Đến nội dung chính

Chương 15

admin 501 Chữ Cài Đặt

Trong đôi mắt trong trẻo kia, anh đọc được một thứ khát vọng rất nguyên thủy, rất thẳng thắn và không hề che đậy: Đó là sự thèm khát tiền tài, nhưng lại vô cùng tỉnh táo và thực tế.

Đối với một người luôn bị bủa vây bởi những kẻ hám lợi, giả vờ thanh cao như Thẩm Úc Bạch, một kẻ hám tiền một cách lộ liễu và có năng lực xử lý tình huống nhanh nhạy như Tạ Dao lại là một sự lựa chọn an toàn.

Anh cần một con chó săn lanh lợi để ngửi mùi nguy hiểm, một “bộ lọc” di động để cách ly anh khỏi những kẻ tiếp cận đầy mưu đồ dơ bẩn ngoài kia.

Thẩm Úc Bạch khẽ mở tập tài liệu trên bàn, lấy ra một chiếc bút máy thân vàng. Anh không vạch trần lời nói dối của cô, mà chậm rãi đẩy tờ giấy in sẵn các điều khoản về phía trước.

“Tôi thiếu một trợ lý cá nhân độc quyền.” Anh lạnh lùng nói, thanh âm mang theo sự ban ơn của kẻ bề trên.
“Lương cơ bản mỗi tháng là năm mươi nghìn tệ. Thưởng thêm theo từng dự án phim. Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản: Chặn tất cả những kẻ muốn tiếp cận tôi, quản lý lịch trình, dọn dẹp không gian làm việc theo tiêu chuẩn của tôi. Ngược lại, tôi sẽ cho cậu sự bảo hộ cao nhất ở giới này.”

Năm mươi nghìn tệ một tháng.

Chưa tính tiền thưởng.

Con số này đập thẳng vào mắt Tạ Dao như một tia sét giữa trời quang. Bộ não cuồng tiền của cô lập tức nhảy số, thực hiện một phép tính cơ bản: Năm mươi nghìn tệ bằng mười tháng lương biên kịch quèn, bằng nửa năm tiền thuốc bắc của bà ngoại, bằng một bước tiến lớn để trả dứt khoản nợ khổng lồ kia.

Hai mắt Tạ Dao sáng rực lên như hai chiếc đèn pha, suýt chút nữa là chảy cả nước miếng.

Cô lập tức tiến lên một bước, hai tay ôm lấy ngực, mặt lộ rõ vẻ xúc động nghẹn ngào, nước mắt như muốn trào ra thật sự: “Đạo diễn Thẩm… Anh… Anh chính là cha mẹ tái sinh của em! Là cứu tinh của cả gia tộc em! Được hầu hạ đôi tay vàng ngọc và thể xác vĩ đại của đạo diễn Thẩm là vinh hạnh lớn nhất mười kiếp của em! Em nguyện vào sinh ra tử, nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì anh! Ai muốn chạm vào vạt áo của anh, xin hãy bước qua xác của Tạ Dao này trước!”
Trong khi cái miệng dẻo quẹo đang liên tục tuôn ra những lời thề thốt sến sẩm đến mức nổi cả da gà, nội tâm của cô lại là một trận cuồng phong trào phúng, tự vả liên hồi: [Ôi mẹ ơi! Năm mươi nghìn tệ! Tư bản vạn tuế! Thẩm Úc Bạch vạn tuế!]