Vương Mãn Nhi cười nói: “Ta nghe bọn nha hoàn nói, Ngũ gia cũng muốn bộ văn phòng phẩm này, đáng tiếc, lão gia cho cô nương rồi. Bởi vậy có thể thấy được, lão gia bây giờ càng ngày càng thích cô nương.”
Bàn tay viết chữ của hoa lúa dừng một chút, sau đó nhàn nhạt cười cười: “Có lẽ vậy.”
Phụ thân hờ đối với Nhan Văn Bân, Nhan Di Song, đó là yêu thích phát ra từ nội tâm, đối với nàng tạm thời gọi là coi trọng đi.
Vương Mãn Nhi thấy Đạo Hoa giống như không thích nói chuyện này, liền chuyển chủ đề: “Phu nhân lại mua một nhóm nha hoàn bà tử vào phủ, viện chúng ta cũng phải vào rồi chứ?”
Đạo Hoa gật đầu:”Ừh, cuối năm nhiều việc, nương cảm thấy nhân thủ trong phủ không đủ. Đúng rồi, trong viện chúng ta nếu có người mới tới, ngươi phải trông cho ta, đừng để các nàng lộn xộn lung tung đồ đạc của ta.”
Vương Mãn Nhi thề son sắt bảo đảm: “Yên tâm đi, ta sẽ trông coi nhà cửa. Cô nương, đã hơn hai mươi tháng chạp rồi, sao đại gia bọn họ còn chưa nghỉ phép?”
Đạo hoa: “Chắc là hai ngày này.”
Vọng Nhạc thư viện.
“Rốt cuộc được nghỉ!”
Đi ra khỏi lớp học, Nhan Văn Khải thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này, thật đúng là làm hắn nghẹn chết.
Không có cách nào, từ lần trước sau khi từ nhà hắn trở về, Tiểu vương gia vẫn lạnh mặt, khiến cho hắn ngay cả lời cũng không dám tùy ý nói lung tung.
Nhan Văn Khải kéo Nhan Văn Đào nhanh chóng quay về chỗ ở thu dọn đồ đạc, đồ đạc mới thu dọn được một nửa, Tô Hoằng Tín đã tìm tới: “Các ngươi đã về rồi sao?”
“Đương nhiên, không về nhà ở lại chỗ này làm gì?” Nhan Văn Khải vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp lời.
Tô Hoằng Tín: “Được rồi, trước tiên để đó, Tiểu vương gia gọi các ngươi đó.
Nhan Văn Khải lập tức biến sắc, khẩn trương hề hề hỏi: “Tiểu vương gia hôm nay tâm tình không tốt chứ?”
Tô Hoằng Tín có chút im lặng: “Nhìn ngươi như vậy, không biết còn tưởng rằng Tiểu vương gia làm gì ngươi?”
Nhan Văn Khải ngượng ngùng cười: “Ta đoán đại mà, ai biết Tiểu vương gia nghiêm chỉnh lại dọa người như vậy.”
Tô Hoằng Tín bĩu môi: “Đó là bởi vì Tiểu vương gia cho các ngươi khuôn mặt tươi cười quá nhiều.” Nhớ ngày đó, lúc hắn vừa làm bạn học cho Tiểu vương gia, đó là mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, nào dám đùa giỡn với Tiểu vương gia giống như Nhan Văn Khải.
“Đi nhanh đi, đừng để Tiểu vương gia đợi lâu.”
Rất nhanh, ba người đi tới viện tử Tiêu Ngọc Dương ở.
Thứ nhất, phát hiện Đổng Nguyên Hiên, Nhan Văn Tu, Chu Thừa Nghiệp cũng ở đây.
Trong sân đặt mấy con hươu rừng mới vừa bị đánh chết.
Thấy người đều đến, Đắc Phúc tiến lên cười nói: “Tổng đốc đại nhân sai người đưa tới mấy con nai, Tiểu vương gia nghĩ không đến mấy ngày nữa là tết đến, liền để mọi người đến chia một phần, coi như thêm một món ăn cho các vị.”
Đổng Nguyên Hiên giật mình, nhìn Tiêu Ngọc Dương ngồi ở một bên không nói lời nào, cười nói: “Thịt hươu này nhất định là phải nướng ăn, mùi vị mới ngon. Nhắc đến thịt nướng, ta không nhịn được nhớ tới thịt hôm lễ Trùng Dương đại muội muội nướng.” Nói xong, hít một hơi thật sâu.
“Thật muốn ăn lại một lần nha!”
Nói xong lời này, liền liều mạng nháy mắt cho Nhan Văn Khải.
