Đến nội dung chính

Chương 17

admin 486 Chữ Cài Đặt

Chỉ có những người trong Liên Minh mới nhìn thấy cậu. Đối với bất kỳ ai khác trong hoàng cung, nơi cậu đang ngồi chỉ là một khoảng không trống rỗng.

“Tôi đến trước cô hai mươi phút.” Minh Châu nói, đầu cũng không ngước lên: “Nhưng không sao. Tôi đã tranh thủ kiểm tra thêm vài thứ.”

“Tôi cũng vừa đến.” Huyền Cơ chen vào, giọng cậu vang lên trong đầu cả hai người thay vì phát ra từ miệng, một hiệu ứng kỳ lạ của trạng thái linh hồn.

“Nhưng tôi chưa có gì nhiều để báo cáo. Mấy cái ấn triện ở Lễ bộ cứng như đá ấy. Mới phá được một cái của quan thị lang thôi, mà toàn mấy thứ vớ vẩn như lịch trình cúng tế với danh sách quà mừng thọ. Chán chết.”

“Còn tôi thì có chút thu hoạch.” Minh Châu đẩy một trong ba cuộn giấy về phía An Nhiên: “Ngồi đi. Lát nữa Lãnh Nguyệt đến, chúng ta bắt đầu luôn.”
An Nhiên ngồi xuống, cầm cuộn giấy lên. Đó là một bản sao chiếu chỉ cũ, nét mực đã phai nhưng vẫn đọc được.

“Chiếu chỉ phế truất hoàng hậu?” Cô hỏi.

“Đúng.” Minh Châu gật đầu: “Ký ba tháng trước. Lý do chính thức được ghi trong chiếu là hoàng hậu dùng tà thuật nguyền rủa hoàng thượng và Lệ Quý phi. Bị tước bỏ mọi phong hiệu, giam vào lãnh cung.”

“Tà thuật?” An Nhiên nhíu mày: “Cụ thể là thế nào?”

“Làm một con rối vải, ghim đầy kim lên đó, viết tên và ngày sinh của hoàng thượng và Lệ Quý phi, kèm theo bùa chú trấn yểm. Tất cả được tìm thấy trong một góc khuất của tẩm cung hoàng hậu.”

“Ai tìm ra?”

“Chính Lệ Quý phi.” Minh Châu nhếch môi: “Ả nói rằng ả “vô tình” phát hiện khi đến thăm hoàng hậu.”

“Vô tình…” An Nhiên lặp lại, giọng đầy mỉa mai.

Đúng lúc đó, cánh cửa thư viện khẽ mở ra. Một bóng đen bước vào, không một tiếng động, như một con mèo săn trong đêm.
Là Lãnh Nguyệt.

Anh mặc bộ chiến bào đen tuyền, khuôn mặt góc cạnh không biểu lộ cảm xúc. Nhưng khi bước đến gần, An Nhiên nhận thấy trên vai áo anh có một vết rách nhỏ,dấu vết của một trận giao đấu gần đây.

“Thời gian không đủ.” Anh nói, giọng trầm và khô: “Đội tuần tra đêm đã đổi ca, canh gác dày hơn trước. Chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Vậy thì bắt đầu luôn.” Minh Châu đẩy tiếp cuộn giấy thứ hai về phía bàn: “Đây là danh sách những người đã đứng ra làm chứng chống lại hoàng hậu.”

An Nhiên và Lãnh Nguyệt cùng cúi xuống nhìn. Danh sách có bốn người: hai cung nữ và hai thái giám. Tên tuổi, chức vụ đều được ghi rõ ràng.

“Những người này… đều là người của hoàng hậu sao?” An Nhiên hỏi.