Đến nội dung chính

Chương 48: Kẻ Thù Hay Người Thân

admin 1.653 Chữ Cài Đặt

Bóng đen lẻn vào hội trường đám cưới , len lỏi vào từng ngõ nhách , né nhân viên phục vụ , lẻn vào trong phòng làm việc của ông Nghiêm , lục tìm , ngón tay thon dài lướt nhẹ đã mở được két sắt , tìm trong đống thư từ , một bức thư cũ người gửi : Trần Minh Nhật . Người bí ẩn mỉm cười , cô ta tháo mũ trùm đầu xuống , Bảo Kim giơ lá thư ra trước ánh trăng , nhẹ nhàng xé lớp vỏ , đọc được nội dung ưng ý , cô nàng liền mỉm cười : “Trần Nhật Dương à , chúng ta là kẻ thù hay người thân?” Bảo Kim cất gọn tài liệu lại , từ năm 12 tuổi , cô đã biết cha ruột mình không phải là Đào Văn Cẩm mà là một người khác , một người đàn ông của Trần gia . —————— Tiệc cưới vẫn diễn ra vui vẻ , ngay lúc không khí diễn ra nhộn nhịp nhất , ông hội đồng Trần sờ tay vào túi áo , một lá thư ? Nó xuất hiện ở đó từ bao giờ ? Ông lạnh sống lưng khi đọc tên người gửi , “Đào Thị Lệ” . Người phụ nữ đó rõ ràng đã chết , làm sao lại có thể … không dám nghĩ nhiều ông mở thư ra đọc , bên trong chỉ có 2 dòng : “ Chú Hai , chị lạnh lắm , gọi anh cả cứu chị với” Ông Nhật ném bức thư vào bếp lò , người đã chết sao có thể gửi thư ? Là ai giả thần giả quỷ lừa ông ta ? Ông ta nheo mắt nhìn quanh , một ông già đã đi nửa chặng đời sớm phát hiện ra có kẻ lén nhìn mình , ông không vội vạch trần mà nhanh chóng bình thường lại , nâng ly , dù có không yêu quý đứa con này thế nào thì ông vẫn phải giữ thể diện . Bên này , ông Nhật Minh cũng nhận được thư , tên người gửi không có , nội dung bên trong làm ông run rẩy đánh rơi ly rượu vang , gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng , ông không quan tâm thể diện mà chạy tới bên hồ sen nhìn quanh , chiếc khăn tay thêu hoa được buộc lên lan can , chiếc khăn của người vợ ông ta mãi không thể cưới . Bảo Kim nhìn cảnh đó thì nở nụ cười mãn nguyện , cô ta đã sẵn sàng , bây giờ chỉ chờ con mồi tự chui vào rọ . ————— Bên phía khác , Nhật Dương nhận được tin báo tin về tội ác của Bảo Kim đã được khui ra sạch sẽ , chỉ nhờ quân cách mạng kết tội cô ta . Cô siết chặt ly rượu , sao lại dễ như vậy ? Cáo già như Bảo Kim mà lại lộ đuôi ra sao ? Tiệc tàn . Cô dâu và chú dể đã vào phòng tân hôn , Nhật Dương phóng xe tới bệnh viện , hồ sơ Bảo Kim là tội phạm , chuyên bán thuốc phiện trong tỉnh này , còn hợp tác với bệnh viện tiêm thuốc cho bệnh nhân . Nhật An ló mặt từ ghế sau , còn có cả Linh Đan . Nhật Dương phanh gấp: – Trời , hai nhóc quỷ , tụi bay trốn trong xe anh từ bao giờ vậy ? – Tụi em vẫn luôn trong xe anh mà – Linh An cười hì hì , con bé lấy súng lục ra – Tại tụi em lo cho anh thôi – Em nghĩ nên cẩn thận vẫn hơn , Bảo Kim quá nguy hiểm – Nhật An cẩn trọng nói , ánh mắt trầm tư. Chiếc xe lại lao đi , trong xe là ba trái tim chung một hướng . Ngay sau họ , xe của Lune chở Huyền Anh và Minh Anh cũng bám theo. ————— Ngay lúc ba anh em Trần gia thu thập đủ tài liệu chuẩn bị ra về , thì tiếng súng cùng tiếng hét của Huyền Anh vang lên , Nhật Dương nghe tiếng quen thuộc , cô không nghĩ nhiều vội chạy về phía đó , ngay trước phòng hồi sức , Huyền Anh ngã quỵ ở cửa , bên trong là Philip đã chết với một con dao cắm thẳng ở ngực và tay phải còn cầm súng , bên kia là Văn Tân với hộp sọ vỡ nát nằm dưới sàn máu me be bét . Nhật Dương bàng hoàng , chuyện này không có trong dự liệu của cô , Huyền Anh loạng choạng ngã vào lòng Nhật Dương . – Tôi sợ quá … tôi nghe tiếng súng , khi chạy tới nơi thì đã thấy vậy rồi – cô gái nức nở trong lòng Nhật Dương . Thanh tra Lune Bran dẫn cảnh sát tới , nhìn vào trong ai cũng lùi lại kinh hãi , Lune trấn an mọi người sau đó bắt đầu lấy lời khai từng người , còn mấy viên cảnh vệ khác thì vào khám nghiệm hiện trường . Huyền Anh thấy Nhật Dương vội vã tới bệnh viện tưởng cậu bị bệnh gì nên mới đi theo , đến cổng thì mất dấu cậu , đang đi tìm thì nghe tiếng súng , chạy tới thì đã thấy thứ này . Còn Nhật Dương tới bệnh viện lấy hồ sơ bệnh án của bản thân , lí do là kết hôn đã lâu mà chưa có con , nên cậu tới khám . Lune ghi lại rồi cho mọi người tạm ra về , ánh mắt cô tinh ý liếc nhìn Huyền Anh rồi vội rời đi . ____10 phút trước____ Huyền Anh giả vờ ngơ ngác đi qua đi lại trong khu bệnh vắng người , cố ý để Văn Tân thấy , không ngoài dự đoán , hắn trói cô lại định giở trò xằng bậy nhưng lại nhớ tới giao kèo với Hades nên đành dừng lại . Hắn giao Huyền Anh bị trói , mặt đầm đìa nước mắt cho Hades , người đàn kia cũng hào phòng mà đưa tiền cho hắn còn chỉ hắn cách chiếm quyền lực , Văn Tân nghe theo , hắn đuổi hết cảnh vệ canh giữ Philip đi , bản thân bước vào phòng bệnh , hắn muốn thuyết phục Philip theo mình nhưng vừa bước vào đã một khẩu súng bắn vỡ sọ . Lão quản gia lau súng rồi bước ra ngoài , mặc kệ Philip bị bịt miệng nhìn lão với ánh mắt khiếp sợ , sau đó là Huyền Anh đeo găng tay bước vào một nhát dao tiễn Philip đi . Kế hoạch giết Philip thành công , nếu Philip không bị thương nặng vì photpho trắng , có lẽ đã không dễ giết lão như vậy , sau đó là màn kịch của Huyền Anh . Nhưng cô không để ý , ánh mắt Nhật Dương đã liếc qua cổ tay có vết hằn của cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng Nhật Dương không nói , chỉ lặng lẽ thay đổi kế hoạch .
———

