Đến nội dung chính

Chương 154

admin 2.091 Chữ Cài Đặt

Tiêu Ngọc Dương do dự một chút: “Ngươi có phương thuốc không?” Nói xong, lại vội vàng bỏ thêm một câu: “Ta mua!”

Đạo Hoa ngẩn người, lập tức hào khí phất phất tay: “Phương thuốc, không cần ngươi mua, cho ngươi là được, cũng không phải thứ gì tốt!” Là một học bá trung dược, trong đầu nàng không thiếu các loại phương thuốc.

Thấy Tiêu Ngọc Dương cùng Đắc Phúc nhìn thẳng vào mình không nói lời nào, Đạo Hoa thận trọng nở nụ cười: “Thế nào, bị bá khí của ta chấn nhiếp rồi?”🤣

Lời này vừa nói ra, Tiêu Ngọc Dương cùng Đắc Phúc đồng thời thu hồi tầm mắt, cùng nhau nhìn về phía nơi khác.

Đạo Hoa bĩu môi, không nói.

“Ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút!”

Sau khi chuẩn bị trà ngon, Chu Tĩnh Uyển đến ngồi xuống bên cạnh Đạo Hoa.

Đạo Hoa lập tức đẩy bánh tổ yến qua: “Vất vả rồi, mau ăn chút gì đi.”
Chu Tĩnh Uyển gật đầu: “Ta hơi đói rồi.”

Giờ phút này, mọi người đã không còn giống như Tiêu Ngọc Dương lúc vừa tới, không ngừng nhìn về bên này, bất quá, nữ quyến bên sân khấu lại càng ngày càng nhiều.

Đạo Hoa suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, hiếu kỳ nói: “Ngươi không đi phía trước gặp những người khác sao?”

Nghe vậy, thần sắc Tiêu Ngọc Dương trở nên nhạt một chút: “Không cần.”

Vốn hắn cho rằng Đạo Hoa sẽ giống như những người khác, khuyên hắn thu liễm tính tình của mình, làm chút chuyện chiêu hiền đãi sĩ, không nghĩ tới đợi một hồi, không hề có động tĩnh gì, vừa quay đầu, đã thấy hai mắt người này tỏa ánh sáng nhìn mình.

“Làm gì?” Tiêu Ngọc Dương có chút buồn bực.

Đạo Hoa nhìn hắn với vẻ mặt hâm mộ: “Ngươi thật hạnh phúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không cần đi đón ý hùa theo người khác.”
Thần sắc Tiêu Ngọc Dương giật giật: “Ngươi không cảm thấy ta ngạo mạn như vậy sao?”

Đạo Hoa lắc đầu: “Không có, ngươi đã có thân phận này, có sức mạnh này, vì sao phải buông bỏ tư thái đi làm chuyện mà bản thân không thích?”

Nếu nàng là một công chúa tôn quý gì đó, mới sẽ không làm chuyện mình không thích, nhất định sẽ làm sâu gạo vui vẻ tự tại, tranh đoạt quyền lợi gì đó, ngồi ở một bên xem kịch không tốt sao?

Tiêu Ngọc Dương gật đầu, vẻ mặt tán đồng: “Đúng vậy.” Cái gì chiêu hiền đãi sĩ, cái gì kết giao quan viên, tại sao hắn phải đi làm những chuyện này?

Hắn lại không cầu bọn họ, cũng không phải hoàng tử, cần kéo bè kết phái, thật không biết cữu cữu vì sao luôn để hắn gặp một ít quan viên không biết gọi là làm cái gì?

Cho dù phụ vương không truyền vương vị cho hắn thì sao, hắn không thể dựa vào chính mình chiếm được một cái tiền đồ sao?
“Nhưng nếu như vậy, khẳng định sẽ có người nghị luận ở sau lưng.” Ở kinh thành, thanh danh của hắn liền không phải rất tốt.

Đạo Hoa kinh ngạc nói: “Ta cũng không nhìn ra, ngươi là một người quan tâm cái nhìn của người khác. Chỉ cần mình sống tự tại, quản những người khác làm cái gì?”

Nói xong, hai mắt mở trừng trừng, có chút ác thú nói: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nhìn người khác tức giận nhưng lại không thể làm gì, là chuyện khiến người ta rất khoái trá sao?”

Lần này, Tiêu Ngọc Dương thật sự có chút ngây ngẩn cả người.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Hoa, hắn đã biết, người này không phải dễ chọc, ai muốn chọc nàng, nàng nhất định sẽ phản kích trở về.

Nhưng khi đó, nàng mặc trang phục nam oa, nam oa dã, bình thường. Nhưng giờ phút này, nàng là một nữ tử khuê các nũng nịu, tiểu cô nương, không phải đều ôn nhu nhã nhặn sao?

