Đến nội dung chính

Chương 164

admin 1.953 Chữ Cài Đặt

Nghe vậy, Nhan Tư Ngữ lại không nhịn được chảy nước mắt.

Dương Tú Mi vội vàng an ủi.

“Đây là biểu tiểu thư sao?” Phương nương tử cười nhìn Dương Tú Anh: “Bộ dáng này giống Tứ cô nương, thật sự là hoa dung nguyệt mạo.”

Nhan Tư Ngữ vừa lau nước mắt vừa nói: “Phương tỷ tỷ đừng khen nha đầu này nữa, cẩn thận vểnh đuôi lên.”

Dương Tú Mi thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, cười nói: “Nương, chúng ta vẫn là trở về phòng rồi nói sau”

Nhan Tư Ngữ liên tục gật đầu.

Trước kia nhà mẹ đẻ tặng quà tết đều không có người tới, chỉ có thư nhà, lần này, trong nhà có người tới, trong lòng nàng có thật nhiều lời muốn hỏi.

Phương nương tử tất nhiên không thể không đi, đi sau hai mẫu nữ hai bước, vừa đi vừa nói: “Lần này ngoại trừ lão thái thái, đại cô nương cũng có đồ muốn tặng cho biểu thiếu gia, biểu tiểu thư đấy.”
Nhan Tư Ngữ dừng một chút: “Ngươi nói là đích trưởng nữ của đại ca phải không?”

Phương nương tử gật đầu: “Đúng vậy, Tứ cô nương, cô không thường ở nhà, không biết đại cô nương nhà chúng ta thật sự là vui vẻ, lão thái thái có nàng ở cùng, mỗi ngày đều vui vẻ hớn hở.”

Dương Tú Lam yên lặng nghe, nghe bà ngoại và biểu tỷ ở chung thường ngày, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ cùng hướng tới.

Nếu tổ mẫu của nàng cũng như vậy, thật tốt biết bao?

“Ngươi nói cái gì, đầu năm nay đại ca của tức phụ lão tứ đã thăng nhiệm Tri châu Hưng Châu?” Dương lão thái thái vẻ mặt khiếp sợ hỏi.

Bà tử quản sự gật đầu: “Đúng vậy, vị quản sự nương tử của Nhan gia tới kia chính miệng nói với Tứ phu nhân.”

Dương nhị phu nhân nói thầm một câu: “Chuyện lớn như vậy, Nhan gia sao không nói cho chúng ta một tiếng?”
Nghe vậy, Dương đại phu nhân biến sắc, nghĩ đến lá thư nữ nhi không cẩn thận rơi vào trong nước trong tháng ba, trong lòng lập tức nhảy dựng lên.

Dương lão thái thái cũng đang buồn bực, Nhan gia đối xử với tức phụ của lão Tứ cũng không tệ lắm, loại chuyện này không thể không đáp ứng một tiếng, đột nhiên, quét đến tức phụ, trong lòng bà ta lập tức hiểu rõ.

Tên gia hỏa thành sự không có bại sự có thừa này!

Bà tử quản sự suy nghĩ một chút hỏi: “Lão thái thái, người xem có cần chuẩn bị phòng cho hạ nhân Nhan gia không? Lão nô quan sát cẩn thận một chút, hạ nhân Chu gia rất khách khí với vị Phương nương tử kia, quan hệ hai nhà hẳn là không tệ.”

“Lúc Tứ phu nhân gọi người đi, hạ nhân Chu gia còn chủ động nhắc tới thời gian trở về, nói là còn muốn cùng nhau trở về.”

Dương lão thái thái suy nghĩ: “Ngươi đi chuẩn bị đi, đây là lần đầu tiên từ khi chúng ta lên kinh thành đến nay Nhan gia đến đây, đừng để mất cấp bậc lễ nghĩa”
“Đây là rượu nho, đại cô nương tự mình ủ, nô tỳ may mắn uống qua một lần, uống ngon không chịu nổi, Tứ cô nương giữ lại tự mình uống, hoặc là tặng người, đều được.”

Hai vò rượu nho được đưa tới là dùng bình lớn đựng, có thể đổ vào trong hũ nhỏ, phân ra rất nhiều phần.

“Đây là rượu, cũng là đại cô nương ủ, vào mùa đông làm canh ngọt, là bổ dưỡng nhất.”

“Đây là rau củ lão thái thái tự mình trồng trong phòng ấm, nói là lo lắng phương bắc quá lạnh, sợ cô nương không có rau xanh ăn, liền đưa một xe ngựa lớn, đáng tiếc, trên đường lạnh lẽo không ít.”

