Từ đằng sau, Trịnh Lạc Âu cầm hai chai nước ngọt có ga đi tới, cô nhìn người nhân viên nói: “Tính tiền hai chai nước này luôn ạ.”
Người nhân viên nhìn qua dáng vẻ của Trịnh Lạc Âu, thầm đánh giá: bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, nét mặt cũng đáng yêu, chiều cao so với cô gái bên cạnh thấp hơn một cái đầu, nhưng tính tình của cô gái bên cạnh lại lễ phép, dễ thương hơn, vẻ đẹp của cô ấy nhìn cũng thuận mắt hơn cô gái này.
Một người đẹp người, đẹp nết, một người chỉ được vẻ bề ngoài. Vậy mà cũng có thể chơi thân được với nhau, lạ lùng thật.
Người nhân viên nghĩ xong một tràng dài rồi mới trả lời: “Hai tô mì, hai chai nước, tổng cộng sáu mươi nghìn.”
Nhìn Trịnh Lạc Âu nói xong, người nhân viên di chuyển ánh nhìn đến Huỳnh Y, cô cười nói: “Em muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?”
Dù ở thị trấn, cả cô và Trịnh Lạc Âu đều đã làm tài khoản ngân hàng, nhưng thực ra chỉ lập để đó chứ cả hai quanh năm suốt tháng đều dùng tiền mặt, kể cả tiền thưởng từ cuộc đua xe đạp cũng được trao bằng tiền mặt. Nói thẳng ra, ở thị trấn rất hiếm khi sử dụng tài khoản, đại đa số đều dùng tiền mặt để giao dịch.
“Em trả tiền mặt ạ.”
Nói rồi, Huỳnh Y từ trong túi xách du lịch lấy ra một phong bì màu trắng, từ trong phong bì cô rút ra tờ một trăm nghìn, sau đó đưa cho người nhân viên. Người nhân viên mỉm cười nhận lấy, đưa bốn mươi nghìn tiền thừa cho Huỳnh Y xong, cô mới bắt đầu đi làm món ăn.
Cầm số tiền thừa trên tay, Huỳnh Y mỉm cười đưa nó cho Trịnh Lạc Âu, cô nói: “Cậu giữ đi.”
Trịnh Lạc Âu hờ hững nhận lấy tiền rồi đút vào túi áo khoác.
Phong bì vừa rồi chính là hai mươi triệu tiền thưởng, đúng ra số tiền đó sẽ chia đều cho cả hai, nhưng cả hai trước khi ra chờ xe khách đã thỏa thuận cùng chi trả mọi chi phí, số tiền còn lại sẽ gom chung để tiêu xài trong một tháng.
Ngồi bên trong căn tin, Trịnh Lạc Âu lúc này mới hỏi đến thắc mắc khi nãy của mình, giọng có chút nhàn nhạt: “Sao cậu rành đường đến căn tin thế? Cậu đi cứ như đã đến đây nhiều lần rồi vậy.”
Huỳnh Y đang chống cằm nhìn Trịnh Lạc Âu, nghe câu hỏi này cô bỗng dựa lưng vào ghế rồi nhẹ giọng nói: “Cách cổng ra vào khoảng hai mét có một bản sơ đồ chỉ đường mà.”
Vừa nói xong, người nhân viên bưng hai tô mì trộn đi đến, đặt lên bàn rồi mỉm cười rời đi.
Nhìn tô mì cay đậm vị, Trịnh Lạc Âu bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Nhận lấy đôi đũa màu đen từ tay Huỳnh Y xong, cô bắt đầu động đũa, chăm chú thưởng thức bữa sáng đầu tiên tại thành phố Đại Hoan.