“Vì vị trí người thừa kế, đó là lý do anh bỏ rơi em sao?”
“Khanh, sao lại là bỏ rơi chứ? Anh cũng là vì tương lai của chúng ta mà. Anh muốn cho em những gì tốt nhất. Em phải biết rằng, anh vẫn luôn yêu em, nhưng biết làm sao được khi em không thể giúp anh, còn Tô Tuyết thì có thể.” Sở Thiên Dật nắm lấy vai Tô Khanh, nói: “Em cho anh một năm, không, nửa năm thôi, anh nhất định sẽ cưới em.”
Trái tim Tô Khanh đau đớn tột cùng. Đây chính là người đàn ông cô đã yêu một năm trời, vì quyền thế địa vị mà vứt bỏ cô.
Tô Khanh gạt tay Sở Thiên Dật ra, vẻ mặt và giọng điệu đều rất lạnh lùng: “Không cần đâu. Sở Thiên Dật, tôi đúng là mù rồi, một năm qua tôi đã nhìn lầm người.”
Dù Tô Khanh đã sớm chuẩn bị tâm lý bị bỏ rơi, nhưng khi biết lý do là vì cô không thể giúp được anh ta, cô vẫn không thể nào chịu đựng nổi.
“Khanh…” Sở Thiên Dật định dỗ dành Tô Khanh lần nữa thì thấy Tô Tuyết đang đi tới, anh ta vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ: “Tôi và Tuyết đã là vợ chồng, Tô Khanh, sao cô lại có thể trơ trẽn như vậy, đi quyến rũ chồng của em gái mình.”
Tô Khanh sững sờ, ngay sau đó, cô cũng nhìn thấy Tô Tuyết và lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cô cười, một nụ cười lạnh lẽo và tự giễu.
Tô Khanh cô đúng là mù mà.
“Thiên Dật, thì ra anh ở đây.” Tô Tuyết vênh váo bước tới, tự nhiên và thân mật khoác tay Sở Thiên Dật, như một lời khiêu khích vô hình với Tô Khanh: “Ôi chao, chị cũng ở đây à, sao lại uống nhiều rượu thế này.”
Tô Khanh hoàn toàn không nhìn Tô Tuyết, ánh mắt đầy thất vọng hướng về phía Sở Thiên Dật.
Sở Thiên Dật không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Khanh, vội quay mặt đi.
Tô Khanh đau đớn nhìn Sở Thiên Dật, cười nhạo: “Em rể, chúc em được như ý nguyện.”
Ánh mắt của Tô Khanh khiến mặt Sở Thiên Dật như bị tát một cái, nóng rát.
“Đủ rồi, Tô Khanh, cô còn muốn gây sự đến bao giờ nữa.” Sở Thiên Dật mất hết kiên nhẫn, gầm lên: “May mà tôi không cưới cô, nếu không tôi phải hối hận chết mất. Vợ của Sở Thiên Dật tôi sao có thể là một con mụ nát rượu như cô. Xin cô nhớ cho kỹ, bây giờ tôi là chồng của Tuyết, cô đừng có trơ trẽn như vậy nữa.”
Nói xong, Sở Thiên Dật quay người bỏ đi.
Tô Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Thiên Dật, mắt cay xè, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi một giọt lệ.
Cô cũng chỉ rơi một giọt lệ này thôi, xem như là để tưởng niệm cho một năm trao lầm tình cảm.
Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ vì Sở Thiên Dật mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Tô Tuyết nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Khanh mà cười: “Tranh giành đàn ông với tao, Tô Khanh, mày cũng xứng sao? Mày có điểm nào xứng với thân phận mợ Sở chứ? Mày chỉ xứng với thằng què xấu xí sắp chết kia thôi. Thật đáng tiếc, không ngờ nhà họ Lục lại dễ dàng bỏ qua cho mày như vậy.”
“Tô Tuyết.” Tô Khanh nghiến răng gọi tên cô ta: “Trước mặt tôi, cô lấy đâu ra sự kiêu ngạo đó? Tôi mới là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Tô, còn cô chẳng qua chỉ là con của tiểu tam mà thôi. Mẹ cô là tiểu tam, cô cũng là tiểu tam. À đúng rồi, Sở Thiên Dật cũng là con riêng. Con gái riêng cặp với con trai riêng, hai người đúng là trời sinh một cặp.”
Trước đây, dù có tức giận đến mấy, Tô Khanh cũng sẽ không nói những lời khó nghe như vậy.
Tô Tuyết tức đến xanh mặt: “Tô Khanh, mày nói lại một câu nữa xem. Mẹ mày mới là tiểu tam, người bố yêu đầu tiên là mẹ tao, là mẹ mày đã xen vào phá hoại. Mày và mẹ mày đều là tiện nhân, mày còn không biết xấu hổ hơn, đi tranh giành đàn ông với tao.”
Tô Tuyết tức giận lao vào cào cấu Tô Khanh.
Tô Khanh cũng liều mình. Cô đã phải chịu đựng ấm ức và bị ngược đãi ở nhà họ Tô mười mấy năm, bây giờ lại bị hai mẹ con này tính kế, sự tức giận trong lòng đã sớm không thể kìm nén được nữa.