Đến nội dung chính

Chương 14: Giấc Mơ

admin 561 Chữ Cài Đặt

Chàng thiếu niên đang độ tuổi vô tư giờ đây như trưởng thành hơn chỉ qua một đêm. Chẳng uổng công Lý Trạch dốc lòng bồi dưỡng con trai duy nhất của mình. Từ nhỏ Tư Duệ đã bị bắt vào doanh trại tập luyện cùng đám lính. Tịnh Nghi được yêu chiều bao nhiêu thì Tư Duệ bị đối xử nghiêm khắc bấy nhiêu. Nhưng hắn chưa từng oán trách mà còn nỗ lực gấp bội với mong muốn che chở cho tỷ tỷ của mình.

Vương Ngọc được sắp xếp ở viện dành cho khách, ngay bên cạnh viện của Tịnh Nghi. Mấy ngày nay nàng ấy đã vất vả nhiều. Ân tình giữa hai nhà Lý – Vương sâu nặng nên dù Vương Ngọc chưa xuất giá nhưng Vương gia không phản đối nàng ấy ở lại giúp đỡ Lý gia. Thậm chí còn sai người qua phụ giúp lo liệu tang sự.

Nàng ấy nhẹ nhàng bước đến rồi quỳ bên cạnh Tư Duệ, giọng dịu dàng an ủi.
”A Duệ, huynh đừng lo, nhất định bá phụ, bá mẫu trên trời linh thiêng sẽ phù hộ cho tỷ tỷ bình an.”

Nhờ thuốc của Lục tiên sinh mà Tịnh Nghi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Giang Nghi mở mắt ra lại thấy cảnh tượng quen thuộc một lần nữa. Nhưng lần này không có Tịnh Nghi ở bên cạnh như mọi khi.

“Tịnh Nghi… muội đâu rồi…?”

Chợt Giang Nghi nhìn thấy hai dáng người thấp thoáng, mờ ảo phía sau làn sương. Cô bất giác đi về phía đó để nhìn rõ hơn. Càng lúc Giang Nghi càng tiến gần đến chỗ làn sương. Cô khẽ nheo mắt nhận ra hai bóng hình kia chính là phu phụ Lý tướng quân.

“Mẹ…” Giang Nghi kêu lên.

Phụ nhân đứng ở đầu bên kia mỉm cười dịu dàng vẫy tay với Giang Nghi. Lý tướng quân đứng bên cạnh với dáng vẻ oai phong nhưng ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương. Giang Nghi liền chạy nhanh hơn về phía bà mà không nhận ra rằng mình đã đến ngay ranh giới của màn sương. Bất ngờ có một bàn tay kéo Giang Nghi bật ngược trở lại.
“Tỷ tỷ không được qua đó…” Giọng của Tịnh Nghi vang lên.

“Nhưng mà mẹ… đang chờ tỷ…” Mắt Giang Nghi đỏ hoe nhìn qua Tịnh Nghi.

“Không phải lúc này, tỷ hãy quay trở về bên A Duệ. Lý gia cần tỷ và đệ ấy. Cha mẹ… đang chờ muội… không phải tỷ.” Tịnh Nghi đưa tay vuốt ve sườn mặt của Giang Nghi. Sau đó nàng dùng hết sức đẩy Giang Nghi ra xa.

“Mẹ…” Tịnh Nghi bừng tỉnh giữa giấc mơ, miệng vẫn không ngừng kêu, trán lấm tấm mồ hôi.

“Tiểu thư… người gặp ác mộng sao?” Tiểu Đào đang canh chừng bên cạnh vội đỡ lấy Tịnh Nghi.

“Ta… nằm mơ thấy phụ thân, mẫu thân…” Giọng nàng thổn thức, cố kìm nén không bật ra tiếng khóc.

Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, Tịnh Nghi không ngủ lại được nữa. Nàng ngồi dựa vào đầu giường, chờ Tiểu Đào mang nước đến rửa mặt. Sau khi giúp Tịnh Nghi thay y phục, Tiểu Đào lại dìu nàng đến bàn trang điểm để chải đầu. Vì đang trong tang sự, Tịnh Nghi chỉ búi tóc đơn giản, cài một chiếc trâm bạc trên đỉnh đầu.