Đến nội dung chính

Chương 20

admin 764 Chữ Cài Đặt

Tưởng Kính Chi liếc nhìn vết thương sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn, rồi lại nhìn khuôn mặt tái mét của Tú Anh.

“Vết thương nhỏ thôi.” Hắn nói dửng dưng.

“Nhỏ cái gì mà nhỏ! Mảnh kính có thể đã cắt vào động mạch của anh rồi đấy!”

Bản năng bác sĩ trỗi dậy, lấn át nỗi sợ hãi. Tú Anh chồm tới, xé toạc phần tay áo của hắn để lộ vết thương. Cô nhanh chóng rút khăn tay của mình, buộc chặt phía trên vết thương để cầm máu tạm thời.

Động tác của cô gấp gáp, lo lắng thực sự.

Tưởng Kính Chi không ngăn cản. Hắn để mặc cô xử lý, đôi mắt hẹp dài chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, tất cả đều thu vào đáy mắt hắn, khiến sự đau đớn thể xác trở nên ngọt ngào một cách kỳ lạ.

Xe được đổi. Cả đoàn nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

Trên đường về, Tú Anh vẫn giữ chặt vết thương cho hắn, bàn tay cô dính đầy máu của hắn. Máu nóng hổi, dính dấp, thấm qua da thịt cô, tạo nên một sự kết nối kỳ quái.
Cô nhìn sườn mặt riêng lạnh lùng của Tưởng Kính Chi.

Tại sao?

Tại sao một kẻ coi mạng người như cỏ rác, một kẻ ích kỷ và tàn độc như hắn lại không ngần ngại dùng thân mình che chắn cho cô trong khoảnh khắc sinh tử ấy?

Hắn có thể đẩy cô ra để tự bảo vệ mình. Hắn có thể mặc kệ cô sống chết. Nhưng hắn đã không làm thế.

Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Tú Anh. Đó là sự biết ơn, xen lẫn sự bối rối và một chút… cảm động không nên có.

“Tại sao?” Cô buột miệng hỏi nhỏ, phá vỡ sự im lặng.

Tưởng Kính Chi quay sang nhìn cô. Ánh sáng từ đèn đường lướt qua khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối, ma mị và khó đoán.

Hắn đưa bàn tay không bị thương lên, quệt đi vệt máu vô tình dính trên má cô.

“Tôi đã nói rồi.”

Giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe:
“Em là người của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được làm tổn hại đến em cả.”

Tim Tú Anh hẫng đi một nhịp.

Câu nói đậm chất chiếm hữu bệnh hoạn ấy, vào lúc này, lại nghe như một lời tuyên thệ bảo vệ tuyệt đối.

Cô cúi đầu tránh ánh mắt thiêu đốt của hắn, nhưng bàn tay đang giữ vết thương cho hắn lại vô thức siết chặt hơn.

…

Vết thương trên bắp tay Tưởng Kính Chi đã được khâu lại cẩn thận. Tổng cộng có mười hai mũi khâu. Tuy không đứt động mạch chủ nhưng tổn thương cơ bắp khá sâu khiến cánh tay phải của hắn tạm thời không thể cử động linh hoạt được.

Và đó trở thành cái cớ hoàn hảo nhất.

“Tôi muốn tắm.”

Tưởng Kính Chi ngồi trên mép giường, dùng tay trái nới lỏng cà vạt, mắt nhìn Doãn Tú Anh đang thu dọn bông băng.

“Không được.” Tú Anh từ chối ngay lập tức: “Vết thương không được dính nước trong 24 giờ đầu.”
“Người tôi dính đầy máu và bụi bẩn thế này. Tôi không thể ngủ với cái mùi này được.” Hắn đứng dậy, bước về phía cô, cao lớn và áp đảo: “Em giúp tôi đi.”

“Tôi sẽ gọi A Tứ làm cho anh.” Tú Anh lùi lại một bước.

“A Tứ là đàn ông, tay chân thô kệch.” Tưởng Kính Chi nhếch mép, ánh mắt giễu cợt: “Hơn nữa, em là bác sĩ riêng của tôi, chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ của em. Hay là… em đang sợ tôi?”

Lại là chiêu khích tướng cũ rích. Nhưng Tú Anh nhìn vào băng gạc trắng toát trên tay hắn, cũng là nơi đã đổ máu vì cô và sự cứng rắn trong lòng cô mềm nhũn. Cô nợ hắn cái mạng này.

“Được rồi. Chỉ lau người thôi đấy.” Cô thở dài, thỏa hiệp.

—

Phòng tắm trong phòng ngủ chính của Tưởng Kính Chi rộng bằng cả căn hộ cũ của Doãn Tú Anh. Tường ốp đá cẩm thạch đen vân vàng, bồn tắm sục Jacuzzi khổng lồ đặt giữa phòng.

Doãn Tú Anh xả nước nóng vào bồn rửa mặt, hơi nước nhanh chóng bốc lên, làm mờ đi tấm gương lớn, biến không gian trở nên mờ ảo và bí bách.

“Cởi áo giúp tôi.” Tưởng Kính Chi ra lệnh. Hắn đứng tựa lưng vào bồn rửa, hai chân hơi dang rộng.

Tú Anh nuốt nước bọt, tiến lại gần.