Đạo Hoa thấy Tiêu Ngọc Dương ngây ngẩn cả người, cũng không tiếp tục, cười cười, quay đầu nói chuyện với Chu Tĩnh Uyển.

Nhân sinh trên đời, chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, nếu có năng lực để cho mình sống tự tại một chút, vì sao phải đi chịu tội?

Tiêu Ngọc Dương bình phục tâm trạng một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Đạo Hoa đang châu đầu ghé tai với Chu Tĩnh Uyển, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Người này quả thật không giống với hắn, nhưng lại có ý nghĩ giống hắn.

Bởi vì bên sân khấu có nhiều người, Chu Thừa Nghiệp gọi gã sai vặt cầm danh sách chương lại, chuẩn bị chọn kịch một lần nữa.

Ở đây cũng không có nhiều đại nhân, chỉ có vài người, còn lại đều là công tử, tiểu thư các nhà.

Chu Thừa Nghiệp đi hỏi thăm mấy vị đại nhân trước, sau khi các đại nhân đều tỏ vẻ không xem kịch, liền trực tiếp đi tìm Tiêu Ngọc Dương.

“Tiểu vương gia, xin ngài hãy chọn chút kịch.”

Tiêu Ngọc Dương lật nhìn danh sách chương, thấy Đạo Hoa vươn cổ nhìn sang bên này, cười cười, tiện tay đưa danh sách chương tới: “Ngươi chọn đi!”

Đạo Hoa cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, cùng Chu Tĩnh Uyển bên cạnh nhìn.

Hai cô gái ríu rít thương thảo, thảo luận đến quên cả trời đất.

Phía dưới, Tiền Bích Lan vẫn luôn chú ý bên này, dùng tay chạm vào Nhan Di Hoan, lại nhìn Nhan Di Nhạc và Nhan Di Song bên cạnh, thấp giọng nói: “Danh sách hiện đang ở trong tay Nhan đại muội muội, các ngươi nếu có vở kịch gì muốn nghe, có thể qua đó nói với nàng, để nàng gọi là được.” Nhan Di Hoan nhìn thoáng qua Tiền Bích Lan, lắc đầu: “Chúng ta không có gì đặc biệt muốn xem, đại tỷ tỷ và Chu gia tiểu thư coi gì, chúng ta sẽ nghe theo.”

Nghe vậy, Tiền Bích Lan miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn các công tử các nhà ngồi xung quanh Nhan Di Nhất, những người kia đều là các công tử nhà quan viên có chức vị quan trọng ở tỉnh Trung Châu.

Đáng tiếc, phụ thân nàng chức quan khá thấp, nàng ngay cả cơ hội kết bạn cũng không có.

Nhan Di Song và Nhan Di Nhạc ngược lại có chút động tâm.

Xung quanh đại tỷ tỷ ngồi đều là người tôn quý, các nàng cũng muốn làm quen, sớm biết, vừa rồi lúc đại tỷ tỷ cùng tổ mẫu đi ra, các nàng cũng đuổi theo là được.

Bên này, bởi vì sắp đến giờ cơm trưa, Chu Tĩnh Uyển bị gọi đi, Đạo Hoa đối với hí khúc cổ đại một chút cũng không hiểu, liền đem danh sách chương trả lại cho Tiêu Ngọc Dương.

“Sao ngươi vừa xem lại không biết chút gì?”

Đạo Hoa giật giật môi, cuối cùng phun ra hai chữ: “Không!”

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương lập tức nở nụ cười: “Làm sao ngay cả một chút diễn cũng không biết?”

Đạo Hoa hừ một tiếng: “Không biết chọn kịch thì làm sao, từ nhỏ ta đã lớn lên ở nông thôn, đương nhiên không có cơ hội xem kịch.” Nói xong, dời tầm mắt đi, không nhìn hắn nữa.

Tiêu Ngọc Dương không cười, nhìn sắc mặt Đạo Hoa, thấy nàng không để ý tới mình, có chút mất hứng, ném lại cho Chu Thừa Nghiệp, để hắn nhìn một chút.

Đợi đến khi Chu Thừa Nghiệp lại có trò hay, Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa còn không để ý tới hắn, cũng có chút ngồi không yên.

Đắc Phúc lại nhịn không được nhìn lên trời.

Vị gia gia này của hắn, hết thuốc chữa!

“Được rồi, ta không nên giễu cợt ngươi, chẳng qua chỉ là một câu đùa thôi, có đến nỗi tức giận không?” Tiêu Ngọc Dương muốn nói lại thôi một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc đem một câu nói kia nói ra.

Đạo Hoa vốn cũng không tức giận, chỉ là thấy bộ dáng Tiêu Ngọc Dương thần khí, có lòng muốn gạt hắn, nghe được lời nói yếu thế của hắn, cũng thấy tốt liền quay đầu nhìn sang.

