Tịnh Nghi chỉ im lặng, lùi lại vài bước, nhìn sang hoàng hậu chờ đợi phán quyết.
“Thượng Quan tiểu thư không biết phép tắc, hồ ngôn loạn ngữ, về tự đóng cửa kiểm điểm ba tháng.” Hoàng hậu không thèm liếc lấy nàng ta một cái mà nắm tay Tịnh Nghi kéo đến gần mình hơn, sau đó xoay người đi đến trung tâm của ngự hoa viên.
Vài tên thái giám lôi Thượng Quan Nguyệt rời đi, tiếng khóc lóc cầu xin nhỏ dần. Không khí cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Chiêu “giết gà dọa khỉ” này quả thật hữu dụng. Cấm túc ba tháng là hình phạt tuy không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ đối với một tiểu thư. Tô Doanh đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói giúp cho Thượng Quan Nguyệt một câu.
“Hừ, đồ ngu ngốc.” Nàng ta thầm nghĩ.
Tịnh Nghi đưa tay đỡ lấy hoàng hậu, dìu người dạo bước trong hoa viên.
“Doanh nhi, qua đây.”
Nghe hoàng hậu gọi, nàng ta vội vàng đến bên cạnh, đỡ lấy tay còn lại của người.
“Tịnh Nghi mới quay về kinh thành, còn nhiều điều bỡ ngỡ, ngươi hãy giúp nàng ấy làm quen.”
Tô Doanh ngoan ngoãn vâng dạ. Trước mặt hoàng hậu, nàng ta vô cùng dịu dàng, nhu mì, chẳng thấy chút gì kiêu ngạo như khi ở Tố Y phường. Tịnh Nghi thầm bái phục khả năng diễn xuất của nàng ta. Nếu không phải ở thế giới kia nàng từng làm trong Cục cảnh sát, có lẽ sẽ chẳng tin nổi một con người lại có nhiều bộ mặt như vậy. Trước phán quyết của hoàng hậu, Tịnh Nghi chỉ có thể im lặng đồng ý. Dù sao nàng vẫn chưa gặp được Hạ Đế, không thể gây náo loạn thêm. Tô Doanh kia còn biết ngoan ngoãn huống chi là nàng.
Hai cô nương đi hai bên hoàng hậu, mấy vị phu nhân và tiểu thư nối gót theo sau. Trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ dưới ánh mắt trời. Dương hoàng hậu chậm rãi bước đi trên con đường lát đá xanh, thỉnh thoảng hỏi han Tịnh Nghi đôi ba câu.
“Nghe nói mấy hôm trước Thừa Vũ làm phiền đến ngươi?”
Tịnh Nghi nghe xong liền hiểu cách nói như vậy chẳng khác gì Dương công tử kia hành động có phần bốc đồng, chưa chắc đã thật sự để ý đến nàng. Nàng khẽ mỉm cười, ôn nhu trả lời.
“Hoàng hậu nói quá rồi. Dân nữ và Dương công tử chưa từng quen biết, xảy ra chút chuyện, có lẽ vì áy náy nên mới đưa lễ vật đến phủ. Nhưng dân nữ vốn quê mùa không biết trân quý những món quà đó, đã gửi lại cho Dương công tử.”
Lời nói của Tịnh Nghi chỉ có sự khiêm tốn, nhún nhường. Dương Thừa Vũ gọi hoàng hậu một tiếng cô mẫu, đương nhiên động tĩnh kỳ lạ của hắn sẽ lọt đến tai người. Nàng không muốn bị cuốn vào mấy cuộc tranh chấp vô nghĩa của nữ nhân, chỉ đành nhận phần thiệt một chút về mình.
Trước câu trả lời của Tịnh Nghi, hoàng hậu khá hài lòng. Nàng rất biết điều mà không làm mất mặt cháu trai của bà. Đoàn người đi lòng vòng một lát thì hoàng hậu dừng lại trước khóm hoa mẫu đơn rực đỏ tràn đầy sức sống. Một cơn gió nhẹ khẽ thoáng qua làm hương hoa lan tỏa trong không khí một mùi thanh nhã, làm say đắm lòng người.
Tô Doanh nãy giờ im lặng liền chớp lấy cơ hội nói với hoàng hậu.
“Hoàng hậu nương nương, để thần hầu người cài hoa.”