Nào ngờ, tên này lại nhìn hươu rừng chảy nước miếng: “Đúng vậy, ta cũng rất muốn ăn.”🤣
Đổng Nguyên Hiên cạn lời, ai quan tâm ngươi có muốn ăn hay không, tên ngốc này, ngay cả lời nói cũng không biết.
Nghĩ nghĩ, lại đưa mắt nhìn về phía Nhan Văn Tu, có lẽ hắn sẽ hiểu ý của mình nhỉ?
Còn Nhan Văn Đào, thôi bỏ đi, hắn cũng không trông cậy vào việc này làm gì.
Nhan Văn Tu đi theo Nhan Trí Cao dạy bảo nhiều năm, nghe Đổng Nguyên Hiên nói bóng gió lập tức cười nói: “Đúng vậy, mùa đông vừa ngắm tuyết vừa ăn thịt hươu nướng, là một chuyện tốt trong đời.”
“Tiểu vương gia, hiện giờ thư viện đã được nghỉ, mọi người cũng không còn việc gì nữa, hay là đến nhà của ta ngồi một chút? Chúng ta tụ tập một chỗ ăn thịt nướng, nhất định rất náo nhiệt.”
Nghe vậy, thần sắc Tiêu Ngọc Dương giật giật, bất quá nghĩ đến lần trước đi Nhan gia Đạo Hoa ngay cả mặt cũng không lộ, liền mím môi không nói lời nào.
Lúc này, Nhan Văn Khải đang đắm chìm trong mùi thịt nướng không thể tự kềm chế, bị Chu Thừa Nghiệp hung hăng nhéo một miếng thịt trên eo, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại.
“Đúng vậy, Tiểu vương gia, đi nhà ta đi, đại muội muội nhà ta còn chưa ăn thịt hươu đâu.”
Nghe lời này Tiêu Ngọc Dương mới giương mắt nhìn lại: “Nhà các ngươi sao ngay cả một miếng thịt hươu cũng không cho người ta ăn?”
Nhan Văn Khải: “Còn không phải bởi vì thịt hươu khó có được sao, nhà chúng ta lại không có người đi săn, hơn nữa đại muội muội vẫn luôn sinh trưởng ở nông thôn, nào có cơ hội ăn chứ.”
“Tiểu vương gia, đi thôi đi thôi, đại muội muội của ta là kẻ tham ăn, đảm bảo gặp được thịt hươu, nước miếng cũng phải chảy xuống.”
Nghĩ đến bộ dáng chảy nước miếng của Đạo Hoa đối với thịt hươu, trên mặt Tiêu Ngọc Dương rốt cục có nụ cười, lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt cố gắng nói: “Được rồi, xem như các ngươi thành tâm mời, liền đến nhà ngươi ngồi một chút.”
Thấy vậy, Đổng Nguyên Hiên và mấy người nhìn nhau cười một tiếng.
Để tránh chuyện lần trước xảy ra, Nhan Văn Tu bảo gã sai vặt về phủ trước một bước, báo cho Nhan Trí Cao và Lý phu nhân biết chuyện Tiểu vương gia muốn đến.
Nhận được tin tức, Nhan Trí Cao rất vui mừng, nói với mọi người Nhan gia: “Tiểu vương gia lần này tới đây, mọi người đều đi nghênh đón.”
Nói xong, cố ý nhìn thoáng qua Đạo Hoa, đang chuẩn bị dặn dò trưởng nữ hai câu, ai ngờ lại bị Nhan Trí Viễn cắt ngang.
“Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu vương gia đã tới, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi nha. Lần trước Di Hoan, Di Nhạc cùng Tiểu vương gia tán gẫu cũng không tệ lắm, lần này, cũng để cho các nàng cùng Tiểu vương gia chơi, Di Hoan ngươi cũng biết, tính tình nhã nhặn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện gì chọc giận Tiểu vương gia.”
Bị cắt ngang lời, trong lòng Nhan Trí Cao có chút không thoải mái, lông mày hơi nhăn lại: “Như vậy là tốt nhất,Ttiểu vương gia có thể tới nhà chúng ta là vinh quang của nhà chúng ta, mọi người đi chuẩn bị đi.”
Vừa dứt lời, Nhan Trí Viễn và Tôn thị vội vã dẫn theo tỷ muội Nhan Di Hoan rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói là muốn đi rửa mặt trang điểm, ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi.
Thấy bọn họ như vậy, Nhan Trí Cao càng không vui.
