Đạo Hoa phát hiện, lễ vật tết Đoan Ngọ năm nay nhận được so với năm ngoái nhiều hơn một chút, một ít nhà cho tới bây giờ chưa từng lui tới lại cũng tặng lễ.
Mấy ngày gần đây, Lý phu nhân mỗi ngày đều phải bận rộn một lúc, Đạo hoa được Lý phu nhân mang theo bên người, cũng bị ép bận rộn một phen.
Một ngày trước Tết Đoan Ngọ, khi Đạo Hoa đang ở chính viện giúp đỡ dọn dẹp danh mục quà tặng của các nhà, nhìn thấy Lý phu nhân đột nhiên vội vàng từ bên ngoài đi vào.
“Nương, ánh nắng mặt trời chói chang, làm gì đi vội như vậy?” Đạo hoa đặt danh mục quà tặng xuống, nhanh chóng rót một ly trà để nguội, đưa cho Lý phu nhân.
Lý phu nhân đúng là khát, ngửa đầu liền đem trà uống sạch sẽ, đem chén trà trả lại nữ nhi liền hướng Bình Đồng trong phòng nói: “Nhanh, tìm ra quần áo mới làm cho lão gia lúc trước.”
Đạo hoa hiếu kỳ: “Nương, phụ thân đây là muốn gặp khách?”
Lý phu nhân lắc đầu, vừa nói vừa tìm kiếm thứ Nhan Trí Cao thường dùng: “Không phải gặp khách, là muốn ra ngoài.”
Đạo hoa đi theo phía sau Lý phu nhân: “Đi ra ngoài, đi nơi nào?”
Lý phu nhân: “Tân phủ, Tổng đốc đại nhân mời phụ thân ngươi đi qua tết Đoan Ngọ.”
Đạo hoa: “Tổng đốc, cữu cữu của Tiêu Ngọc Dương! Ông mời phụ thân làm gì?”
Lý phu nhân thu dọn đồ đạc, dừng tay, quay đầu nhìn về phía Đạo Hoa, cười nói: “Phụ thân con dùng ruộng quan trồng lúa mì vụ đông đã thu hoạch xong, sản lượng rất cao.”
Nghe vậy, trên mặt Đạo Hoa vui vẻ: “Thật sao? Có phải lập tức sẽ mở rộng hay không?”
Lý phu nhân lắc đầu: “Không biết, phụ thân con đã viết sổ con báo lên, cụ thể phải làm như thế nào, còn phải xem quyết định của cấp trên.”
Đạo hoa cũng không hỏi nhiều, một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục sắp xếp danh mục quà tặng.
Dù sao lương chủng đã ra rồi, khẳng định sẽ mở rộng ra ngoài.
Chỉnh lý được mấy tấm, Đạo Hoa lại quay đầu nhìn về phía Lý phu nhân: “Nương, dưa hấu nhà chúng ta trồng không tệ, người có thể đề cập với phụ thân, nếu có thể mở rộng ra ở Hưng Châu, cũng có thể khiến dân chúng tăng thêm một ít thu nhập.”
Lý phu nhân hai mắt sáng ngời: “Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới chuyện này?”
Đạo hoa tiếp tục: “Còn có Bồ Đào, phụ thân là Tri châu Hưng Châu, nếu như trong lúc tại nhiệm, có thể chế tạo ra một hai loại đặc sản cho Hưng Châu, nghĩ đến bách tính sẽ cảm tạ ông.”
Lý phu nhân từ nhỏ đã đi theo hai ca ca chạy khắp nơi, kiến thức tự nhiên không kém, nghe lời Đạo Hoa, cũng không lo chuẩn bị đồ vật, nhấc váy lên đi về phía tiền viện.
Thấy vậy, Đạo Hoa lắc đầu, ông cụ non nói:“Mẫu thân đã lớn như vậy rồi mà vẫn nóng tính như vậy.”
“Phốc ~ ”
Bình Hiểu Bình Đồng trong phòng thấy nàng như vậy, đều nở nụ cười.
Vương Mãn Nhi ở bên cạnh cũng cười nói: “Nô tỳ cuối cùng cũng biết cô nương tính tình hấp tấp giống ai!”
Đạo Hoa cười cười, cũng không để ý: “Ta là nữ nhi của nương, giống nàng không phải nên như vậy sao?”
Tiền viện.
Lý phu nhân nói hết lời, không sót một chữ cho Nhan Trí Cao nghe.
