Đến nội dung chính

Chương 156

admin 1.984 Chữ Cài Đặt

Bởi vì Tiêu Ngọc Dương đột nhiên rời đi, bầu không khí bữa tiệc sinh thần của Chu lão thái gia có chút quái dị.

Nhan Trí Cao biết trưởng nữ của mình đắc tội với Tiểu vương gia, tự mình bồi tội với Chu lão thái gia và Chu lão gia, sau đó ngay cả cơm cũng không ăn, liền dẫn theo Nhan gia từ trên xuống dưới nhanh chóng rời khỏi Chu phủ.

“Chát!”

Trong sân nhà lão thái thái, Nhan Trí Cao đập mạnh lên bàn, tức giận nhìn Đạo Hoa: “Nghịch nữ nhà ngươi, còn không mau nói rõ ràng, rốt cuộc ngươi đắc tội với Tiểu vương gia thế nào?”

Thấy mọi người đều dùng ánh mắt chỉ trích nhìn mình, trong lòng Đạo Hoa vừa nghẹn khuất vừa khó chịu.

Tiêu Ngọc Dương đột nhiên tức giận, lời nói trào phúng của tân khách không rõ chân tướng đã khiến nàng nghẹn một bụng lửa giận, nhưng những thứ này, đều không bằng tiếng trách cứ không có chút ôn nhu nào của cha hờ.
Nhan lão thái thái liếc mắt nhìn con trai lớn, tức giận mắng: “Có lời gì con không thể nói rõ ràng sao? Lớn tiếng như vậy làm gì? Cũng không sợ đứa nhỏ bị dọa sợ!”

Nói xong, lão đứng dậy kéo Đạo Hoa đến bên cạnh ngồi xuống, ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, Dương tiểu tử đắc tội thì cũng thôi, cùng lắm thì sau này chúng ta không qua lại với hắn nữa là được.”

Nghe nói như thế, Đạo Hoa nhịn không được, nước mắt cứ như vậy không tiếng động chảy xuống.

Tiêu Ngọc Dương vừa đi, xung quanh nàng tràn ngập ngôn ngữ bạo lực, không một ai đi ra an ủi nàng.

Bộ dạng trừng mắt của Tiêu Ngọc Dương cũng dọa nàng sợ, nhưng không ai để ý, chỉ có một mặt trách cứ và cười trên nỗi đau của người khác.

Vừa nhìn thấy Đạo Hoa rơi nước mắt, lão thái thái lập tức đau lòng không thôi, lấy khăn tay ra lau cho nàng, vừa lau vừa nói: “Chuyện hôm nay, tất cả mọi người không được nhắc lại, đều ra ngoài cho bà lão.”
“Nương!”

Nhan Trí Cao bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão thái thái: “Nương, người nuông chiều Đạo Hoa như vậy là không được.”

“Đúng vậy!” Nhan Trí Viễn cũng chen lời: “Nương, hôm nay Đạo Hoa đắc tội Tiểu vương gia, đó là gây họa cho toàn bộ Nhan gia chúng ta, nhất định phải trách phạt một phen, đánh nàng mấy gậy, bằng không, nàng sẽ không nhớ lâu.”

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Lý phu nhân xoắn khăn tay, nhìn chằm chằm Nhan Trí Viễn.

Mà trong mắt Đạo Hoa còn ngậm lấy nước mắt, cũng vô cùng khiếp sợ nhìn vị nhị thúc tốt này của nàng.

Gây họa cho Nhan gia, nhị thúc tốt của nàng thật biết thượng cương thượng tuyến nha!

Còn muốn đánh gậy, đây là lấy nàng làm phạm nhân?

Nhan Trí Viễn bị đôi mắt đẫm lệ của Đạo Hoa nhìn đến có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn tiếp tục nói: “Các ngươi nghĩ đi, Đạo Hoa đắc tội Tiểu vương gia, liên lụy đến Chu gia không còn mặt mũi, không cho một lời giải thích không được nha.”
“Không nói những cái khác, chính là ba người Văn Tu, Văn Đào, Văn Khải, về sau bọn họ ở thư viện phải tự xử như thế nào? Còn nữa, đại ca ở trong quan trường, lại có thể bị chèn ép hay không?”

“Chát!”

Lão thái thái không đợi Nhan Trí Viễn nói xong, đã ném chén trà trên bàn về phía hắn.

“Nương, người làm gì vậy?”

Nhan Trí Viễn tránh rất nhanh, không bị đập trúng, nhưng vết trà bay ra lại văng tung tóe lên người hắn.

