò đến chết, bán thì nàng thật sự may mắn quá nhiều.
Liễu thị buông tú rạp xuống, cười nói với Nhứ Nhi: “Các ngươi cũng mau đi ăn cơm đi!”
…….
Ngọn núi cao nhất Ngũ Hoa sơn.
Trong hành cung, Tiêu Ngọc Dương cũng mang theo đoàn người Đổng Nguyên Hiên ăn cua đồng.
Nhan Văn Khải vừa thô kệch bẻ kìm cua, vừa dùng tay đụng đụng Đổng Nguyên Hiên, thấp giọng nói: “Tiểu vương gia đây là làm sao vậy, tại sao cứ phải ở trong hành cung qua Trung thu nha?”
Hắn đề nghị đi nhà bọn họ, đều bị phủ quyết.
Đổng Nguyên Hiên liếc qua Nhan Văn Khải tay dính đầy vết bẩn, có chút không có mắt nhìn, nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương mặt mày giãn ra, ý vị thâm trường nói: “Ngày hội Trung thu, đương nhiên là phải cùng gia đình đi qua.”
Nhan Văn Khải có chút nghe không hiểu.
Người nhà của Tiểu vương gia ở kinh thành nha, cái này cùng hành cung qua Trung thu có quan hệ gì?
Hắn còn muốn hỏi, nhưng Đổng Nguyên Hiên đã bưng chén rượu cùng với đại ca, Chu Thừa Nghiệp chơi hành tửu lệnh.
Cùng một thời gian, Mai lâm biệt viện trên đỉnh chủ phong.
“Đây là bánh trung thu Dương nhi đưa tới?”
Cữu cữu, Quách tổng đốc của Tiêu Ngọc Dương đang kinh ngạc nhìn bánh trung thu trên bàn.
Ngồi đối diện hắn, mỹ phụ áo gấm liếc hắn một cái, tức giận nói: “Dương nhi đưa cho ta ít bánh trung thu, ngươi có cần kinh ngạc như vậy không?”
Tổng đốc Quách vẫn còn chưa lấy lại tinh thần: “Không phải, đứa nhỏ này trước kia thái độ đối với ngươi là” Dừng một chút, nhìn nhìn sắc mặt muội muội đối diện, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, mới tiếp tục nói.
“Đứa nhỏ đó trước kia ngay cả người khác nhắc tới ngươi một câu cũng phát hỏa, bây giờ sao thoáng một cái đã thay đổi? Còn chủ động đưa đồ cho ngươi?”
Mỹ phụ chính là muội muội của Quách tổng đốc, Quách Nhược Mai, thân vương phi Tiền Bình, mẫu phi Tiêu Ngọc Dương.
Nghĩ đến thủ hạ báo cáo tin tức lên, Quách Nhược Mai cười cười: “Có lẽ là nghĩ thông suốt cái gì rồi! Từ sau Tết Đoan Ngọ, đứa nhỏ này sẽ thỉnh thoảng đưa cho ta vài thứ.”
Tuy Quách tổng đốc rất kinh ngạc, nhưng đối với việc cháu trai thay đổi, ông ta vẫn rất vui mừng. Muội muội rời Bình Thân Vương phủ, mặc dù chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cháu trai nhưng nhất định là sẽ âm thầm chú ý đến sự trưởng thành của hắn.
Tâm yêu con, trời đất chứng giám.
“Trước đó Dương nhi nói là muốn ở lại Vọng Nhạc thư viện đọc sách, ta còn cảm thấy không tốt, nhưng hôm nay xem xét, ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Nếu có thể khiến mẫu tử các ngươi cải thiện mối quan hệ tốt, rời xa kinh thành lại tính là gì.”
Nghe đến kinh thành, trong mắt Quách Nhược Mai hiện lên một tia lạnh lẽo.
Nếu không phải một số người có ý đồ kín đáo luôn nói nàng không tốt bên tai nhi tử, mười mấy năm qua, nhi tử sao có thể đến mức ngay cả mặt nàng cũng không chịu gặp một chút?
Quách tổng đốc thấy muội muội lại nhíu mày, biết chắc chắn nàng nhớ tới một số người trong kinh thành, lập tức cười chuyển đề tài: “Cái bánh trung thu này làm cũng đặc biệt, người ta đều là hoa, cái này ngược lại, thành đầu heo rồi.”
Nghe vậy, Quách Nhược Mai nhịn không được cười một tiếng: “Đầu heo làm sao vậy? Ta cảm thấy rất đáng yêu nha.”
Đối với trình độ thưởng thức của muội muội, Quách tổng đốc có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn rất nể tình nếm thử một miếng: “Ừm, mùi vị không tệ nha.”
Nói xong, thuần thục ăn miếng bánh trung thu trong tay, sau đó đưa tay đi lấy miếng thứ hai.
