Đạo Hoa bĩu môi ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, lão thái thái cười đến mức không còn sức lực, biết còn cười nữa thì tôn nữ ngại ngùng, vì thế phất phất tay: “Được rồi được rồi, đừng cười nữa, ăn mỳ đi, còn không ăn nữa, đều nở đống hết rồi.”
Thật ra đã có chút nở rồi, nhưng bởi vì là mì lúa, mọi người vẫn ngồi xuống chuẩn bị ăn.
Ngoài phòng, Nhan Trí Cao nghe tiếng cười to truyền ra từ phòng ăn, vuốt râu cười cười, nói với Lý phu nhân bên cạnh: “Ta không vào nữa, tránh cho bọn nhỏ không được tự nhiên.”
Lý phu nhân cười gật gật đầu: “Yên tâm, ta sẽ nhìn, sẽ không xuất hiện chuyện lần trước.” Nói chính là chuyện Nhan Di Nhạc không biết đúng mực đòi hỏi danh ngạch của Tiểu vương gia.
Nhan Trí Cao rất yên tâm với Lý phu nhân, nhẹ nhàng rời đi.
Tiểu vương gia đến nhà bọn họ, bọn họ cũng không cần phải quá mức nịnh nọt, chỉ cần để hắn chơi vui vẻ tự tại là được rồi, điểm này, trưởng nữ làm vô cùng tốt.
Đám người Đạo Hoa vừa ăn mỳ xong, Chu Thừa Nghiệp liền dẫn theo Chu Tĩnh Uyển đến.
“Đạo hoa, sinh nhật khoái hoạt!”
Người chưa tới, giọng nói đã tới trước.
Đạo hoa đang phân phó Vương Mãn Nhi cho mọi người hạt hướng dương, vừa nghe được giọng nói uyển chuyển của Chu Tĩnh Uyển, lập tức nở nụ cười: “Nha đầu này giống như người khác không biết giọng của nàng lớn bao nhiêu.” Vừa nói vừa đi ra cửa phòng nghênh đón.
Vừa đi tới cửa, màn cửa đã bị xốc lên.
“Chu muội muội, sinh nhật khoái hoạt!”
Chu Thừa Nghiệp cười đưa một chậu hoa lan đang ôm trong ngực tới.
“Cảm ơn!”
Nhìn thấy hoa lan, hai mắt Đạo hoa sáng ngời, mặt mày cong cong nhận lấy.
Chu gia nuôi hoa lan đều vô cùng quý báu, nàng vẫn luôn muốn làm một chậu để bồi dưỡng.
Chu Tĩnh Uyển lập tức xông tới: “Đây chính là ta mài giũa rất lâu với gia gia mới lấy được cho ngươi, ngươi phải cảm tạ ta một phen.”
“Dạ dạ dạ, đa tạ Chu cô nương!” Đạo Hoa cười đưa chậu hoa cho Vương Mãn Nhi bên cạnh, sau đó kéo Chu Tĩnh Uyển vào phòng. “Các ngươi tới đúng lúc, ta đang nói với mọi người hạt hướng dương!”
Chu Tĩnh Uyển: “Hạt giống hoa hướng dương, là hạt giống hoa hướng dương sao?”
Đạo Hoa gật đầu: “Đúng, chính là hạt giống hoa hướng dương.”
Chu Tĩnh Uyển: “Cái này có thể ăn sao?”
Đạo hoa: “Có thể, mùi vị cũng không tệ lắm.” Nói xong, liền cầm một nắm hạt dưa đưa cho Chu Tĩnh Uyển, “Ngươi mau nếm thử.”
Bên này, Chu Thừa Nghiệp cũng ăn, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới hạt hướng dương lại có thể ăn, hương vị cũng không tệ lắm.”
Đạo Hoa lập tức nói: “Các ngươi muốn ăn, lúc trở về ta đưa cho một ít.”
Chu Tĩnh Uyển vội vàng gật đầu: “Được, được lắm, ta cảm thấy hạt hướng dương này đặc biệt thích hợp để ăn lúc xem trò vui.”
Nghe vậy, Đạo Hoa lập tức nở nụ cười, cắn hạt dưa xem kịch, quả nhiên đều là chuyện vui từ xưa đến nay.
Người trong một phòng cười cười nói nói, sau đó lại vào trong viện thưởng thức hoa, thưởng thức trà, cả thơ, Nhan Văn Khải còn lấy lá bài ra, chơi cùng với mấy người Tiêu Ngọc Dương.
Cả buổi sáng, tất cả mọi người cười không ngừng, chơi rất là tận hứng.