Vì để nở mày nở mặt trong bữa tiệc sinh thần của Chu lão thái gia, hắn cố ý mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, bây giờ xem như không có cách nào mặc lại áo choàng này.

Lão thái thái chỉ vào Nhan Trí Viễn lạnh lùng nói: “Đại ca con làm quan bằng vào mười năm gian khổ học tập, mấy người Văn Tu ở trong thư viện đọc sách, dựa vào sự khắc khổ và cố gắng, Nhan Trí Viễn, ta nói cho con biết, con đừng gây sự vào lúc này.”

“Nương, con không có…”

Lão thái thái trực tiếp ngắt lời: “Ta còn không biết chút lòng vòng trong lòng con sao? Lúc trước Văn Kiệt, Văn Bân không đi thư viện được, nguyên nhân đã nói rõ ràng với con rồi, con chỉ là một trưởng bối, sao lại lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?”

“Từ đó về sau, ngươi không có việc gì thì phải nói một hai câu về Đạo Hoa, đánh giá người khác không biết tâm tư của ngươi àh?”

Lời này vừa ra, người trong phòng đều nhìn về phía Nhan Trí Viễn.

Lý phu nhân càng giận dữ hơn, nếu lão thái thái không nói, bà ta thật sự quên mất, cho rằng trước đó nhị đệ là muốn ở trước mặt nữ nhi bày ra tư thái trưởng bối, không nghĩ tới lại còn có tâm tư sâu như vậy.

Nhan Trí Viễn bị nhìn đến mức có chút xấu hổ, thẹn thùng nói: “Nương, người nói bậy bạ gì đó, nhi tử là loại người đó sao?”

Lão thái thái: “Có phải trong lòng con không biết hay không?” Nói xong, bà cũng không nhìn hắn nữa mà nhìn về phía ba người Nhan Văn Tu, Nhan Văn Đào và Nhan Văn Khải.

“Ba người các ngươi vào thư viện như thế nào, trong lòng hẳn là biết được, là người không có tư cách trách cứ Đạo Hoa nhất.”

Nhan Văn Khải lập tức nói: “Tổ mẫu, con cũng không có ý trách cứ đại muội muội.”

“Ta cũng không có.” Nhan Văn Đào cũng vội vàng tỏ thái độ.

Thấy mọi người nhìn mình, Nhan Văn Tu im lặng một chút: “Ta cũng không trách cứ đại muội muội, chỉ là, là huynh trưởng, ta còn muốn nói với đại muội muội một chút.”

Đạo Hoa ngước mắt nhìn qua, châm chọc nói: “Ý đại ca là muội không có quy củ sao?”

Thấy Đạo Hoa như vậy, Nhan Văn Tu nhíu mày: “Ta biết đại muội muội thiên tính thuần phác, nhưng dù sao Tiểu vương gia cũng là Tiểu vương gia, ở chung với hắn, ngươi không thể coi hắn là bằng hữu bình thường.”

“Bằng hữu bình thường nếu trở mặt, cùng lắm thì ngày sau không qua lại là được. Nhưng Tiểu vương gia, quyền thế của hắn cũng đủ dễ dàng hủy đi tất cả tích lũy của Nhan gia.”

Đạo Hoa cười nhạo một chút, đứng lên: “Ta cùng Tiêu Ngọc Dương từ khi quen biết bắt đầu chính là ở chung như vậy, nếu như đại ca cảm thấy không đúng, vì sao thời điểm Tiêu Ngọc Dương lần đầu tiên đến nhà chúng ta, ngươi không nói, lúc trước ở Hương Hà sơn, vì sao ngươi cũng không nói?”

Nhan Văn Tu cau mày, còn chưa nghĩ ra nên nói chuyện thế nào đã nghe Nhan Trí Cao mở miệng: “Văn Tu nói không sai, ngươi làm càn quá rồi đấy.”

“Tiêu Ngọc Dương đây là tục danh của Tiểu vương gia, ngươi sao có thể gọi thẳng? Việc này ta đã sớm muốn khuyên bảo ngươi!”

Đạo Hoa quay đầu nhìn về phía cha tiện nghi: “Vậy vì sao phụ thân không nói sớm?” Nói xong, vẻ mặt trào phúng nhìn người trong phòng: “Ta và Tiêu Ngọc Dương ở vào thời điểm tốt, có thể mang đến lợi ích cho các ngươi, cho nên, cho dù ta có lỗi gì, các ngươi đều có thể không so đo.”

