Đến nội dung chính

Chương 19

admin 522 Chữ Cài Đặt

“Ý tưởng của cậu? Cậu nằm mơ à?”

Phó đạo diễn Vương nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vẻ mặt khinh khỉnh, thô bạo giật lấy chiếc ổ cứng di động trên bàn của Lâm Minh cho vào túi mình.

“Cái đống ý tưởng rách nát này là do tôi định hướng thì cậu mới viết ra được. Từ bây giờ, bản quyền của phần phân cảnh này thuộc về tôi, tên của cậu trên danh sách đoàn phim sẽ bị xóa. Một đứa quèn không có chống lưng như cậu thì có tư cách gì mà đòi giữ kịch bản? Thịnh Thế tụi này muốn lấy cái gì của cậu, cậu phải ngoan ngoãn dâng lên, hiểu chưa?”

Nói xong, gã còn giơ tay đẩy mạnh vào vai Lâm Minh một cái, khiến người thanh niên gầy gò loạng choạng suýt ngã vào đống chân đèn bằng sắt bên cạnh.

Nấp sau tấm phông bạt, chứng kiến toàn bộ sự việc, lồng ngực Tạ Dao khẽ phập phồng. Sự đồng cảm sâu sắc của một người từng trải qua hoàn cảnh tương tự lập tức trỗi dậy, mạnh mẽ lấn át cả sự mệt mỏi về thể xác.
Gia đình cô ngày trước cũng từng bị chính những quy tắc ngầm bẩn thỉu này của Thịnh Thế chèn ép đến mức tan cửa nát nhà, cha cô cũng vì bị ăn cắp chất xám và dồn vào đường cùng mà phải tự tử. Nhìn Lâm Minh cô độc, cam chịu chịu đựng sự sỉ nhục kia, cô như nhìn thấy chính bản thân mình của những ngày tháng tăm tối nhất.

[Lại là người của Thịnh Thế! Cái lũ hút máu người không nhả xương này, đi đâu cũng thấy trò ăn cắp ý tưởng rồi cậy thế chèn ép người hiền lành. Hôm nay gặp phải tôi, coi như cái số gã phó đạo diễn béo này tận rồi.]

Tạ Dao khẽ đảo mắt, trong đầu cô lập tức vạch ra một kế hoạch. Đối phó với loại người cậy thế hống hách này, cách tốt nhất không phải là lao vào đánh nhau, mà phải dùng một cái thế lực lớn hơn để đè bẹp bọn chúng. Hiện tại, cô đang nắm trong tay cái danh nghĩa lớn nhất đoàn phim này.
Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi, hắng giọng một cái cho có khí thế, rồi thong thả bước ra từ sau tấm phông bạt, trên tay vẫn cầm xấp tài liệu sửa đổi, gương mặt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, cao ngạo được bắt chước giống Thẩm Úc Bạch đến bảy tám phần.

“Ồ, phó đạo diễn Vương, ngọn gió nào khiến anh nổi trận lôi đình ở cái góc khuất này thế?”

Tạ Dao lên tiếng, giọng nói thanh thanh được hạ thấp xuống, mang theo một sự lười biếng nhưng đầy tính uy hiếp.

Phó đạo diễn Vương quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Dao liền nhướng mày khinh bỉ: “Cậu là cái tên chạy vặt mới đến đúng không? Chuyện ở đây không liên quan đến cậu, khôn hồn thì biến đi chỗ khác làm việc của mình.”