Anh cầm lấy chiếc khăn bông trắng nhỏ từ trong chậu nước mát, vắt ráo nước rồi cẩn thận gấp lại, nhẹ nhàng đặt lên trán của Tạ Dao để giúp cô hạ sốt.
Nhìn những ngón tay sạch sẽ, thon dài vốn chỉ dùng để cầm kịch bản hay chỉ đạo các khung hình triệu đô giờ đây lại dính đầy nước và lặp đi lặp lại công việc chăm sóc người ốm, nếu có nhân viên nào trong giới truyền thông nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ bản thân đang nhìn nhầm người.
Cơn sốt cao làm cho nhận thức của Tạ Dao trở nên hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mơ. Trong cái thế giới mông lung của những giấc mơ đứt quãng, cô thấy mình quay trở lại căn nhà cũ dột nát, thấy đống giấy nợ khổng lồ từ tập đoàn Thịnh Thế đổ ập xuống và gương mặt gầy gò, khắc khổ của bà ngoại đang nằm trên giường bệnh chờ tiền thuốc.
Nỗi sợ hãi và áp lực tích tụ bấy lâu nay khiến cơ thể cô vô thức co rúm người lại dưới lớp chăn dày, hai tay nắm chặt lấy mép nệm, đầu ngón tay trắng bệch.
“Bà ngoại… khụ… bà đừng lo…” Tạ Dao lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, đứt quãng thoát ra từ bờ môi run rẩy.
“Có tiền rồi… em kiếm được tiền rồi… Nhiều tiền lắm…”
Thẩm Úc Bạch hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng trộn lẫn với mùi thuốc mỡ trên bờ vai cô. Anh chăm chú lắng nghe những tiếng thì thào yếu ớt của cô.
“Giấu kỹ… phải giấu thật kỹ…”
Tạ Dao lại mớ, hai mày nhíu chặt lại đầy vẻ lo âu, bàn tay huơ lên trong không trung như muốn che đậy một thứ gì đó.
“Không được để… để anh ta biết… Tên thần kinh… lập dị đó… sẽ giết chúng ta mất…”
Thẩm Úc Bạch ngồi thẳng dậy, bàn tay đang cầm chiếc khăn khẽ khựng lại giữa chừng.
Nghe những lời nói mớ bộc lộ đầy sự cảnh giác, sợ hãi cùng nỗi lo toan gánh nặng tiền bạc của cô, trái tim vốn dĩ sắt đá, lạnh lùng của thái tử gia truyền thông lần đầu tiên bị bóp nghẹt bởi một cảm giác xót xa, thương hại sâu sắc.
Hóa ra, đằng sau cái vẻ mặt ngọt ngào như mía lùi, cái điệu bộ hám tiền thô thiển và những lời nịnh hót quá lố hằng ngày, cậu nhóc này lại đang phải gánh vác một bí mật nặng nề và một hoàn cảnh khó khăn đến mức này.
Việc cô bám lấy anh, chấp nhận làm cái bộ lọc đỡ đạn cho anh, hóa ra chỉ là để tìm một con đường sống, một khoản tiền cứu mạng cho người thân.
Thế nhưng, ngay sau sự xót xa đó, lý trí kiêu ngạo của Thẩm Úc Bạch lập tức rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có.