“Hiểu lầm sao? Bác gái, đây đâu phải chuyện đùa!” Trịnh Lệ San đứng bên cạnh bất bình lên tiếng.
“Chú Tống có hơi quá đà thật, nhưng đúng là hiểu lầm.” Bà Ôn Nhã xưa nay tính tình vốn điềm đai, ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng nổi giận lên cũng rất đáng sợ: “Hôm đó ông ấy đi dự tiệc cưới, uống rượu say nên đi nhầm phòng. Ông ấy đâm sầm vào phòng con, lại nhầm con thành mẹ nên mới nói mấy lời bậy bạ, chắc là cũng có làm vài hành động dọa con… Khụ, chỉ là cử chỉ không đúng mực thôi. Hôm đó ông ấy say khướt rồi thì cũng chẳng làm ăn gì được, ông ấy đâu có xâm hại gì con đúng không Diệp Trân? Tuy nhiên chú Tống cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ông ấy làm cha, tuy là cha dượng nhưng xưa nay vẫn coi con như con đẻ. Chẳng ngờ sau khi uống rượu lại lộ ra bộ dạng xấu xa, làm mất đi sự tôn nghiêm của người bề trên. Ông ấy nhờ mẹ xin lỗi con để mời con về…”
“Bác gái, ông ta không hề uống say!” Trịnh Lệ San nhíu mày.
“Sao lại không chứ?” Bà Ôn Nhã nhẹ nhàng giải thích: “Hôm sau cô Mỹ Lệ còn phát hiện ông ấy vẫn nằm xỉu trên sàn phòng Diệp Trân mà. Ông ấy nằm ngủ cả một đêm ở đấy, mẹ vẫn hay mắng ông ấy rượu vào lời ra làm hỏng việc, ông ấy cũng biết mình sai rồi.”
“Mẹ! Ông ta không những không say mà đến cả cái tiệc cưới đó cũng không đi dự. Không tin mẹ cứ đi mà điều tra xem!” Ôn Diệp Trân ngẩng đầu lên, nước mắt lưng chừng, không phục việc họ lấy cớ uống say để lấp liếm qua chuyện: “Đêm đó con đi ngủ sớm, lúc ông ta lẻn vào phòng con còn chưa đến chín giờ tối. Hơn nữa nếu ông ta uống say thì làm sao trò chuyện tỉnh táo với con được? Ông ta đã nói những lời ghê tởm gì, vừa rồi con đã kể hết với mẹ rồi đấy!”
“Đó là lời nói lúc say mà con!” Bà Ôn Nhã thở dài, xoa đầu con gái: “Nếu không say thì là người làm sao lại đi nói nhìn thấy con lớn lên là nảy sinh lòng tà dâm chứ? Ông ấy đâu phải tên biến thái. Bình thường ông ấy vẫn hay cằn nhằn mẹ không chịu dạy dỗ con đàng hoàng, sợ con giao du với bạn xấu rồi sa ngã. Ông ấy uống rượu quấy phá là ông ấy sai, nhưng nếu bảo ông ta cố tình lăng mạ con thì quá đáng quá. Bình thường ông ấy nghiêm khắc quản lý con còn hơn cả mẹ nữa. Với lại nếu ông ấy thật sự làm ra cái trò đó thì mẹ quyết không tha cho ông ấy đâu. Mẹ với ông ấy kết hôn tám năm rồi, xưa nay vợ chồng vẫn ân ái. Ông ấy đâu phải thiếu phụ nữ mà phải đi xâm hại con gái mình.”
“Ông ta là kẻ thèm phở chán cơm, ông ta đã nói thẳng với con là ông ta đối với mẹ…”
Bà Ôn Nhã xua xua tay ngắt lời con gái: “Thì sai là sai ở chỗ ông ấy uống rượu say, mẹ đã mắng ông ấy một trận tơi bồi rồi. Diệp Trân này, nếu con không vui thì con cũng có thể mắng ông ấy. Con theo mẹ về nhà đi, cho ông ấy một cơ hội để ông ấy trực tiếp xin lỗi con.”