Vừa về đến nhị phòng, Nhan Trí Viễn liền thúc giục Tôn thị trang điểm cho tỷ muội Nhan Di Hoan, mà hắn thì ngồi ở một bên không ngừng dặn dò.
“Đợi lát nữa Tiểu vương gia tới, các ngươi nhất định phải làm cho hắn vui vẻ, tuyệt đối đừng chọc hắn…”
Lúc này trong lòng Nhan Trí Viễn nóng như lửa, trước đó Tôn thị nói cho hắn biết, có thể mượn nhờ quan hệ của Tiểu vương gia, để hắn lên làm quan, hắn vẫn nhớ tới chuyện này, cũng càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện.
Người của chi thứ hai vội vã trở về phòng thu dọn, chi thứ ba và đại phòng lại ngồi trong phòng lão thái thái không nhúc nhích.
Nhan Trí Cao ngồi một lúc, rồi mang theo Nhan Trí Cường đi ngoại viện chờ.
Trong phòng, Đạo Hoa thấy Lý phu nhân luôn luôn liếc mắt nhìn mình, có chút bất đắc dĩ: “Nương, người nhìn nữ nhi làm gì, người không đi làm việc khác sao?”
Lý phu nhân do dự một chút, nói: “Trên tiệc sinh thần Chu lão thái gia, Tiểu vương gia nổi giận trước mặt ngươi, khiến mọi người hiểu lầm ngươi, khiến ngươi bị mọi người chỉ trích, việc này là hắn không đúng. Nhưng hiện giờ hắn đã tới nhà chúng ta hai lần, có thể thấy trong lòng vẫn băn khoăn, ngươi cũng không thể giống như lần trước nữa.”
Nhan lão thái thái cũng nhìn lại: “Mẫu thân ngươi nói không sai, thân phận của Dương tiểu tử đến cùng còn ở đó, ngươi nhường hắn một chút, đừng so đo với hắn.”
Đạo Hoa thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm, bộ dáng gật đầu không chịu bỏ qua, bất đắc dĩ nói: “Tổ mẫu, nương, các người cứ yên tâm đi, người tới là khách, nữ nhi sẽ không làm mất mặt Nhan gia.”
Nghe vậy, Lý phu nhân thở phào nhẹ nhõm, mà Nhan lão thái thái lại cổ quái nhìn tôn nữ, nha đầu này từ khi nào dễ nói chuyện như vậy?🤣
Đạo Hoa thấy lão thái thái đang đánh giá mình thì quay lại nhìn cười, dáng vẻ nàng rất ngoan.
Cũng không lâu lắm, Nhan Văn Tu đã dẫn theo đám người Tiêu Ngọc Dương đến.
Đạo Hoa quy củ đứng ở phía sau Lý phu nhân, cười đón đoàn người Tiêu Ngọc Dương vào trong sân lão thái thái.
Trong đám người, Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo Hoa mấy lần, trong mắt mang theo phiền muộn.
Tên này lần này cũng không tránh không gặp, nhưng lại biến thành thục nữ!
Thục nữ nhà khác thì đoan trang hữu lễ, thục nữ của Đạo Hoa là xa lánh khách khí.
Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng này của nàng một chút nào.
Sau khi vào nhà, mọi người chào nhau xong, theo thứ tự ngồi xuống.
Nhan Trí Cao cười khách sáo vài câu với Tiêu Ngọc Dương, trong lúc đó, Nhan Trí Viễn thỉnh thoảng chen vào một câu, mặc dù tràng diện không thân thiện, nhưng cũng không tính tẻ nhạt.
“Đại muội muội, lần này Tiểu vương gia mang theo thịt hươu vừa mới làm tới đây, buổi chiều, chúng ta nướng thịt hươu ăn đi!” Nhan Văn Khải cười nhìn về phía Đạo Hoa.
Hai mắt Đạo Hoa sáng lên: “Thịt nai?” Nàng còn chưa được ăn thứ này từ kiếp trước đến kiếp này.
“Được, được! Thời tiết này thích hợp để ăn thịt hươu nướng!”
Đạo Hoa vừa định nói gì đó, đã bị Nhan Di Nhạc vỗ tay khen ngợi cắt ngang.
“Tiểu vương gia, thịt hươu của các ngài là từ đâu ra vậy?”
Tiêu Ngọc Dương nhìn nhìn Đạo Hoa, thấy nàng cũng đang nhìn mình, liền cười nói: “Đi vào trong núi đánh.”
Nhan Di Nhạc kinh ngạc: “Trong núi lớn? Chắc chắn rất nguy hiểm, ta nghe nói trong núi có rất nhiều dã thú hung mãnh.”