Sắp đến trưa, Đạo Hoa dẫn Vương Mãn Nhi đi vào phòng bếp một chuyến, muốn xem đồ ăn chuẩn bị thế nào, lúc trở về đụng phải Tôn quản gia.
Thấy Tôn quản gia xách hộp thức ăn, Đạo Hoa gọi người lại: “Tôn quản gia, ngài đi đâu vậy?”
Tôn quản gia trong lòng lo sợ đi lên trước, xoay người cười nói: “Trước đó Lâm di nương nói muốn ăn chút ngọt, lão gia bảo đưa bánh ngọt đi.”
Đạo Hoa nhướng mày: “Ồ? Là bánh ngọt gì vậy, cho ta xem, nếu là ăn ngon, quay về ta cũng bảo người mua cho nương nếm thử.” Cũng không thấy phụ thân tiện nghi nhớ mẫu thân nàng.
Tôn quản gia lộ vẻ đắng chát, trong lòng lớn tiếng than ôi, làm sao lại gặp được đại cô nương chứ?
Thấy bộ dạng lề mà lề mề của hắn, Đạo hoa cũng không vội, cứ đứng như vậy, cũng không thúc giục hắn.
Cuối cùng, Tôn quản gia kiên trì mở hộp thức ăn ra.
Nhìn huyết yến cao màu đỏ trong hộp cơm, lúc này Đạo hoa mặt trầm xuống, giọng nói có chút lạnh: “Đây là nương đưa đi bơi bổ thân thể cho phụ thân sao?”
Huyết Yến khó được, là Tiêu Ngọc Dương tặng, bánh ngọt Huyết Yến này cũng là nàng tự tay làm, sau khi làm xong, chỉ cho lão thái thái cùng Lý phu nhân, nơi khác đều không có.
Tôn quản gia cười khổ gật gật đầu.
Đạo Hoa cười lạnh một tiếng: “Phụ thân thật là thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc lại không công cô phụ một mảnh tâm ý của nương.”
Tôn quản gia vội vàng nói: “Lão gia chỉ nghĩ Lâm di nương có thai, lúc này mới.”
Không đợi hắn nói chuyện, Đạo Hoa đã đưa tay cắt đứt: “Được rồi, ngươi tặng đồ vật của ngươi đi đi.” Nói xong, nàng dẫn theo Vương Mãn Nhi xoay người rời đi.
Thấy vậy, Tôn quản gia hối hận tát mình mấy cái, lúc tiến vào hậu viện, ông ta không nghĩ tới trước tiên phải nhìn xem xung quanh có người hay không.
Sau khi tách ra với Tôn quản gia, tâm trạng của Đạo Hoa không tốt, cũng không vội vã về viện của lão thái thái, cứ như vậy dẫn Vương Mãn Nhi chậm rãi đi.
Cuối cùng, đi tới mấy đình Tiêu Ngọc Dương đánh cờ trước đó ngồi xuống.
———
Nghĩ đến Lý phu nhân bận trước bận sau, cùng với Lâm di nương cái gì cũng không cần làm lại ngồi mát ăn bát vàng, tâm tình của Đạo hoa liền không tốt lên, ngơ ngác ngồi ở trong đình câu được câu không chơi quân cờ.
“Ta nói làm sao không thấy được ngươi đây, nguyên lai là chạy đến nơi đây trốn thanh nhàn rồi.” Tiêu Ngọc Dương mang theo Đắc Phúc đi tới.
Đạo Hoa ngước mắt nhìn hắn một cái, bất ngờ nói: “Không phải ngươi đang đánh bài với bọn Tam ca sao, sao lại ra đây?”
Tiêu Ngọc Dương tự mình tìm đến đối diện Đạo hoa, phe phẩy cây quạt nói: “Bài kia ngay từ đầu còn có chút ý tứ, nhưng sau khi quen thuộc quy tắc, chỉ cần có thể nhớ bài đều có thể thắng, cái này liền không thú vị.”
Đạo hoa im lặng, không ngờ người này lại quá đơn giản: “Ngươi có thể không cần nhớ bài.”
Tiêu Ngọc Dương nhún vai: “Cái này không phải do ta, nhìn một chút liền nhớ kỹ.”
Đạo Hoa bĩu môi: “Ngươi đúng là khoe khoang với ta.”
“Ta đây là ăn ngay nói thật.” Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn Đạo Hoa, trong lòng buồn bực, lúc trước rời đi còn mặt mày hớn hở, sao một lát không thấy đã trở nên mất hứng rồi?
“Ai chọc giận ngươi?”
