Đến nội dung chính

Chương 42

admin 1.453 Chữ Cài Đặt

Văn Luân trong sợ rồi , lúc trước không nghĩ tới Huyền Anh đáng sợ như vậy . Văn Luân nhìn người con gái từng ném đá vào đầu mình mạnh mẽ như thế anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn .

Chuyện tình của hai người bọn họ chỉ là một vở kịch dài , Huyền Anh muốn nổi loạn , muốn cha mình ngừng việc đốt phá chùa chiền . Còn anh ta chỉ muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ , lúc đó nếu anh ta nghiêm túc một chút , dũng cảm một chút . Văn Luân đột nhiên nhớ tới Nhật Dương lại thấy bản thân hèn mọn . Quay lại không thấy Huyền Anh đuổi nữa mới an tâm hét lên.

– Aaaa, mày là cái thá gì chứ Văn Luân , cô ấy phải thuộc về anh ấy

Mà Huyền Anh không ngờ tên thầy pháp kì quái này thế mà lại đột nhiên từ đâu lao ra chắn đường cô . Tay ông ta vẫn còn cầm pháp trượng phe phẩy mấy cái .

– Mợ hai , mợ đi đâu mà có vẻ vội quá vậy
– Thầ… tôi đang có việc gấp sẽ gặp thầy sau

– Không được, bây giờ âm khí quá nặng , cậu hai đã thuê tôi về nhất định tôi phải dùng chút sức mọn bảo vệ mợ

– Huyền Anh tôi sống ở đời vốn không tin ma quỷ , không biết có thể tránh đường không ?

– Không được , tôi bấm quẻ thấy mợ sắp gặp nạn … bây giờ nên trở về tránh

– Thầy !!!

Cái Trang chạy đuổi theo mệt tới mức thở dốc , nó chỉ cảm thấy kì quái , cậu An đang làm gì với bộ đồ đó vậy .

– Cậ…

Chỉ một cái lườm từ Nhật An làm cái Trang hiểu ngay , à à cãi nhau với cậu Thành rồi giận dỗi tới đây chứ gì … hừm hừm .

Huyền Anh vội giấu viên đá đi , nếu vừa rồi cái Trang không xuất hiện có lẽ Nhật An đã bị Huyền Anh dùng viên sỏi này đánh ngất.

– Mợ ơi , mình đi tìm cậu thôi

– Ừm , đi thôi …
Người đã sống hai đời sao có thể không hiểu ánh mắt đó , ánh mắt tên thầy pháp mày rất quen , vừa rồi còn lườm ra sau lưng cô một cái . Tên thầy pháp này có thể là người em trai còn lại của Nhật Dương – Nhật An . Không ngờ Nhật Dương lại dùng cách này anh ta đúng là đồ “trẻ con”.

Văn Tân từ xa đã thấy Huyền Anh , anh ta vô cùng vui vẻ , chuyện vừa nãy đã sớm quên . Anh ta vội lau tay rồi tiến tới bắt chuyện với Huyền Anh, cô cũng tỏ ra lả lơi trả lời lại .

Huyền Anh nghĩ bản thân đã thành công nhưng cô quên mất một điều , Nhật An đang ở đây . Nhật An là người rất tôn sùng anh trai thấy chị dâu có vẻ không được chung thuỷ lắm thì không được vui bỏ đi trước .

Nhật An cảm thấy người chị dâu này thực sự là một người phụ nữ tầm thường , không chung thuỷ lắm . Từ lâu Nhật An đã cảm thấy anh trai mình chỉ phì hợp với một người thông minh , sắc xảo và dũng cảm .
————

Anh Thư nhìn người phụ nữ kì lạ đang ôm lấy chân mình thì hơi hoảng sợ . Người phụ nữ có vẻ là người phương Tây , bộ dáng kì quái .

– Cô là ai vậy ?

Anh Thư muốn đóng cổng lại rồi chuồn vào nhà , Linh Đan đi từ chiều chưa về , mấy người trong nhà cũng bận việc chỉ có mình cô là đàn bà con gái ở nhà một mình gặp tình cảnh này cũng không biết làm sao .

– Chào cô , tôi là Lune Bran , thanh tra cảnh sát tại Sài Gòn

Anh Thư hơi giật mình, tại sao người phụ nữ được mệnh danh là “hoa thuỵ hương” của Sài Gòn lại tới đây ? Cái đầu tiên cô nghĩ tới chính là Linh Đan đã nói với cô rằng cô ấy ghét thực dân Pháp liệu có phải họ tới đây bắt người không ?

