—
Chương 24: Bóng Tối Trước Sân Khấu
Cả trường quay im bặt khi đạo diễn hạ tay ra hiệu cắt cảnh.
An Nhiên vẫn đứng giữa nền tuyết nhân tạo, gương mặt tái nhợt. Váy trắng dài quét đất, mái tóc xõa rối bời, đôi mắt ánh lên sự kiệt sức pha chút sợ hãi.
Lần quay này, cô diễn cảnh nhân vật chính bị người yêu phản bội giữa đêm mưa tuyết. Dù chỉ là đóng, nhưng mỗi lần ánh mắt bạn diễn nhìn cô bằng sự thờ ơ, cô lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt — vì trong thâm tâm, gương mặt người phản bội ấy không ai khác… ngoài Lâm Kỳ.
Cô không hiểu tại sao mình lại bắt đầu so sánh mọi người với Lâm Kỳ. Mọi cử chỉ, giọng nói, cả ánh mắt ai đó nhìn cô, cũng không đủ sức để khiến cô quên đi cái nhìn duy nhất từng thiêu đốt mình từ bên trong.
—
Sau cảnh quay, cô trốn trong phòng thay đồ. Màn hình điện thoại vẫn tối đen, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn.
Từ lần gặp gỡ ở khách sạn, Lâm Kỳ lại rút lui. Như một thói quen tàn nhẫn.
An Nhiên không nhắn tin. Cô không muốn mình lại là người chủ động.
Cô không muốn yêu theo cách này.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi tiếng gió rít qua khe cửa, khi bóng tối nuốt lấy từng góc căn hộ… cô lại muốn được nghe giọng nói đó. Được chạm vào hơi ấm đã từng thuộc về cô, dù là trong tức giận hay đam mê.
—
18:35 — một tin nhắn đến.
> Lâm Kỳ: Em có xem bản tin giải trí chưa?
An Nhiên nhíu mày, mở tivi.
Tin tức đang chạy dòng chữ đỏ phía dưới:
> “Nữ diễn viên An Nhiên bị bắt gặp qua đêm tại khách sạn S·Light cùng CEO Lâm Kỳ – nghi vấn quan hệ tình cảm?”
Kèm theo đó là vài bức ảnh mờ mờ từ góc khuất: hình ảnh cô bước vào khách sạn, thẻ từ trên tay, và bóng lưng hai người đứng ngoài ban công.
Trái tim cô thắt lại.
Chẳng cần suy đoán gì nữa. Lâm Kỳ rõ ràng không có ý giấu.
—
> An Nhiên: Là cô cố tình?
> Lâm Kỳ: Tôi không thích giấu diếm.
> An Nhiên: Cô nghĩ tôi cần công khai kiểu đó?
> Lâm Kỳ: Em không cần. Nhưng tôi cần.
Một lát sau.
> Lâm Kỳ: Vì tôi mệt mỏi với việc ai cũng nghĩ tôi không biết yêu.
—
An Nhiên đặt điện thoại xuống bàn.
Cô không biết nên tức giận hay cảm động.
Chỉ biết, Lâm Kỳ vẫn là người quyết định mọi thứ — khi nào bắt đầu, khi nào công khai, khi nào biến mất.
Và tệ nhất là… cô vẫn không thể dứt ra khỏi người đó.
—
Đêm.
Cô đến studio chụp ảnh theo lịch đã đặt trước. Một thương hiệu thời trang quốc tế mời cô làm gương mặt đại diện.
Khi vừa bước vào, cô đứng khựng lại.
Lâm Kỳ đang đứng cạnh giám đốc sáng tạo của hãng. Áo sơ mi đen, cà vạt lỏng lẻo, tay cầm ly rượu, ánh mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy cô.
An Nhiên chỉ kịp nghe người phụ trách giới thiệu:
“Đây là nhà đầu tư chính của chiến dịch lần này – CEO Lâm.”
Lâm Kỳ tiến tới. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức, nếu An Nhiên ngẩng đầu lên, môi họ chỉ còn cách nhau vài nhịp thở.
“Gặp lại em ở đây thật trùng hợp.”
An Nhiên nhếch môi: “Tôi nghĩ là có sắp đặt.”
Lâm Kỳ cười nhẹ, thì thầm:
“Lần này tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt nữa.”
—