“Mấy chậu hoa mai, đông cúc này, là lão thái thái và đại cô nương nuôi, nói là lấy ra cho cô nương, biểu thiếu gia, biểu tiểu thư thưởng thức một chút.”

Sau đó là Lý phu nhân chuẩn bị những thứ khác để mặc, Phương nương tử đều giới thiệu một lượt, sau đó nhìn người trong phòng, cẩn thận lấy ra một hộp trang sức.

Hộp trang sức vừa mở ra, Dương Tú Lam từ trước đến nay bình tĩnh cũng nhịn không được hai mắt sáng ngời.

Trong hộp chỉ có bốn đóa hoa, mai, lan, cúc, đào, tất cả đều dùng trân châu màu sắc không đồng nhất xuyên qua mà thành, trông rất sống động, tinh xảo không được.

“Đây là lễ vật đại cô nương tặng biểu tiểu thư.”

Nhan Tư Ngữ: “Cái này quá quý giá, Đạo Hoa hẳn là giữ lại cho mình.”

Phương nương tử cười cười: “Chỗ đại cô nương còn có đây.” Lập tức lại lấy ra một bộ giấy và bút mực tốt nhất: “Đây là cho biểu thiếu gia.”

Cuối cùng, Phương nương tử đưa một cái hộp dài cho Nhan Tư Ngữ: “Đây là của lão thái thái đưa cho, là cái gì, nô tỳ cũng không biết.”

Nhan Tư Ngữ sờ lên hộp, mở ra xem, là một gốc nhân sâm trăm năm.

Trong nháy mắt, Nhan Tư Ngữ không nhịn được muốn chảy nước mắt xuống.

Nương. Đây là nương còn nhớ chuyện nàng sinh con bị thương, ngàn dặm xa xôi tặng nhân sâm cho nàng để nàng bổ thân thể!

“Cô nương, cứ yên tâm, ngày lành còn ở phía sau! Không chừng có một ngày, Nhan gia cũng sẽ vào kinh.” Phương nương tử đột nhiên nói một câu như vậy.

Nghe vậy, mẫu nữ Nhan Tư Ngữ đồng thời nhìn về phía Phương nương tử.

Giọng điệu Nhan Tư Ngữ có chút bức thiết: “Thật sao, Phương tỷ tỷ ngươi không gạt ta chứ?”

Phương nương tử: “Đương nhiên, đại gia nhà chúng ta mấy năm trước đã là tú tài, bây giờ đang ở thư viện Vọng Nhạc đọc sách, sắp tới rồi.”

“Còn có Tam gia, Tứ gia, cũng đang luyện võ ở Vọng Nhạc thư viện, thân thể hai người cường tráng như nghé con, chuẩn bị ngày sau thi võ cử nhân.”

“Nhan gia chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, quan chức hiện giờ của lão gia mặc dù vẫn chỉ là Tri châu ngũ phẩm, nhưng lão gia làm quan thanh chính, người cũng còn trẻ, ai có thể đảm bảo ông ấy không thể tăng lên thêm một bậc nữa?”

“Cô nương, nghe nô tỳ, ngày sau nếu là Dương gia, hoặc là cô gia làm khó dễ ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng chịu đựng. Lúc đến, phu nhân nói, Nhan gia hiện tại cũng có chỗ dựa cho cô nương.”

Nghe những lời này, Dương Tú Lam cũng kích động không thôi, nếu như nhà ngoại tổ thật sự vào kinh, như vậy nương và bọn họ liền có chỗ dựa.

Sau đó, Nhan Tư Ngữ lại kéo Phương nương tử nói chuyện một lúc, mãi đến khi người bên cạnh lão thái thái tới nói phòng đã chuẩn bị xong, mới cho người rời đi nghỉ ngơi.

Sau khi đám người rời đi, Nhan Tư Ngữ phát hiện trong hộp đựng nhân sâm còn cất giấu mấy tấm ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng, lập tức cảm xúc ngổn ngang, trực tiếp nằm úp sấp trên bàn khóc thút thít.

Chạng vạng hôm đó, trên dưới Dương gia biết người Nhan gia và Nhan Trí Cao mới thăng chức làm Tri châu.

Dương đại lão gia: “Tứ đệ, ngươi đi hỏi tứ đệ muội xem, quà tết phải làm sao trả lại? Thương lượng với nàng một chút, viết ra một tờ đơn, giao cho đại tẩu ngươi.”

