Đến nội dung chính

Chương 4: Nữ Đế Vân Quốc (3)

admin 596 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng, tiên đế lại quay về với thứ mà ông ta tin tưởng nhất: đan dược. Ông muốn sống lâu hơn, muốn có thêm thời gian, muốn dựa vào đan dược để tìm kiếm một phương pháp có thể giúp mình sinh được nhi tử. Chỉ cần có một hoàng tử. Chỉ cần có một người thừa kế mang huyết mạch Nguyệt gia, mọi nỗi lo trong lòng ông đều có thể được giải quyết.

Còn Nguyệt Anh dần bị bỏ lại phía sau. Nàng sống trong thâm cung, được nuôi dưỡng như một công chúa bình thường, ngày ngày học những thứ mà một công chúa nên biết. Tiên đế không dạy nàng trị quốc, không cho nàng tiếp xúc với đại thần, cũng chưa từng thật sự nghĩ đến việc để nàng kế thừa ngai vàng. Trong mắt ông, nàng là một công chúa được sinh ra để hưởng vinh hoa phú quý, chứ chưa bao giờ là người có thể ngồi lên long ỷ.
Thỉnh thoảng, ông chợt nhớ ra trên đời này có một đứa con mang dòng máu của mình, tiên đế mới đối xử với nàng tốt hơn một chút. Nhưng những ngày như vậy chẳng có bao nhiêu. Hậu cung của tiên đế ngày một đông, phi tần được đưa vào cung hết người này đến người khác. Thế nhưng năm này qua năm khác, vẫn không một ai sinh được hoàng tử. Niềm hy vọng cuối cùng của tiên đế cũng theo đó mà dần biến thành tuyệt vọng.

Càng tuyệt vọng, tiên đế càng dựa vào đan dược. Càng luyện nhiều đan dược, thân thể ông lại càng suy yếu. Đến cuối cùng, thứ mà ông từng tin có thể kéo dài mạng sống lại trở thành thứ từng chút một bào mòn chính mạng sống của ông.

Khi tiên đế mệt mỏi nằm trên giường bệnh, quốc sư lại đưa ra một đề nghị. “Nếu bệ hạ không có nhi tử, chi bằng chọn một vị đại thần trung thành, nhận nhi tử của người đó làm nghĩa tử.”
Tiên đế im lặng rất lâu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. “Nghĩa tử?”

“Vâng.”

“Giống như phụ hoàng năm xưa nhận Nguyệt Lãng?”

Quốc sư không trả lời.

Nhưng chừng đó thôi cũng đủ làm sắc mặt tiên đế đại biến, cơn thịnh nộ bùng phát Bởi ông hiểu rõ, việc nhận một người làm nghĩa tử chẳng khác nào tự tay lặp lại con đường mà phụ hoàng mình từng đi.

Ông có thể chấp nhận việc phụ hoàng làm như vậy, bởi khi đó Vân Quốc vẫn chưa nằm trong tay ông. Nhưng bây giờ thì khác. Đây là giang sơn của Nguyệt thị. Ngai vàng này tuyệt đối không thể rơi vào tay một thế lực khác, cho dù người đó có là nghĩa tử được cả triều đình công nhận đi chăng nữa.

Cuối cùng, tiên đế đưa ra quyết định. Ông sẽ không chọn nghĩa tử. Người kế vị sẽ là nữ nhi duy nhất của ông: Nguyệt Anh.
Chiếu thư được ban xuống ngay trước khi tiên đế lâm chung. Nữ đế kế vị. Quốc sư phụ chính. Thừa tướng cùng các đại thần phụ trợ.

Tin tức vừa truyền ra, triều đình lập tức dậy sóng. Một nữ nhân ngồi lên ngai vàng? Không ít đại thần đứng ra phản đối, cho rằng nữ tử không thể kế thừa giang sơn. Nhưng tiên đế đã dùng chút sức lực cuối cùng để đè xuống tất cả những tiếng nói ấy. Chiếu chỉ đã ban, không ai được phép thay đổi.