Sau khi đoàn người Chu Thừa Nghiệp và Nhan Văn Tu trở lại thư viện, liền lập tức muốn đi gặp Tiêu Ngọc Dương, đáng tiếc, cũng không thấy người, ngay cả Đổng Nguyên Hiên cũng không thấy.
Đi khắp nơi nghe ngóng, thế mới biết, Tiểu vương gia căn bản còn chưa trở về thư viện.
Nhan Văn Khải buồn bực: “Chưa về thư viện, vậy Tiểu vương gia đi đâu rồi?”
Chu Thừa Nghiệp biết nhiều tin hơn huynh đệ Nhan gia một chút, nói: “Có thể là đi hành cung hoàng gia.” Trước đó Thụy Vương đến tỉnh Trung Châu cũng ở trong hành cung.
“Hửm?”
Ba huynh đệ Nhan gia đồng thời nhìn lại.
Chu Thừa Nghiệp không rõ ràng cho lắm: “Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy?”
Nhan Văn Khải là người không giấu được lời nói, lập tức hỏi: “Nơi ở của Tiểu vương gia không phải là ở trong thư viện sao?”
Chu Thừa Nghiệp lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải, chỗ ở của thư viện chỉ là thuận tiện cho Tiểu vương gia đọc sách lên lớp, trước kia lúc nghỉ, Tiểu vương gia đều sẽ về hành cung.”
Nhan Văn Khải: “Hành cung ở đâu vậy? Sao chúng ta chưa từng nghe nói qua vậy?”
Chu Thừa Nghiệp kinh ngạc: “Các ngươi không biết?”
Ba huynh đệ Nhan gia đồng thời lắc đầu.
Chu Thừa Nghiệp nghĩ đến tình huống của Nhan gia, vì thế kiên nhẫn giải thích: “Hành cung xây trên ngọn núi cao nhất Ngũ Hoa sơn.”
Nhan Văn Khải kinh ngạc: “Ngũ Hoa Sơn, vậy chẳng phải là cách thư viện rất gần?”
Chu Thừa Nghiệp gật đầu: “Đúng là rất gần. Vọng Nhạc thư viện xây dựng ở bên ngoài Ngũ Hoa sơn, cách chủ phong cũng không xa, ngồi thuyền mà nói, không đến nửa canh giờ là có thể đến.”
Nhan Văn Khải: “Đã gần như vậy, vậy chúng ta nhanh đi tìm Tiểu vương gia đi.”
Chu Thừa Nghiệp không nói gì nhìn hắn một cái: “Đó chính là hành cung của hoàng gia, là cấm địa, chưa được triệu kiến đã tự tiện đi vào, đó là tội mất đầu.”
Nghe vậy, Nhan Văn Khải lập tức rụt cổ: “Vậy thì thôi, chờ sau khi Tiểu vương gia về thư viện, chúng ta gặp hắn là được.”
Chu Thừa Nghiệp mặc dù nóng lòng bồi tội, nhưng cũng biết chỉ có thể như thế.
Ngọn núi cao nhất Ngũ Hoa sơn.
Vì thuận tiện xuất nhập, du ngoạn, hành cung hoàng gia xây dựng ở trên chân núi, mà ở đỉnh núi, còn xây dựng một tòa biệt viện khí phái — Mai Lâm biệt viện.
Phía sau núi biệt viện, hồng mai khắp núi đã vận sức chờ phát động, nụ hoa đã chớm nở.
Dưới tán cây mai, một vị mỹ phụ phong thái yểu điệu, xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trước bàn đá, chọn lấy cành mai vừa hái về, chuẩn bị cắm vào bình hoa sứ xanh đã sớm chuẩn bị trên bàn đá.
“Nói như vậy, lần này Dương nhi tức giận hoàn toàn là vì tôn tử Chu gia chọn nhầm kịch?”
Giữa hai đầu lông mày mỹ phụ mang theo một cỗ anh khí không thể coi thường, ngữ khí lười biếng, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể mạo phạm.
Cách đó hai ba mét, một người áo đen quỳ một chân xuống đất, cung kính cúi đầu: “Đúng vậy.”
Mỹ phụ cười cười, trong nháy mắt, hồng mai khắp núi tựa hồ cũng mất đi màu sắc ở trước mặt nàng: “Chu Chính Diệu là người cẩn thận, bằng không hắn cũng không thể bình an từ vị trí Thủ phụ lui xuống, nghĩ hẳn chuyện lần này là cử chỉ vô tâm.”
“Thôi, bạn chơi với Dương Nhi ở bên này không nhiều, khó được tiểu tử Chu gia kia có thể lọt vào mắt Dương Nhi, chuyện lần này coi như xong, không cần truy cứu nữa.”
Người áo đen: “Phải.”
Mỹ phụ sóng mắt lưu chuyển, cười nói: “Đúng rồi, đang nói với ta vị tiểu cô nương Nhan gia kia, Dương nhi khí tính từ trước đến nay là tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng lần này trở về, thế mà lại tự giam mình ở trong phòng không ra, nghĩ hẳn là chịu vị tiểu cô nương kia ảnh hưởng.”