Đạo Hoa giương mắt liếc nhìn Tiêu Ngọc Dương, muốn nói ra phiền muộn trong lòng, nhưng vừa nghĩ đến đối phương là người cổ đại sinh trưởng ở địa phương, từ nhỏ tiếp nhận một bộ giáo dục thế tục tam thê tứ thiếp, căn bản sẽ không hiểu được tâm tình của nàng, liền cúi đầu: “Không ai chọc ta, là tự ta tìm không thoải mái.”
Tiêu Ngọc Dương nhìn nhìn Đạo hoa, lại nhìn lướt qua bàn cờ, cười nói: “Có muốn chơi mấy ván hay không, vừa vặn để ta xem xem kỳ nghệ của ngươi có tiến bộ hay không?”
Đạo hoa vốn không có hứng thú, có thể thấy được Tiêu Ngọc Dương cũng muốn làm cho mình vui vẻ, liền gật gật đầu: “Tới thì tới, nhưng ngươi phải nhường ta một chút, bằng không, ta sẽ không chơi.”
Tiêu Ngọc Dương lập tức bó tay rồi, lúc nào hắn tìm người đánh cờ, còn phải bị uy hiếp một phen mới có thể đánh?🤣
Thôi, nể mặt gia hỏa này hôm nay sinh thần, liền không so đo với nàng.
Hai người bắt đầu hạ cờ.
Tiêu Ngọc Dương thấy quân cờ trắng trong tay Đạo Hoa quả thực là loạn một trận, mà hắn cũng có chút không yên lòng, không thể không vừa tiếp tục tiến hành chỉ ra chỗ sai.
“Rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Giống như quả cà bị dính sương, không giống như ngươi.”
Đạo Hoa ngước mắt nhìn sang, hiếu kỳ nói: “Không giống ta? Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào a?”
Tiêu Ngọc Dương ngẩn người, lập tức thật đúng là rũ mắt trầm tư.
Đạo hoa là cái dạng gì?
Thú vị, gan lớn, có chút khác biệt với các tiểu thư khuê các nhà khác hoặc nhã nhặn lịch sự, hoặc nhu nhược, toàn thân đều lộ ra một cỗ sức sống khác.
Đôi mắt biết nói kia, khi cười lên luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng, giống như một chùm ánh mặt trời chiếu vào trái tim.
Còn có tiếng cười cực có sức cuốn hút kia, sau khi nghe được, sẽ làm cho tâm tình người ta không tự chủ được vui vẻ theo.
Có chút tùy tính, lại có chút bừa bãi, còn có một chút nam nhi tiêu sái không câu nệ.
Lúc an tĩnh lại rất nhã nhặn lịch sự, tựa như hoa nở dưới ánh trăng, kiều diễm mỹ hảo, tâm động ngắm.
Đạo Hoa thấy Tiêu Ngọc Dương ngẩn người ra trước mặt nàng, không thể không vươn tay lắc lư vài cái ở trước mặt hắn: “Này, nghĩ gì thế?”
Tiêu Ngọc Dương hoàn hồn, khuôn mặt mơ hồ hồ của Đạo Hoa cứ như vậy xông vào tầm mắt, trong chốc lát, Tiêu Ngọc Dương chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, nghĩ đến thân ảnh của Đạo Hoa vừa mới hiện lên trong đầu, trong lúc nhất thời lại có chút không được tự nhiên.
“Khụ khụ ~ ”
Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng phẩy quạt xếp trong tay, dời ánh mắt, lúc này mới mở miệng nói: “Dù sao không phải bộ dạng mặt ủ mày chau hiện tại, ngươi mỗi ngày đều hẳn là cười.”
Đạo Hoa cười nhạo một tiếng: “Làm sao có thể mỗi ngày đều cười? Ta hỏi lại ngươi, ngươi là Tiểu vương gia tôn quý, có thể ngày nào cũng vui vẻ không?”
Cũng không cần Tiêu Ngọc Dương đáp lời, lại tiếp tục nói: “Ngay cả người như ngươi cũng có lúc không hài lòng, huống chi là ta.”
Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn hai hàng lông mày của Đạo hoa, lại hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy, nói cho ta biết, ta trút giận thay ngươi đi.”
Nghe vậy, Đạo Hoa cười cười, thản nhiên nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là vừa rồi nhìn thấy phụ thân đưa đồ ăn cho thiếp thất, ta có chút không thoải mái mà thôi.”
Tiêu Ngọc Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không cho là đúng nói: “Ta còn tưởng rằng chuyện gì, chỉ chuyện nhỏ này cũng đáng giá ngươi ở chỗ này tức giận?”