Đến nội dung chính

Chương 2: Cuối Cùng Muội Cũng Gặp Được Tỷ!

admin 671 Chữ Cài Đặt

Dưới vực là một dòng sông đang chảy xiết. Cơ thể Giang Nghi bị cuốn trôi theo làn nước rồi dần bị nhấn chìm xuống đáy sâu thăm thẳm. Trước khi mất đi ý thức, cô thấy như có một tia sáng lóe lên trong đầu.

“Ba mẹ, ông nội… con đến tìm mọi người đây… chờ con…”

Không biết đã bao lâu, Giang Nghi cảm giác cơ thể mình như trôi bồng bềnh vô định. Cô thầm nghĩ có lẽ mình đã chết rồi chăng?

“Tỷ tỷ … tỷ tỷ …” Một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái vang lên, âm thanh càng lúc càng gần.

Hai mí mắt Giang Nghi nặng trĩu. Mất một lúc cô mới mở lên được, thấy xung quanh chỉ là một vùng trắng xóa. Cô khẽ nheo mắt, cố lấy lại tiêu cự, nhìn kỹ thêm một lần. Đây là thiên đường sao?

Giang Nghi ngơ ngác, tin rằng mình chết thật rồi. Thiên đường có vẻ không như cô từng tưởng tượng.
“Tỷ tỷ … cuối cùng muội cũng được gặp tỷ.”

Giang Nghi giật mình, nhìn sang bên cạnh mới thấy một cô gái trẻ đang quỳ xuống, chăm chú quan sát cô với đôi mắt to tròn.

“Muội là muội muội ruột của tỷ.” Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, trong veo, tự giới thiệu.

“Muội muội … tôi … làm gì có muội muội …” Giang Nghi giật mình ngồi lùi lại một chút, nhìn kỹ người trước mặt đang nói ra mấy câu kỳ lạ.

Cô nhận ra cô gái kia có đến bảy tám phần giống mình nhưng trẻ hơn, gương mặt ngây thơ nhưng từng đường nét rất kiều diễm, hàng lông mi dày rũ xuống như cánh quạt, đôi môi nhỏ hồng nhuận, giọng nói còn êm ái hơn rất nhiều. Rõ ràng là một mỹ nhân hiếm thấy. Lạ hơn nữa là cô ấy mặc đồ không giống bình thường mà giống như trong mấy bộ phim cổ trang hơn. Giang Nghi nhìn quanh lại một lần nữa mới cất giọng hỏi trong ngờ vực.
“Đây là … đâu ? Tôi chết rồi sao? Nếu không phải thiên đường … chẳng lẽ là hoàng tuyền …?”

“Tỷ chưa chết … nhưng mà … cũng gần như vậy rồi. Muội là Lý Tịnh Nghi. Chúng ta là tỷ muội ruột thịt, cùng cha cùng mẹ sinh ra.”

“Cùng cha cùng mẹ? Nhưng mà … cha mẹ của tôi …” Giang Nghi có chút ngây ngốc, miệng không ngừng lẩm bẩm không đầu không đuôi.

“Cha mẹ của tỷ … hay cũng chính là cha mẹ của chúng ta chưa chết. Họ sống ở một nơi khác. Tỷ có muốn gặp lại họ không?” Lý Tịnh Nghi nghiêng đầu nhìn Giang Nghi, dáng vẻ chờ đợi.

“Cha mẹ vẫn … còn sống sao? Tôi có thể gặp lại họ sao?” Giang Nghi vừa nghe xong như bừng tỉnh, cố sức chống người ngồi dậy.

“Tỷ nhìn xem , có thấy dải lụa bạc thấp thoáng đằng xa kia không?” Tịnh Nghi vừa nói vừa chỉ tay theo hướng trước mặt.
Giang Nghi tập trung nhìn theo cánh tay của Tịnh Nghi thì thấy một làn sương bạc mờ ảo, uyển chuyển lượn lờ trong khoảng không vô định.

“Thật ra muội cũng không khá hơn tỷ là bao … chỉ cần bước đến chỗ đó là sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Sức lực muội đã cạn kiệt, chỉ còn trông chờ vào tỷ tỷ. Ý chí của tỷ mạnh mẽ hơn muội rất nhiều. Hãy thay muội sống tiếp, chăm sóc cho cha mẹ, cho Lý gia …” Cô gái vươn tay đỡ lấy Giang Nghi đứng dậy rồi dùng sức đẩy cô cách xa làn sương bạc.

Giang Nghi chưa kịp mở miệng hỏi tiếp liền thấy cơ thể như bị một lực hút vô hình kéo đi. Cô vội đưa tay muốn nắm lấy tay của Tịnh Nghi kéo theo nhưng không kịp. Cô gái nhỏ mỉm cười vẫy tay với Giang Nghi, khoé mắt cong lên.