Đến nội dung chính

Chương 36

admin 548 Chữ Cài Đặt

Nhân viên kế toán nói tiếp: “Học phí kỳ một năm nhất của hai đứa tổng cộng ba mươi triệu.”

Trịnh Lạc Âu đưa mắt nhìn Huỳnh Y cầm số tiền lớn mà viện trưởng đã chắt chiu cho, cô thật có chút xót xa khi thấy số tiền ấy sắp phải chuyển vào ngân sách của trường.

Hoàn thành xong thủ tục đóng học phí, cả hai đi ra ngoài. Cầm hai tờ biên lai trên tay, Trịnh Lạc Âu nhìn Huỳnh Y, nói: “Đi lấy đồng phục rồi chúng ta đi xem chung cư ngay thôi.”

Huỳnh Y khoác vai Trịnh Lạc Âu như một thói quen, cả hai sải bước quay trở lại phòng tuyển sinh khi nãy.

Quá trình nhận đồng phục và làm thẻ sinh viên diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ tốn khoảng mười lăm phút cho cả hai người.

Nhét tấm thẻ sinh viên vào túi xách xong, Trịnh Lạc Âu vội vàng nắm tay Huỳnh Y kéo cô nhanh chóng bước ra khỏi ngôi trường.
Trước cổng trường, Trịnh Lạc Âu hào phóng vẫy một chiếc xe taxi. Ngồi trong xe, Huỳnh Y khẽ cười nói: “Xem phòng xong, mình ghé siêu thị một chuyến mua đồ dùng cá nhân cần thiết rồi mới gọi là ổn định chỗ ở được.”

Trịnh Lạc Âu khẽ gật đầu, cô lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ trưa, cô cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn Huỳnh Y – người cũng đang chăm chú nhìn mình – nở nụ cười rạng rỡ nói: “Tranh thủ làm xong hết rồi tối nay em dẫn chị đi chơi nhé.”

Trong kế hoạch ban đầu của Huỳnh Y, cô vốn định dọn dẹp mọi thứ cho thật chỉn chu ngay trong ngày hôm nay, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai mới thong thả tính đến chuyện tìm việc làm hay đi chơi. Nhưng tính toán ấy lại bị Trịnh Lạc Âu phá vỡ bởi câu nói vừa rồi. Dù vậy, ngoài việc thuận theo ý của Trịnh Lạc Âu, cô đâu còn cách nào khác; nếu không đồng ý, có lẽ cả ngày hôm nay cô sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy nữa.
Huỳnh Y đưa tay dịu dàng vén lọn tóc vương bên má ra sau tai giúp Trịnh Lạc Âu, rồi ôn nhu đáp: “Ừm, tiện thể anh/em sẽ mua cho cậu ít bộ quần áo mới luôn.”

Khóe miệng vốn đang cong lên vì vui vẻ của Trịnh Lạc Âu khi nghe đến điều này lại càng thêm rạng rỡ. Cô thực sự không nghĩ tới chuyện đó, dù trước đó đã từng trầm trồ trước phong cách sành điệu của người dân thành phố, cô liền vội vã hỏi lại: “Sao tự nhiên cậu lại muốn mua quần áo cho mình thế?”

Huỳnh Y tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trịnh Lạc Âu, mặc kệ tài lái xe phía trước có thể nhìn thấy hành động thân mật của cả hai thông qua kính chiếu hậu, cô dịu dàng nhìn Trịnh Lạc Âu, nhỏ giọng nói: “Bởi vì lúc ở bến xe nhìn cậu có chút buồn tủi, nên mình muốn mua cho cậu vài bộ quần áo mới để cậu vui hơn.”