Đến nội dung chính

Chương 14

admin 491 Chữ Cài Đặt

Nàng ngồi chung loan giá của hoàng hậu khởi hành đến vùng ngoại ô.

Hôm nay trời trong xanh, nắng dịu, có gió, thời tiết vô cùng thoải mái.

Trang Sơ Ngọc bước xuống xe, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt áp bức của Lý Nghiêm Trì.

Tiểu cô nương lập tức cúi đầu xuống, nép sát bên người hoàng hậu theo bà vào trong lều trại.

Đêm nay bọn họ sẽ ngủ lại đây.

Hoàng hậu và hoàng thượng ở chung một lều, cho nên Trang Sơ Ngọc phải ở lều khác.

Không ở gần hoàng hậu, Trang Sơ Ngọc cảm thấy bất an.

Nghỉ ngơi một lúc thì cuộc đi săn chuẩn bị bắt đầu.

Nàng ngồi cạnh hoàng hậu nhìn các nam tử cởi ngựa bên dưới.

Ngoài các hoàng tử ra thì còn có các công tử của những gia tộc lớn nhỏ trong kinh thành tham gia.

Đại hội săn băn diễn ra hàng năm, phần thưởng cho người đi săn hạng nhất chính là được hoàng thượng ban cho một ân huệ.
Năm nay là năm đầu tiên Lý Nghiêm Trì đủ tuổi tham gia săn bắn.

Thuần quý phi lo lắng nhìn nhi tử đang ngồi trên lưng ngựa, liên tục cầu trời cho hắn bình an.

Hoàng thượng cũng nhìn hắn, quan tâm hỏi: “A Hoành, đây là lần đầu con tham gia săn bắn, đừng vội vàng, an toàn là trên hết.”

Lý Nghiêm Trì gật đầu: “Vâng thưa phụ hoàng.”

Hoàng hậu cũng lên tiếng: “Phụ hoàng con nói đúng, phải đặc biệt cẩn thận có biết chưa?”

“Đa tạ hoàng hậu nương nương, nhi thần nhớ rồi.”

Sau đó ánh mắt của hắn dời về phía bên tay trái của bà.

Trang Sơ Ngọc thấy hắn nhìn mình liền mím môi, nhẹ giọng nói: “Tam ca ca phải chú ý an toàn, đừng để bị thương.”

Nghe được lời chúc của nàng, khóe môi hắn cong lên: “Đa tạ lời chúc của Trang muội muội.”

Trang Sơ Ngọc vừa chúc hắn xong liền quay sang chúc Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.
Lý Nghiêm Học cười tươi đáp: “Muội yên tâm, ca ca sẽ bắt thỏ về cho muội.”

Nàng lớn giọng đáp lại: “Dạ!”

Vừa nói xong thì sống lưng bỗng lạnh toát, nụ cười trên mặt Trang Sơ Ngọc cứng đờ, nàng vội vàng thu liễm, cúi đầu thấp đầu xuống.

Vĩnh An ở bên cạnh Thuần quý phi vẫy tay với Lý Nghiêm Trì: “Ca ca cố lên, ca ca cố lên.”

Hắn nhìn về hướng đó, gật đầu.

Buổi đi săn chính thức bắt đầu, bọn họ có hai canh giờ để săn bắn.

Trong lúc chờ, các nữ quyến mở hội thơ, vẽ tranh.

Trang Sơ Ngọc cũng bị kéo vào.

Nàng tự biết bản thân không quá giỏi giang, không dám tranh hạng nhất, nhưng cũng phải số gắng giữ vị trí trên trung bình để hoàng hậu không bị chê cười.

Vĩnh An thì luôn háo thắng, nàng ta giành được hạng nhất khiến Thuần quý phi rất vẻ vang.