Bây giờ Nhan Trí Cao đã là quan tòng ngũ phẩm, Dương Bác gật gật đầu.

Hắn cũng không ngờ vị đồng môn kia của hắn lại còn có thể xoay người, bây giờ chức quan trực tiếp giống như hắn.

Lúc Dương Bác Dịch trở lại chính viện của tứ phòng, Nhan Tư Ngữ đang dẫn theo Dương Tú Anh phân phối quà năm cho các phòng.

Thấy hốc mắt thê tử sưng đỏ, ánh mắt Dương Bác Dịch lóe lên, trầm mặc một chút, sau đó cười đi vào: “Đang làm gì vậy?”

Nhìn thấy trượng phu, nụ cười trên mặt Nhan Tư Ngữ lập tức nhạt đi một chút, thản nhiên nói: ” Niên lễ đại ca đại tẩu đưa, đang chuẩn bị đưa qua cho các phòng.”

Dương Bác Dịch nhìn lướt qua đồ vật trong phòng, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc.

Lần này lễ tết của Nhan gia đủ phong phú.

Không nói mấy chậu hồng mai đang nở rộ, Đông Cúc, chỉ cần là vò rượu mà thê tử và nữ nhi đang chia từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi rượu, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy.

“Xem ra nhà huynh trưởng quả thật là phát đạt, ngay cả rượu nho cũng có thể mua được.” Phải biết rằng, thứ này hắn đều chỉ nghe nói qua, nhưng còn chưa có uống qua đây này.

Nhan Tư Ngữ nhìn Dương Bác Dịch: “Những thứ này đều là người trong nhà tự mình làm.”

Nghe vậy, Dương Bác Dịch thật sự kinh ngạc: “Nhan gia các ngươi còn có tay nghề này?”

Nhan Tư Ngữ: “Đã lâu lắm rồi ta không liên hệ với người nhà, không rõ ràng lắm.”

Dương Bác Dịch sắc mặt khẽ biến, lập tức cười nói: “Cái này cũng trách ta, bình thường quá mức bận rộn, không để ý tới lui tới với nhà mẹ đẻ ngươi, ngày sau ta sẽ cùng đại ca trao đổi thư từ.”

Vào lúc ban đêm, Nhan Tư Ngữ đưa lễ vật cho các bên.

Mỗi phòng một hũ rượu nho nhỏ, một hũ rượu nhỏ, hai giỏ rau dưa.

Về bồn hoa, ngoại trừ đưa cho Dương lão thái thái một chậu hồng mai, còn lại Nhan Tư Ngữ để lại hai chậu ở trong phòng mình, những thứ khác đều trang trí cho hai đứa con.

Những năm này quả thực bạc đãi nhi tử cùng nữ nhi, nhà mẹ đẻ đưa tới đồ vật, nàng một chút cũng không muốn cho tam phòng khác, đều muốn dùng đến trên người con cái.

Lúc ăn cơm tối, các phòng đều tỏ vẻ cảm tạ.

Lần này, lễ tết của Nhan gia không tệ, tuy rằng số lượng ít một chút, nhưng đều là thứ tốt không thể mua được trên thị trường.

“Ồ, Ngũ muội muội, hoa trên đầu muội là trân châu làm sao?” Tam cô nương đại phòng liếc mắt liền thấy được châu hoa Dương Tú Anh mới đeo trên đầu.

Dương Tú Anh cười sờ lên búi tóc, rụt rè gật đầu: “Đây là biểu tỷ nhà ta tặng cho ta, Tam tỷ tỷ đẹp không?” Nàng cố ý đeo chuỗi ngọc ra.

Năm trước, mỗi lần lễ mừng năm mới, tam phòng khác đều sẽ vô tình hay cố ý ghét bỏ mẹ cùng nàng keo kiệt, hôm nay, nàng cũng muốn ở trước mặt các nàng khoe khoang một chút, nói cho những người này, nàng cũng là có nhà ngoại tổ.

Hưng Châu, Nhan phủ.

Càng gần cuối năm, Lý phu nhân càng bận rộn, phải chuẩn bị lễ vật, phải tham gia yến hội các phủ tổ chức, muốn hạch toán tiền lời của trang phô, vội vàng xách Đạo Hoa ra ngoài.

“Năm nay phụ thân con thăng nhiệm Tri Châu, niên lễ này so với năm ngoái nhiều hơn gấp mấy lần.” Lý phu nhân vừa tra danh mục quà tặng các nhà đưa tới, vừa nói chuyện với nữ nhi tính sổ sách.