– C…cô… tới…

– Xin lỗi đã làm phiền quý gia đình , tôi chỉ muốn gửi một bức thư cho cô Phạm Huyền Anh

Lune đứng dậy lấy từ trong túi ra một bức thư được niêm phong cẩn thận . Vừa rồi ôm chân nhầm người làm cô nhục muốn chết nhanh chóng chạy về xe .

Anh Thư cứ đứng đó mãi cho tới khi chiếc xe đã đi mất mới trở vào nhà . Căn nhà rộng lớn làm cô hơi sợ , chỉ mong Linh Đan sớm trở lại .

Bên này Linh Đan vừa ghép xong bức thư với những kí tự kì quái , nhìn thì giống với con nít vẽ nghệch ngoạc. Trên đó chỉ có một câu là cô dịch được .

– Anh hai , em ghép xong rồi , em về được chưa ?

– Trên đó viết gì ?

– Anh tự xem đi , em về đây

Nhật Dương cầm lên xem , chỉ viết một câu : “ Mộc ngộ thuỷ sinh ý” , Nhật Dương không nghĩ nhiều trực tiếp ném vào trong chậu nước làm thằng Cò sợ tới mức suýt thì hét lên .

Nhưng chưa đợi thằng Cò kịp phản ứng thì tất cả những dòng chữ nghệch ngoạc đã biến mất và thay vào đó là một dòng chữ nhỏ hiện lên .

“ Ngăn thứ ba từ dưới lên”.

Nhật Dương ném cho thằng Cò , nó bắt lấy mặt biến sắc , mò mẫm cả buổi mà chỉ có chừng này thông tin , Bảo Kim đúng là keo kiệt .

– Công nhận Bảo Kim đúng là cáo già đa nghi

Nhật An vừa từ ngoài cửa bước vào , cậu chỉ cần lướt quá tờ giấy và sắc mặt thằng Cò thì cũng đoán được tình hình sơ bộ .

– Anh hai , vợ anh sắp tới

– Ừm , giờ anh sẽ viết một bức thư , giờ em chuyển cho Thiên Anh

Nhật Dương cảm thấy Bảo Kim nhất định đã ngửi được mùi hành tung của thằng Cò , nếu bây giờ thằng Cò bị bắt thì đúng là nguy hiểm .

– Cò , có sợ chết không ?

– Không thưa cậu .

– Tốt lắm

————

Huyền Anh bước vào tiệm chỉ thấy Nhật Dương tiều tuỵ vô cùng ủ rũ ngồi trên ghế lơ đãng nhìn xa xăm . Mà nhìn hình ảnh đó suy nghĩ Nhật Dương liệu có phải là phụ nữ không lại lần nữa ùa về .

– Cậu , em mang cơm tới cho cậu

Hiếm khi Huyền Anh xưng hô vừa tình cảm lại vừa khách sáo như vậy với Nhật Dương , nhưng giờ ai mà biết được Bảo Kim có cho người ẩn nấp ở đâu theo dõi họ không .

– Ừm , sao giờ còn chưa ngủ

Câu “ lo cho anh” bị Huyền Anh nuốt ngược trở lại chỉ im lặng lấy thức ăn cho Nhật Dương , sự lo lắng này từ đâu mà đến , tại sao cô lại thấy xót xa ? Nếu chưa trả lời được câu hỏi đó cô sẽ không tuỳ tiện nói ra .

– Đừng , chúng ta cùng trở về nhà , cùng ăn được chứ , em cũng chưa ăn mà phải không ?

– Đúng là ở đây không tiện

– Về thôi , cảm ơn em , lần sau không cần như vậy . Để cái Trang mang là được rồi .

Cái Trang liếc Nhật Dương mấy cái không cam lòng , cậu lỡ lòng nào . Nó mà tích đủ tiền đi ha , nó sẽ mua đứt gia sản nhà cậu, hahahaha…

Mấy người họ đi rồi sát thủ mai phục nãy giờ mới nhảy xuống , suýt thì giết được Nhật Dương rồi , ai ngờ vợ cậu ta có bản lĩnh như vậy . Cứ nhìn về phía hắn mãi , không phải cô ta biết gì rồi chứ .

Mà sau lưng hắn Nhật An chăm chú nghịch con dao trong tay thi thoảng lại liếc hắn . Muốn nghe lén , cũng được thôi , là anh ta cho mày nghe , những gì mày nghe được phải trả giá bằng đôi tai của mày.