Hôm sau , một đội quân cách mạng kéo đến nhà ông xã trưởng Đào Văn Cẩm đã chết , còng tay Bảo Kim , cô ta không phản kháng mà giống như đã đợi từ lâu .

Quân cách mạng tìm thấy vườn thuốc phiện , tìm thấy nhiều tài liệu buôn lậu vũ khí , tìm thấy bằng chứng về tội ác của Văn Tân . Bảo Kim bị tống giam vào ngục chờ ngày xử tội . Nhật Dương tưởng có thể thở phào thì ông Minh Nhật lái chiếc xe jeep lao thẳng vào trại giam , cưỡng chế kéo được Bảo Kim đi . Ông xót xa chạm vào Bảo Kim.

– Con đợi cha có lâu không ?

Bảo Kim không đáp , chỉ có đôi mắt to tròn giống Đào Thị Lệ chăm chú nhìn ông . Đào Thị Lệ , mối tình năm 28 tuổi của Trần Minh Nhật , khi biết tư tưởng hai người khác nhau , một người theo cách mạng , một người ủng hộ Pháp , cả hai đã chia tay trong không vui . Đào Thị Lệ vác bụng bầu đi hoạt động tình báo , nhưng anh trai Đào Văn Cẩm đã báo cho chính quyền Sài Gòn bắt cô , cô bị tống giam nhưng vì mang thai nên vẫn chưa kịp xét xử , khi cô được quân cách mạng cứu ra đã thân tàn , sinh con xong thì qua đời , hai người lính cũng bị bảo vệ xác cô mà làm lạc mất đứa bé gái vào tay Đào Văn Cẩm lúc này mới là thư ký của sĩ quan Louis Wilse , đặt tên cho nó là Bảo Kim.
Bảo Kim mỉm cười yếu đuối ôm lấy ông Minh Nhật .

– Cha ơi , con đau lắm , con bị họ lợi dụng để gánh tội thay , cha cứu con đi cha. Cha ơi , con biết một sự thật trước khi Đào Văn Cẩm tự sát , ông ta nói năm đó đáng ra mẹ sẽ không chết , năm đó một lời tố cáo là không đủ , nhưng một người đàn ông tên Trần Minh Nhật đã đứng ra tố cáo , khiến mẹ bị bắt .

Ông Nhật Minh cứng người , mắt đỏ lên không rõ vì hận thù hay sao , đôi tay siết chặt vô lăng rồi buông lỏng , ôm lấy Bảo Kim.

– Cha sẽ ở đây bên con , sẽ trả thù cho mẹ con