“Vốn dĩ chính là như vậy, thứ ta chưa từng tiếp xúc, đương nhiên không hiểu. Chỉ nói đến lúc chạy nạn, chuyện chúng ta xin cơm mà nói, lúc trước ta không biết, ta có cười ngươi sao? Ta không phải từng chút từng chút dạy ngươi…”

“Ta sai rồi!” Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa lại nhắc đến chuyện bọn họ ăn xin lúc trước, lập tức cắt ngang nàng, cũng nhìn trái nhìn phải xem người khác có chú ý bọn họ hay không, thấy không ai chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu để cho người khác biết hắn xin cơm, hắn sẽ không còn mặt mũi gặp người.

Phía sau, Đắc Phúc mở to hai mắt, hắn biết sau khi Tiểu vương gia bị bắt cóc đã trải qua một đoạn thời gian rất khó khăn, thật không nghĩ đến lại gian nan như thế, ngay cả cơm cũng phải ăn xin!

Đạo Hoa rất thức thời không tiếp tục nữa, lại bắt đầu vui vẻ xem mỹ nhân trên sân khấu.

Thấy vậy, Tiêu Ngọc Dương xoa xoa cái trán có chút đau, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đắc Phúc, cảnh cáo hắn một cái.

Đắc Phúc giờ phút này đang đau lòng vị gia này, thu được ánh mắt ra hiệu, lập tức quăng cái đau lòng ra sau đầu.

“Nhìn nghiêm túc như vậy, ngươi nghe hiểu được không?”

Tiêu Ngọc Dương không quen nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Đạo Hoa, nhịn không được đâm một cái.

Đạo Hoa quay đầu nhìn hắn, hai mắt híp lại, một bộ ngươi chọc tới ta.

Huyệt thái Dương của Tiêu Ngọc Dương nhảy nhảy: “Ý của ta là, ngươi nghe không hiểu, ta giảng giải cho ngươi nghe.”

Đắc Phúc: Vô ngữ nhìn trời xanh nha!

Đạo Hoa nở nụ cười: “Được nha, người trên đài hát y y nha nha, ta đều nghe không rõ từ, ngươi mau kể cho ta nghe một chút.”

Tiêu Ngọc Dương đột nhiên có chút mệt mỏi, giống như đối mặt với Đạo Hoa, hắn luôn luôn bại trận, nhận mệnh nhìn về phía sân khấu kịch, bắt đầu thấp giọng giảng giải.

“Màn diễn trên đài rất nổi danh.”

Đạo Hoa trực tiếp có câu chuyện để nghe, phối hợp với biểu diễn của mỹ nhân, nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc hỏi thăm một hai câu.

Bên cạnh, Chu Thừa Nghiệp và Nhan Văn Tu vẫn luôn chú ý đến Tiêu Ngọc Dương và Đạo Hoa bên này, giờ phút này, thấy hai người một người nói đùa hăng hái, một người nghe kịch đến mê mẩn, đều âm thầm yên lòng.

Mấy màn kịch vừa mới bắt đầu đều lấy vui vẻ làm chủ, nhưng sau đó, có một màn có chút ầm ĩ.

“Đây là trò gì?”

Ánh mắt Đạo Hoa nhìn chăm chú sân khấu kịch, cũng không phát hiện sắc mặt Tiêu Ngọc Dương đột nhiên trở nên có chút âm trầm.

“Tên vở kịch này là Hưu Phu Ký! Nói về chuyện một vị đương gia phu nhân khi trượng phu công thành danh toại, bỏ trượng phu, vứt bỏ ấu tử.”

Vẻ mặt Đạo Hoa kinh ngạc: “Vì sao?”

Tiêu Ngọc Dương nhíu mày: “Chỉ vì trượng phu mang về một thiếp thất và một thứ tử còn lớn hơn ấu tử.”

Vừa nghe lời này, hai tay Đạo Hoa vỗ một cái: “Tốt cho nghỉ!”

Tiêu Ngọc Dương lần nữa ngây ngẩn cả người, có chút ngoài ý muốn nhìn Đạo Hoa: “Ngươi không cảm thấy vị đương gia phu nhân kia rất nhẫn tâm sao?”

Đạo Hoa lắc đầu: “Không cảm thấy gì cả! Ta cảm thấy nàng thật là lợi hại. Tuy ta còn chưa nghe xong câu chuyện này, nhưng dựa theo kinh nghiệm xem thoại bản nhiều năm của ta, ta cảm thấy đương gia phu nhân làm rất đúng. Nơi này không lưu ta tự có chỗ ở, thiên địa lớn như vậy, ai rời bỏ ai, còn không thể sống sao!”

Trái tim Tiêu Linh Dương đập rất nhanh, có chút gian nan hỏi: “Vì sao? Nàng từ bỏ trượng phu và nhi tử của mình, vì sao ngươi cảm thấy nàng làm đúng?”