“Bây giờ, ta đắc tội Tiêu Ngọc Dương, tổn hại lợi ích của các ngươi, các ngươi liền muốn tới hưng sư vấn tội ta sao?”

Nghe vậy, Nhan Trí Cao phẫn nộ : “Làm càn, ngươi đang nói chuyện với ai đấy?”

Lý phu nhân thấy Nhan Trí Cao giận đến không chịu được, vội vàng kéo Đạo Hoa ra sau lưng: “Lão gia phải quản giáo nữ nhi, cứ nói là được, hà tất phải nói lời hung ác như vậy chứ?”

Nhan lão thái thái là trưởng bối, Nhan Trí Cao khó mà nói, nhưng Lý phu nhân là thê tử, vậy thì không có gì rồi: “Mẹ hiền con hư, nếu không phải ngươi quản giáo sơ sài, nha đầu này làm sao có thể coi trời bằng vung? Điểm này, ngươi thật sự không bằng Lâm thị, nhìn Di Song xem, được nuôi dưỡng thành thạo bao nhiêu?”

Vừa nghe lời này, sắc mặt Lý phu nhân trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết.

Trong lòng Đạo Hoa tức giận, trực tiếp đứng dậy: “Phụ thân, lời này người không biết xấu hổ sao? Toàn bộ Nhan gia, có chỗ nào không phải nương của con giúp người xử lý? Mà ái thiếp của người thì sao? Ngoại trừ mỗi ngày dỗ người vui vẻ hầu hạ người, nàng ta còn làm gì vì cái nhà này? Phụ thân, làm người không thể không có lương tâm!”

“Hỗn xược!”

Bị nữ nhi chỉ trích như thế, Nhan Trí Cao làm sao chịu được, giơ tay lên định đánh Đạo Hoa.

“Lão gia!”

Thấy vậy, Lý phu nhân lập tức nhào tới, gắt gao kéo tay Nhan Trí Cao không buông.

Đạo Hoa thấy cha tiện nghi lại muốn đánh nàng, tức giận đến đỏ mắt, lúc này tiến lên mấy bước, ngẩng đầu, cười lạnh nói: “Phụ thân, ngươi ngược lại là đánh nha, ngươi cũng chỉ có thể đánh đánh con cái để hả giận.”

“Ngươi…”

Nhan Trí Cao bị chọc tức không chịu nổi, tay bị kéo chặt, muốn đánh lại không đánh được.

“Các ngươi thấy lão bà tử sống quá thoải mái, buộc ta phải chết sao?” Lão thái thái vỗ mạnh bàn, tức giận đến mức khí tức phập phồng kịch liệt.

Thấy lão thái thái tức giận, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.

Nhan Trí Cao, Lý phu nhân vội vàng quỳ xuống, những người khác cũng làm theo từng người.

“Cút, cút hết cho ta!”

Lão thái thái bình phục tâm trạng phập phồng, mệt mỏi phất phất tay.

Nhan Trí Cao muốn nói gì đó, nhưng bà lão lại không để ý đến hắn: “Ta không muốn nhìn thấy các ngươi, đi hết cho ta”

Như thế, những người khác mới chậm rãi đi ra ngoài.

Mãi đến khi người không còn nữa, Đạo Hoa mới từ trên mặt đất đứng lên, ngồi lên, tựa vào trong ngực lão thái thái: “Tổ mẫu, con muốn về quê, không muốn ở lại chỗ này nữa.”

Nhan lão thái thái muốn nói nàng vài câu, nhưng nhìn cháu gái hốc mắt đỏ hoe, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: “Nha đầu này, tính tình này cũng không biết tùy ai, không biết nói hai câu mềm mỏng sao?”

Đạo Hoa sụt sịt: “Con không sai, vì sao phải chịu thua? Con phải phục một lần, lần tiếp theo, bọn họ có thể lại lấy đủ loại lý do đến bức con, chẳng lẽ nhiều lần con đều phải cúi đầu sao? Sống biệt khuất như thế, cuộc sống này có ý nghĩa gì?”

“Ngươi nha!” Lão thái thái gật gật đầu, “Cũng không biết rốt cuộc học được những lời tán gẫu này từ đâu? Một tiểu bối như ngươi, sao có thể đối nghịch với trưởng bối?”

Đạo Hoa trầm mặc một chút: “Bọn họ là trưởng bối không sai, nhưng trưởng bối sẽ không phạm sai lầm sao? Phạm sai lầm thì không thể nói sao? Kính trọng trưởng bối là nên, nhưng trưởng bối phải có dáng vẻ trưởng bối trước đã.”