Suốt cả quãng đường, Tịnh Nghi trầm ngâm suy nghĩ mãi về chuyện bản đồ. Nàng trở thành mục tiêu của thích khách vì lí do đó thì chắc chắn phải có manh mối để lại. Tịnh Nghi mơ hồ nhớ lại giấc mơ lúc trước. Muội muội từng nói rằng đang giữ một bí mật. Chẳng nhẽ bí mật đó chính là bản đồ? Nhưng mấy ngày nay nàng không mơ thấy bất kỳ điều gì nữa. Vừa có một chút hy vọng giờ đây Tịnh Nghi lại lâm vào ngõ cụt, không có lời giải đáp cho thắc mắc của mình.
Trương quản gia sốt ruột đứng chờ trước cửa phủ. Đến khi ông thấy hai tỷ đệ cùng về an toàn mới yên tâm.
“Hầu gia, là lỗi của ta không chăm sóc tiểu thư chu toàn.” Ông vội đến giữ ngựa cho Tư Duệ, dáng vẻ áy náy.
“Lần sau nhớ phái thêm vài người bảo vệ cho tỷ tỷ.” Hắn không nỡ trách lão Trương, chỉ nhắc nhở đôi câu.
Chẳng ai ngờ đám thích khách lại nhắm vào Tịnh Nghi. Tiểu Đào cẩn thận dìu nàng vào trong chính viện ngồi nghỉ rồi đi sắc thuốc. Tịnh Nghi có rất nhiều điều muốn nói với Tư Duệ nên không về ngay viện của mình.
“A Duệ, hôm nay ta và Nguỵ đại nhân đã tìm ra được vài manh mối quan trọng liên quan đến cái chết của cha mẹ.”Tịnh Nghi chậm rãi thuật lại những việc đã xảy ra tại Tuần Bộ Ty và cả nghi ngờ của mình về việc có nội gián trong quân doanh ở biên giới phía Bắc. Tư Duệ rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại lo lắng khi thấy Tịnh Nghi ho liên tục.
“Tỷ tỷ nhọc lòng rồi.” Hắn bước đến vỗ nhẹ lên lưng nàng mỗi khi cơn ho ập đến.
Mấy ngày nay khi lên triều Tư Duệ đều đến gặp Nguỵ Tử Hàm bàn về vụ án. Cha mẹ của họ có lẽ đều đã bị đầu độc khi ở biên giới phía Bắc. Hiện tại hắn còn đang trong thời gian chịu tang nên Hạ Đế tạm giao binh quyền cho phó tướng Triệu Uy nắm giữ nhưng hổ phù của Lý gia vẫn do Tư Duệ làm chủ. Ông ta theo Lý tướng quân nhiều năm nên việc tiếp quản không có gì trở ngại. Hạ Đế cho Tư Duệ thêm ít thời gian ở lại kinh thành, xử lý việc ở đây ổn thỏa rồi mới để hắn đến biên giới. Dù sao Tư Duệ vẫn còn trẻ tuổi, ông thấy bắt hắn chịu khổ sớm cũng quá thiệt thòi, huống chi Lý gia vẫn chưa có người nối dõi.
Tư Duệ nôn nóng muốn đến biên giới để điều tra được nhiều hơn nhưng hiện tại Tịnh Nghi đau ốm như vậy thì không nỡ. Biết Nguỵ Tử Hàm đã cho mật thám đến đó hắn mới yên tâm phần nào.
“À đệ có tin vui cho tỷ. Hoàng thượng đồng ý ban cho tỷ một đóa thiên sơn tuyết liên rồi. Nay mai sẽ có người mang đến cho chúng ta.” Gương mặt Tư Duệ rạng ngời nhìn tỷ tỷ của mình.
Tịnh Nghi kinh ngạc nhìn hắn, không nói nên lời. Tư Duệ ôm lấy hai cánh tay nàng, ánh mắt tràn đầy hy vọng, khẳng định lại.
“Là thật. Chỉ cần còn một cơ hội tỷ nhất định không được bỏ cuộc.”
Đương nhiên Tịnh Nghi chưa từng muốn từ bỏ bất kỳ một tia hy vọng nào, dù là mong manh. Nàng muốn sống hơn bao giờ hết. Thù nhà chưa trả làm sao Tịnh Nghi có thể cam tâm buông bỏ. Hốc mắt nàng ửng đỏ vì xúc động. Ngay lúc Tiểu Đào bưng chén thuốc lên, nàng liền sai nha hoàn này lập tức cho người đi báo tin cho Lục tiên sinh.