Sau khi nghe xong, hai mắt Nhan Trí Cao và Tiêu sư gia trong phòng đều sáng ngời.
“Những thứ này đều là do Đạo hoa nói?” Nhan Trí Cao vẻ mặt kinh ngạc, kiến thức này của trưởng nữ thật sự khiến hắn rất bất ngờ.
Tiêu sư gia cười cười nói với Nhan Trí Cao: “Chúc mừng đại nhân, lại có nữ nhi thông minh như thế.”
Lý phu nhân dừng lại, lập tức nói: “Nha đầu kia cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, nàng chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được quá nhiều, đơn giản là cảm thấy dưa hấu và nho mình trồng ăn ngon, muốn bán nhiều hơn mà thôi.”
Nghe vậy, Tiêu sư gia cười cười, không khen ngợi nhiều.
Hắn hiểu được ý tứ của Lý phu nhân, không muốn Nhan đại cô nương có được thanh danh quá lớn.
Thứ như thanh danh này, có đôi khi là giúp ích, nhưng có đôi khi lại là liên lụy.
Nhan Trí Cao cũng hiểu ý Lý phu nhân, lập tức cười nói: “Nha đầu này chính là thích giày vò, được rồi, việc này ta đã biết.”
Chờ sau khi Lý phu nhân rời đi, Nhan Trí Cao mới cùng Tiêu sư gia thương lượng tính khả thi.
Tiêu sư gia suy tư một lát: “Đại nhân, dưa hấu và nho đều là đồ quý giá, trồng sợ là có chút khó khăn, việc này không gấp được.”
Nhan Trí Cao gật đầu: “Sư gia nói đúng, việc cấp bách là chuyện giống lúa, về phần những chuyện khác, có thể đẩy về sau.”
Tiêu sư gia cười nói: “Dưa hấu nhà đại nhân trồng tốt như vậy, có lẽ đất đai Hưng Châu thích hợp để trồng trọt, trước tiên có thể an bài nhân thủ đến các nơi khảo sát một phen.”
Nhan Trí Cao cười một tiếng, không nói gì.
Hắn biết, cữu huynh ở trong mấy huyện hắn quản đều mua chút ruộng đất, toàn bộ đều trồng dưa hấu, có thích hợp trồng trọt hay không, xem thời điểm tháng bảy tám, thu hoạch trong ruộng như thế nào liền biết.
Nếu thật sự có thể chế tạo ra một hai loại đặc sản cho Hưng Châu, thăng quan ngược lại vẫn là thứ yếu, để cho bách tính thu hoạch được ích lợi thật sự, cũng không uổng phí hắn ở chỗ này làm quan một hồi.
Nghĩ đến đây, Nhan Trí Cao đột nhiên cảm thán, mẫu thân nói không sai, trưởng nữ đúng là phúc tinh nhà bọn họ.
Đúng lúc này, Lâm sư gia cười đi đến.
Hắn vừa nghe nói Nhan Trí Cao được Tổng đốc mời đi qua tiết Đoan Ngọ, lập tức buông chuyện trong tay chạy tới.
“Tỷ” Lâm sư gia vốn định xưng tỷ phu, nhưng thấy Tiêu sư gia cũng ở đây, lập tức đổi giọng: “Đại nhân, nghe nói ngài muốn đi tỉnh phủ?”
Lâm sư gia vào cửa, Nhan Trí Cao liền nhíu mày một chút: “Tài Lương, lần sau tiến vào, nhớ rõ trước để cho người thông báo.”
Sắc mặt Lâm sư gia cứng đờ, thấy vẻ mặt Nhan Trí Cao khó chịu, trong lòng lộp bộp, lập tức khom người nói: “Đại nhân, lần sau ta nhất định nhớ kỹ.”
Nhan Trí Cao gật đầu: “Ngươi có chuyện gì sao?”
Lâm sư gia giật giật môi, nhìn thoáng qua một chút Tiêu sư gia ý tứ rời đi cũng không có , kiên trì nói: “Nghe nói đại nhân muốn đi tỉnh phủ, ta đến xem có chỗ nào có thể giúp được không?”
Nhan Trí Cao liếc mắt nhìn Lâm sư gia, đột nhiên giật mình, có phải trước đây hắn ta đối xử với Lâm sư gia quá tốt rồi không? Thế cho nên vừa có chuyện gì, người này liền dám trực tiếp tìm tới hắn.