Hắc y nhân lập tức cúi đầu nói ra cuộc đối thoại của tiểu vương gia và Nhan gia cô nương trong Chu phủ.
Mỹ phụ nghiêm túc nghe, chờ nghe được cách nhìn của tiểu cô nương Nhan gia đối với Hưu Phu Ký, trong đôi mắt đẹp hơi xẹt qua một tia kinh ngạc.
“Sai không phải ở phu nhân, mà là ở phụ thân cặn bã?”
“Sác?”
Mỹ phụ tinh tế nhai nuốt từ này, khóe miệng chậm rãi cong lên, “Hình dung cũng chuẩn xác, còn không phải là cặn bã sao?”
Lập tức, trong mắt mỹ phụ xẹt qua một tia buồn vô cớ.
“Được rồi, ngươi đi xuống đi, cần phải bảo vệ tốt Tiểu vương gia! Về phần những thứ khác. Không cần phải xen vào.”
“Nô tài cáo lui!”
Thanh âm người áo đen vừa dứt, liền nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Mỹ phụ cắm cành mai đã chọn vào bình hoa, phất tay gọi nha hoàn tới: “Đi, đưa tới hành cung phía dưới.”
“Vâng!” Nha hoàn cẩn thận từng li từng tí ôm bình hoa rời đi.
Người vừa đi, mỹ phụ đứng lên, nhìn hồng mai đầy núi, thần sắc có chút cô đơn, phong cảnh dù cho tốt thì sao, chỉ có một mình nàng thưởng thức lại có ý nghĩa gì?
Thư viện.
Chu Thừa Nghiệp sốt ruột chờ đợi, mãi cho đến ngày thứ ba, mới nghe nói Tiêu Ngoc Dương đã về thư viện, vừa học xong, lập tức kéo Nhan Văn Tu đi bái kiến.
“Ngươi nói Tiểu vương gia có tha thứ cho ta không?” Trên đường đi, Chu Thừa Nghiệp có chút thấp thỏm và khẩn trương.
Nhan Văn Tu: “Ngươi là người vô tâm, Tiểu vương gia cũng không phải người hay tính toán, yên tâm đi, chắc không có chuyện gì đâu.”
Chu Thừa Nghiệp vẫn còn có chút bất an: “Nhưng lần này Tiểu vương gia liên tục ba ngày không lên lớp, có thể thấy được là bị chọc tức đến mức nào.”
Thần sắc Nhan Văn Tu hơi động, hỏi: “Chỉ vừa diễn mà thôi, vì sao lại khiến Tiểu vương gia có phản ứng lớn như vậy?”
Chu Thừa Nghiệp nhìn Nhan Văn Tu: “Đừng hỏi, dù sao ngươi cũng nhớ, ngàn vạn lần không được nhắc đến Hưu phu gì đó trước mặt Tiểu vương gia. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở Văn Khải và Văn Đào một chút.”
Thấy hắn không nói, Nhan Văn Tu cũng không tiếp tục truy vấn: “Ừm, ta sẽ nhắc nhở.”
Rất nhanh, hai người đã đi tới viện tử Tiêu Ngọc Dương ở.
Sau khi thông báo, hai người tiến vào sân nhỏ.
Trong sân Đổng Nguyên Hiên, Nhan Văn Khải, Nhan Văn Đào đều có mặt.
“Tiểu vương gia, Chu gia chiêu đãi không chu đáo, kính xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân.”
Vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương, Chu Thừa Nghiệp lập tức tiến lên cúi người bồi tội, ngữ khí vạn phần thành khẩn.
Giờ phút này, cảm xúc của Tiêu Ngọc Dương đã khôi phục, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Thừa Nghiệp, giơ tay lên, để hắn đứng lên, cũng không nói gì thêm.
Đối với việc này, Chu Thừa Nghiệp có chút giật mình, đang muốn nói thêm vài câu, bị Đổng Nguyên Hiên ngăn cản.
“Nếu Tiểu vương gia không muốn nhắc lại, ngươi cũng không cần nói nữa.”
Chu Thừa Nghiệp thấp giọng nói: “Vậy Tiểu vương gia tha thứ cho ta rồi?”
Đổng Nguyên Hiên: “Nếu Tiểu vương gia còn tính toán, ngươi tưởng ngươi còn có thể vào được gian nhà này à?”
Nghe vậy, Chu Thừa Nghiệp mới yên lòng, lập tức vái chào Đổng Nguyên Hiên: “Ngày đó là ta càn rỡ, Đổng đại ca có lòng nhắc nhở, nhưng ta lại không thể lĩnh hội!”
Đổng Nguyên Hiên mỉm cười: “Được rồi, chuyện đã qua thì cứ qua đi, đừng nghĩ nhiều.”
Bên kia, Tiêu Ngọc Dương thấy hai người Nhan Văn Khải và Nhan Văn Đào mặt mũi bầm dập, có chút buồn bực: “Hai người các ngươi sao lại thế này?”