“Chát!”
Quách Nhược Mai đẩy tay Tổng đốc Quách ra, oán giận nói: “Dương nhi này đưa cho ta, ngươi đã ăn một miếng rồi, không được động đậy nữa.”
Nhìn muội muội keo kiệt bảo vệ thức ăn, Tổng đốc Quách dở khóc dở cười, nói thầm: “Không phải chỉ là một miếng bánh trung thu thôi sao, ngươi có cần phải làm như vậy không?”
Quách Nhược Mai bảo nha hoàn dọn bánh trung thu xuống, lúc này mới nói: “Bánh Trung thu tám khối, lần tiếp theo còn không biết phải chờ tới khi nào ta mới có thể ăn đồ Dương Nhi đưa tới, không thể tiết kiệm được sao.”
Nghe nói như thế, Tổng đốc Quách chỉ cảm thấy lòng chua xót, thở dài một hơi: “Tính tình của ngươi quá dữ dội, nếu như năm đó nhịn, làm sao phải đến giống như bây giờ, ăn đồ nhi tử mình đưa tới đều phải tiết kiệm.”
Quách Nhược Mai cười lạnh: “Nếu như lại bắt đầu từ đầu, ta vẫn sẽ lựa chọn hòa ly, chẳng qua chính là khổ Dương nhi của ta.” Nói xong, lại nhìn sang Quách tổng đốc, trên mặt lộ vẻ áy náy.
“Còn nữa, liên lụy Quách gia.”
Tổng đốc Quách khoát tay áo: “Không sai ở ngươi, là Bình thân vương phụ ngươi trước, làm việc lại không có quy củ, những chuyện này Hoàng Thượng đều biết, cho nên, những năm này mặc kệ là đối với Quách gia cũng tốt, hay là đối với Dương nhi, đều còn rất tốt.”
“Thái hậu cũng vậy, vẫn luôn ngậm chặt miệng, không đồng ý đề cập đến Mã thị làm Bình Thân Vương chính phi, đến bây giờ, Mã thị cũng chẳng qua là một trắc phi, nhi tử của nàng ta, vẫn là một thứ tử.”
Khóe miệng Quách Nhược Mai hiện lên một tia cười lạnh, không nói tiếp.
Hoàng thượng cũng được, Thái hậu cũng được, tất cả những gì họ làm chẳng qua là để bảo vệ lợi ích của bản thân mà thôi.
197
Tết Trung thu qua đi, thời gian lại khôi phục giống như trước, Đạo hoa nên đi học thì đi học, nên luyện roi thì luyện roi, mỗi ngày vẫn trước sau như một bận rộn phong phú.
Chỉ chớp mắt, đã đến tháng chín.
Sau khi tiến vào tháng chín, thời tiết không còn nóng nữa, các nhà bắt đầu tăng nhiều lui tới, Lý phu nhân nhận được không ít thiệp mời, đều mời đi làm khách thưởng hoa thưởng trà gì đó.
Đối với những thứ này, Đạo hoa cũng không cảm thấy hứng thú, cùng một đám tiểu cô nương từ nhỏ được tam tòng tứ đức hun đúc lớn lên, nàng thật sự không có lời gì để nói.
Giống như Chu Tĩnh Uyển, vẫn là bởi vì ở nhà được sủng ái, mới không bị quy củ lễ nghi trói buộc quá nghiêm trọng, còn có thể ở cùng một chỗ đùa giỡn.
Nếu như đối đầu với các tiểu thư khác, nếu như nàng nói cười lớn tiếng một chút, làm ầm ĩ một chút, biểu hiện khác người một chút, thật đúng là sợ dọa người ta.
“Hôm qua Vương gia tổ chức thưởng cúc yến, sao ngươi không đi?”
Một ngày trước Tết Trùng Dương, Chu Tĩnh Uyển đến tìm Đạo hoa, thấy nàng đứng dưới mái hiên trêu chọc con vẹt, cũng cười tiến lại gần.
“Chu cô nương tới!”
Nhìn thấy Chu Tĩnh Uyển, Anh Vũ lập tức nói một câu.
Chu Tĩnh Uyển nở nụ cười: “Nha, vật nhỏ này cuối cùng là đem ta nhớ kỹ.”
Đạo Hoa cười nói: “Ngươi ba ngày hai lần chạy về bên này, nó muốn không nhớ kỹ cũng không được a!”
Anh Vũ ở chỗ nàng một thời gian, đối với người thường xuyên tới, đều đã có thể nhận thức.
Đặt quả hạch trong tay vào trong mâm thức ăn, lúc này Đạo hoa mới mang theo Chu Tĩnh Uyển vào phòng, vừa đi vừa nói: “Ta và các cô nương kia không thể cùng nói chuyện được.”