“Ừm, ta đã quyết định, mang Tiêu sư gia cùng đi, sau khi chúng ta đi, ngươi nhớ nhìn xem trong nha, có chuyện gì nhớ kỹ, trở về nói cho ta biết.”
Tâm tình Lâm sư gia trầm xuống, lời của hắn đã rõ ràng như thế, hắn muốn đi theo cùng đi tỉnh phủ mở mang kiến thức, nhưng đại nhân lại trực tiếp cự tuyệt.
“Được rồi, ta phải về hậu viện thay quần áo mới, Tiêu sư gia, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi.”
“Vâng, thưa đại nhân.”
Đợi đến khi Nhan Trí Cao rời đi, Tiêu sư gia mới xoay người rời đi, trước khi đi thấy Lâm sư gia vẫn ngây người, vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Con người phải tự hiểu lấy mình tuyệt đối đừng tự đề cao mình.”
Lâm sư gia ỷ vào tỷ tỷ của mình là thiếp thất của đại nhân, lúc này mới được một phần việc làm ở trong nha môn.
Bởi vì phần quan hệ này, hắn ở trong nha môn đã như cá gặp nước, gần như không có người nào sẽ tìm hắn gây phiền phức.
Theo lý thuyết, được lợi ích thực tế như thế, hắn nên an phận thủ thường, tận chức tận trách phụ trợ đại nhân mới phải, nhưng lòng người lại như rắn nuốt voi, nhất định phải phân cao thấp với chính phòng người ta.
Mặt thật lớn!
Ba đứa nhỏ trong chính phòng, có đứa nào không phải rồng phượng trong loài người?
Nhan gia đại gia bởi vì tình nghĩa dạy học khi còn bé, có lẽ còn không thể làm gì, nhưng Tứ gia cùng đại cô nương cũng sẽ không bận tâm cái gì.
Nếu như gia hỏa này còn không biết thu liễm, sớm muộn cũng bị thu thập.
Bị Nhan Trí Cao từ chối, lại bị Tiêu sư gia chế nhạo, trong lòng Lâm sư gia vô cùng bực bội, đi qua đi lại mấy lần ở tiền viện, rồi đi thẳng về phía hậu viện.
Song Hinh Viện.
Nhan Di Song đang mang vẻ mặt khổ đại cừu thâm viết chữ, Lâm di nương ngồi một bên nhìn, thỉnh thoảng lại chỉ điểm một chút.
“Nương, một trăm thiên đại tự, con phải viết tới khi nào? Con đi cầu xin phụ thân, để phụ thân đừng phạt con. ” Viết xong một tấm, Nhan Di Song buông bút, xoa xoa cổ tay có chút mỏi nhừ.
Thần sắc Lâm di nương khựng lại, kéo tay Nhan Di Song, giúp nàng xoa xoa: “Phụ thân ngươi phạt ngươi là bởi vì ngươi ở trước mặt mọi người chống đối mẹ cả, giáo huấn này ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ngày sau chớ có tái phạm.”
Sau khi tới Hưng Châu, lão gia càng ngày càng coi trọng phu nhân, điểm này nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại, bọn họ không nên đối đầu với phu nhân.
Nhan Di Song lộ vẻ không phục: “Vậy đại tỷ tỷ còn chống đối phụ thân, nhưng cũng không thấy tỷ ấy bị phạt nha.”
Lâm di nương gật đầu với Nhan Di Song: “Đại tỷ tỷ của con là người thông minh, biết rõ lúc nào làm chuyện gì. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, thời điểm đại tỷ tỷ ngươi chống đối phụ thân ngươi, có phải mỗi lần đều chỉ có người nhà mình hay không?”
Nhan Di Song nhíu mày, suy tư một chút, phát hiện hình như thật đúng là như vậy.
Lâm di nương tiếp tục nói: “Nếu không nói đại tỷ tỷ của ngươi là người thông minh, ở trước mặt người ngoài, mặc kệ là đối với phụ thân ngươi, hay là đối với đại ca ngươi, nàng đều là cho đủ mặt mũi, chưa từng tranh luận với bọn họ.”
“Ở nhà náo loạn, đóng cửa lại, đó là gia sự không nói ra cho người ngoài, người khác cũng không tiện hỏi thăm. Nhưng, một khi đề cập đến người ngoài, đó chính là vấn đề gia Phong gia giáo.”