Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo có một dòng dịch trứng trong suốt chảy ra từ khóe môi tinh xảo, lướt qua nốt ruồi ở phía bên trái chiếc cằm nhỏ rồi nhỏ giọt xuống đất.
Thời Thanh ngồi bệch trên đất với tư thế hình chữ W*, lấy tay ôm lấy cổ họng trong khi mắt nhíu lại nhìn mấy vỏ trứng bể nằm lăn lốc dưới chân mình. Trong cơn đói khát thèm thuồng đồ béo đến mất đi lý trí cậu đã ăn trứng sống, không phải một quả mà đến tận ba.
*: là tư thế ngồi bệch trên mặt phẳng như sàn nhà, nền đất… với hai chân hướng về hai phía khác nhau, đầu gối gập, bàn chân hướng ra ngoài tạo thành tư thế có hình dạng giống như chữ W. Trẻ con rất thích ngồi kiểu này vì tạo sự thăng bằng vững chắc mà không cần dùng quá nhiều lực ở cơ trên thân. Vì chân bị tật không thể dùng nhiều lực nên Thời Thanh cũng rất thích tư thế ngồi này.
Từ cuống họng sộc lên vị tanh của trứng sống. Hầu kết nhỏ lên xuống thật nhanh, Thời Thanh muốn nôn.
“Ụa!”
Dạ dày đói khát được tẩm bổ bằng món trứng sống giàu đạm nhiều dinh dưỡng đã vội vàng tiêu hóa thật nhanh, khiến cậu nôn cả buổi cũng chẳng nôn được gì.
Mặt Thời Thanh ửng hồng như quả táo vì gắng gượng nôn. Đôi chân khó khăn ngồi dậy khỏi nền đất lạnh rồi tiến tới chỗ vòi nước. Cậu mở nước xúc miệng.
“Cục tác!”
Gà mái thấy con mình bị ăn mất thì bỏ qua con gà trống nó đánh không lại, tức giận đi lạch bạch đến chỗ Thời Thanh, đầu nhỏ ngẩng cao rồi dùng hết sức lực mổ vào tay cậu.
Từ tay trái truyền đến cảm giác đau đớn, Thời Thanh giật mình ôm lấy chỗ bị mổ. May là cậu mặc áo tay dài nên vết thương chắc không sâu lắm, nhưng vẫn rất đau.
Gà ta mổ được một lần thì đắc ý kêu lục cục trong cổ họng muốn mổ lần thứ hai.
“Cục… éc!”
“Dám mổ tao lần nữa thì tao đem mày đi luộc.”
Bàn tay thon dài chuẩn xác tóm lấy cái mỏ nhọn của gà mái. Với khuôn mặt ướt sũng nước mỹ nhân nhỏ buông lời độc ác.
“Luộc luôn con của mày.”
Gà mái giống như nghe hiểu lời của người cho ăn luôn giữ bộ dạng trầm lặng này, nó đứng yên bất động. Thấy vậy, Thời Thanh buông nó ra.
Gà mái bỗng vỗ cánh, thấy đôi mắt hạnh nhân liếc qua thì ỉu xìu cụp đầu xuống. Nó lắc mông mập, lạch bà lạch bạch đi về ổ trong khi cổ họng vẫn kêu lục cục giống như chửi thầm Thời Thanh vậy.
Thời Thanh không để ý đến nó nữa.
Qua cơn đói, cậu đi tắm, giặt đồ rồi đi hái lá lốt để nấu nước ngâm chân. Thứ nước được nấu từ lá này có thể làm giảm đau nhức xương khớp, tê bì chân tay. Phương pháp giảm đau này cậu học được từ bà ngoại của anh Bình An.
Bà ngoại của anh Bình An không ở vùng này. Bà nói bà ở Lai Châu, đó là một tỉnh nhỏ gần thủ đô Hà Bài, cách xa Tam Á đến mấy trăm cây số. Do con gái được gả đến đây nên thỉnh thoảng bà mới đi thăm con mà thôi.
Mọi người gọi bà là bà Tư Nhân. Cậu không gọi như vậy, thấy bà hiền lành nên cậu liền học theo anh Bình An gọi bà là ngoại. Lúc trẻ ngoại làm nghề đỡ đẻ cho phụ nữ trong làng nên biết rất nhiều phương thuốc dân gian giúp dưỡng thân thể, ngâm nước lá lốt giúp giảm đau cũng là một trong số đó.