—
Chương 7: Rạn Vỡ Ký Ức
Từ sau lần gặp ở Lâm Thị, An Nhiên không còn thấy Lâm Kỳ xuất hiện nữa.
Không tin nhắn. Không bó hoa. Không bóng dáng theo dõi lặng lẽ.
Mọi thứ đột ngột yên ắng, như thể Lâm Kỳ chưa từng bước vào cuộc đời cô.
An Nhiên đáng lẽ nên thấy nhẹ nhõm… nhưng ngược lại, trong lòng lại trống rỗng đến khó chịu.
Cô bắt đầu mất ngủ. Những cơn ác mộng kéo về.
Những hình ảnh mơ hồ — máu, tiếng còi xe, bàn tay ai đó nắm lấy cô trong đêm mưa — lặp đi lặp lại trong giấc mơ.
Và giọng nói ấy… trầm thấp, khàn nhẹ, vẫn như cũ:
“Đừng sợ… tôi sẽ bảo vệ em.”
—
Một buổi tối, sau khi quay xong cảnh khóc trong phim, An Nhiên gần như kiệt sức.
Tiểu Lâm đưa cho cô một ly nước, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô:
“Chị nghỉ ngơi đi, đừng ép bản thân quá.”
An Nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn ra xa — nơi một nhóm diễn viên đang nói chuyện, cười đùa. Trong số đó, có một người phụ nữ: Khương Yên, bạn diễn mới, đóng vai tình địch trong phim.
Cô ta vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, lại hay tìm cách tiếp cận An Nhiên.
“Chị An, hôm nay chị khóc đẹp thật đấy.” Khương Yên cười, đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt giả trên má cô, ánh mắt lại mang ý gì đó khó đoán.
An Nhiên giật mình, lùi về sau một bước.
“Cảm ơn. Tôi về trước.”
—
Đêm đó, cô lại mơ.
Không phải là tai nạn. Mà là một căn phòng tối, mùi thuốc sát trùng lẫn hương hoa nhài.
Và một người phụ nữ ngồi bên giường bệnh, cầm tay cô, giọng trầm khàn vì kiệt sức.
“Tôi không thể để em rời khỏi tôi được…”
An Nhiên choàng tỉnh, tim đập loạn.
Cô không nhận ra nước mắt đã chảy xuống gối từ lúc nào.
—
Hôm sau, đến phim trường, cô vô thức tìm kiếm bóng dáng Lâm Kỳ. Nhưng tất nhiên… không có.
Thay vào đó, Khương Yên lại tiến gần hơn, rủ cô đi ăn tối “với đoàn”.
An Nhiên không từ chối ngay. Có lẽ một phần vì cô muốn trốn chạy cảm giác trống rỗng. Một phần… vì cô muốn biết, liệu người nào đó có còn quan tâm không.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Nhưng đến khi Khương Yên ngồi sát bên, rót rượu cho cô, tay vô tình lướt nhẹ qua đùi…
Rầm!
Tiếng cửa phòng bao riêng bật mở mạnh đến mức tất cả đều giật mình.
An Nhiên quay đầu lại — trái tim cô như ngừng đập.
Lâm Kỳ.
Cô ấy đứng đó, lạnh lùng, ánh mắt như dao găm lướt qua tay Khương Yên đang đặt trên đùi cô.
“An Nhiên.” Giọng cô ấy trầm thấp, lạnh đến đáng sợ. “Tôi đến đón em.”
Khương Yên định lên tiếng, nhưng Lâm Kỳ không thèm nhìn cô ta một cái. Ánh mắt chỉ dán chặt vào An Nhiên.
“Đứng lên.”
Giống như một mệnh lệnh. Không phải yêu cầu.
An Nhiên ngồi bất động, tim đập thình thịch.
Không ai dám xen vào. Áp suất trong căn phòng như bị bóp nghẹt.
Cuối cùng, cô đứng dậy.
Và khi vừa ra khỏi cửa, Lâm Kỳ đã nắm lấy cổ tay cô, kéo đi như thể cô là tài sản của riêng mình.
—