Tạ Dao nằm trên giường, thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng khiến cơ thể cô bớt run rẩy hơn. Nghe thấy những lời nói bá đạo, lạnh lùng của Thẩm Úc Bạch, cô khẽ hé mở đôi mắt tràn ngập tia máu vì mệt mỏi, cố gắng nặn ra một vẻ mặt cam chịu, dịu dàng và đầy lòng trung thành.
Cô dùng cánh tay phải chống nhẹ xuống nệm, thều thào lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc, yếu ớt: “Đạo diễn Thẩm… anh đừng vì em mà nổi giận… Em chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi chạy vặt, không đáng để anh phải xích mích với bên Thịnh Thế đâu ạ… Khụ… kịch bản gốc của đoàn phim… kịch bản của biên kịch Lâm Minh… em đã giữ được rồi, không bị hỏng một chữ nào đâu ạ… Chỉ cần anh không trách phạt em làm việc không tốt… là em mãn nguyện lắm rồi…”
Lời nói thốt ra nghe vừa đáng thương vừa giả trân, ngập tràn tinh thần xả thân vì đại cuộc của một kẻ nô bộc trung thành đến tận xương tủy.
Thế nhưng, sâu trong thâm tâm của Tạ Dao, chế độ tiếng lòng trào phúng đã ngay lập tức sống dậy, dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng lầy lội và khoái chí: [Ối dồi ôi, đau chết bà này rồi! Cái mũi kim tiêm giảm đau to như cái kim khâu ấy, buốt thấu tận tâm can. Nhưng mà… nhìn cái bản mặt phát điên, hầm hầm sát khí của tên tư bản lập dị kia kìa, tự dưng mình thấy cái vết thương này cũng bõ công ra phết!]
[Phong sát, tốt lắm! Đuổi việc gã béo kia là chuẩn bài rồi! Cho chừa cái thói xem thường mạng người, cậy thế Thịnh Thế đi bắt nạt người hiền lành nhé.]
[Thẩm Úc Bạch ơi Thẩm Úc Bạch, anh ra tay tàn nhẫn thế này làm tôi thấy anh bớt đáng ghét đi một chút rồi đấy. Cứ tiếp tục dùng cái quyền lực thái tử gia của anh đè bẹp lũ khốn kiếp đó đi, chị đây nằm hưởng ké hào quang của anh là đủ sướng rồi, ha ha ha!]
Cô thầm đắc ý trong lòng, đuôi mắt khẽ cong lên một chút đầy vẻ tinh quái. Cái cảm giác dựa vào một cái cây đại thụ để mượn gió bẻ măng, tự tay trừng phạt kẻ thù mà không cần lộ mặt đúng là kích thích vô cùng.
Thẩm Úc Bạch bước từng bước chậm rãi lại gần bệ giường. Anh cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại, sắc mặt trắng bệch nhưng cái miệng nhỏ nhắn kia vừa tỉnh dậy đã vội vàng tuôn ra một tràng dài những lời nịnh hót, tâng bốc quen thuộc.
Lồng ngực anh đột nhiên thắt chặt lại một cái, một cảm giác khó thở, bức bối dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng.
Nếu là trước đây, anh sẽ coi những lời này là rác rưởi, là sự giả tạo đáng khinh. Nhưng lúc này, nhìn vệt máu khô bám bên má cô, nhìn bờ vai gầy guộc bị quấn băng trắng xóa, một nỗi sợ hãi mơ hồ, chưa từng có trong đời trỗi dậy từ sâu trong lý trí của anh.