Nhan Văn Khải vẻ mặt đau khổ nói: “Đừng nói nữa, hai ngày nay chúng ta bị mấy tên Tô Hoằng Tín liên thủ đánh, giáo đầu đứng ở một bên, cũng không ngăn cản!”
Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười, đoạn thời gian trước, hai người này ỷ vào tinh lực tốt, lúc luận bàn đánh người khác không ít, bây giờ báo ứng tới rồi.
Có điều, rất nhanh, Tiêu Ngọc Dương lại thu lại nụ cười, nghi ngờ nói: “Không nên nha, ngâm thuốc tắm xong, thân thể của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, làm sao có thể bị đánh?”
Nghe xong lời này, sắc mặt Nhan Văn Khải cũng khổ: “Còn có thể vì sao? Đại muội muội không cho chúng ta bao thảo dược chứ sao?”
Tiêu Ngọc Dương kỳ quái: “Vì sao?”
Nhan Văn Khải nói nhanh không chút suy nghĩ liền nói: “Còn không phải bởi vì ngày sinh nhật Chu lão thái gia ngươi đột nhiên đi, tất cả mọi người nói là đại muội muội ta đắc tội ngươi, sau đó vừa về nhà, người trong nhà đều đang trách nàng, ngươi nói lúc này, chúng ta làm sao hỏi nàng muốn bao thảo dược?”
Bên cạnh, Đổng Nguyên Hiên và Nhan Văn Tu nghe xong, liên tục nháy mắt với Nhan Văn Khải, ý bảo hắn đừng nói nữa, mà Chu Thừa Nghiệp thì ngượng ngùng cúi đầu.
Tiêu Ngọc Dương “vụt” một cái liền đứng lên, thần sắc có chút sốt ruột: “Ta đi đường ta, mắc mớ gì tới Đạo Hoa? Các ngươi vì sao trách cứ nàng?”
Nói xong, bắt đầu bước nhanh quay vài vòng, sau đó lại hỏi: “Các ngươi mắng nàng?”
Nhan Văn Tu liên tục nháy mắt với Nhan Văn Khải, bảo hắn đừng nói nữa, đáng tiếc, tên này không nhận được, ngược lại còn lòng đầy căm phẫn nói: “Nào chỉ là mắng, còn thiếu chút nữa động thủ đánh nữa chứ!”
Câu này vừa nói ra, Nhan Văn Tu thật sự muốn đập đầu vào tường.
Tên này có biết cái gì gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài hay không?
Chu Thừa Nghiệp thì càng tự trách hơn, hắn không ngờ Nhan bá phụ lại như vậy, ở nhà hắn, Tĩnh Uyển nếu phạm phải sai lầm, nhiều lắm chỉ là cảnh cáo vài câu, nói không chừng phạt quỳ từ đường, động thủ đánh cơ hồ là chưa từng có.
Đổng Nguyên Hiên hiểu, Nhan gia xuất thân hàn môn, vất vả lắm mới leo lên được Tiểu vương gia, đương nhiên muốn duy trì mối quan hệ này.
Đắc tội với Tiểu vương gia, trong lòng đương nhiên sốt ruột.
Tiêu Ngọc Dương gấp gáp: “Nhà các ngươi sao có thể như vậy? Đạo hoa, Đạo Hoa còn nhỏ như vậy, sao chịu được các ngươi đánh nàng?”
Nhan Văn Tu lập tức tiến lên: “Không đánh, cũng không đánh, chỉ nói mấy câu.”
Nhan Văn Khải bĩu môi, chỉ nói vài câu thôi sao?
Nếu không phải tổ mẫu ngăn cản, phụ thân không chừng sẽ động thủ!
Tiêu Ngọc Dương nhíu chặt lông mày, trầm mặc một lúc, nhìn huynh đệ Nhan gia: “Ta tức giận là vì nguyên nhân của ta, không liên quan đến Đạo Hoa, các ngươi mau viết một phong thư gửi về nhà, nói cho phụ mẫu các ngươi biết, bảo bọn họ không nên trách cứ Đạo Hoa.”
Nhan Văn Tu: “Việc này Chu đại ca đã làm sáng tỏ.”
Tiêu Ngọc Dương: “Hắn làm sáng tỏ là chuyện của hắn, chỗ này của ta, các ngươi cũng phải giải thích một chút.” Hắn không nghĩ tới hắn rời đi sẽ mang đến phiền phức cho Đạo Hoa.
Giờ phút này, hồi tưởng lại tình huống lúc đó, bộ dáng trong cơn thịnh nộ của hắn, hẳn là đã hù dọa nàng?
“Thất thần làm cái gì, mau đi nha?”
Ngẩng đầu thấy ba người Nhan Văn Tu đứng bất động, Tiêu Ngọc Dương nhịn không được thúc giục, lập tức nghĩ nghĩ, trực tiếp chỉ vào Nhan Văn Khải: “Ngươi đi viết, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ta.”
Nhan Văn Khải nhìn mọi người: “Ồ.”
Thấy bộ dáng mơ hồ của hắn, Tiêu Ngọc Dương lắc đầu: “Được rồi, ta vẫn là xem ngươi viết đi.”